1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàng Không 100 năm 1 cái nhìn, Part I

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Antey2500, 06/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Thắc mắc về Mig35
    1:Mig35 giá đến hơn 70 triệu USD là do đâu vậy ??
    --Giá 1 chiếc F22 của Mỹ củng chừng ấy tiền nhưng đồ Nga xưa nay có ưu thế về giá rẻ vả lại công nghệ gia công thân của Mig35 đơn giản giá mắc chủ yếu là do nó sử dụng toàn bộ công nghệ tiên tiến nhất trong gần như mọi lỉnh vực ,công nghệ tiên tiến sẻ kéo theo hàng loạt vấn đề về bản quyền và bảo mật khi sản xuất do đó nó mắc .Nhưng khi có chiến tranh thì có thể giá nó sẻ khác .Ngoài ra người ta củng cho rằng giá nó mắc 1 phần là do thiết bị tàng hình Plasma chủ động của nó .
    2:Mig35 không được trang bị chính thức nó có tốt củng thừa phải không ?
    --Không hẳn là thừa từ những tiến bộ trong loại động cơ thế hệ mới và các bộ phận khác nó có thể được sử dụng cho chương trình Su47 loại máy bay chiến đấu tương lai của Nga củng đang thử nghiệm và phát triển với tiêu chí là rẻ mà vẩn ưu việt
    3:Điều đó có thể được ?
    --Hoàn toàn có thể do Mig35 là 1 dự án tham vọng khi vừa là máy bay đánh chặn siêu việt vừa là chiến đấu cơ siêu việt nên nó là vô địch trên không ,do cái sự tham lam nên nó mắc do các bộ phận phải thoả rất nhiều yêu cầu kỹ thuật cho nhiều loại tính năng ,còn Su47 chỉ đơn thuần là 1 chiếc máy bay chiến đấu nên các chi tiết sẻ đơn giản và rẻ hơn do yêu cầu không quá cao.
    4:Máy bay đánh chặn và máy bay chiến đấu về kỹ thuật nó yêu cầu khác nhau như thế nào để đảm bảo tính chiến thuật ?
    --Máy bay chiến đấu: tốc độ vừa phải với mức trung bình hiện nay là 1800-2200 Km/h nghỉa là chừng March 1.8-2 ,cần tính cơ động cực kỳ cao để né tránh và tác chiến điện tử tốt (gây nhiểu và chống nhiểu ).Ngoài ra tầm bay nó củng phải xa để có thể quần thảo lâu và thực hiện nhiệm vụ tuần tra không phận.Radar và hổ trợ chiến đâu chỉ thường chủ yếu là linh hoạt do chỉ đánh trong tầm độ 80km đổ lại.
    --Máy bay đánh chặn: tốc độ cần cao để có thể nhanh chóng triển khai đúng lúc đúng chổ để tiêu diệt các máy bay ném bom ,tên lửa hành trình của đối phương đang tiến công (bay chậm 1 chút hoả tiển nổ rồi bom thì thả rồi đánh với chả chặn cái gì nửa)Tầm bay không cần xa chỉ cần vừa phải trong bán kính bảo vệ của mình,radar cực mạnh và khả năng chống nhiểu vô địch để tiến công mọi mục tiêu từ tầm xa từ 100 đến 200 Km.
    1 chiếc máy bay tham lam có cả 2 điều kiện trên dỉ nhiên là mắc do cùng là bảo vệ không phận nhưng để làm tốt nhiệm vụ chiến thuật thì nó có yêu cầu hoàn toàn khác nhau về Kỹ thuật.
    5:Động cơ thế hệ mới tỷ lệ trọng lượng động cơ chia cho lực đẩy là 1/11 so với động cơ thế hệ củ là 1/8 có gì khác biệt nhiều không ,theo tôi nghĩ thì lực đẩy tối đa và hiệu suất nó mới quan trọng hơn chứ ??
    --Các loại máy bay cất cánh được là nhờ lực nâng của không khí ,khi bay máy bay phải chịu 2 phần lực do không khí tác độ lên chuyển động bay là lực cản và lực nâng .Tỷ số này thay đổi tuỳ vào hình dạng cánh và tính chất của không khí .Ví dụ như bay 18Km trên cao với tốc độ 2000 km/h thì tỷ lệ nâng/cản của 1 chiếc máy bay vào khoảng 20/1 .Nghỉa để tạo ra 20kg lực nâng ta cần 1 Kg lực đẩy để chống lại lực cản duy trì tốc độ của máy bay .
    Với động cơ 1/11 có nghĩa là với 1 kg động cơ có 11 kg lực đẩy nghỉa là nó tạo ra được 20*11=220 kg lực nâng ,tính ra thì 1 cái động cơ nặng 1 tấn sẻ nâng được 1 chiếc máy bay bay nặng 220 tấn.Còn với loại 1/8 củ thì chỉ là 160 tấn thôi .Nghĩa là củng với động cơ như vậy thì máy bay trang bị 1/11 có thể mang nhiều bom đạn và xăng củng như trang thiết bị hơn.Tha hồ mà bay lượn và đánh đấm.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 18/05/2003
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Tại mấy tấm hình chụp về Kỹ thuật kia hơi độc nên tôi upload lên cắt lại thì tiếc .Với hình kiểu này thì càng bự càng tốt chứ dỉ nhiên nó chưa quá 200K mà.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  3. NGU_ONG

    NGU_ONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG BIẾT 2 CÁI NÀY CÓ ĂN ĐƯỢC MIG35 KO
    F22
    NGƯ_ÔNG
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 18/05/2003
  4. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Ỳ23
    Đây là bài của bác NGU_ONG tôi cắt nhỏ ra để tránh quá tải cho trang chủ đề

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    2 chiếc này về đặc tính hàng không khí động học là thua rồi ,nói về khả năng tác chiến nó nhỏ hơn mà không cơ động hơn khí tài chiến đấu mang theo ít lượng bom đạn củng ít tốc độ lại thua sút .Có lẻ điểm đáng chú ý nhất của nó là nó được sơn phết trang trí nên rất đẹp "Giai" còn chú Mig35 đang thử nghiệm kia chả tô son đánh phần gì cả nên trông xấu thật.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Lại tiếp tục về chiến đấu cơ hiện đại:
    Bây giờ người được nhắc đến sẻ là T60-S
    T60S là dự án máy bay ném bom tàng hình có thể dùng ném bom chiến thuật hoặc ném bom hạt nhân chiến lược của người Nga từ những năm 1984 dự kiến sẻ đưa vào sử dụng vào năm 2003 thay thế cho loại máy bay Tu22 và Su24 đả lạc hậu và không có tính năng tàng hình .
    Dù được OKB Sunkhoi giử bí mật cực kỳ kỹ nhưng vài thông tin ít ỏi về nó vẩn được dự đoán bởi các chuyên gia từ các nguồn tình báo ít ỏi .
    [​IMG]
    Dự kiến đây sẻ là 1 chiếc máy bay cở trung bình ,khi chở đầy đủ bom đạn có thể nặng đến 80 tấn.Hình dáng cuả nó sẻ hơi dẹp nhưng theo nhưng giử tính chất khí động học(cả phần thân củng như cả 1 cái cánh cực kỳ lớn ) chứ không phải như B2 hay Tu180 ,nó có cánh xếp xiên lùi,của hút gió sẻ đặt ở phía trên nằm hơi dịch 1 chút về phía trong ở 2 đầu cánh.Đây là giải pháp tránh radar mặt đất do cửa hút gío động cơ của máy bay luôn là nơi phản xạ nhiều sóng radar nhất .Tuy nhiên như đả phân tích ở trang 3 trang 4 gì đó là kiểu để như vầy sẻ bất lợi cho tốc độ và khả năng cơ động của máy bay tuy nhiên nó là máy bay ném bom và nhờ hình dáng thân của nó nên tốc độ của nó củng đạt đến mức March 2.Được trang bị động cơ đẩy có thể thay đổi hướng của luồn khí phụt ra , thường các loại máy bay ném bom khác không có trang bị nên nó có tính năng cơ động rất cao so với họ hàng nhà máy bay ném bom.
    Trang bị vủ khí có thể là Kh101,Kh55/65 (hay còn gọi là AS15 bởi phương Tây ) và Kh15P (hay phương Tây gọi là AS16) là các chủng loại hoả tiển hành trình tàng hình có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc qui ước của Nga ngoài ra có thể trang bị cả bom hạt nhân.
    Năm 1997 đả có vài vụ bay thử và tính năng nó được báo cáo như sau :
    Chiều dài :38(40) m
    Sải cánh khi xếp vào 24m
    Khi xoè ra : 37m
    Cánh có thể thay đổi góc từ 30 đến 70 độ
    Chiều cao : 10m
    Trọng lượng tối đa khi cất cánh 85 tấn
    trọng lượng khi không có xăng và vủ khí : 32 tấn
    Tốc độ vào khoảng 2,02 đến 2,04 March
    Tầm bay 6000 Km
    Tầm bay khi chở tối đa 2200
    Tầng bay thông thường :15Km tầm bay tối đa : 20Km
    Trọng lượng vủ khí mang theo (thông thường ) :20 tấn.
    Tuy nhiên gần đây có tin cho rằng do thiếu tiền dự án đả bị trì trệ đến năm 2020 mới đưa T60S vào hoạt động ,nguồn tin khác lại cho rằng T60S sẻ không bao giờ hoạt động do Mỹ chưa thể nào có 1 chiếc máy bay ném bom hiện đại như vậy nên người Nga chưa cần phải đổ tiền vào nó .Trước kia củng nó nhiều chuyện tương tự như vậy như dự án T4 và các cải tiến của nó không bao giờ được đưa vào sử dụng dù tính năng thực tế đả đạt và vượt cả yêu cầu thiết kế để chơi trên tay dự án XB70 Valkrine của Mỹ họ chỉ vất xó nó đơn giản vì Mỹ vất xó dự án thất bại của họ .Nếu người Mỹ không đủ sức đe doạ họ thì người Nga để tiền đó mà lo cho cơm áo chứ không vội gì ném vào quân sự.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Về Tu-180.Loại này củng được mấy bác Nga chế xong đem giấu rất kỹ nên rất ít hình ảnh về nó khác với mấy chú Mẻo chế ra được thứ gì củng rêu rao rùm beng lên đển quảng cáo cho mình .
    [​IMG]
    Tôi củng chỉ tìm được tấm hình này của nó mà thôi ,bài phân thích về nó tìm được khá nhiều nhưng chỉ độc nhất 1 tấm hình cổ lổ sỉ mờ nhạt .
    Tu180 là loại máy bay với tính năng tàng hình cực tốt để tránh radar và ném bom chiến lược ở các vùng bị hoả lực phòng không của địch uy hiếp mạnh .Về hình dáng tránh radar nó thì mặt cắt phản xạ radar của nó chỉ bằng 1/20 so với loại máy bay củng ném bom chiến lược và tàng hình là Tu160(loại này tàng hình không khá lắm chỉ cở B1 hay hơn 1 ít mà thôi )
    Về kích thước nó to hơn B2 chừng gấp rưởi lần và nặng hơn B2 khá nhiều và dỉ nhiên tải trọng hửu ích củng cao hơn :sải cánh :82,4m( của B2 là 52,12m) ,chiều dài 30,2m(B2 là 20,9 m) trọng lượng tối đa của nó lên đến gần 300 tấn (B2 chỉ có 150 thôi ) và trong đó nó mang được hơn 70 tấn bom đạn còn lại là xăng và trọng lượng bản thân chiếc máy bay.
    Tu180 hoàn thành và cất cánh lần đầu tiên vào 14/4/1985 nghĩa là trước B2 4 năm .Tu180 có tốc độ march2.2 nghĩa là có phần nhỉnh hơn phi cơ chiến đấu có thể truy kích nó ,dỉ nhiên nó bay nhanh hơn B2 .Khả năng mang bom đạn và chịu tải trọng cao của nó là nhờ 1 sự sắp xếp các khoang chứa phù hợp kết hợp hài hoà với dạng cánh của nó nên về tính năng này nó vượt hẳn B2.Tốc độ củng cao hơn nhờ vào tính khí động học cao hơn và động cơ to khoẻ hơn .
    Tầm bay cuả nó chỉ được biết là không hạn chế khi được tiếp nhiên liệu trên không còn khi không tiếp nhiên liệu thì vẩn chưa rỏ.
    Dù bị khó khăn về tài chính nhưng từ năm 1985 hằng năm vẩn có 5 chiếc Tu180 được xuất xưởng cho đến khoảng 1990 mới ngừng hẳn nghĩa là có khoảng hơn 20 chiếc đả được ra đời và đưa vào sử dụng (xấp xỉ số B2 hiện có của Mỹ ) nhưng có 1 điều ngạc nhiên (có lẻ do 1 số lý do chính trị khi LX sụp đổ ) nên Uckraina từng nắm giử 19 chiếc Tu180 trong suốt 1 thập kỷ trong khi người Nga được coi là thừa kế chính của LX lại chỉ có 5 chiếc (theo công bố ) tuy nhiên hiện Uckraina đang chuyển giao hết số này cho Nga để đổi lại lợi ích về KT.Khi chuyển giao hết số này về lại đất Nga thì người Nga sẻ có 1 lực lượng máy bay ném bom chiến lược và chiến thuật không thua gì Mỹ về công nghệ tàng hình hay về số lượng .Nhưng câu hỏi đặt ra là duy trì được trong bao lâu nếu chú gấu Misha vẩn chưa chịu hồi tỉnh sau giấc ngủ đông đả hơn 1 thập kỷ.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    To: Antey
    - Nhân tiện bạn có rảnh trả lời giùm câu hỏi vể cơ cấu tự nổ của đạn pháo cao xạ ở topic: một câu hỏi không lớn.
    - Liên Xô cũ có truyền thống ít rêu rao về các loại vũ khí bí mật cho nên về TU 180 ít thông tin thì cũng dễ hiểu, chắc là tài liệu của Antey là ofline nên không thể cho anh em biết mấy cái link hả, mình vào Google sẻach cũng it thông tin quá.....
    ặc... mình tỉm ra trang web đó rồi, nó đây
    http://aeroweb.lucia.it/~agretch/Tu-180.html
    JUST BE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 23/05/2003
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Tài liệu đọc tham khảo thì là offline nhưng hình thì dỉ nhiên là online mà search mãi được có 1 tấm mà thôi .Chừng 2 tháng nửa sẻ rổi rải suốt ngày sẻ tìm thêm tư liệu bổ sung vậy

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  10. NTTLover

    NTTLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Xin thay mặt Antey trả lời cậu câu hỏi này. Sở dĩ đạn pháp phòng không tự nổ được là do cấu tạo viên đạn có hai phần. Phần một là đầu đạn chứa thuốc nổ và 1 chốt (ở đầu đạn) tương tự như ngòi nổ. Khi đập vào bề mặt mục tiêu thì cái chốt ấy được đập và đạn sẽ nổ. Phần 2 chứa thuốc phóng để đẩy viên đạn đi. Trong buồng chứ thuốc phóng có một cái ngòi như ngòi quả pháo nối lên buồng chứa thuốc nổ ở phần 1. Cái ngòi này thường được làm bằng thuốc súng cháy chậm. Trong trường hợp không trúng mục tiêu thì khi thuốc phóng cháy hết, ngòi cháy chậm sẽ cháy và đạn sẽ tự nổ như khi ta đốt pháo. Thời gian để đạn tự hủy khi ra khỏi nòng pháo đối với các loại 23mm, 37mm là từ 8-12 giây.
    Lover@Có võ trong tay thì không sợ gì cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này