1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàng Không 100 năm 1 cái nhìn, Part I

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Antey2500, 06/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Thực ra tôi đưa ra cái vụ lực hạt nhân chỉ để minh hoạ cho cái ví dụ 100 gram Proton mà thôi .Còn lực hạt nhân đặc điểm gần quá thì đẩy còn xa quá thì hút lại giử cho các Nuleon liên kết bền với nhau thì đâu liên quan gì đến Plasma .
    Về vụ nuôi Plasma thì khối Plasma được định nghĩa : Ion hoá hoàn toàn ,không còn điện tử .Hiện tượng điện tử bị giử lại do lực tỉnh điện là 1 hiện tượng luôn đi kèm với Plasma mà thôi nhưng trong phòng thí nghiệm như Tokamak người ta nuôi Plasma bằng điện từ trường và cố tách cho bằng được bọn e- ra đưa mật độ nó về gần 0 trong khối Plasma hoặc tách khối e- về 1 phía nào đó .
    Nếu bạn xem cuốn Phân Hạch Plasma và tương lai của ngành năng lượng nó nói rất sâu và rất hay về Tokamak .Với nhiệt độ hơn 1 tỷ độ khối Plasma phải được giử lơ lửng trong buồng thí nghiệm bằng điện trường người ta dùng từ trường Fucault (từ trường xoáy ) để nung nóng cùng với các tia Lazer hồng ngoại cường độ mạnh để giử nhiệt độ ở hơn 1 tỷ độ cho phản ứng phân hạch xảy ra .Nhưng trước khi làm điều này người ta tách e- ra trước nếu không hiện tượng tái hợp sẻ làm phản ứng khó xảy ra .
    Trong thực tế khối Plasma thường có pha e- nhưng bạn thử tìm lại xem cái định nghĩa vật chất thể Plasma là gì ,tôi chưa đọc qua cuốn nào định nghĩa khối Plasma là hổn hợp e- và Ion hoàn toàn cả.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  2. moonstruck

    moonstruck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Antey. Quả thực tôi không muốn spam vào topic này. Nhưng bác đã trả lời tôi, không lẽ tôi lại không trả lời bác.
    Để tạo thành plasma trước hết phải có nhiệt độ cao. Mà khi đã có nhiệt độ cao hàng chục triệu độ thì chẳng có cái gì (trừ các nuclon) dính vào nhau được đâu bác à. Kể cả electron và proton. Thế nên việc tách e ra nếu có không phải là để tránh hiện tượng tái hợp, mà là chống lại chuyện electron lấy mất năng lượng hoặc là electron năng lượng cao cản trở việc hợp nhất của deuteron hay triton (hạt nhân của deuteri và triti, hydro nặng, hydro thường là proti).
    Nhưng tokamak là thiết bị hình phỏng xuyến, bác làm sao mà tách được electron riêng ra? Từ trường của tokamak chỉ có thể khiến electron và deuteron quay ngược chiều nhau thôi, bác xem kỹ lại đi. Nếu để tách riêng electron và hạt nhân ra thì thiết bị đó không phải là tokamak, mà là một thiết bị sinh plasma cho tokamak (trong phòng thí nghiệm chỉ có thể giữ plasma trong một khoảng thời gian dài bằng tokamak. Nếu chỉ dùng tokamak thì sinh plasma đơn giản lắm: chỉ cần xả Deuteri vào tokamak là xong. Deuteri đi vào khối plasma và bị biến thành plasma, và bị từ trường của tokamak giữ lại, không cho chạm vào thành bình.)
    Tôi không hề nói rằng không thể tách được electron ra khỏi plasma. Việc đó trên lý thuyết là hoàn toàn có thể thực hiện được. Tôi chỉ nói rằng về kỹ thuật việc đó là không thể thực hiện được ở quy mô lớn do tương tác điện từ giữa các hạt tích điện với nhau.
    Còn cái vụ lực hạt nhân gần quá thì đẩy thì tôi chưa nghe nói đến bao giờ.
    Tôi không biết bác đọc cuốn sách nào nhưng tôi có thể tìm ra vô khối ví dụ chỉ ra rằng plasma là khối khí electron tự do và hạt nhân nguyên tử trần. Bác thử đọc một đoạn nhé, tôi đọc từ tự điển ra đấy:
    "6. (physics)
    a state of matter in which charged particles such as electrons and atomi nuclei have sufficiently high energy to move freely, rather than be bound in atoms as in ordinary matter; it has some of the properties of a gas, but is a conductor of electricity. In a typical plasma, the number of positive and negative particles are approximately equal. Plasmas are found naturally in the atmosphere of stars, and can be created in special laboratory apparatus."
    Tiện thể hỏi thêm các bác: có 7 trạng thái của vật chất, ngoài rắn, lỏng, khí, plasma, còn gì nữa nhỉ? Rắn, lỏng, khí, plasma khác nhau ở năng lượng của hạt, có tăng nhiệt độ lên nữa thì plasma vẫn là plasma, không thể biến thái được nữa. Như vậy mấy trạng thái còn lại chắc là các trạng thái lượng tử? Hay chính là siêu dẫn và siêu lỏng? Vậy còn một trạng thái nữa là gì nhỉ?
    PS:
    Mấy bộ sách nói về tokamak đó tôi chưa được đọc, bác có thể trích một vài đoạn được không?

    Niềm tin cho tôi Sức mạnh

    Được moonstruck sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 28/06/2003
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bác bù lu bù loa quả là một tay bù loa bù lu siêu. Do Bác Baloom2000 chưa nói cho bác kết cấu buồng đốt.
    Bác nhìn lại các ảnh và mô hình động cơ. Buồng đốt ngăn cách khí sạch và khí thải. Nó làm nhiệm vụ ưu hoá sự cháy. Khi khí sạch đã vào đầy, nó đóng buồng đốt lại, phun nhiên liệu. Khi khí đã cháy, nó mở cửa thải. Khi áp suất trong buồng đốt nhỏ, nó mở của nạp khí sạch, bắt đầu một chu kỳ mới.
    Do tốc độ cao, buồng đốt động cơ turbojet hơi khác động cơ turboshaft hay turbofan. Các ống dài dài ở khúc giữa ảnh động cơ GE4 là buồng đốt. Do nằm dọc như vậy nên khí thải lưu thông tốc độ cao hơn. Để đảm bảo lực đẩy, người ta phải hút nhiều không khí hơn nhu cầu cháy, nên khí thải còn nhiều oxi.
    Vì vậy, không thể có trường hợp lộn ngược dòng với kết cấu buồng đốt như vậy. Các máy bay ME chưa có buồng đốt rõ ràng, nên dễ bốc cháy động cơ. Nhưng thống kê cho thấy, nguyên nhân chính là luồng khí bất ổn làm nóng chảy vòi phun nhiên liệu, không phải ngược dòng.
    Sự việc sẽ khác với các máy bay tốc độ cao, để đảm bảo khối lượng, buồng đốt không đóng kín hẳn và có chu kỳ rõ ràng, nhưng tốc độ bay cao hay khả năng nén của turbine hút "đóng kín" chu trình này. Tất nhiên điều này làm tăng giá động cơ. Việc đốt hậu: khí thải động cơ turbojet còn nhiều oxi nên người ta phun thêm nhiên liệu vào tuye thoát. Nhiên liệu này được cháy trong điều kiện không tốt (áp suất nhỏ và khí không sạch), nên hiệu quả thấp, nhưng cũng làm tăng lực đẩy. Tai nạn chỉ xảy ra khi áp suất buồn đốt hậu này tăng đột ngột, nguyên nhân là nó làm mất lực đẩy turbine phát động (do dòng khí dừng lại), nếu quán tính hệ trục không đủ duy trì sự quay qua xung này thì máy bay mất lực đẩy do động cơ dừng và rơi. Chứ không phải lộn ngược dòng. Đối với các động cơ rất nhẹ của máy bay chiến đấu, nhất là các máy bay có thể bay rất chậm và rất nhanh, hiện tượng này có thể dẫn đến nổ buồng đốt do mở cửa thoát chậm. Do thừa oxi trong buồng đốt nên việc điều khiển phun không đúng cũng làm nổ động cơ, do sự cháy quá lớn khi phun nhiều. Đây là nguyên nhân chủ yếu gây nổ động cơ turbofan DC.
    Trong phim Topgun, các bác có thể thấy một hiện tượng tai nạn lớn của động cơ máy bay F: quán tính hệ trục rất nhỏ và yêu cầu không khí sạch cao trong buồng đốt. Máy bay lao vào luồng khí thải máy bay khác dừng tắp lự động cơ gây tai nạn ngay trong tốc độ cao. Do đó, các máy bay này khó bay tốc độ thấp.
    Kết cấu động cơ SU làm nó trở thành vô địch của máy bay chiến đấu. Máy bay bay rất chậm và rất nhanh, tăng tốc nhanh, giảm tốc nhanh, đổi hướng tuyệt vời. Nó trở thành con cắt săn mồi cực kỳ linh hoạt. Tai nạn chỉ xảy ra trong trường hợp rất hiếm: phi công quyết định thay đổi lực đẩy sai lầm và máy bay đang ở trong một trạng thái rất đặc biệt mà các máy may F không thể có.
    To bác An Tây hai ngàn rưỡi, huyphuc1981_nb bị lỗi máy, không thể posst từ e***er của forum, cũng không thể vote bài viết của bác. 5 điểm cho bác về bài viết động cơ nhé, check sau vậy.
    Nhưng về flasma thì nên coi lại. Trong điều kiện máy móc. Flasma cỏ thể tạo ra khi nhiệt độ rất cao như lưỡi lửa của hồ quang. Hay do dòng điện kích thích, như đèn neon, gọi là flasma lạnh. Chiếu tia tử ngoại qua khí nén cũng tạo ra flasma. Một xung điện từ làm dòng điện xuất hiện trong lòng khí tạo ra flasma trong đèn tiết kiệm năng lượng. Flasma "yếu", tức chất khí có điện trở cao và không đều, hất thụ sóng điện từ qua nó, như một cái bẫy. Flasma là hỗn hợp e và ion.
    Flasma được phát triển ở viện hồ quang mang tên viện sĩ Paton, Kiev. Đóng góp quan trọng vào nền tảng kỹ thuật LX cũ và Nga. Ở triển lãm Tô-ky-ô, Phương Tây phá ra cười khi SU và MIG có vỏ không bắt ốc mà hàn. Nhưng chỉ hàng chục năm sau, người ta mới đuổi kịp Nga. Do kỹ thuật hàn phương Tây rất tồi lúc đó, hàn chỉ dùng cho những liên kết yếu. Bác nào nhìn cầu Long Biên thì biết.
    Những năm 80, Nga xây dựng nhà máy điện sử dụng flasma đầu tiên của loài người. Khí tự nhiên được turbine nén, trộn với không khí, đốt cháy và thành flasma. Dòng khí này được dẫn qua tuye tăng tốc. Tiếp theo dòng khí tốc độ cao đi qua từ trường tạo dòng điện một chiều. Khí nóng được thu hồi năng lượng bằng lò hơi.
  4. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    chú lại mắng oan cháu nữa rồi, cháu có biết cái gì đâu. Khi học phổ thông thì chỉ biết mỗi cái hình vẽ như cái ống, phụt xăng vào cháy chứ có nói gì đến kết cấu này nọ! nên mới có thắc mắc! Mà sau khi nghe các chú giải đáp cháu thấy thắc mắc của cháu hoàn toàn hợp lý và thực tế mặc dù cháu chỉ suy luận đơn giản !
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Từ sáng đến giờ mới dùng được e***er của forum.
    Hề Hề, các bác nói về các ngôi sao, đã wá. Theo huyphúc biết. Một ngôi sao cỡ Mặt trời (bé, màu vàng). Khi hết hidrô nguội đi sẽ co lại, nó trở thành một ngôi sao tối và có thể mất tích (thực tế là không nhìn thấy). Nếu ngôi sao lớn hơn, đến một lúc nào đó, áp suất đủ để heli tổng hợp thành carbon. Ngôi sao trở thành sao siêu mới. Toàn bộ áng sáng của nó giai đoạn này phát ra trong vài tháng. Ngôi sao sáng như mặt trăng.
    Sau quá trình này, ngôi sao co lại, điện tích dương và neutron ở lại trong tâm. Lớp vỏ là e. Đây là những ngon đèn biển trong vũ trụ, vì nó quay rất nhanh (có thể vài chục giây một vòng) và điện-từ trường rất mạnh. Nguyên nhân quay nhanh: momen quay được bảo toàn khi bán kính co lại. Sao có màu trắng nhỏ, gọi là sao lùn trắng. Tỷ khối: hàng tỷ tấn và hơn nữa trên cm3.
    Nếu sao lớn hơn, sao lùn trắng không nhìn thấy được nữa, ánh sáng không thể thoát ra được do tốc độ vũ trụ cấp hai trên bề mặt sao lớn hơn tốc độ sánh sáng. Đây là lỗ đen.
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Vote bác 5 *
    Nhưng có điều chỉnh chút. Về lực hạt nhân, ở khu vực đó chắc nói đẩy-kéo thì bị cho là quê mất. Còn nếu "quy ra thóc" thì thế này: khi tiến lại gần nhau, các hạt nhân đẩy nhau, gần nữa thì hút nhau.
    Bằng chứng: phản ứng tổng hợp hạt nhân và phân rã hạt nhân đều sinh nhiệt.........hi hi hi he he he.
    Trên kia huyphuc đã nói về tách e ở quy mô vô cùng lớn. Và huyphuc cũng ví dụ về tạo flasma lạnh. Bản thân tầng ozon cũng là flasma lạnh. Nếu bác bảo tước hết cần nhiệt độ thì bác thử sờ vào đèn ống xem có nóng không.
    Vui tí thôi, đừng giận, he he he.
    Tokamak đúng là thiết bị giữ flasma bằng điện từ trường. Do không cần tiếp xúc thành bình nên flasma có thể có nhiệt độ rất cao, điều kiện cho phản ứng tổng hợp heli. Hiện tại nó là hướng đạt thành tích nhất trong phản ứng tổng hợp điều khiển được. Flasma bản chất là hỗn hợp e và ion tách ra, dẫn điện.
  7. moonstruck

    moonstruck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Lại spam tiếp. bác HP ơi, bác không phân biệt được "nhiệt độ" và "năng lượng" rồi. Nhiệt độ chỉ tốc độ của hạt. Tốc độ càng cao, nhiệt độ càng lớn. Trong khi đó năng lượng (nội năng) của một khối khí là tổng động năng của các phần tử của khối. Như vậy nội năng không chỉ phụ thuộc vào động năng trung bình của từng hạt mà còn phụ thuộc vào mật độ của khối khí nữa.
    Thế nên nếu ta sờ vào đèn ống không thấy nóng thứ nhất là do ta không chạm vào plasma mà chạm vào thuỷ tinh. Nhiệt độ ta cảm thấy đó là của thuỷ tinh chứ không phải là của plasma. Thứ hai, plasma bên trong tuy nóng nhưng do mật độ rất thấp nên mang ít năng lượng, do đó bóng đèn chỉ ấm ấm.
    Mà gọi cái hơi thuỷ ngân bên trong đèn ống là plasma thì quả có hơi quá một chút. Cái khí đó chưa đáng là plasma, nó chỉ là hơi ion thuỷ ngân thôi. Có nghĩa là nó mới bị ion hoá một phần thôi, chứ không bị ion hoá toàn phần.
    Chứ plasma thuỷ ngân sẽ phát ra tia X đấy, không phải là tia tử ngoại như trong đèn ống đâu.
    Mà thôi không nói về bản chất của plasma nữa, lạc đề mất rồi. Muốn nói về nó hay là các phản ứng hạt nhân hay là các ngôi sao, có lẽ phải sang box Vật lý hoặc box Thiên văn học.
    Plasma quả thực là có khả năng hấp thụ sóng điện từ nhờ các electron tự do trong nó, nhưng tệ một cái là khi các ion nguội đi và trung hoà trở lại, chắc chắn nó sẽ bức xạ. Mà ngắm bắn cái đang bức xạ thì dễ lắm. Bắn trúng thì không được chứ một đầu đạn nặng 300kg, nổ cách máy bay vài chục mét là toi rồi, không cần trúng trực tiếp làm gì. Không biết người ta làm thế nào để ngăn cản sự bức xạ đó?
    Mà không rõ người ta tạo ra và duy trì plasma xung quanh máy bay như thế nào nhỉ. Nếu chỉ đơn giản là phun ra thì plasma sẽ nhanh chóng bị nguội, phải phun ra liên tục, rất tốn điện. Mà plasma có tính ăn mòn khủng khiếp.

    Niềm tin cho tôi Sức mạnh

  8. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Về vụ Tokamak và định nghĩa cụ thể và đặc tính của Plasma hay đặc tính của lực hạt nhân thì nên về xem sách lại chứ cải nhau chả có ích gì khi chưa đọc kỹ sách vở .Chẳng lẻ để biện minh cho lý lẻ ta tương cả quyển sách như quyển Nghiên Cứu về Plasma dày 700 trang khổ gần bằng khổ A4 vào đây à.
    Về các trạng thái tồn tại của vật chất thì chỉ có 5 chứ không 7 .Trạng thái siêu dẩn hay siêu lỏng không được xem là trạng thái tồn tại vì khi là siêu dẩn hay siêu lỏng nó cũng là lỏng rắn hay khí mà thôi .Các vụ như siêu dẩn ,siêu lỏng được gọi là tính chất đặc biệt của trạng thái tồn tại .
    Con người chỉ định nghĩa có 5 trạng thái đến bây giờ : Rắn ,Lỏng,Khí,Plasma,BEC .Ví dụ điển hình nhất của BEC là các sao notron .Vật chất trong các sao trên chỉ là Notron và khối lượng là hàng tỷ tỷ tấn cho 1 Cm3 .Chính vì thế mà vật chất ban đầu có Proton ở nhân và e- bay bên ngoài chịu 1 áp suất qúa lớn các e- bị nén dính vào Proton xảy ra phản ứng P + e = N + y (y là bức xạ năng lượng + 1 hạt Notrino ) .Sao Notron quay rất nhanh để bảo toàn động năng quay (khối lượng gần như không đổi nhưng bán kính nhỏ đi nên phải quay nhanh hơn ) vài vòng đến vài ngàn vòng trong 1 giây tuỳ là sao Notron quay chậm hay quay nhanh .Các sao Notron quá lớn chính là các lổ đen vủ trụ vì khối lượng nó quá lớn và quá tập trung trường hấp dẩn cực cao hút tất cả photon ánh sáng đi gần đó ,hoton ánh sáng có năng lượng và có khối lượng nên chịu sự tương tác của trường hấp dẩn .
    Nếu còn thắc mắc gì về Plasma nửa xin nhắc lại là ta nên về đọc sách thì hay hơn nó sẻ sâu hơn về định tính lẩn định lượng.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Mấy hổm rày không chào hàng thêm chú máy bay nào mới mà nói lang man về Vật Lý nhiều quá bây giờ chào bà con chú này rồi bàn tiếp về động cơ vậy ,lâu lâu chào thêm 1 chú khác nửa :
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
    u?c antey2500 s?a ch?a / chuy?n vo 15:16 ngy 01/07/2003
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Nhìn góc độ đó chắc bà con chưa nhận ra người quen đã được nhắc đến ở đâu đó nhiều lần và bà con nào có thông tin "độc" về Nam Cực hẳn cũng nghe phong phanh chút đỉnh .Thằng này mà cất cánh thì hơi bị mệt đây ,máy bay chiến đấu là sát thủ trên không còn thằng này là kẻ săn sát thủ.
    Đây anh bạn Mig31 của ta đây :
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này