1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạm đội Biển Đen - Че??номо??ский Фло?,

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ALPHA3, 27/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    Lễ kỷ niệm 225 năm thành lập Hạm đội Biển Đen 5/2008
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    Lễ kỷ niệm 225 năm thành lập Hạm đội Biển Đen 5/2008
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Chẹp, để bàn lại chuyện CBG đánh đấm thế nào là một chuyện lòng thòng.
    Cứ nói thế này:
    1 - CBG hoàn toàn sơ hở khi bị tàu ngầm tấn công
    2 - CBG có đội hộ tống chống ngầm tuyệt vời
    Hoặc
    1 - CBG hoàn toàn bị máy bay địch uy hiếp
    2 - CBG là cụm phòng ngự và áp chế ko quân mạnh
    ....
    Nói chung cả 2 đều đúng. Trong trạng thái tập trung chiến đấu thì CBG rất ghê, nhưng khi đang diễu hành trên biển, tức là phần lớn cuộc đời của nó, thì sơ hở bị ăn đòn rất dễ.
    Thử tán láo về chuyện CBG chống tàu ngầm phát.
    Làm thế nào để biết tàu ngầm địch ở đâu? Cách tiện nhất là bám sát tàu nó từ lúc nó rời cảng, ko rời một bước, tuy nhiên vẫn có thể mất dấu như thường. Vậy khi tác chiến phải dùng cách kém tiện lợi hơn để đối phó với bọn ất ơ nằm bất cứ chỗ nào.
    Hạm di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm này trong thời gian từng này qua hải tuyến này...trong hoạt động thường ngày, nếu trong điều kiện tác chiến nó sẽ đi qua các con đường này...Những điều đó đều nằm trên bàn giấy của bộ sậu đô đốc các phía.
    Tàu ngầm theo đó, cũng lập ra một kế hoạch đi tuần, sẽ đi theo tuyến đường này theo chế độ này, quanh co trinh sát ở khu vực này trong khoảng thời gian này, tiếp tế ở cảng này rồi lại đi đến khu vực này...
    =>Từ đó thấy bản chất sự việc, tàu nổi là để hộ tống và tập kết quân, tàu ngầm là để chặn đường phục kích.
    01 CBG là một lực lượng tấn công nếu nó tập trung đc từng này máy móc ở một địa điểm này, như vậy là nó phải hành quân qua quãng đường này để tập kết đến vị trí. Phương thức hành quân theo kiểu tập trung, theo kiểu cuốn chiếu hay theo kiểu chốt đường di chuyển nhanh là tuỳ.
    Trở lại chuyện CBG chống ngầm. Trước hết xem ngầm chống nổi ra sao. Đầu tiên nó phải thuộc lòng các tuyến đường biển, phải dò dẫm hết các tuyến đó, nằm chơi và trinh sát tàu bè qua lại,giơ tiềm vọng ngắm xem có cô nào nude trên du thuyền đi qua ko...nắm rõ phương thức hành động của tàu thuyền bình thường và tàu chiến, bât thuỷ âm thụ động ghi nhớ âm thanh các loại tàu, ngoài ra trinh sát các cuộc tập trận của đối phương, thu băng ghép subtitle in dvd lậu ra bán... Đấy là công việc thường ngày.
    Khi ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nó sẽ lần mò ở một khu vực hiểu rõ như lòng bàn tay, bật sonar thụ động và thả phao radio liên lạc khi cần, thao tác độc lập trên kế hoạch vạch ra sẵn. Tàu địch ở chỗ nào thì quy định là cảnh giác cao, ở chỗ nào thì quy định là thả phao chờ lệnh bắn, ở chỗ nào thì quy định bám theo, ở chỗ nào thì quy định thấy là bắn bỏ miẹ nó đi...
    Hành động bám theo là việc bơi sát mặt nưóc dùng kính ngắm, hoặc bơi sát đáy theo tiếng ồn đi theo.
    Hành động tấn công là trong khoảng vài chục km, dùng kính quang học ngắm định hướng rồi lặn xuống bắn ngư lôi vào mục tiêu rồi chuồn. Hành động thứ 2 là phóng tên lửa. Tên lửa thì thừa sức diệt tàu ở tầm vài trăm km. Thường tàu ngầm ko có ra dar để dẫn bắn, nó sẽ phải nhận lệnh qua liên lạc radio, bắn theo chỉ dẫn và để tên lửa tự làm việc hoặc dẫn bắn từ máy bay hay cái gì đó khác. Hành động thứ 3 là bám theo, dùng tiềm vọng chỉ thị và dùng radio liên lạc để gọi bạn, như là máy bay hay tàu tên lửa đến bắn.
    Túm lại, trong bán kính ngắn, sub là một đơn vị trinh sát bí mật có khả năng chỉ thị và gọi hoả lực mạnh, đồng thời cũng là đơn vị hoả lực mạnh. Trong bán kính rộng, sub là đơn vị hoả lực ẩn dấu mạnh. Do khả năng hành trình dài ngắn, nói chung sub có phạm vi tấn công lớn.
    Phát hiện ngầm như thế nào? Thứ nhất căn cứ vào tiếng ồn động cơ khi di chuyển. Tàu nổi hay máy bay có sonar thụ động thả xuống biển có thể nghe thấy đc ở khoảng cách tương đối, tuy nhiên sub có thể rất khẽ, và ở gần bờ hoặc trên tuyến biển tấp nập thì nhiễu tiếng ồn rất ghê. Thứ nhì là sonar phản xạ, do nước va đập vào thành tàu cũng có âm thanh riêng, sonar thụ động có thể bắt đc, nhưng hiệu quả chỉ tương đối. Nếu dùng sonar chủ động thì rõ àng hơn rất nhiều, giống như cá heo hay cá voi vậy. Tuy nhiên nhược điểm của sonar chủ động là nó bộc lộ vị trí tàu mẹ rõ đến mức chỉ cần bắn ngư lôi là dính. Loại sonar chủ động thả rời hay là soubouyos có thể gây nhiễu âm thanh với ngư lôi mà ko bộc lộ vị trí tàu mẹ, ngược lại ngư lôi mang sonả thụ động cũng phân biệt nhiễu và nhằm vào âm thanh phản xạ từ tàu địch hơn là âm thanh nhiễu trực tiếp cũng khắc chế đc điều trên. Cách thứ 3 để phát hiện ngầm là radar từ trường, cái này đặt trên mắy bay hoặc mặt đất, đặt trên tàu ko hiệu quả do bản thân cái tàu cũng là nguồn từ trường lớn. Cách thứ 4 là radar dò địa hình/mặt biển, có thể soi đc các vệt sóng đặc trưng của sub khi nó di chuyển ngầm...
    Tổng kết lại, cách thức chống ngầm như sau: Dùng máy bay chống ngầm loại như Viking hay IL38 mang radar từ trường, radar dò mặt biển và mắt người dò qua sát lại trên một vùng biển, nếu thấy có vẻ có tàu ngầm, việc tiếp là dò xem chính xac nó ở đâu, thả sonar và soubouys xuống, gọi các tàu hộ tống có chở trực thăng chống ngầm đến, quần liên tục cho đến khi phát hiện, corvette sẽ bắn ASROC hay MELDEV hay những vũ khí chống ngầm tương tự. Hoặc nếu máy bay trinh sát có thể xác định rõ thì gọi F18 hay Su24 đến phạng cho mấy quả ngư lôi cũng đc.
    Như vậy, trên một khu vực tương đối rộng, thả máy bay săn ngầm ra quét sẽ có hiệu quả. Bản thân tàu nổi ko có khả năng soi đc tầm ngầm ở khoảng chục km nếu ko bật sonar chủ động, nhưng như đã nói sonar chủ động chỉ bật khi biết chắc và để bắn ngay. Đem thêm trực thăng có thể làm tầm dò tằu ngầm thêm cả trăm km, nhưng ko liên tục và ko thể bao quát cả bán kính lớn, chỉ ở từng điểm.
    ĐỔi lại, tàu ngầm chỉ nổi lên nửa mét trong mỗi phut, dò tiềm vọng lên có thể nhìn thấy tàu nổi từ hơn chục km và bắn ngư lôi chết sạch, như trong lần NATO tập trận với Nam Phi. Nếu ko áp dụng tác chiến chống ngầm bằng máy bay săn ngầm thì khả năng hạm đội bị diệt khá cao, trừ phi nó tăng tốc hết cỡ vượt qua khu vực đó thật nhanh. Tuy nhiên: 1 - ai biết đc chỗ nào ngầm có mặt, ko thể tăng tốc liên tục đc, 2 - tàu chiến có thể tăng tốc nhưng tàu tiếp tế thì ko thể, CBG ngốn hàng tiếp tế cứ như...hàng ko mẫu hạm nên cái đuôi dài lòng thòng đó sẽ là mối ngon cho ngầm. Ko đc tiếp tế, CBG mất sức chiến đấu, đến lượt nó lại là mồi ngon cho địch.
    Nếu dò đc ngầm địch, diệt đc nó dễ, thậm chí nó bật lại đánh chìm một corvette thì vẫn lời chán. Nhưng nếu nó chơi kiểu bầy sói, khoảng 04-06 sub loanh quanh trong một vùng biển thì hạm đội đông có khi cũng tèo.
    Do đó, máy bay săn ngầm rất quan trọng, nó tác chiến chống ngầm tầm xa nhiều trăm km, dò đường trước cho hạm đội tiến lên. Theo kiểu cuốn chiếu thì tất cả hành tiến. Theo kiểu chốt đường thì máy bay mở đuwòng trước, tàu hộ tống và tàu ngầm cắm chốt trên đường, dùng ngầm phản phục kích ngầm, đội tàu tiến cho nhanh.
    Tuy nhiên, máy bay săn ngầm khó hoạt dộng trên khu vực ví dụ như TS nơi Su30 của Vịt vọt trong nửa giờ là đến nơi đạp chết ăn thịt.
    Phải có AWACS và máy bay hộ tống/đánh chặn làm sạch bầu trời thì mới cho ẻm lên chơi đc. Nếu địch có nhiều máy bay? Phải có nhiều máy bay hơn nữa. Thế nếu địch cũng có rất nhiều máy bay? Gọi tàu ngầm tàu nổi có Tômahốc 2000km bắn dập trước mấy cái sân bay của nó đã, khỏi cất cánh. Thế nếu sân bay của nó ngaòi tầm Tômahốc và máy bay của nó vẫn vươn tới tàu mình? Hừm, nghe khó khăn đấy. Nói chung chưa chắc dứt điểm đc tàu ngầm địch đc trên đường đến, đến nơi còn khó khăn hơn, ko ngon ko ngon.
    CBG chống máy bay thì thế nào? Lập đội tàu phòng ko mạnh, AWACS bay liên tục, máy bay đánh chặn sẵn sàng, secure đuwòng biển, kéo hoả lực đến dập sân bay của nó, rồi dùng air superior tấn công...
    Tổng kết lại như tình huống biển Đen, CBG đến Med, thực hiện tác chiến chống ngầm và tác chiến air superior, sử dụng căn cứ đồng minh trong vùng, lập đường tiếp tế trên biển, nếu uýnh nhau là táng Tômahốc vào sân bay căn cứ hải cảng của Ngố luôn.
    Ngố làm gì? Nhìn chung việc tập kết tàu ngầm và chặn trong/ ngoài eo Manche, Hormuz đơn giản hơn kéo CBG qua cửa đó. Các căn cứ ko quân tiến hành trinh sát thường xuyên, ko quân chiến lược, tên lửa chiến thuật luôn nhằm vào các căn cứ đồng minh mà Mẽo có thể sử dụng, làm các con đường tiếp tế coi như xong. CBG nếu có dành ưu thế cũng sẽ mất sức chiến đấu. Air superior có đc ko chỉ do máy bay và AWACS, nó có đc do Tômahốc đánh sân bay địch nữa. Ngố có các sân bay sâu và máy bay tầm xa đủ sức dập tàu bắn Hốc, đủ sức bắn AWACS, đủ sức chơi thổi nhau với F18 để ném bom bắn AShM, và nhìn chung sẽ chơi dồn dập từ đòn đầu, trước khi CBG tập kết đc đến nơi, và dùng cả tàu chiến nữa, nếu CBG mất máy bay thì à l''assault chứ còn gì.
    Một mảng nữa là ngầm chống ngầm. Mẽo ko quan tâm đến maritime littoral warfare, nó ko có tàu FAC-M và sub hoạt động gần bờ, lôi tàu ngầm hạt nhân vào vùng biển nông chỉ tổ làm mồi cho mấy con hèn hạ cỡ Petya nó tùng xẻo hải xồm.
    Nói dông dài lộn xộn thế chứ, có mỗi câu biển Đen là ao nhà của Ngố truyền đời nhiều thiên niên kỷ dc ghi vào sách trời rồi, khỏi bàn cãi. CBG làm bá chủ đại dương chứ ko bá chủ ao làng. Rồng vào ao bị bọn cá trê cá tràu rỉa cả râu lẫn vảy.
  4. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    Lễ kỷ niệm 225 năm thành lập Hạm đội Biển Đen 5/2008
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Vậy thì tớ lấy B-2, B-52 vác tô ma hốc, AGM-129 đi bắn tỉa. Khoảng cách là 2-3000 km, cắt tên lửa trên không phận Đức, Pháp . Nga có cái gì để mà thắng đây ?
  6. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    Hạm đội Biển Đen đi bầu tổng thống 3/2008
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    Hạm đội Biển Đen đi bầu tổng thống 3/2008
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    Hạm đội Biển Đen đi bầu tổng thống 3/2008
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    TT Ukraina đòi tăng tiền thuê cảng của Hạm đội Biển Đen
    vì hành động của Nga là không chấp nhận được
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Đành phải trả đũa, có bao nhiêu sân bay ở Đức, Pháp, Anh dập cho hết, ờ, dập tên lửa thuwòng hơi khó, dùng tactic nuke vậy. Ai bảo bọn mày dám cho nó bay trên ko phận mày để bắn tao. Khoan, nó cất cánh từ Guam, Alaska...lại phải bắn nốt cả mấy nơi đó nữa. Ờ, nếu bắn nó thì nó trả đũa lại cung khốn nạn, vậy dập nốt các căn cứ còn lại ko cho nó trả đũa luôn. Nhưng Mẽo là siêu cường, ko cho nó trả đũa nó cũng trả, 2 bên bắn nhau chết sạch trọn đời hạnh phúc bên nhau. Happy ending.

Chia sẻ trang này