1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạm đội Trung Hoa đi thám hiểm thế giới

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi chinook178, 02/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả hiểu mô tê gì về hàng hải nhưng mà nghe nói mấy cái tàu đáy bằng + hệ thống buồm kiểu đơn giản như rứa thì chẳng thể đi xa.
    Hàng hải châu Âu liên tục mày mò, cải tiến từ thời Hi Lạp mới có được thành tựu như thế. Vậy mà tự dưng cái ông Trịnh Hoà ở đâu ra trong có mấy chục năm đã đưa hàng hải TQ từ con số không lên hàng bá chủ thế giới!
    Nếu thế thì người Hán đúng là chủng tộc thiên tài các bác nhỉ? Không làm thì thôi, đã làm thì một bước (nói) lên trời luôn?
  2. explorer

    explorer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    chính xác mọi thành tựu khoa học kỹ thuật đều có được từ nền tảng đã có, nền tảng ấy được xây dựng bởi nhiều người, nhiều thế kỷ + mọt chút sáng tạo suy luận và thử nghiệm, chứ ko thể như thánh thần hô biến là có ngay! Từ xưa chưa bao giờ người TQ được coi là dân tộc có nền hàng hải mạnh cả thậm chí bây giờ cũng vậy vẫn thua nhiều nước, chỉ nghe nói người phương tây dùng hàng hải để khám phá thế giới thôi.
  3. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Trịnh Hoà và người TQ có đến được châu Mỹ kô thì tớ kô biết. Nhưng nhìn cái bản đồ trên thì dỏm 100%. Để vẽ được toàn bộ châu Mỹ như thế, tức là người Trung Quốc phải đi vòng quanh châu Mỹ bằng đường bộ hay đường biển. Mà cho dù đi bằng đường nào với kỹ thuật hồi đấy, có lẽ mất cả nghìn năm mất (phải đi đi về về cả trăm lần để thêm người và lương thực) . Chưa kể đi vòng qua Alaska, cực bắc Châu Mỹ thì các chú thành thịt đông hết.
    Từ khi châu Âu đến châu Mỹ, phải mất đến gần 1 trăm năm (với nhiều lần định cư và tái định cư hỏng), họ mới tiến đến bờ biển Thái bình Dương (tớ chỉ nói ở bắc Mỹ , dân cư thưa thớt thôi) . Còn Trung Mỹ nhỏ hẹp và Nam Mỹ với thổn dân đông đúc là chuyện khác.
  4. 313230

    313230 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Hoà có 7 chuyến đi và Sinbad cũng có 7 chuyến đi.
  5. explorer

    explorer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi mấy hôm nữa TQ sẽ đưa ra thêm bản đồ khác đấy. Chắc hẳn các bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi một tấm bản đồ mà tre con cũng thấy đầy mâu thuẫn và bịa đặt được TQ đưa ra để thế giới cùng bình xét và đưa ra các điểm vô lý. Ko phải tự dưng như vậy đâu, tớ đoán là TQ cố tình để các nhà khoa học thế giới tìm hộ cho TQ những các vấn đề vô lý được nêu trong các tư liệu minh chứng,TQ sẽ dựng lên một tờ bản đồ giả khác được hoàn thiện hơn đó lúc ấy không còn ai nói được!
    Đó chính là tại sao họ mới công bố bản đồ được công bố chỉ là tiêu bản chứ chưa phải là bản gốc (làm gì có bản gốc)
  6. explorer

    explorer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của thaibinh3n viết lúc 02:36 ngày 25/10/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tản mạn: "Chuyện Thần Châu: nói...như thần"
    Cả thế giới đều biết rõ phi hành gia Yuri Gagarin của Nga là người đầu tiên bay ra ngoài vũ trụ vào năm 1961, nhưng anh Tàu thì không chấp nhạn điều đó, anh ta nói rằng Gagarin chỉ làm theo lý thuyết của Trung Hoa được thự hiện trước đó 5...thế kỷ rưỡi. Theo sử xanh (của Tàu) ghi lại thì ông Wan Hu dưới thời nhà Minh (1368-1644) cột mình vào ghế, bên dưới có gắn 47 ống thuốc súng. Bốn mươi bảy người hầu, mỗi người cầm một cây đuốc, châm ngòi xong chạy ra xa. Sau đó là BÙM...một tiếng nổ long trời. Sau khi khói tan đi, cũng theo sử xanh ghi lại, ông Wan Hu và chiếc phi thuyền của ông biến mất. Không biết ông ta bay lên vũ trụ mất dạng, hay là chết tìm không ra xác mà sử Tàu không thấy ghi lại điều đó.
    Huyền sử đó được dựng lên hay có thật chúng ta không biết được, nhưng rõ ràng cốt ý muốn nói rằng chuyện thám hiểm không gian không phải phát xuất từ Nga hay Mỹ, mà là từ "đất mẹ vĩ đại."
    --------------------------------------------------------------------------------
    lại một câu chuyện làm tôi đọc xong lại buồn cười vỡ cả bụng, mà lại cũng vào thời nhà Minh của Tầu chứ
  7. yenha33

    yenha33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nầy tôi có nghe rồi không nhớ rõ ở đâu,anh Tàu cũng muốn thử thám hiểm không gian và rốt cuộc cũng tìm ra KHÔNG GIAN ÂM PHỦ! Vui thật!!!
  8. phongtranlangtu31

    phongtranlangtu31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hết trò chơi hay sao mà chơi ngu thế ? mấy bác đừng có bắt chước chơi trò này nhé. Nguy hiểm lắm.
  9. socialistme

    socialistme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    30000 người trên 300 chiếc thuyền trời a.
  10. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Ối giời Tàu ơi là Tàu , từ thế kỉ 15 vẽ bản đồ thế giới...khiếp quá. Bọn Tàu hồi ấy ra đường là 2 tay chắp lại cúi chào nhau, lúc nào cũng thơ văn chổng ngược thử hỏi làm gì có kiến thức về hàng hải. Người châu âu đã có kiến thức uyên thâm về hàng hải từ thời Hi-La , thời các nhà hàng hải Magenlăng và đến Côlông thì mới có thể đi xa và lâu ngày đến thế trải qua bao nhiêu vất vả gian nan. T. Mà chuyện tay Trịnh Hoà đi đến bắc cực để vẽ bản đồ cũng có thể xảy ra lắm chứ , theo tiên sinh Kim Dung thìTạ Tốn và Vô Kỵ cũng đã từng sống trên một hòn đảo ở đó. Cái tư tưởng Tàu từ một nước hèn kém nay trở nên béo tốt một tí đã đòi làm cha đẻ châu Mĩ thì thật quá lắm.

Chia sẻ trang này