1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hầm ủ phân để sinh khí Metan

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi TCM, 27/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TCM

    TCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hầm ủ phân để sinh khí Metan

    Các bác ơi, việc dầu đốt sắp cạn kiệt mà TCM có nghe thấy là người ta xây hầm ủ Phân để lấy khí đốt.
    Bác nào biết công nghệ này không nhảy, xin chỉ giáo?
    thanks very nhiều
  2. cunseo

    cunseo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn.
    Mình có thể giúp đỡ bạn về chuyện này
    Liên hệ mình
    HUỲNH ANH TUẤN 0983 191 018
    huynhanhtuan18@yahoo.com
    TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG TIÉN BỘ KHCN
    C3 KHU LIÊN CƠ1 - NHA TRANG KHÁNH HÒA.
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Trời ơi, công nghệ này cũ lắm rồi, từ hồi tôi còn mài đũng quần
    trên ghế băng trường cấp 2, mà bây giờ bạn còn đòi gửi email ?
    Nói tóm lại như thế này:
    Sinh khí Mêtan thì cần cellulo, thành phần chính ở rơm rạ, cỏ,
    lá cây, giấy .
    Nuôi sinh vật chế biến cellulo thành khí metan thì cần phân
    người và phân động vật (nhiều đạm cho sinh vật sinh nở) .
    Đó là một cái bể xi măng chống muối (phân người) ăn mòn
    dài vài mét, cao và rộng cũng cả mét, hoặc lớn hơn, nhưng
    không lớn quá, vì không đủ nguyên liệu, nhất là phân người .
    Đầu vào là hố xí, hơi cao hơn đầu ra một chút (mấy chục phân).
    Sau hố xí là nơi đổ rơm rác băm nhỏ, và đổ nước .
    Sau đó là phần chính, dài mấy mét, bên trên là một cái vung kín
    bằng sắt dày (ít nhất 3 ly) sơn chống gỉ, có lỗ thông với vòi hơi
    dẫn về bếp nấu. Bề sâu của nó khoảng 1 mét, và thành của no
    vừa bằng bể, như piston khít vào xylanh vậy,
    Sau phần chính là đầu ra, hở miệng, vì không có mùi hôi thối,
    để lấy nước phân sền sệt ra bón cho lúa ngô khoai .
    Giữa các bể này là lỗ thông suốt từ đầu vào đến đầu ra, chỉ ngăn
    phần trên mà thôi. Ví dụ, nếu bể sâu 1 mét rười, thì chỉ 1 mét
    phía trên là xây ngăn thành 3 buồng, còn nửa mét phía dưới thì
    thuông tuông .
    Xuyên qua bể chính, là một cái trục dài, có gắn những nhánh
    chĩa ra xung quanh để khuấy cho hơi bốc lên . Cái trục này có
    tay cầm thẳng lên phía trên để cầm tay khuấy . Chỗ khuấy có
    thể là buồng đầu vào, có thể là buồng đầu ra, hoặc cả hai .
    Tôi không nhớ công thức tỷ lệ bao nhiêu phân người, phân động
    vật, và rơm cỏ cho vào, và bao nhiêu nước, nhưng kết quả cuối
    cùng thì phải có cân đối 3 loại trên (phân người động vật, rơm cỏ, và nước) thì mới có nhiều hơi metan . Phần giữa, nơi có
    buồng hơi, thì là nước sền sệt, khá loãng, có thể ngoáy được .
    Khi xây dựng xong, bắt đầu chạy, thì nguyên liệu đổ vào đầu vào,
    dần dần đầy buồng giữa sinh khí, và chảy ra đầu ra .
    Lúc đó, chưa có khí metan, và ta tạm ngừng đổ nguyên vật liệu .
    Nếu là trong một gia đình, thì tiếp tục ỉa và cho phân heo, cùng
    đổ rơm rác băm ngắn, và nước ao hồ vào . Đừng đổ nước giặt
    quần áo, vì làm chết vi khuẩn lên men metan .
    Dần dần, khí metan sinh ra, và nâng thùng chứa hơi hay nắp
    đậy lên . Ban đầu, ta phải đóng van cho thùng hơi dân lên, sau
    đó mở van để xả khí meten lẫn không khi đi, sau mới xài được .
    Nếu đốt khi hỗn hợp này, cả bình hơi có thể nổ như trái bom
    lớn .
    Khi chạy đều, mấy ngày ta lại lấy phân đầu ra để khỏi tràn,
    và để cho nguyên vật liệu chảy vào phần buồng sinh hơi .
    Ban đầu thì cần kiên nhẫn một chút . Khi đầu ra thấy phân người
    đã mất, cỏ rơm cũng tiêu, không có mùi hôi, nước màu đen
    trong, và bình hơi nâng cao, thì mới lấy phân đi, và xả khí đầu
    mà bắt đầu xài hơi đốt . Đừng sốt ruột cho rằng hệ thống hỏng
    rồi . Sinh vật cần thời gian mới sinh nở tốt . Sau đó, hệ thống
    chạy tốt, bạn quên đổ nước, hay rơm rác, hay quên khuấy, hay
    chậm lấy phân đầu ra, thì hơi sinh ra kém đi, chứ không hỏng .
    Cái khó khăn nhất là thùng hơi, và que khuấy, cùng bể xây, lâu
    năm sẽ bị rỉ mục đi . Vì vậy, nên chọn xi măng đỏ, và nhớ sơn
    chống gỉ cho đồ sắt nhé . Ngày ấy, xi măng đó là xi măng chống
    ăn mòn, tuy không cứng bằng xi măng xanh, nhưng bền trong
    muối hơn . Không biết bây giờ ở VN có nhừng loại xi măng
    chống ăn mòn không ?
    Chúc may mắn nhé .
  4. Airpressure

    Airpressure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc rất đơn giản, dùng vi sinh vật lên men các chất thải hữu cơ để giải phóng khí mê tan. Một cách hình tượng dễ hiểu là ở những vùng đầm lầy hay đơn giản hơn nữa là những chiếc cống (phải bẩn và hơi đọng nước), trên mặt nước bạn sẽ thấy những bọt khí nổi lên-----> đó chính là khí mê tan nổi lên từ đáy cống hay đáy đầm lầy, nơi mà những vi khuẩn yếm khí phân huỷ chất hữu cơ tạo ra khí mê tan bay lên.
  5. hailong18

    hailong18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bản vẽ hầm biogas

Chia sẻ trang này