1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàn Quốc niềm tự hào của Á Châu.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AndrewTran, 04/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Đồng chí nầy mắc bệnh điển hình của một rồ Ngố.
    Cái gì Ngố cũng là người dẫn đường. Link mà đồng chí đưa ra chẳng nói được cái gì cả. Nó có bẩu là contaiment building đc phát minh sau vụ Checno Bưn đâu.
    Không phải sau vụ Chec Nô Bưn Thế giới mới biết là để an toàn thì cần phải có cái contaiment building bảo vệ lò phản ứng. Chính xác là bọn Mẽo đã dự trù sự mất an toàn nếu lò phản ứng nổ từ lâu. Nên chúng nó mới nghĩ ra việc phải xây cái boongke cho lò phản ứng. Nhằm ngăn chặn bụi phóng xạ phát tán nếu lò phản ứng trục trặc. Xô ngố thì biết thế dưng kệ. Đến khi Chec nô bưn nổ làm hàng chục, hàng trăm nghìn người chết thì mới nhẩy vầu bắt chước công nghệ bọn kia.

    Vầu đây tham khảo nhế http://en.wikipedia.org/wiki/Containment_building
    Ví dụ cái nhà máy Three Mile Island này ở Mẽo xây từ năm 1968 trước nhà máy Chéc nô bưn của Xô ngố(xây lần đầu tiên vầu năm 1970). Và nhà máy nầy đã có cái boongke bảo vệ lò phản ứng.
    Vầu đây tham khảo http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Mile_Island
    Hay như nhà máy nầy xây năm 1969, Cook_Nuclear_Plant
    http://en.wikipedia.org/wiki/Cook_Nuclear_Plant
    Nhìn quả ảnh có cái containment to đùng nhế.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bọn Xô Ngố biết nếu có boongke bảo vệ lò phản ứng thì sẽ an toàn hơn dưng không thiết kế xây dựng. Vì sâu nhể? Vì con người là cái quái gì đâu. Nhất là đó là người Ukraina chứ không phải người Ngố. Có phải thế không nhể? Hà hà!
    Nói tiếp về cái đỉnh mà Hít bẩu. Chả biết công nghệ đỉnh ở đâu dưng mà không phục vụ con người thì đỉnh mấy cũng vứt. Bọn Ngố toàn chế tậu mấy cái trên mây trên gió, rồi vũ khí đỉnh đi đánh nhau mà công nghệ chế tâu đồ dân dụng phục vụ nhu cầu con người bị lãng quên thì vứt. Cái nầy bọn kia lại làm rất ngon nhế.
    Xô ngố đi chế tậu tên lửa, vũ khí vũ trụ trên mây trên gió mà không chú trọng vầu phục vụ con người. Tới khi rơi uỵch phát xuống mặt đất, chết bất đắc kì tử.
    Đống chí Khờ rút chép Tổng bí thư Xô ngố khi xưa đi sang Mẽo. Lúc nầu cũng vênh nghĩ "Ta là Xô ngố vĩ đại đây. Mẽo hử đinh gỉ nhế". Rồi đồng chí được mời đi thăm thú khắp nơi trên đất Mẽo. Có lần đồng chí đi thăm một trường đại học để nói chiện với sinh viên Mẽo. Đến khi ra về đi qua nhà để xe ô tô của trường ĐH ngài thấy nhiều xe ô tô đỗ. Ngạc nhiên ngài nghĩ bọn nầy nhiều cán bộ thế cơ à. Sâu tìm hiểu, thì ra là xe ô tô của bọnsinh viên. Ngài khờ rút chép nghĩ thầm "bọn SV có ô tô đi thế bố mẹ của chúng chắc còn nhiều ô tô hơn. Sợ quá!". Thời đó ở đất nước ngài phải có phiếu phân phối mới được mua xe mới nhế.
    Bọn Ngố vẫn ước giá mà bác Ford người chế tậu ra phương pháp sản xuất ô tô hàng loạt sống ở Xô ngố thì mỗi thằng có cái ô tô xài rồi.
    Được F2communist sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 30/08/2009
  2. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Tồng chế F2 này có bộ nhớ không nhỉ? Bữa trước tồng chế kêu người ta khóc mướn cho người Nhật, nay ai mượn tồng chế bán nước mắt cho người Ngố hay người Ucờren. Hay liếm xong rồi nhổ là khả năng nổi trội nhất của tồng chế?
    Mà cái vụ khoe khoang con vệ tinh dân sự, vốn là của các tồng chế đưa ra, đến khi bị thúi thì lại lươn lẹo nó không phải đồ quân sự??? Con vệ tinh thực chất là dân hay quân sự thì cỡ các tồng chế làm sao đủ trình mà phán. Nhưng cho dù nó là dân sự thật, thì cái công nghệ phóng tên lửa nó thể hiện năng lực nghiên cứu, chế tạo tên lửa đạn đạo, tức là thuộc quân sự, OK?
    PS: Có phải ai cũng khiếm thị như tồng chế đâu mà bài nào cũng set chữ to vật thế? Đọc nhức cả mắt.
  3. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Đang nói về QS mà cứ lôi dân sự vào là sao nhể, kêu cái tên lửa đó ko liên quan đến quân sự thì nhà máy hạt nhân nước nặng có liên quan đến quân sự ko
    Có biết là vì Mỹ lắm xe thế nên nước Mỹ có hơn 200 triệu người mà tiêu thụ hết 25 % năng lượng của cả thế giới không, bảo nó cắt giảm việc thải ra các khí gây hiệu ứng nhà kính nó ko chịu, tao có tiền tao cứ xài đấy, kệ cả cái thế giới này. Thế theo F2 việc hạn chế các phương tiện cá nhân, tăng các phương tiện công cộng mà các bác nhà mình đang làm là ng.. u nhỉ.
  4. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Tớ đang lấy cái ví dụ để chứng minh bọn Tây cứ thích phức tạp hóa vấn đề. Ví dư trong việc xây nhà máy điện hạt nhân, để đơn giản hoá vấn đề thì bỏ quách cái containment buiiding như bọn Ngố làm thì có phải ngon mà rẻ xiền không cơ chứ.
    Còn về oto thì chẳng có thằng nầu trong đời ở Việt Nam lại không mơ có cái. Đồng chí có biết là để giảm o nhiễm bọn Tây đang đưa vầu sản xuất xe hibrid và xe điện không hở. Cái nầy lại cũng không phải từ Ngố vĩ đại của các rồ ngố nhế! Hà hà
  5. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Phờ tu lại liều nói chuyện hột nhơn.
    Đọc lại cái chuyện Three Mile trong wiki đi nhá: cái vỏ bảo vệ đấy cũng chỉ chịu được nhiệt một lúc thôi nên chính các nhân viên vận hành lò chủ động xì hơi độc của lò Mỹ ra.
    Còn lò RBMK thì ngay từ đầu có đủ các các lớp vỏ bê tông bảo vệ nhé, quyển "bách khoa toàn thư cho trẻ em" của Liên Xô năm 1959 đã vẽ cấu trúc lò phản ứng có mấy lớp bê tông gia cường rồi, wiki cũng không dám phủ nhận điều này nhưng lại bảo là sau vụ three mile tận năm 1979; nếu thích tớ scan cái sơ đồ giải thích cho thiếu nhi LX năm 59 lên cho xem nhé.
    Còn Discovery dựa vào các cứ liệu ghi chép được cộng thêm phỏng vấn trực tiếp ông kỹ sư phụ trách ca trực cũng dựng theo hướng do lỗi vận hành.
    Khi kỷ luật lao động bị vi phạm thì khó thể nói được điều gì:
    Cũng như tàu dầu của Exxon chỉ vì thuyền trưởng ngủ gật mà đổ dầu đầy biển.
    Nhà máy hoá chất ở Bhopal do công ty hoá chất to vật của Mỹ Union Carbide cũng xì hơi độc ngập thành phố Ấn đấy.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Bhopal_disaster
    Nhật kỷ luật như thế mà hai công nhân lò plutonium thao tác sai cái là cũng xì phóng xạ ra thnàh phố.
    Trong khi cũng lò RBMK Bắc Hàn vận hành mãi đã nổ đâu? Thanh sát LHQ đến đo suốt có kêu rò rỉ đâu?
  6. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Tóm lại vận hành sai thì đến lốp xe đạp cũng nổ, hay phờ tu bảo lốp Mỹ siêu nhiên bơm thế nào cũng không nổ
  7. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    há há! Gà beo lại lon ton rồi. Gà béo cho biết tại sâu cái containment building bây giờ lại là cái bắt buộc khi xây dựng nhà máy. Và Ngố của đồng chí sau vụ Checnobưn lại đi bắt chước bọn Tây để làm theo? Trả nhời đi!
    Bây giờ đi đấu thầu xây dựng nhà máy điện hột nhưn mà không xây cái boogke đó dư Ngố làm với Chéc nô bưn thì thằng nầu dám cho xây. Cứ nghe thằng Ngố dỗ ngon ngọt để không xây cho đơn giản. Đến khi xẩy ra chiện chết không kịp ngáp nhể? Hà hà
  8. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Mà buồn cười nhất là các rồ Ngố cho rằng Thế giới chỉ biết xây boongke đó sau khi anh Ngố nhà ta hi sinh vì khoa học. Tức là thế giới chỉ mở mắt được vì có Ngố vĩ đại Há há!
  9. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Nói chung với dạng lốp không bao giờ die, lốp không bao giờ mất, đặc biệt là lốp của Mỹ thì lúc nào cần giải trí thì tớ mới ghé mắt đến, đó chính là lúc như này:
    Cái món vỏ bê tông hay vỏ thép lò phản ứng thì như tớ đã nói, sách cho thiếu nhi LX cũng vẽ.
    Còn rõ là lò Mỹ đứng được là do anh vận hành nhanh trí xì phóng xạ cho dân chúng chịu, kết quả là dân Mỹ nhiễm xạ, vỏ lò vẫn còn. Không sao, ta dùng thống kê bảo bụi phóng xạ Mỹ rất tốt, không làm ai chết, còn ai có chết vào thời gian đó là tự nhiên thôi.
    Vụ Bhopal cũng thế thôi: hãng Carbide xì hơi độc ra cho dân Ấn chịu, quyết tâm không làm hỏng nhà máy.
    Chà chà, công nghệ Mỹ nhân bản thật
  10. SSX109

    SSX109 Guest

    Quay lại vấn đề chính đi. Nắp tên lửa mở chậm hay không mở được thì đáng lẽ nó phải hạ thấp hay rơi
    xuống đáy Thái bình dương cùng chỗ bác Kim.
    Rõ là bác Lee của chí hữu F2 lại liên thiên rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này