1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạm đội Biển Đen - Че??номо??ский Фло?,

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ALPHA3, 27/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi sửa lại 1 chút nhé, phải nói Black Sea là ao tù của Ngố mới đúng.
  2. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với Bác này, (mới mọc đâu ra đây thế này) !
    Không chỉ là ao tù, mà Bác gọi nó là cái bồn tắm hay bồn cầu của Ngố thì càng chính xác!
    Cheer!
  3. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Nói nghe nè,chỉ có mấy người "khờ nờ" mới đc cái tô vàng đó đó. Như thế nào thì tự ai đó hiểu chứ đừng hỏi lại tại sao nha.
    Kiến thức nông ,bé,óc như quả nho thì tốt nhất ko nên nói nhiều,ko thôi lại bị chửi và bị đánh giá này nọ,tội nghiệp cho cha mẹ mình vì khi ra họ ko nghĩ là con mình theo buớc Xà cạc bại não!
    Bác nào can đảm nói tàu ngầm của Mỹ đông gấp vạn lần Nga vậy ạ?
    Vàng 1: Máy bay chiến đấu hiện nay đối nhau chan chát là của ai với a thế hả?
    Vàng 2: Sao mà lại có đánh giá hải quân là " lực lượng Hải quân Nga có thể đc coi là ngang Mỹ", mà cái này hình như ko phải lá cải nói mà chuyện gia quân sự nhận định.
    Vàng 3 : chịu khó coi lại tổng số tàu ngầm Nga và Mỹ rùi xem tàu nào còn khả năng chiến đấu nha.
    Theo mình biết,TQ dẫn đầu về số lượng tàu ngầm đó,sau đó là Mỹ rùi Nga hén.
    Cái cuối cùng: tên lửa vượt đại châu Nga cũng pro hơn Mỹ độ chính xác cao.
    Đây là những lí do để mình ra giả thuyết thứ 2 là Hạm đội 6 mỹ với sự tăng viện của đồng minh sẽ nhấn chìm hạm đội BĐ trong lửa khói.
    Thuyết 1 của mình là Tuần dương hạm Moskva trúng tên lửa Hor. từ F18 rùi banh xác rùi. Xem như HĐBĐ thua.
    em đang chuẩn bị tiếp chiến bác Mọt sách già lần 2 đây.
    Bác cho cái thuyết của bác nào!!! he he pro Mẽo oánh pro Mẽo nà,
    Bác TuanRussia với Viser và Masan_1,SSX tham gia luôn hem!!!!
  4. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Tớ đang ngồi xem các cao thủ chiến tranh bàn phím, nhưng hình như cóc bác nào biết địa lý biển đen nên đòi ngồi tận ĐTH bắn Tomahawk chống hạm, lại còn có cao thủ chỉ mang đến có nhõn 3 TSB nên tớ quyết định chưa tham gia ....
    Có lẽ bài học của Xà cạc cạc không chiếm trước Java vẫn chưa được các cao thủ cầm quân của TTVN học thuộc.
    Được Masan_1 sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 29/08/2008
  5. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.512
    Đã được thích:
    3.615
    Thật ra Nga đang phát huy truyền thống HQ đấy chứ, Truyền thống của HQ NGa là mấy cái thùng sắt cỡ khoảng 100T, một khẩu 14ly5, hai cai ống phóng lôi, khoảng chục chú thuỷ thủ, dình dập ở mấy cái vùng nước nông ở cửa sông xem có cái tàu vận tải nào đi qua thì xông ra cắn trộm một cái rồi chạy mất cả dép đấy gọi là truyền thống của HQ Nga. Nên bây giờ phát huy truyền thống đó HQ NGa vẫn chỉ quanh quẩn ở mấy cái vùng nước nông. Cái gọi là soái hạm của hạm đội Biền đen mà thò ra ngoài bọn F18 nó chỉ cần ném đá cũng chìm .
  6. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    NATO bác bỏ các cáo buộc của Nga
    28/08/2008

    [​IMG]

    Chiến hạm Tây Ban Nha Almirante Juan de Bourbon trên đường đến vùng Biển Ðen

    NATO bác bỏ các gợi ý của Nga cho rằng liên minh quân sự này đang gia tăng sự hiện diện trong vùng Biển Đen nhằm đối phó vụ khủng hoảng tại Gruzia, và vi phạm những thỏa hiệp quốc tế hạn chế những sự điều động như vậy.
    Một phát ngôn nhân NATO cho biết các chiến hạm của Tây Ban Nha, Đức, Ba Lan và Hoa Kỳ đang tiến hành những cuộc tập trận và thăm viếng thường lệ dự trù đã lâu trong vùng Biển Đen.
    Các chiến hạm này hiện đang thả neo tại cảng Constanta của Romania, kế đến sẽ ghé cảng Varna của Bulgaria, trong khuôn khổ các cuộc thao dượt với hải quân của hai quốc gia này, cả hai đều là thành viên NATO.
    Phát ngôn nhân NATO cho biết các chiến hạm đó không liên quan gì đến chiếc khu trục hạm Dallas và tuần dương hạm McFaul của Hoa Kỳ đã chở phẩm vật cứu trợ và neo tại cảng Batumi của Gruzia trong tuần này.
    Giới hữu trách Nga đã nếu nghi vấn về sự hiện diện của NATO trong vùng Biển Đen và khả năng các cuộc giao vật phẩm cứu trợ cho Gruzia có thể gổm cả thiết bị quân sự.
    Các giới chức Hoa Kỳ đã bác bỏ những cáo buộc này.
  7. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    thế theo pác thế nào là hải chiến: là đứng ngoài biển phụt pháo vào đất liền hả? Em có chê việc nó phụt pháo vào đâu, cho nên việc mơ ước thì đúng là 99,99% mơ được thế. Nhưng mà bẩu là hải chiến thì vậy có gọi là hải chiến không? khi mà dek có thằng tàu đối phương nào ra để mà chiến.
    Thứ 2: em có nói Anh ko phải là Nato đâu và cũng có chê nó đâu, em lấy cuộc chiến đó ra để minh họa và làm mẫu (tạm vậy đi) cho việc hải chiến, chứ không phải đứng từ London phụt tên lửa sang xem lại khả năng đọc và hiểu của pác 1 cái.
    Thứ 3: việc Tung của và Vịt nhà ta táng nhau thì thôi em không dám bàn nữa, lung tung lắm, dễ bị ông Mod treo cây. Thôi cứ cho cái đó là hồ chiến vậy.
    Thế, đồng ý với pác chút thế thôi.
    Quên, pác có nhã ý quote bài của em thì quote cho nó đầy đủ và đúng nhá, không thì mọi người lại trách cả em lẫn pác đới
    Được vyhachit sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 29/08/2008
  8. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    Nga bắn thử tên lửa tầm xa
    Matxcơva hôm qua tuyên bố họ đã phóng thử thành công loại hỏa tiễn tầm xa RS-12M Topol, có khả năng che mắt hệ thống dò tìm tên lửa của đối phương.
    [​IMG]

    Tên lửa Topol trình diễn trong lễ diễu binh ở Quảng trường Đỏ hôm 9/5. Ảnh: Reuters.
    "Vụ thử tên lửa này được thực hiện với mục đích kiểm tra khả năng tránh bị phát hiện bởi hệ thống dò tìm đặt dưới mặt đất", đại tá Alexander Vovk thuộc lực lượng tên lửa chiến lược Nga thông báo hôm qua. "Theo lệnh của cấp trên, chúng tôi sẽ còn thực hiện một số vụ phóng thử nữa trước cuối năm nay".
    Quả tên lửa RS-12M Topol phóng thử có tầm bắn lên tới 10.000 km. Vụ thử diễn ra sau khi Mỹ và Ba Lan ký thỏa thuận đặt 10 quả tên lửa đánh chặn ở quốc gia Đông Âu này hồi tuần trước, khiến Nga phản đối kịch liệt. Trước đó, Mỹ cũng ký thỏa thuận đặt hệ thống radar phục vụ lá chắn tên lửa tại Czech.
    Washington cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của những quốc gia thù địch như Iran. Tuy nhiên, Nga lo ngại hệ thống lá chắn này làm mất cân bằng chiến lược ở châu Âu và cảnh báo sẽ dùng vũ lực để đáp trả lại.
  9. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Các bác cãi nhau vui quá. Theo nhà em biết thì tomahwk có bản chống tàu từ lâu lắm rồi ạ. Khỏi chờ các bác cải tiến.
    http://www.missilethreat.com/cruise/id.136/cruise_detail.asp
    RGM/UGM-109B TASM
    Country: United States of America
    Alternate Name: Tomahawk
    Class: S/SuLCM
    Target: Ship
    Length: 6.25 m
    Diameter: 0.52 m
    Launch Weight: 1452.00 kg
    Payload: 454 kg HE
    Propulsion: Turbofan w/ solid booster
    Range: 450 km
    Guidance: INS, active radar
    Status: Operational
    In Service: 1983-Present
    Details
    The RGM/UGM-109B Tomahawk Anti-Ship Missile (TASM) is an intermediate-range, ship- and submarine-launched, turbofan powered, single warhead cruise missile developed and manufactured by the United States. Tomahawk missiles operate at extremely low altitudes at subsonic speeds, and fly in an evasive flight-path using an array of guidance systems.

    The U.S. Navy began its development of surface-launched cruise missiles in 1972. The program aimed to provide a ship- and submarine-launched missile for attacking ship and land targets. The missiles were initially intended to carry nuclear warheads in order to provide an ad***ional survivable nuclear force, although they were later replaced with conventional warheads. The first underwater test launch took place in 1976, followed by the first vertical launch in 1979 and the first ship launch in 1980.

    The first surface-launched cruise missile was known as the BGM-109 Tomahawk, which entered service with the U.S. Navy in 1983. In 1986, the BGM-109 was redesigned as the ship-launched RGM-109 and submarine-launched UGM-109 Tomahawk. Several versions of these ship- and submarine-launched cruise missiles exist, including the RGM/UGM-109A Tomahawk Land Attack Missile-Nuclear (TLAM-N), the RGM/UGM-109B Tomahawk Anti-Ship Missile (TASM), the RGM/UGM-109C Tomahawk Land Attack Missile-Conventional (TLAM-C), the RGM/UGM-109D (TLAM-D), and the Tactical Tomahawk Block 4.

    The RGM/UGM-109B TASM (Tomahawk Anti-Ship Missile) entered service with the U.S. Navy in 1983. The missile has four delta-shaped fins at its rear, and an underbody engine air inlet that is lowered after launch. It is 6.25 m in length, has a body diameter of 0.52 m, an unfolded wingspan of 2.61 m, and has a launch weight of 1,452 kg. Guidance is provided by an inertial navigation system (INS) with terrain contour matching (TERCOM). The missile is powered by a solid propellant boost motor and a turbofan engine, and is programmed to fly at low altitudes, from 100 m for longer-range missions to 15 m for shorter range missions. Sources indicate that the TASM is able to make a ?opop-up? maneuver and dive on to the target ship. The missile has a range of 450 km, an accuracy of 30 to 185 m circular error probability (CEP), and carries a 454 kg high explosive warhead.
    The RGM/UGM-109B TASM can be deployed on ?oSea Wolf,? ?oSturgeon,? ?oLos Angeles,? and ?oNarwhal? class submarines; on ?oVirginia? and ?oTiconderoga? class cruisers; and ?oRaleigh Burke? and ?oPrance? class destroyers. It is fired from armored box launchers, vertical launchers, capsule launchers, and from conventional torpedo tubes.(1)
  10. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Nga cáo buộc NATO cấp vũ khí cho Gruzia
    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua lên tiếng cáo buộc các nước thuộc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang bắt đầu vận chuyển các loại vũ khí mới tới Gruzia.
    Ông Lavrov buộc tội những quốc gia hỗ trợ quân sự cho Gruzia, nước đã châm ngòi cuộc chiến bằng hành động đánh úp khu vực ly khai Nam Ossetia đêm 7/8, là "đạo đức giả và bất chấp đạo lý". Ngoại trưởng Nga cho biết: "Theo các nguồn tin của chúng tôi, họ thậm chí đang tiến hành cung cấp các loại vũ khí mới, phục hồi lại cơ sở hạ tầng quân sự cho Gruzia".
    Cũng theo lời ông Lavrov, Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashivli đã nhận được những lời hứa rằng sẽ được "NATO sẽ bảo vệ" và giúp hiện đại hóa các loại vũ khí cho Tbilisi. Khi được hỏi cụ thể nước nào đang hỗ trợ Gruzia hiện đại hóa quân đội, Ngoại trưởng Nga cho hay: "Thực tế những quốc gia đang cung cấp vũ khí cho Gruzia là các thành viên thuộc NATO".
    Ông nói thêm rằng những nhà tài trợ nước ngoài đang đóng một vai trò hết sức "tiêu cực" bằng việc cung cấp cho Tổng thống Saakashvili vũ khí, trước khi nước này mở chiến dịch tấn công vào khu vực ly khai Nam Ossetia. Theo quan chức ngoại giao này, đây là việc làm không đúng với những quy tắc, luật lệ của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) và Liên minh châu Âu.
    "Những loại vũ khí được chuyển cho Gruzia công khai hoặc bí mật, cuối cùng đều được sử dụng để chống lại công dân Nga", Ngoại trưởng Lavrov bình luận. Ông thông báo các tàu chiến của Nga sẽ thường xuyên tuần tiễu tại Biển Đen và Địa Trung Hải cũng như các đại dương trên thế giới.
    Trong khi đó, Nga vừa chính thức công nhận nền độc lập của hai khu vực ly khai của Gruzia là Nam Ossetia và Abkhazia, bất chấp sự phản đối kịch liệt của nhiều quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ.
    Vùng đất Ossetia thuộc vùng Kavkaz được chia thành hai phần: Bắc Ossetia là nước cộng hòa thuộc Nga còn Nam Ossetia vốn thuộc Gruzia, nhưng ly khai cùng với Abkhazia kể từ sau cuộc xung đột 1991-1992. Nam Ossetia từng tuyên bố độc lập nhưng không được bất cứ quốc gia nào trên thế giới công nhận.
    Gruzia luôn coi Nam Ossetia và Abkhazia là phần lãnh thổ của mình. Matxcơva trước đây không công nhận chính quyền tự xưng tại hai nơi này đây, nhưng cấp quy chế quốc tịch cho hầu hết dân số của họ. Người dân địa phương cũng chủ yếu sử dụng đồng rúp của Nga trong tiêu dùng.

Chia sẻ trang này