1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàn Quốc bàn bạc Facebook chặn tin giả

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi thetvqthl, 17/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thetvqthl

    thetvqthl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2017
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 tháng 4, Ủy ban Hàn Quốc ( NEC ) đã yêu cầu Facebook ngăn chặn tin giả. Ảnh hưởng tới cuộc thăm dò tổng thống sắp tới. Cuộc họp có sự tham gia của Katie Harbath ( bên phải ), chính trị gia toàn cầu của Facebook và các ban quản lý chính phủ của Hàn Quốc. Phóng viên tờ Yonhap News Agency cho biết



    [​IMG]



    Katie Harbath đưa ra các cách với các tin giả mạo



    NEC Kim Dae-nyeon – tổng thư ký NEC và Katie Harbath đã cùng nhau thảo luận và đưa ra những cách tối ưu nhằm ngăn chặn sự lan truyền của tin tức giả mạo. Đã vu khống và tuyên truyền giả mạo qua Facebook. Qua đó, 2 bên cũng thống nhất đưa ra những nỗ lực để tăng tỷ lệ cử tri đi bầu cử



    [​IMG]



    Tin tức giả mạo trên Facebook đang lan nhanh ở Hàn quốc



    Tin tức giả mạo hiện tại đang là vấn đề nghiêm trọng ở Hàn Quốc. Từ ngày 9/5 chúng đã lan nhanh tăng mạnh trước thời kỳ bầu cử.



    Xem thêm: tải facebook miễn phí cho iphone






    Theo một báo cáo trước đó, năm 2014 tin tức giả mạo chỉ khoảng 1.600. Nhưng tới ngày 9/3 nó đã tăng lên 77.000 trong vòng chưa đầy 3 tháng, trước ngày tổng thống Park Geun-hye bị loại khỏi cơ quan theo lệnh của Hiến pháp Tôn giáo ủng hộ nghị quyết của nghị viện về hàng loạt cáo buộc tham nhũng tới bà.



    Xem thêm: tải facebook mới nhất về máy




    Hiện tại ở Hàn Quốc có tới 18 triệu người sử dụng Facebook. Thư kí Kim hy vọng, Facebook sẽ giúp cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới trở nên trong sạch và rõ ràng hơn. Đặc biệt sẽ không còn tin tức tức giả mạo trong cuộc bầu cử sắp tới


    Xem thêm: tải facebook cũ

Chia sẻ trang này