1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạm đội Biển Đen - Че??номо??ский Фло?,

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ALPHA3, 27/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumpmod

    dumpmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này thì hiểu trình độ dump chỉ dừng ở mức dịch tiếng Anh ra tiếng việt thôi, biết quá gì về kỹ thuật với lại yêu cầu QS chứ.
    GPS làm tăng độ chính xác của INS, không phải là làm thay INS. INS tính toán quỹ đạo hiện tai của tên lửa, thỉnh thảong hỏi vệ tinh tao tính đúng không, nếu vệ tinh bảo không thì INS tính lại cho chính xác hơn, CEP được cải thiện.
    Nga ở đoạn cuối nó dùng radar homing, chính xác là tuyệt đối. Khỏi phải cải thiện gì.
    [/QUOTE]
    Thì tôi có nói là mỹ nó gỡ ins ra dec đâu. Đ.c trước giờ chỉ nói đúng được 1 câu "GPS làm tăng độ chính xác của INS". Tăng độ chính xác là mục tiêu tối thượng rồi đấy.
    "Nga ở đoạn cuối nó dùng radar homing, chính xác là tuyệt đối. Khỏi phải cải thiện gì. "
    Ban đầu thì nổ rằng chúng tôi cũng có dẫn đường = vệ tinh, bây giờ search mãi ko ra lại lạng sang radar. Cái đó là 2 chuyện khác nhau, vì radar homing chĩ là cho giai đoạn cuối, và chỉ dùng trong 1 số trường hợp: vd như trong tên lửa diệt hạm.
    Bây giờ giả sử a phải thả một quả bom vào một cái mục tiêu trên cạn thì a radar homing cái dec gì?
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    thế à ? Cứ tưởng back up là là mày nghỉ đi để tao làm thay cho. Khi nào tao chết thì mày dậy làm chứ .
    Cái hệ thống của Nga nó chỉ lo mảng hải quân thôi. Từ đầu đã không đọc bài giới thiệu hệ thống của Nga à ? Nghĩ cũng hay không cần biết đối phương giới thiệu cái gì, cứ xổ toẹt cái đã nhỉ .
    Pro mỹ là vậy đấy, Nga có cái gì thì đó là phế thải, không thể so sánh với đồ Mỹ .
  3. dumpmod

    dumpmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    1st, đang nói về dẫn đường = vệ tinh mà, tức là phải cả trên cạn và trên biển chứ :)) Thế cái hệ thống nào lo trên cạn cho Nga thế? :))
    Mà thậm chí thì cái hệ thống năm 70s mà a lôi ra đấy, thực chất vẫn ko phải dẫn đường cho tên lửa trên biển gì cả. Rõ ràng nhất là a chẳng thể nào show được cái hệ thống ấy "dẫn đường" ntn. Nói chung thì vẫn là xài ins, giai đoạn cuối thì chuyển sang homing. thế thôi.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Chú có đọc topic không vậy ? hay là chỉ vào chọc ngoáy cho thoả ... thú tính ?
    Hệ thống của Nga cung cấp vị trí hạm đội địch cho tên lửa Nga. hệ thống vi mạch onboard tính toán quỹ đạo để đến toạ độ hạm đội địch. Tàu địch chạy, toạ độ đổi thì cập nhật cho tên lửa điều chỉnh cho phù hợp. Không phải dẫn bắn thì chắc là phế thải nhỉ
    Có cần trích lại tiếng Mỹ cho không ?
    ""The development of the P-700 missile system started in 1969, but it was prolonged due to its complexity. It was assumed that the main source of information would be the satellite-based reconnaissance network, and from the very beginning, it was believed that the missile would be able to communicate with it directly after launch."
    Tên lửa được cho rằng có thể liên lạc trực tiếp với vệ tinh (để cập nhật toạ độ tàu địch).
    _______________________________
    Bên giờ đòi lên bộ à . Học thuyết chiến tranh trên bộ của Nga (LX) là biển cơ giới + hoả lực pháo + ô phòng không. không phải kiểu đánh con nhà giàu từ xa như của Mỹ. Cần vệ tinh định vị làm gì ? Giờ thời thế thay đổi thì để Nga dưỡng thương thêm vài năm nữa xem học thuyết của bọn nó phát triển thế nào rồi mới biết.
    Cứ chọt ngoáy với cái trình thấp cùn của mình thì sớm muộn gì cũng bị bọn pro Nga lột da thôi .
  5. dumpmod

    dumpmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    :)) đúng là bi hài
    ban đầu thì gân cổ lên: chúng tôi cũng có vệ tinh định vị, cũng có dẫn đường bằng vệ tinh, từ những năm 70 lận, thằng dudaev là do bom dẫn bằng vệ tinh giết chứ đâu, blah blah
    Giờ lại bảo "Cần vệ tinh định vị làm gì ?"
    :)) chính miệng đc nói đó nhé. thế thì cũng ko cần phải bàn tiếp làm gì cho mất công nhỉ. Khỏi cần nát óc nổ xem nga có cái nào tương đương jdam, tomahawk, mlrs. CEP của vk nga là bao nhiu (vì chơi biển hoả lực luôn). Nói tóm lại là vk Nga ko cần chính xác.
    Vậy là coi như xong nhỉ, đâu còn gì để bàn :))
    (đúng chất fan nga, cái gì ko có thì bảo chúng tôi ko thèm)
    Được dumpmod sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 09/09/2008
    Được dumpmod sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 09/09/2008
    Được dumpmod sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 09/09/2008
  6. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626
    Hệ thống định vị toàn cầu Glonass của Nga sẽ có 30 vệ tinh trước 2011:
    http://www.gpsdaily.com/reports/Russia_Glonass_System_To_Comprise_30_Satellites_By_2011_999.html
    Moscow (RIA Novosti) Sep 08, 2008
    The number of satellites comprising Russia''s Glonass navigation system will be increased from the current 16 to 30 by 2011, the head of the Russian Space Agency (Roscosmos) said on Friday.
    Tổng số vệ tinh của hệ thống định vị Glonass của Nga sẽ được tăng từ 16 lên 30 trong giai đoạn từ nay đến 2011, người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos đã tuyên bố.
    Glonass (Global Navigation Satellite System) is the Russian equivalent of the U.S. Global Positioning System (GPS), which is designed for both military and civilian use, and allows users to identify their positions in real time.
    "We will increase the number of navigation satellites to the required 30 by 2011. In all, we plan to launch six satellites by the end of 2008 and six more next year. Therefore, the satellite navigation system will become truly global," Anatoly Perminov said in an interview with Krasnaya Zvezda newspaper.
    "Chúng tôi sẽ tăng số lượng vệ tinh định vị lên tới 30 vào năm 2011. Theo kế hoạch chúng tôi sẽ phóng thêm 6 vệ tinh trong 2008 và 6 vệ tinh vào năm sau. Do vậy khi hoàn thiện hệ thống định vị của chúng tôi sẽ thực sự bảo phủ cả thế giới" - Anatoly Perminov Giám đốc Roscosmos trả lời phỏng vấn Krasnaya Zvezda newspaper
    According to the Central Research Institute for Machine Building, the Glonass system currently consists of 16 satellites, with 13 satellites operating in line with their designation function, two satellites are undergoing maintenance and one is due to be withdrawn from the orbital grouping.
    Perminov also said that the Russian navigation system has a number of advantages over its foreign analogues as the satellites give better coverage of Arctic zones.
    Ông Perminov cũng nói rằng hệ thống định vị của Nga có nhiều lợi thế hơn các hệ thống hiện hành vì GLonass phủ các vùng cực tốt hơn.
    "This is one of the most important precon***ions for the successful development of natural deposits and for oil and gas production on the shelf," he said.
    Đây là một điều kiện ban đầu rất quan trọng trong việc phát triển các hệ thống dự trữ năng lượng như gas và dầu mỏ.
    It was earlier reported that the Glonass system should include 18 satellites for continued navigation services covering the entire territory of the Russian Federation and 24 satellites to provide services worldwide.
    A total of 9.9 billion rubles ($418.25 million) was allocated for Glonass from the federal budget in 2007, and 4.7 billion rubles ($200 million) in 2006.
  7. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    thế bác mọt sách đã hiểu ra là cãi nhau với cục đá nó khó chịu thế nào chưa??Sao bảo cái ji nó cũng pro Nga là vậy,ít ra họ còn có kiến thức.
    @: có bác sẽ bị del bài vì tội...xúc phạm con nhợn.
    Được TVinhr sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 09/09/2008
  8. DeltaPhi

    DeltaPhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hoá ra "chỉ thị từ vệ tinh" là comunicate to satellite. communicate có nghĩa là liên lạc thì Mỹ cũng có. bác này "giả" dốt hay định lừa con nai nào.
    têm lửa mang nhiều hệ thống khác nhau vì muốn bắn vào Carrier Group, như bác pro Nga nói, phải chui qua hàng rào Aegis cruiser- air defense, destroyer -surface defense hay frigate submarine defense. cho nên Nga bắn 4-12 quả tên lửa, hy vọng là 1 chú qua lọt.
    bác ArchEnemy ơi, em định quote nhưng not polite nên thôi. bác trả lời chính mình rồi. missile heavy cruiser mà so với destroyer. hai quân đội dùng 2 cái đấy khác nhau làm sao so được. nếu thế em so BMW X5 với con U oát nhà bác. heavy cruiser thường nhắm vào hạ HKMH và đám hộ tống. destroyer chỉ nhắm vào đất liền hay tàu chiến nổi. một thằng trọng tải nhỏ hơn mang có 122 quả tên lửa trên 10,000 tấn. peter đại đế nặng 28,000 tấn. Zumalt mang được có 80 mk 57 VLS và mắc quá. lớp tương đương với peter tàn bạo (là tên dân đen đặt cho) là Alaska large cruiser đóng giai đoạn cuối CTTG 2.
    còn Mỹ có mỗi chú Harpoon thôi. nhưng đừng bảo Mỹ thua Nga. Mỹ có Tên lửa chông hạm siêu âm giả làm Sunburn, tham gia nghiên cứu tên lửa với Đài Loan- Hsiung Feng III. hiện tại Mỹ chưa vội đưa vào SX bất kì tên lửa nào vì tàu chiến thế hệ mới Zumwalt DDG-1000 cũng không có chỗ lắp cái tên lửa siêu thanh này. hiện tại, Đài Loan thành công khi gắn Hsiung Feng III vào trong VLS nhưng không phải là Mk 41. Zumwalt DDG-1000 có trang bị loại mới Mk-57 nhưng USN loại bỏ Zumwalt rồi và mua Arleigh Burke destroyer. mỹ có 300 tên lửa dưới dạng gắn vào máy bay, bay đến gần mục tiêu bắn. hay ném bom cảng biển cho nó khỏi ra ngoài hay tiếp nhiên liệu.
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Đã có PM cảnh cáo mà bác dumpmod vẫn cứ phải dùng từ đệm thì mời bác lên cây 01 tuần!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. DeltaPhi

    DeltaPhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    nãy giờ em cứ thắc mắc là sao Nga công nghệ cao hơn Mỹ. em có tiếng là pro-NATO khỏi chối cãi. sau đang vi hành bên box quân sự các nước ANH em. phát hiện ra Mr_Hoang nói về cái hệ thống khác không phải là Satellite Navigatịon System. trinh sát biển và định vị hay định hướng là hai từ khác nhau.
    cái màu hồng đấy là Radar Ocean Reconnaissance SATellite or RORSAT tên NATO đặt cho (Уп?авляем<й Спf,ник Ак,ивн<й) (US-A) (wikipedia thôi). cái này chuyên mang active radar lên quỹ đạo thấp. nó kèm theo lò phản ứng hạt nhân. còn cái nữa là Electronic Ocean Reconnaisance Satellite hay EORSAT tên Nga là US-PM (Upravlenniye Sputnik Passivny Modifikirovanny) (also reported as US-PU). chữ M có nghĩ là modified thay cả hai cái RORSAT, EORSAT đấy làm một cái.
    người Mỹ có cái này chậm hơn do CIA và USAF cãi nhau vì CIA muốn mang thêm máy chụp ảnh còn USAF thì muốn chỉ mang radar. nhưng radar của nó là Synthetic Aperture Radar chuyên chụp ảnh tìm các bẹ phóng tên lửa ICBM. Mỹ sợ nhất là cais này. Nga cho cái kia theo dõi HKMH vì nó sợ nhất cái này.
    hiện tại không rõ lắm là vì tuy thông tin giải mật nhưng cái mục nhỏ nó vẫn mật như thường. cái Synthetic Aperture Radar hình như dùng để chụp sao hoả sao thổ hay sao ấy. nghe quen lắm. Hubble có cai này.

Chia sẻ trang này