1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàng Không 100 năm 1 cái nhìn, Part I

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Antey2500, 06/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Vịt chưa thuần hoá: bay được, bơi được, bò được.
    Nhưng rất to:
    VVA-14
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    A90.150 Orlyonok
    Sản phẩn được dùng trong quân sự:
    Ra khơi:
    [​IMG]
    Cất cánh
    [​IMG]
    Vịt cồ với các thiết bị tấn công, trèo lên bờ:
    [​IMG]
    Nhìn từ sau: Tầu thuỷ nào chống lại tên lửa của nó, và đuổi theo nó lên bờ đây:
    [​IMG]
    Chán bay bơi cho mát:
    [​IMG]
    Chán bơi thì bò
    [​IMG]
    Mẹ cạc cạc, bay về cho nhanh:
    [​IMG]
    Lưng vịt thế này:
    [​IMG]
    Chế độ hoạt động chính: hiệu ứng mặt đất:
    [​IMG]
    Dễ thương ra phết:
    [​IMG]
    Tổ vịt 3 con: sẵn sàng vượt hàng nghìn km, tấn công 450 tấn tên lửa bằng hệ thống dẫn đường lớn máy bay không thể mang. Hoàn thành sứ mạng tầu thuỷ trong vài giờ và trèo lên bờ trốn.
    [​IMG]
    Lúc đó đây:
    [​IMG]
    Trông thế này đây:
    [​IMG]
    Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết
    [​IMG]
    Không biết có phải những người chế ra nó không:
    [​IMG]
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    http://www.infinity21.co.kr/non-it/wig_home/wig_history.html
    Con quỷ đây, máy bay hiệu ứng mặt đất đầu tiên được ứng dụng. KM 550 tấn, Ra đời 1966:
    [​IMG]
    Gần hơn
    [​IMG]
    10 động cơ VD-7 :
    [​IMG]
    Rẽ sóng:
    [​IMG]
    KM on a sattelite photo


  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Lỗi, làm lại nhé:
    Đây là ảnh từ vệ tinh, cộng với những phân tích khác, đối phương không thể nhận dạng và cái gì. Thế là xuấy hiện tên quỷ.
    [​IMG]
    Các bác thử nghĩ xem, cái gì to như tầu thuỷ, đi được trên bờ, bơi được dưới nước và có tốc độ như máy bay. Ha ha ha ha. Động cơ Dobryin VD-7, năm 1979 cải tiến tăng lên 10 chiếc tổng lực đẩy 13 tấn. PAR (tăng lực nâng). 12-1980, một chiếc rụng do tai nạn. Sau đó do thiếu tiền, chương trình dừng lại.
    Đây là nguồn gốc cái tên đó:
    The Americans who saw the secret KM on sattelite photo''s named it the Caspian Sea Monster (or Casp A)
    l 92-106 m
    b 32-40 m
    h 22 m
    Wmax 495-540 ton
    Vcr 430 km/h
    R 1500 km
  5. lamole

    lamole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    thấy nước bắn tung toé zậy hổng biết nó làm sao để khỏi zô động cơ??? có khi nào đang bay gặp sóng lớn ....tắt máy rớt luôn hông?? (nó chỉ bay là là khoảng 50 feet thôi thì fải)
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hì hì hì
    Đây là một cái link. Quang vinh của loài vịt thuộc về Rostislav Alexeiev. Từ những chiếc tầu cánh ngầm, ông đã chế ra họ vịt nổi tiếng.
    http://www.infinity21.co.kr/non-it/wig_home/wig_history.html
    http://www.bradstanford.com/Pages/Flying/Links/FlyingWIG2.html
    http://www.hydrofoils.org/
    Thật ra, đây không thật sự là máy bay. Tên đúng nghĩa của nó là tầu thuỷ bay-hay thuyền bay.
    Một số trong họ vịt có thể bay thật sự Spasatel. Nó bay cao 3000 mét, tốc độ bay khoảng 500km/h. Nhưng chỉ khi tải nhẹ.
    Hầy như họ vịt chỉ bay là là mặt nước, khi mà hiệu ứng mặt đất tác dụng mạnh. Chúng giữ độ cao cần thiết để chịu sóng gió. Hiệu ứng đệm không khí làm chúng rất ổn định.
    Các động cơ được thiết kế kiểu hút gió rất đặc biệt có thể nhìn thấy trên ảnh A90.150 Orlyonok.
    Máy bay lớn loại này chịu được sóng cấp 4.
    Cái này thực ra là một loại Flying boat (một dạng của thuỷ phi cơ - hydroplane) chứ ko hoàn toàn là một máy bay. Nó chỉ được bay duy nhất có một lần. Nhưng dù sao nó vẫn được gọi là một chiếc máy bay (airplane).
    Ngày 2/11/1947, Howard Hughes cùng với một vài kỹ sư của ông đã tiến hành một chuyến bay không công bố trước sự chứng kiến tình cờ của hàng ngàn người. Howard Hughes đã cho chiếc HK-1 (sau này là H-4 cùng với sự rút lui của Henry Kaiser) bay lên đến độ cao 20 m trên mặt biển vịnh Longbeach, với một đường bay dài 1,6 km trong thời gian chưa đến một phút, tốc độ tối đa đạt được là 130 km/h. Đó chính là chuyến bay duy nhất của con ngáo ộp bằng gỗ này.
    Chán quá, mới post được có mấy bài mà đã bị cắt rùi, mà em có nói cái gì ko hay đâu chứ, oài, chán thật.

    To bác Duatretoxac.
    Bác đừng tự ái. Em chẳng sung sướng gì khi sống sót một mình trong trò đó đâu he he he he he he . Không biết sản phẩm đó thế nào nhưng chắc ổn định nhiệt độ lắm.
    Thật ra, chiếc đó là máy bay thật sự: máy bay đậu nước.
    Có điều em bít về nó ít quá, bác post tiếp đi nào, coi đã quá.
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127

    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này