1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạm đội Biển Đen - Че??номо??ский Фло?,

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ALPHA3, 27/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Chiến hạm Nga bốc cháy trên Thái Bình Dương
    Tối qua, lửa bùng lên trong khoang động cơ chiến hạm săn tàu ngầm hạng nặng Marshal Shaposhnikov thuộc hạm đội Thái Bình Dương Nga, khiến hai người thiệt mạng và một người bị thương.
    [​IMG]
    Tàu Marshal Shaposhnikov của Nga. Ảnh: Navy.
    Tàu Marshal Shaposhnikov đang trên đường trở về căn cứ ở cảng Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông Nga, sau cuộc tập trận ở biển Nhật Bản thì bắt lửa. Các nhà điều tra nhận định nguyên nhân cháy do rò rỉ nhiên liệu.
    Ống dẫn dầu trong khoang chứa động cơ có thể đã vỡ do áp suất cao rồi bắt lửa. Các thủy thủ trên tàu đã phải mất 8 tiếng để dập tắt đám cháy. Cố vấn tổng tư lệnh hải quân Nga Igor Dygalo cho biết, họ lập một ủy ban đặc biệt để điều tra vụ hỏa hoạn này.
    Cuộc diễn tập tại Thái Bình Dương của Nga bao gồm việc dùng đạn thật bắn các mục tiêu giả định, kéo dài từ ngày 15 đến 17/9. Trong khuôn khổ hoạt động quân sự này, chiến hạm săn tàu ngầm Marshal Shaposhnikov cùng các tàu chiến khác như Admiral Vinogradov và Varyag công phá thành công các mục tiêu giả định trên không và trên biển.
    Đây là lần thứ ba hạm đội Thái Bình Dương của Nga tiến hành tập trận trong vòng một tháng qua. Hai hoạt động quân sự trước đó có sự tham gia của 50 tàu chiến và tàu ngầm cùng với lực lượng bộ binh và máy bay hải quân, diễn ra tại vùng biển vùng Viễn Đông Nga.
  2. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Sự tự vệ tất yếu


    Ngày 12-9, Phó thủ tướng Nga X.I-va-nốp thông báo tổng giá trị các đơn đặt hàng quốc phòng của nước này vào năm tới sẽ tăng thêm 70 tỷ rúp so với kế hoạch trước đây, lên mức kỷ lục 1,2 nghìn tỷ rúp (46,5 tỷ USD). Trước đó, Tổng thống Nga Đ.Mét-vê-đép cũng tuyên bố, Nga cần có một đội quân hiện đại, hiệu quả và đó sẽ là một trong những mục tiêu quan trọng của nhà nước. Rõ ràng, Mát-xcơ-va không thể không có những bước đi để tự vệ khi niềm tin về an ninh tại châu Âu đang xuống mức thấp nhất.
    Hồi tuần trước, Phó tổng thống Mỹ Đ.Che-ni khẳng định, Gru-di-a và U-crai-na dứt khoát sẽ trở thành thành viên của NATO. Như vậy, không sớm thì muộn lực lượng NATO sẽ áp sát biên giới Nga. Một điều không lấy gì làm bí mật là sức mạnh của NATO tại châu Âu tương đối hùng hậu. Và tất nhiên nó không phải chỉ vì cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.
    Tuân thủ Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE), một thời được coi là ?ohòn đá tảng? của an ninh châu Âu sau chiến tranh lạnh, Nga đã cắt giảm gần 12 nghìn đơn vị vũ khí, gồm xe tăng, xe bọc thép, đại bác hơn 100 mm, máy bay và máy bay lên thẳng. Ngoài ra, Nga cũng đơn phương tiêu hủy gần 20 nghìn đơn vị vũ khí và thiết bị kỹ thuật quân sự ở ngoài khu vực áp dụng hiệp ước.
    Những hành động thiện chí của Nga không được NATO hưởng ứng. NATO đã vi phạm cam kết về việc không mở rộng và không tiếp nhận những thành viên mới từ các nước Đông-Âu và Liên Xô trước đây. Kết quả là hiện NATO có ưu thế hơn hẳn Nga về vũ khí hạng nặng. Theo số liệu của trang web globalsecurity.org, NATO có 14.693 chiếc xe tăng, còn Nga chỉ có 4.999 chiếc. Về xe bọc thép chiến đấu, các nước NATO sở hữu tới 27.225 chiếc, Nga có 9.653 chiếc. Về vũ khí pháo binh cỡ nòng hơn 100mm thì NATO có tới 16.627 khẩu, còn Mát-xcơ-va có 5.930. Về máy bay chiến đấu, NATO sở hữu 8.038 phương tiện bay không người lái, Nga có 3.416 chiếc. Về trực thăng, NATO có 2.509 chiếc, Mát-xcơ-va sở hữu 825 chiếc. Chỉ cần lướt qua những con số nêu trên cũng cho thấy mỗi loại vũ khí tạo nên sức mạnh tấn công chủ lực của khối NATO cũng nhiều hơn Nga từ 2,5 đến 3,5 lần.
    Trong chuyến thăm Ba Lan ngày 12-9, Ngoại trưởng Nga La-vrốp cũng một lần nữa tố cáo ?olá chắn tên lửa? của Mỹ ở Đông Âu là nhằm vào Mát-xcơ-va, cụ thể là vào kho vũ khí chiến lược của Nga, chứ không phải để ?ođối phó với những mối đe dọa từ các quốc gia thù địch?, như I-ran hay CHDCND Triều Tiên, theo lời Oa-sinh-tơn. Quả thật, tất cả các chuyên gia quân sự khách quan đều hiểu rằng tên lửa của I-ran không thể vươn tới châu Âu, chưa nói đến Mỹ. Phân tích cách bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) ở Đông Âu của Mỹ một cách đơn giản nhất thì cũng thấy rõ nó như một ?othanh gươm hạt nhân? kề vào yết hầu nước Nga. Và cũng phải biết rằng, hiện Mỹ sở hữu 500 quả tên lửa chiến lược Minuteman II có khả năng mang 1.050 đầu đạn hạt nhân; 336 tên lửa chiến lược Trident II (D-5) trên các tàu ngầm hạt nhân có khả năng mang tới 5.021 đầu đạn hạt nhân. 106 máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress và B-1 Spirit có khả năng mang 1.955 tên lửa có cánh mang đầu đạn hạt nhân. Ngoài Mỹ, các nước NATO khác là Anh và Pháp cũng có vũ khí hạt nhân. Nếu cộng chung lại, số đơn vị vũ khí hạt nhân của NATO nhiều gấp hai của Nga.
    Trong giai đoạn mối quan hệ Nga ?" phương Tây đang căng thẳng như hiện nay, Nga đã nhiều lần khẳng định không muốn có một cuộc chạy đua vũ trang mới. Tuy nhiên, làm sao Nga có thể cứ mãi ngồi yên nhìn tên lửa Mỹ chĩa vào Mát-xcơ-va còn quân đội NATO đang áp sát dần biên giới?
    VIỆT BÁCH

  3. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Các bác không đánh trận giả tưởng tiếp à?
  4. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Tớ bày ra nhiêu trận,bác Mọt Sách cùng với mấy bác pro Nga oánh tớ te tua,ko còn đường về nữa thì làm so tớ oánh dc tiếp. 1 mình tớ oánh ko lại 1 nhom pro Nga bác ợ.
    Mất bác pro Mỹ chả giúp gì mà chỉ cứ vào đá xoáy chém gió nên tớ đàh nhận thua cho rồi!
    Mà tớ cứ cho con Moskva ăn đạn rước là ynhư rằng hạm đội tớ cũng tan tành bọt nước,3 phương án rồi thể nào tớ cũng mất gần hết hạm đội mà diệt đc 1 con Moskva. Thà tớ rút lui chiến thuật còn hơn!
    Được Alpha3 sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 21/09/2008
  5. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp mod chưa
    Em theo phe trung lập nhưng em thấy NATO đánh hạm đội biểi Đen ở ngay cái ao này là không ổn.
    Thôi bác đợi hạm đội này dọn ra Địa Trung Hải rồi bác diệt dễ hơn
  6. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, topic rất thú vị
    NATO dự kiến lập đội phản ứng nhanh đối phó Nga
    08:33'' 21/09/2008 (GMT+7)
    Các bộ trưởng quốc phòng NATO trong cuộc gặp tại London đã xem xét việc thành lập lực lượng phản ứng nhanh để điều động tới một nước khác khi cảm thấy bị Nga đe doạ, tờ Thời báo Los Angeles đưa tin.
    Mỹ và nhiều cường quốc phương Tây đã chỉ trích Nga về cái mà họ gọi là hành động xâm chiếm Grudia. Moscow thì khẳng định đây là phản ứng thích hợp về chiến dịch quân sự chớp nhoáng mà Grudia tiến hành tại Nam Ossetia hồi đầu tháng 8.
    "Lực lượng triển khai dự kiến sẽ gọn, nhẹ và chủ yếu mang tính chất phòng thủ?, tờ Thời báo Los Angeles đã dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết như vậy.
    Mặc dù kế hoạch này được sự ủng hộ rộng rãi của các nước thành viên NATO, nhưng chưa rõ ai sẽ là người chỉ huy và thiết bị trang bị cho lực lượng thế nào, cũng như phía nào có quyền cấp phép cho việc triển khai lực lượng và trong tình huống nào sẽ điều động.
    Phần lớn các cường quốc phương Tây đều đứng về phía Tbilisi xung quanh cuộc khủng hoảng tại Nam Ossetia, họ chỉ trích hành động quân sự đáp trả của Nga là quá mức, đồng thời cũng bày tỏ quan ngại về việc Moscow công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia ngày 26/8.
    Nga tuyên bố, họ có bổn phận bảo vệ dân thường và lực lượng gìn giữ hoà bình trong khu vực, đồng thời chỉ trích Mỹ cũng như những nước thành viên NATO khác khuyến khích cho hành động gây hấn của Grudia khi ủng hộ Tổng thống Mikheil Saakashvili và hỗ trợ vũ khí, huyến luyện quân sự cho nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ.
    Kỳ Thư (Theo Rian)

  7. SSX

    SSX Guest

    Đánh trong cái ao Đen 10 NATO cũng thua là cái chắc.
    Ra Địa trung hải thì Nga thua.
    Lùi xuống chỗ đàn em Syria thì chắc cầm cự được ít tuần. Đàn em Israel không tính vào NATO nhá.
  8. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Ha ha, tôi thích bác, phong độ lắm
  9. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Hải quân Nga được trang bị tên lửa mới Bulava-M
    TP -Ngày 19/9, một quan chức cao cấp Hải quân Nga cho biết, Nga sẽ trang bị cho các tàu ngầm của nước này loại tên lửa mới Bulava-M đồng thời sẽ cho hạ thủy chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey vào năm 2009.
    Hải quân Nga hôm 18/9 đã tổ chức cuộc bắn thử tên lửa Bulava từ tàu ngầm Dmitry Donskoi một loại tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Typhoon.
    Cuộc bắn thử đã được thực hiện thành công khi tên lửa Bulava được phóng lên từ Bạch Hải ở phía bắc nước Nga đã rơi trúng mục tiêu ở trường bắn Kura trên bán đảo Kamchatka cách Matxcơva 6.700 km về phía đông.
    Quan chức cao cấp Hải quân Nga nói trên cho rằng cuộc bắn thử thành công này đã cho phép Nga chắc chắn sẽ đưa tàu ngầm Yury Dolgoruki và tên lửa Bulava vào hoạt động trong năm 2009.
    Tên lửa Bulava (SS-NX-30) do Viện Nghiên cứu công nghệ nhiệt Matxcơva phát minh, được thiết kế để trang bị cho tàu ngầm Borey chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Dự án 955. Chiếc tàu ngầm đầu tiên trong series tàu ngầm loại này là Yury Dolgoruky được đóng tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở vùng Arkhangelsk.
    Hiện nay tàu Yury Dolgoruky đang được chạy thử trên biển. Đây là loại tàu ngầm dài 170 m, đường kính thân 13 m, có thể di chuyển trong điều kiện lặn ngầm với tốc độ 29 hải lý/giờ. Tàu ngầm này được trang bị mỗi chiếc 16 tên lửa đạn đạo Bulava. Mỗi tên lửa này mang 10 đầu đạn hạt nhân có tầm bắn 8.000 km.
    Hai chiếc tàu ngầm lớp Borey khác là tàu Alexander Nevsky và tàu ngầm Vladimir Monomakh hiện đang được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Sevmash. Thế hệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borey thứ 4 được trang bị tên lửa Bulava sẽ được biên chế vào hạm đội chủ lực tàu ngầm chiến lược hiện đại của Hải quân Nga.
    Hiện nay Matxcơva có kế hoạch đóng mới ít nhất 7 chiếc tàu ngầm lớp Borey này vào năm 2015 trị giá 890 triệu USD.
  10. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Nga - Mỹ bất đồng, Syria hưởng lợi
    Khi cuộc chiến ở Nam Ossetia nổ ra, trong lúc phương Tây bận rộn với việc phản đối Nga thì Syria lại mạnh mẽ bênh vực Kremlin.
    Cánh cửa Trung Đông
    Sự bất hòa giữa Nga và Mỹ về Grudia được xem như thời cơ vàng đối với Syria giữa thời điểm nước này đang tìm kiếm một thỏa thuận vũ khí với Moscow, phương cách giúp Damascus tăng thêm sức mạnh trong các cuộc đàm phán hòa bình với Israel và củng cố vị thế tại Trung Đông.
    "Syria thấy rõ trong những gì đang xảy ra ở Grudia và Nam Ossetia có rất nhiều cơ hội để nước này thúc đẩy các lợi ích của mình trong khu vực", trích lời ông Sami Moubayed, một sử gia và nhà phân tích chính trị Syria.
    Thực vậy, nếu căng thẳng giữa Mỹ và Nga trở nên trầm trọng hơn, Moscow có thể sẽ tập trung xây dựng mối quan hệ thân thiết hơn với các nước đối địch với Washington ở Trung Đông.
    Mặc dầu đã bớt bị cô lập trong những năm gần dây, Damascus vẫn bất đồng sâu sắc với Washington về hàng loạt các vấn đề: Ủng hộ cho các tổ chức Hồi giáo như Hamas và Hezbollah, cuộc chiến ở Iraq và mối quan hệ với Iran.
    Dù sao, Syria cũng đã có được sự phục hồi về ngoại giao trong những tháng gần đây nhờ chủ trương cứng rắn nhưng mềm dẻo. Buộc phải rút quân khỏi Lebanon trong năm 2005, Syria đã chứng kiến các đồng minh của nước này ở Lebanon vẫn gặt hái được nhiều thắng lợi bất chấp thực tế là phe thân Mỹ nắm giữ đa số trong Quốc hội.
    Bên cạnh đó, Syria cũng thành công trong việc cân bằng mối quan hệ đối tác chiến lược với Iran mà vẫn nối lại được các cuộc đàm phán hòa bình gián tiếp với Israel.
    "Syria đang để ngỏ các lựa chọn", Andrew Tabler, một chuyên gia ở Damascus chuyên nghiên cứu phân tích về Syria.
    Có thể Syria còn thấy rõ có một cơ hội khác nữa để nước này thúc đẩy lợi thế trong khu vực khi cuộc chiến Nga - Grudia nổ ra.
    Mặc dầu Nga tỏ rõ vị thế của mình đối với các nước láng giềng, hiện vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu nước này có ý định tăng cường sự ảnh hưởng ở Trung Đông hay không.
    Hợp đồng vũ khí
    Liên Xô từng là nguồn cung cấp vũ khí chính của Syria và còn cho nước này nợ 13,4 tỷ USD tiền bán vũ khí vào cuối cuộc Chiến tranh Lạnh năm 1990. Năm 2005, Nga xóa gần 3/4 số nợ trên, mở ra một thời đại hợp tác mới với các hợp đồng vũ khí mới.

    Damascus đã để mắt đến các hệ thống tên lửa bắn máy bay và chống tăng tiên tiến của Nga. Và nếu Syria có trong tay những vũ khí này, họ sẽ củng cố được thế mạnh cũng như ảnh hưởng trong khu vực.
    Tuần trước, hãng tin Interfax dẫn lời một quan chức ngoại giao Nga cho biết, Syria rất quan tâm đến BUK M1 và Pantsyr S1, các tên lửa tiến tiến hơn nhiều so với các hệ thống phòng không mà Syria hiện có.
    Việc các máy bay Israel dễ dàng thâm nhập vào không phận Syria để đánh bom một cơ sở hạt nhân tình nghi nằm ở đông bắc Syria cách đây một năm đã khiến Daascus thấy khẩn thiết phải trang bị một hệ thống phòng không tối tân.
    Trong chuyến thăm tới Nga tuần trước, Tổng thống Bashar al-Assad nói rằng "việc mua sắm vũ khí rất quan trọng với Syria". Và các thỏa thuận vũ khí tiềm năng là vấn đề được ông đặt lên hàng đầu trong các cuộc hội đàm với người đồng nhiệm nước chủ nhà Dmitry Medvedev.
    Mua được vũ khí của Nga cũng sẽ củng cố vị trí của Syria khi đàm phán hòa bình với Israel. Mới đây, Tổng thống Assad được dẫn lời nói rằng vòng hội đàm gián tiếp tiếp theo dự kiến vào tuần sau ở thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là bước "quyết định".
    Tuy nhiên, không có gì để chắc chắn hai bên sẽ thành công và Ngoại trưởng Syria Walid Muallem thậm chí còn làm tiêu tan hy vọng khi bình luận: "Đáng tiếc là không có đủ tiến bộ cho các cuộc đàm phán chuyển sang giai đoạn trực tiếp".
    Syria còn phải tính toán rằng tiến trình này rất có thể không trụ nổi trước cuộc khủng hoảng ban lãnh đạo ở Israel hiện nay tiếp sau tuyên bố sẽ từ chức của Thủ tướng Ehud Olmert.
    "Nếu người Syria mua vũ khí của Nga, điều đó có thể tạo thêm áp lực cho các cuộc hòa đàm đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ", ông Moubayed, chuyên gia phân tích chính trị Syria nhận định. "Đừng quên rằng người Syria không có gì để đảm bảo trước các viễn cảnh có thể diễn ra sau khi ông Olmert ra đi vào tháng 9".
    Israel đã để mắt tới tham vọng trên của Syria. Bên trong Israel hiện nay đang có nghi ngờ rằng các hệ thống vũ khí mà Syria mua được có thể rơi vào tay Hezbollah.
    Tổ chức vũ trang Shiite này từng sử dụng tên lửa chống tăng tiên tiến của Nga để tấn công các xe bọc thép của Israel trong cuộc chiến năm 2006. Hezbollah còn được tin là đang tìm kiếm các hệ thống vũ khí phòng không mới để chống lại các cuộc xâm nhập thường xuyên vào Lebanon của quân đội Nhà nước Do Thái.
    Căn cứ hải quân
    [​IMG]
    Hệ thống phòng không BUK M1 của Nga. (Ảnh: Wikipedia)

    Tuy nhiên, nhiều khả năng Nga sẽ áp đặt giới hạn cho các loại vũ khí mà nước này bán cho Syria.
    Các nguồn tin Nga bác bỏ một số thông tin tuần trước rằng Damascus đang hy vọng sẽ mua được các tên lửa đạn đạo Iskander đủ sức đe dọa gần như toàn bộ Israel.
    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Moscow sẵn sàng cung cấp cho Syria "các vũ khí phòng thủ mà không phá vỡ sự cân bằng sức mạnh trong khu vực".
    Quan hệ giữa Nga với Israel được cải thiện nhiều kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, đặc biệt là dòng người di cư Nga tới Nhà nước Do Thái từ đầu những năm 1990.
    Khi chiến tranh nổ ra ở Nam Ossetia, Israel ngay lập tức cam kết với Nga rằng Tel Aviv sẽ dừng toàn bộ các hợp đồng bán vũ khí cho Grudia. Thủ tướng Olmert còn dự định sẽ tới thăm Moscow để khẳng định lại các mối quan hệ song phương và can ngăn Nga không cung cấp vũ khí cho Syria.
    Mặc dầu vậy, các mối quan hệ đã được cải thiện với Syria đang mang lại lợi ích cho Nga. Là một nhà cung cấp vũ khí lớn tiềm năng cho Damascus, Moscow sẽ có được ảnh hưởng ở Trung Đông như một sự đối trọng với Mỹ. Không chỉ có vậy, Nga và Syria đang hâm nóng khả năng xây dựng một căn cứ hải quân Nga ở Tartous trên bờ Địa Trung Hải của Syria.
    Thanh Hảo (Theo CSM)

Chia sẻ trang này