1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàng Không 100 năm 1 cái nhìn, Part I

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Antey2500, 06/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Tấm hình này cho thấy hệ thống cáp neo khinh khí cầu ,tuy nhiên đây là hình của LZ-127 hình của Hindenburg tìm không ra
    tấm nào nhìn thấy rỏ cáp ,vẩn chưa tìm được hình của mấy cái xe quấn cáp cho khinh khí cầu
    [​IMG]
    Còn tấm này thì cho thấy cái cột thép cao vút để neo khinh khí cầu ngay cái mủi của khinh khí cầu ,vẩn là hình của LZ-127 ,đang tìm hình của LZ-129 nhưng không tấm này thấy rỏ cái cột này .
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Tấm này của USS Los Angelles hay số hiệu là LZ-126 của hảng Zeppelin đóng cho Mỵ Với tấm này thấy rỏ cái tháp neo khinh khí cầu hơn này :
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Thực ra đuôi của khinh khí cầu chỉ có mục đích chính là giử thăng bằng nhưng thực tế ra nó còn có thể giúp khinh khí cầu bẻ lái với 1 mức độ nào đó ,dỉ nhiên là chỉ ở tốc độ thấp .
    Ở đây có thể thấy rỏ phần phân cách giửa đuôi cố định và cái phần flap có thể bẻ lái được .Vẩn thấy được cái tháp neo khá là to so với kích cở của LZ-126
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  4. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Còn ở đây thì ta thấy được cái phân cách giửa khoảng đuôi cố định và flap này .
    Cuối cùng thì cũng tìm được hình Hindenburg với cột neo của nó ,với thằng khổng lồ này thì cột neo nó bé tí cứ như là đồ chơi vậy .Quả là thằng khủng long bay ,quái vật to lớn nhất từng lơ lửng trên bầu trời .
    Hãy xem thử những người đứng xung quanh nó đi ,nhỏ bé biết chừng nào họ là nhạc công ,hành khách ,nhân viên mặt đất (lo việc đứng đó ghị dây cáp) .............
    Chắc tại thằng cu này bự con quá nên mấy tấm hình chụp của nó không thể nào nhìn rỏ được cái chiếc xe quấn cáp đặc chủng ,nhìn về góc trái của tấm hình có 1 chiếc xe mà nhìn không rỏ không biết phải là nó hông .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Như đã nói trên Hindenburg có phòng điện tín để liên lạc mặt đất ,ngoài ra còn có thể liên lặc bằng radio với mặt đất ,cái này tầm gần và không bảo mật nên chỉ dùng cho việc liên lạc chỉ thị với mặt đất cho việc cất cánh hay đáp .
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Còn đây là sơ đồ khoang hành khách ở 2/3 về phía đuôi của Hindenburg
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 30/10/2003
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Lúc đầu khi cần tìm hông ra cú quá tìm tiếp thế là ra quá trời :
    [​IMG]
    Vẩn là LZ-129 với cột neo

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  8. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    ặreka : tỏƠm hơnh này cho thỏƠy nó 'ang 'ặỏằÊc neo nhặng hỏÊy nhơn kỏằạ dặỏằ>i bỏằƠng nó ,ngay ỏằY giỏằưa có 1 chiỏc xe có cĂi gơ nhô lên ỏằY thạng xe 'ó là cĂi mĂy quỏƠn cĂp :
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Nói chán về cái công nghệ chế tạo của Hindenburg rồi thì ta bàn về tai nạn của nó .
    Theo điều tra của người Đức vào thời điểm đó thì tai nạn có thể do 1 trong 3 nguyên nhân sau :
    Phá hoại : có kẻ đã đặt bom hay giấu hộp quẹt với mưu đồ phá hoại chiếc khinh khí cầu to nhất và là công cụ tuyên truyền của Đức Quốc Xã
    Điện : do khinh khí cầu bay trên cao và gần các đám mây nhiểm điện mạnh ,có thể lúc nào đó nó bị tích 1 lượng điện lớn trong khung nhôm và lúc đáp tia lửa điện xuất hiện và bùm
    Do trục trặc kỹ thuật có thể khí Hydro đã bị rò rỉ và tạo nên hoả hoạn .
    Nhiều năm sau đó NASA nghĩa là người Mỹ họ điều tra rồi họ bảo cả 3 nguyên nhân trên đều không đúng ,họ bảo là do lớp vải cao su bọc Hindenburg rất dể bắt lửa cái này thì không thể phủ nhận được ,và thế là người Đức đã chế tạo 1 quả bom khổng lồ chỉ chờ nổ (ý như chê thành quả chiếc khinh khí cầu to nhất ,con quái vật to nhất từng bay lượn trên bầu trời ) .Đọc xong em chỉ cười thầm người Mỹ : vậy thì cái gì làm lớp vỏ bọc cháy rồi đám cháy lan vào buồng Hydro làm nổ khinh khí cầu ?
    Kết luận đến nay : giải thích hay nhất vẩn là có kẻ phá hoại ,từng có 1 bộ phim đóng về Hindenburg và theo cốt truyện là có 1 anh thanh niên Đức theo phe kháng chiến đã đặt bom cho nổ Hindenburg .Anh này định cho nổ khi khinh khí cầu đã trống nhưng do gió mạnh và thời tiết xấu Hindenburg hạ cánh chậm và nó nổ ngay trước khi kịp hạ cánh .Giải thích này là thuyết phục hơn cả .
    Hindenburg bùng cháy :
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Thời này Mỹ độc quyền về Heli trogn khinh khí cầu thì toàn là Hydro ,lớp vỏ lại là vải cao su nên 1 khi đã có vụ nổ xảy ra thì mọi việc chỉ còn là thảm hoạ :
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này