1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàng Không 100 năm 1 cái nhìn, Part I

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Antey2500, 06/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Hàng Không 100 năm 1 cái nhìn, Part I

    Để mở đầu thì chúng ta sẻ nói về anh chàng B2 Spirit nổi tiếng vậy .
    B2 Spirit là 1 loại ném bom rải thảm (Level bomber ) tàng hình .
    Với hình dáng dẹp lép như 1 cánh dơi nó hạn chế tối đa sóng phản xạ radar cùng với vật liệu hấp thụ sóng Rađar bên ngoài và phương thức bay siêu thấp tận dụng khoảng mù của rađar do đọ cong và sóng nhiểu từ mặt đất
    Với giá 2.1 tỉ USD 1 chiếc nó không rẻ tí nào nhưng số tiền br ra củng đáng khi mà nó có thể mang 18 tấn bom đạn trong 152 tấn lúc cất cánh .Tầm bay cực xa (hơn 10.000Km) và khi có sự hổ trợ của máy bay tiếp dầu thì còn xa hơn (có thể 1 mạch từ Washington đến Batda) Có thể tiến công bằng bom hạt nhân , có các thiết bị lọc khí thải ,dẩn dường bằng GPS các hệ thống quét laze dẩn đường trong đêm
    [​IMG]
    Hình tren cho ta thấy hệ thống đó .
    Nó có thể bay ở độ cao 15 Km sải cánh 52.12m dài 20.9 m và cao 5.1 m .Với 4 động cơ General Electric F118 GE 100 có cửa hút gió ở vị trí đặc biệt hạn chế sóng Rađar nó là tự hào của hảng Boeing và không lực Mỉ .Hiện giờ theo công bố thì đả có 21 chiếc được hoàn tất và đưa vào hoạt động.
    Còn đây là thêm vài hình ảnh về nó
    [​IMG]
    bạn có thể thấy cửa hút gió của nó
    [​IMG]


    [​IMG]

    Mình có 1 tấm hình nó đang rải bom ở Afganistan nhưng khônng upload được tiếc thật.Nhưng như thế này thì hy vong là các bạn hài lòng .

    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 24/11/2003
  2. dhna79

    dhna79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Vì chủ đề hiện nay đã trở thành cả 1 kho tư liệu về hàng không nên em làm cái bản đồ của cái kho này cho mọi người tiện theo dỏi
    Từ khoá - Trang
    Air to Air Missile, Radar máy bay ---38, 39, 40, 41, 42
    Apache ---6
    An-22 ---52
    An-225 ---52, 53
    B2 Spirit ---1
    B1Lancer ---1
    Bức tường âm thanh ---46, 47
    Buran ---34
    C-5 Galaxy, C-130, C-141 ---62
    Các loại cánh máy bay ---54, 55, 56
    Cobra Maneuver, Tail slide 56, 57, 58, 59, 61
    Dragon Horton 229B Nachtjager ---46
    Động cơ các loại ---25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 47, 48, 49, 50, 51, 52
    Euro Fighter ---2,30
    F-16 ---31
    F117A Night Hawk 1
    F22, F23 ---2, 15, 35
    Flying Wing ---69,70,71,72
    Hiệu ứng mặt đất (Ground effect) ---63
    HK-1 "Spruce Goose" ---62, 65
    JSF ---2, 36
    Công nghệ tàng hình ---2, 7, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37
    Mig-25 ---10, 11
    MiG-27 ---20
    MiG-29 ---12,13
    MiG-31 ---29, 30, 33, 37, 39, 41, 42
    MiG-35 ---1,13,14
    MiG và F trong chiến tranh Việt Nam
    MiL MI-12 Homer (V-12) ---20,21,24
    Mirage ---3, 4
    Một số mốc thời gian ---20
    Một số loại máy bay thời WW2 của Đức ---64, 65, 66, 67, 68, 69
    Pháo phòng không 15
    Hindenburg ---67, 73, 74, 75
    Saab ---4
    SAM ---32
    Su-37 ---1
    Su-39 ---6
    Su-47 ---1, 5, 7, 15, 16, 43
    SR-71 Black bird ---9, 49
    T60-S ---15
    T180 ---15, 28
    Trực thăng ---6, 19,24
    TU-22, TU-22M ---20,21
    TU-160 ---8, 45, 46
    Typhoon ---4
    Vài câu hỏi nhỏ 16, 17
    VM-T ---54
    VSTOL (Sea Harrier, Yak 141) ---35, 36
    VVA-14 ---64
    X-31 57
    XB-35 --- 69
    Yak-141 --- 17, 18
    YB-35 --- 69
    YB-49 --- 71
    ---------
    Em chân thành cảm ơn bác ucbu đã giúp em làm cái mục lục cho chủ đề này .
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 03/12/2003
  3. lat_kt

    lat_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem chương trình nói về stealth technology thấy bọn Mẽo nó có đến cả chục loại máy bay tàng hình, xe tăng tàng hình và tàu chiến tàng hình, hình dáng lạ hoắc. Chưa tìm được thông tin để gửi lên cho anh em ngâm cứu. Đề nghị đồng chí antey kiếm chút thông tin gửi lên tham khảo cái nhỉ. Mà hình như bọn Nga ko thấy có nói đến công nghệ này.
    Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc VN XHCN
  4. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Bác dhna79 chỉ chịu bác cái khó tính mà nói đúng củng như chuyện lầm tên súng lần trước nhờ bác nhắc nhở mới cẩn thận hơn post bài phải đem tài liệu kè kè kế bên không dám trông vào trí nhớ nhiều quá .
    Bác thử chú ý 1 chút các chiếc công nghệ cao này giá cả (unit cost ) đều là giá sản xuất cả còn giá bán thì khó nói lắm đa số tụi nó là không đem bán (lộ công nghệ rồi sao ) có bán thì cung gở bớt vài bộ phận công nghệ đặc biệt ,cho nó 1 cái tên khác rồi bán cho đồng minh với vài đòi hỏi hợp tác song phương trên chính trị kinh tế chứ không chỉ là như bán thịt bán cá ngoài chợ .

    Đời người chỉ sống có một lần ,hãy sống sao cho đến ngày nhắm mắt ta không phải hối tiếc .
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Tiếp theo là 1 chiếc máy bay tàng hình ít nổi tiếng hơn nhưng không kém phần hiện đại .Anh em song sinh với B2 bạn B1 Lancer .
    [​IMG]
    So với anh bạn B2 thì khả năng tàng hình của nó kém hơn nhưng tốc độ bay cao hơn và khả năng chở bom đạn nhiều hơn tổng công có khoảng 100 đả được sản xuất với giá hơn 200 triệu USD 1 chiếc .Trong 214 tấn lúc cất cánh nó có thể mang hơn 86 tấn bom đạn (trong khi B2 chỉ mang 18 tấn )
    Có thể trang bị các loại đầu đạn hạt nhân nó là 1 chiếc Long-rarge Bomber mà Mỉ định dùng để cạnh tranh với TU160 Black Jack có thể mang hoả tiển tàng hình vượt đại châu mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn trung bình từ 2000-7000 Km .
    [​IMG]
    Vẩn được trang bị 4 đông cơ của GE (loại F101 GE 102 )
    Dài 45.5 m cao 10.5 m (cao hơn B2 là 5.1m làm mặt phản xạ radar lớn hơn dể bị phát hiện hơn .Cánh có thể vươn ra khi bay tốc độ hạ âm và gấp ra sau khi bay tốc độ siêu âm (sải cánh tương ứng là 44.8m và 24.1m )
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    Độ cao chiếc B1 bay rất thấp chỉ khoảng 9 Km nên dể bị phòng không uy hiếp nên chỉ dùng để ném bom mạnh liên tục sau khi dàn phòng không đả bị vô hiệu hoà .Và 1 khi dàn phòng không của bạn đả xong thì hảy chạy ra xa căn cứ nhé vì........
    [​IMG]
    Rất có thể khi nhanh chân thì bạn là người đứng nhìn không phải là người ở trỏng.

    Đời người chỉ sống có một lần ,hãy sống sao cho đến ngày nhắm mắt ta không phải hối tiếc .
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Và đây là anh bạn F117A Night Hawk nổi tiếng .
    [​IMG]
    Trang bị 2 động cơ của GE loại F404 cao 3m dài 20.3 m cánh dơi này có thể bay ở vận tốc siêu thanh và khoảng cách bay là vô tận khi được tiếp nhiên liệu trên không đầy đủ và liên tục có thể mang các loại bom công phá nặng như MK84 nặng khoảng 1 tấn hay 1 trái BLU 6.8 tấn để dọn dẹp địa hình hay 2 trái GBU hoặc 1 trái tên lửa mang đầu đạn hạt nhân .
    [​IMG]
    Có trang bị các hệ thống dù đáp giúp hạn chế các khó khăn khi đáp ở các sân bay nhỏ hẹp ở vận tốc cao
    [​IMG]
    Và đây là 1 loại máy bay tiêm kích có thể chiến đấu trên không khi mang theo hoả tiển đối không và củng có thể thả bom nhưng chỉ thả hạn chế vài trái bom nặng chính xác vào nơi trọng yếu lưới phòng không và radar bủa vây gần như bất khả xâm phạm với các loại máy bay thường như F15
    Nhưng vỏ quít dày thì có móng tay nhọn các loại máy bay tàng hình này chỉ tàng hình tốt trong đêm tối và khi bay gần mặt đất với các loại radar dưới dất còn với các loại máy bay trên máy bay báo động sớm tác chiến điện tử như E3C của Mỉ hay AN50 của Nga thì lòi măt chuột ra cho người ta bắn và ở Nam Tư đả có 1 chiếc F117A rớt
    [​IMG]

    Đời người chỉ sống có một lần ,hãy sống sao cho đến ngày nhắm mắt ta không phải hối tiếc .
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Bác không quên 25 nói ngày mai mà sao đợi mải không thấy bác thôi đành post thế bác vài phần để các bác xem đở chứ bác nhắc đến tên rồi mà không xem nó alf gì thì kì
    Su-37 ,S-37 Berkut
    Đây là 2 loại máy bay khác tên nhưng thực ra rất tương tự nhau chỉ là có 1 chiếc người ta chỉnh sửa cải tiến nó thành chiếc kia. Điểm khác nhau chủ yếu chỉ là S-37 có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng còn SU27 thì vẩn còn cần đến đường băng .
    [​IMG]
    Đấy là hình chiếc SU-37 cải tiến từ chiếc Su27 Flanker và đây là chiếc S-37 Berkut
    [​IMG]
    Có 1 số cải tiến so với Su-37 và là nền tảng nghiên cứu thử nghiệm cho chiếc SU-47 tàng hình thế hệ mới với dự định sẻ lấy lại thế mạnh không quân cho Nga vượt xa Nato và cạnh tranh với X41 F25 của Mỉ .
    Chú ý chiếc S-37 ta thấy rỏ là cánh của nó có thể gấp ra trước sau để điêu chỉnh lực nâng và lực cản cho phù hợp với tốc độ và độ cao còn đây là vài số liệu đáng nể về nó (vượt xa các chiếc như F14 Tomcat F15 E Strike Eagle F16 Fighting Falcon F18 Hornet của Mỉ ,Tornaldo của châu âu ....)
    Sải cánh thay đổi từ 15.16 - 16.7 m Chiều dài thay đổi từ 22.2 -22.6 m ,chiều cao 6.36 -6.40 m .Số liệu không chính xác là do người ta chưa hề biết nhiều về chiếc này ,bí mật QS mà .
    Tốc độ tối đa khi bay cao :2500Km/h khoảng 2 lần tốc độ âm thanh
    Tốc độ tối đa khi bay sát đất tránh radar :1400Km/h
    Độ cao tối đa :18 KM
    Trang bị đầy đủ các loại vủ khí đối không đối đất trong khi hoả tiển của Nga .Thích thứ nào gắn thứ đó trong 10 tấn bom đạn nó mang theo trong 1 trọng lượng tổng cộng là 24 tấn .
    Tầm hoạt động là 3500 Km khi không được tiếp dầu trên không .
    Trang bị các hệ thống đối kháng tốt ,cơ động trên không tốt hơn các loại của Anh Mỉ vào khoảng 20% nhờ hệ thống động cơ Thurst Vectoring System ,nó còn có khả năng tàng hình khi bay ở độ cao thích hợp.
    Đây là máy bay thế hệ 4 của Nga (không phải là 5 như bác khongquen25 nói ) và nó là nền tảng cho Su-47 của hảng Sunkhoi tàng hình với mọi loạ Radar cất cánh thẳng đứng và tốc độc cực lớn độ cao 18-20 Km va có đầy đủ khả năng để lặng lẻ bay sát đất tiến công bất ngờ .

    Đời người chỉ sống có một lần ,hãy sống sao cho đến ngày nhắm mắt ta không phải hối tiếc .

    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 09/12/2002
  8. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Bây giờ là đến chiếc Mig35 ( Mig1.42 ) hay MFI (Mnogofounksionalni Frontovoi Istrebiel sang tiếng việt là chiến đấu cơ tiền tuyến đa năng )
    Các tư liệu về chiếc này thì rất ít nhưng nói chung thì có củng chỉ là tư liệu lúc người ta thí nghiệm nó mà thôi còn nó hoạt động ra sao thì ít thấy công bố và hình chụp thực sự của nó củng không mà toàn là hình mấy chiếc thử nghiệm .
    [​IMG]
    Các bác có thể thấy nó bắt đầu có cái mang ở đầu như là SU chứng tỏ 1 sự cải thiện đáng kể tốc độ bay với hệ thống thrust vectoring system giúp nó bay lượn cực kì tự do và cơ động để tráng né đạn và tiến công .Có tuyên bố là nó vượt qua cả F22 là máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Mỉ và không 1 chiếc nào của châu âu so được với nó nhưng chỉ có vài chiếc được sản xuất do khó khăn kinh tế .Hệ thống radar quét 5 bước giúp nó nhận 40 mục tiêu cùng lúc theo dỏi chặt (lock) 20 mục tiêu và tiến đánh tuỳ ý
    Trang bị lớp vỏ hấp thụ sóng radar cho phép nó tàng hình như S-37 ,F117A hay F22 Raptor hay F35 .
    Nó chính thức được xem là chiến đấu cơ thế hệ 5 của Nga tàng hình tốc độ bay cao:2500Km/h trọng tải hiệu quả lớn trong 35 tấn nó chứa 11-12 tấn bom đạn khi bay sát dất tránh radar và phát huy khả năng tàng hình thì có thể đạt tốc độ 1300 Km/h (xấp xỉ )
    Còn trang bị bom đạn thì gồm các loại hoả tiển hiện đại của Nga các loại thích thứ nào gắn thứ đó
    Đây là 1 tấm hình khác của nó
    [​IMG]
    Khác tấm kia hơi nhiều vì đây là Test mode khác nhưng nói chung là nhìn nó ta thấy có cải tiến ở cửa hút gió giảm khả năng bị radar phát hiện ở mủi có 2 cái ăng ten quét 3D dẩn đường tiến đánh trong ban đêm ,mọi điều kiện thời tiết .Có trang bị Camera zoom 60 Km dùng để tiến đánh khi hệ thống Radar bị nhiểu nhưng khả năng chống nhiểu của nó cực kì cao cái đó xem ra không cần lắm .

    Đời người chỉ sống có một lần ,hãy sống sao cho đến ngày nhắm mắt ta không phải hối tiếc .
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Còn về kỉ thuật tàng hình thì nhiều người trong số chúng ta thương tưởng có cái dáng quái quái như F117 hay B2 mới tàng hình thực ra không phải
    Tàng hình chỉ cần 3 yếu tố thôi .
    Thứ nhất hệ thống lọc khí thải động cỏ tránh máy dò hồng ngoại
    2 vỏ làm bằng hợp kim hấp thụ radar
    3 Dáng bên ngoài hơi dẹp hơn ,các chổ dể phản xạ sóng radar như cửa hút gío các chấu gắn hoả tiển phải cải tiến .Còn ban đầu nguời ta tin là dẹp lép mới tránh đuợc radar nên mới làm F117 với B2 tận dụng các góc cạnh nhưng sau này mới thấy là 1 khi làm như thế thì kết cấu chịu lực giảm phải dùng các vật liệu mắc tiền .Nơi để cửa hút gió rất khó khăn do dẹp lép nên tiết diện hấp thụ gió thấp nên F117 hay B2 đều đặt cửa hút gió ở trên nơi dòng không khí có tốc độ cao hơn điều này mắc pahỉ 1 trở ngại quan trọng đó chính là làm như vậy sẻ làm giảm đáng kể lực nâng của máy bay nghỉa là bay lên hổng nổi thế thì phải tăng tiết diện cánh mà cánh đả dẹp lép rồi còn phải bự thì sẻ dể gảy nên cần rất nhiều vật liệu đắt như titan hay bạch kim ,crom ,composite.Mà tăng tiết diện cánh nghỉa là tăng lực cản của không khí khi bay dẩn đến tốc độ bay không cao .Cánh bự mà dẹp không thể tạo dáng xiên lùi và delta như SU hay Mig hay F22 thế là tốc độ bay đả thấp lại càng thấp ,lực nâng đả thấp lại càng thấp Thế thì lại nhờ đến động cở mạnh luồn nhiệt phun ra cao điều này kéo theo khó khăn trong việc lọc khí thải tránh máy dò hồng ngoại và vật liệu chịu nhiệt cao cho động cơ thế là kéo theo 1 đống vấn dề làm tăng giá sản xuất và động cở loại B2 F117 không thuộc thrust vectoring system và khả năng tạo lực nâng ,thay đổi lực nâng của cánh thấp làm các loại máy bay này kém cở động .Không bị bắn thì thôi chứ bị bắn là hết né mà tàng hình thì chỉ tàng hình với Radar mặt đất và 1 số radar trên máy bay chỉ 1 số thôi vài chiếc như AWACS hay Hawkeye An50 đều dư sức phát hiện nó .
    Đả thế lực nâng kém cong kéo theo tải trọng hửu ích kém như máy bay S-37 ,Mig35 thì 1/3 trọng lượng lúc cất cánh của nó là đạn dược trong khi B2 18 tấn trong số 160 tấn ,F117A trong 25-30 tấn chỉ có 2-3 tấn là bom đạn .So thử máy bay cùng 1 loại như B1 với B2 cùng là ném bom rải thảm cùng bay với 1 tốc độ trong 160 tấn B1 nó có 80 tấn bom đạn trong khi B2 tốn bao nhiêu nhiên liệu mang 160 tân đến nơi thì chỉ 18 tấn bom được thả .
    Ngoài ra hình dáng góc cạnh củng làm tăng khả năng phản xạ radar trên bê mặt (không giảm ) các góc tù ,vuông thì phản xạ là cái chắc cong các goc nhọn thì đở đở may là nó toàn là góc nhọc ít vuông ,tù nhưng sau này nguời ra ngiên cứu thấy nếu hình dang chiếc máy bay trơn trượt ít góc cạnh thì lại càng phản xạ ít sóng radar và đó là dáng của F35 ,Mig35 ,S-37
    Thế thì sau này đời máy bay tàng hình thứ 2 người ta không làm dẹp lép nửa mà là tương đối thôi chủ yếu là đảm bảo 3 yêu cầu trên và đảm bảo tính cơ động trọng tải hửu ích ,và tốc độ bay ,giá thành hạ .Đồng thời bay thấp để tận dụng khoảng mù của Radar trên mặt đất tăng khả năng tàng hình .

    Đời người chỉ sống có một lần ,hãy sống sao cho đến ngày nhắm mắt ta không phải hối tiếc .
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Đây là F22 của Mỉ chiếc chiến đấu cơ hiện đại hàng đầu của Mỉ vào ngày nay
    [​IMG]
    Nó không còn dáng dẹp lép mà trơn lùi như đả nói và nói chung nó đầy đủ nhửng tính năng như đả kể về 1 chiếc máy bay hiện đại nhưng hơn thua thế nào thôi .
    Chẳng hạn như cửa hút gió áp 2 bên thân khác Mig35 không biết giải pháp nào hay hơn
    [​IMG]
    Còn về tính năng thì đa số là nó thua sút Mig35 như :tốc độ march1.8 khoảng 2200Km/h (so với 2500) trọng tải hửu ích chỉ có 3-5 tấn (so với 11 tấn ) tầm hoạt động gần hơn .. nho hơn nhưng củng chẳn cơ động hơn .Giá cao hơn
    Nó có 1 đặc diểm hơn Mig35 là thả bom được còn Mig35 thì không
    [​IMG]
    Nhưng 1 chiếc máy bay nếu muốn thả bom thì chỉ cần thêm 1 hệ thôgns radar dẩn đường đánh dất 1hệ thống dẩn bom đạn bằng lazer hay vi sóng là ổn còn thay vì mang tên lửa đánh không thì ta mang tên lửa đánh đất và bom thế thôi không khó khăn lắm.Nhưng làm ngược lại mới khó .

    Đời người chỉ sống có một lần ,hãy sống sao cho đến ngày nhắm mắt ta không phải hối tiếc .

    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 09/12/2002
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này