1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàng Không 100 năm 1 cái nhìn, Part I

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Antey2500, 06/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Chưa đầy 10'' cả khinh khí cầu đã trở thành 1 khối bầu dục rực lửa ,lúc này do độ cao khinh khí cầu từ từ giảm xuống nên có nhiều người đã nhảy xuống đất và thoát nạn .Sau khi khinh khí cầu rơi xuống vẩn còn nhiều hành khách bước ra từ đống đổ nát tuy nhiên hơn 30 người đã không có được cái may mắn đó trong tai nạn này ,trong đó có 1 nhân viên trên mặt đất .
    Chỉ trong chốc lác chiếc khinh khí cầu vỉ đại nhất chỉ còn là thế này :
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Tổng cộng có chính xác là 36 người chết 13 nhân viên trên khí cầu 1 nhân viên mặt đất và 22 hành khách .Trong số thiệt mạng có viên đại Tá người Đức được cử đi để phòng hờ các hành vi phá hoại khí cầu và ông kỹ sư trưởng của hảng Zephellin với tư cách là đại diện hảng và nhân viên giám sát .
    Số hành khách thiệt mạng nhiều thì dể hiểu : thứ nhất đa số khách là dân thượng lưu nên không quen ứng phó với các tình huống như thế này như nhân viên trên khí cầu .
    Thứ hai là vụ nổ bắt đầu từ 2/3 thân về phía sau ,như em đã post đó là vị trí khoang hành khách hay chính xác hơn là ngay trên đầu của khoang hành khách .
    Đây là chiếc vé của chuyến đi định mệnh của 36 con người và chiếc khinh khí cầu vỉ đại nhất qua mọi thời đại .Trên vé ghi rỏ nơi xuất phát là Flankfurt và nơi đến là Lake Hurst NJ ( New Jersey)
    [​IMG]

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
    Được antey2500 sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 03/11/2003
  3. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    cách đây mấy tháng trên discovery có nói về vụ Hidenburg này.
    Khi Hindenburg sắp ''hạ cánh'' thì đi qua một vùng có giông và khinh khí cầu bị tích điện. Đến bãi đáp Hindenburg thả xuống hai sợi dây để trung hoà điện thế giữa nó và mặt đất nhưng do cấu tạo vỏ của Hidenburg làm sao đó nên có một số ô bị cách ly và vẫn tích điện. Sau một hồi thì nó đánh lửa và làm cháy khung nhôm và lớp vỏ cao su. Hình như có vấn đề gì với lớp khung nhôm và vỏ nữa nhưng em không nhớ. Kết cục là Hidenburg cháy rụi. Vì cháy vỏ bọc nên dù khí được dùng là Hydro hay Heli thì cũng teo cả thôi
    Vietchess | Ván cờ hay | Chess puzzle
  4. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Theo người Đức thì họ vẩn tin vào nguyên nhân là phá hoại hơn là bị điện vì nhiều lần trước đó Hindenburg đã đi qua bảo mà chả sao cả .
    Theo NASA thì họ đưa ra lý do buồn cười như đã nêu trên (theo lý do của họ thì lửa ở đâu ra mà cháy khi họ bác 3 cái trên )
    Theo Discovery thì chỉ là giải thích cho giả thuyết nhiểm điện mà em đã nêu và có lẻ đây là thuyết mà nhà làm phim họ tin .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  5. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác nào ngại đọc tiếng Anh thì có thể tìm lại tờ báo An Ninh Thế Giới, tui không nhớ số nhưng đã được đăng cũng khá lâu rồi, hình như có cả một số nhân chứng còn sống sót kể lại và theo điều tra thì đây là do có kẻ phá hoại, tui không nhớ rõ lắm nhưng hình như là do tụi Đức có tình cho nổ chiếc này trên đất Mỹ.
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Thực ra người Mỹ rất ngại nói đến nguyên nhân bị nổ của Khinh Khí Cầu Hindenburg là do họ xài khí Hydro ,họ viện đủ thứ cớ .
    Đơn giản là vì rất nhiều năm và nhiều lần các nhà ngoại giao Đức và nhân viên hăng Zephelin sang Mỹ để xin khí Heli và họ không cho .Khi có tin là LZ129 có khả năng bị phá hoại do giá trị tuyên truyền của nó ,đại sứ Đức đã nói thẳng : nếu có thảm hoạ nào xảy ra thì chính người Mỹ và sự keo kiệt của họ là kẻ đáng trách cho những cái chết đáng tiếc .
    Thực ra thằng khinh khí cầu LZ126 Los Angeles của Mỹ từng bị 1 tai nạn trước khi đem vứt xó và nhờ họ xài khí Heli nên không ai bị thiệt mạng .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Nói về báo An Ninh Thế Giới thì thua rồi báo này dạo này hay đăng mấy cái tin động trời giật gân kiểu lá cải lắm khó mà tin được .Cho đến ngày nay vẩn bao nhiêu giả thuyết và truyện thêu dệt xung quanh trong đó truyện về đặt bom là được tin tưởng rộng rải nhất nhưng bom của ai và đặt để chỉ phá Hindenburg hay giết luôn người ở trên thì chưa giải quyết được còn các giả thuyết khác ít thuyết phục hơn nhưng vẩn có thể xảy ra vào thời điểm đó .
    Em vào site viện bảo tàng của Hindenburg họ vẩn bảo là kết quả điều tra vẩn mập mờ do thời gian đã qua nhiều ,thời 37 lại là thời điểm căng thẳng trước WW2 sau WW2 thì cách 1 cuộc chiến tranh nên nhiều thứ khác trước rồi .Còn sau CT Lạnh thì thời điểm đã quá xa ,nói gì chả được.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  8. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Máy bay chiến đấu Mig ?" 29 của Nga gặp nạn tại Armenia
    Ngày hôm qua (12/11), một chiếc phi cơ chiến đấu Nga đã gặp nạn và rơi trong khi tiến hành bay huấn luyện tại nước cộng hòa Armenia. Số phận của viên phi công hiện vẫn chưa được xác định.
    Chiếc MiG-29 rơi gần Hồ Arpi, cách Thủ đô Yerevan 140 km về phía tây bắc. Chiếc máy bay này mất tín hiệu với trung tâm chỉ huy vào hồi 9h ( giờ GMT). Một nhóm các chuyên gia tìm kiếm phối hợp giữa Nga và Armenia đang tích cực tìm kiếm và xác định nguyên nhân của vụ tai nạn nói trên.
    Armenia được coi là một trong những đồng minh tin cậy nhất của Nga tại khu vực Cáp-ca-zơ, nơi hiện vẫn còn nhiều căn cứ quân sự từ thời Liên Xô cũ.
    Nguyễn Sỹ Giao , newsru ,13/11/2003
      2B OR NOT 2B
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Thêm vài tấm hình lịch sử của Hindenburg trước khi ta kết thúc vấn đề tàu bay trong lịch sử Hàng Không .
    Ngày trước Khinh Khính cầu bay khá phổ biến vì nó rẻ hơn đi máy bay hành khách và tốc độ khá nhanh khoảng 80km/h tất nhiên là nhanh hơn tàu lửa và tàu biển .Máy bay hành khách thời này chỉ bay chừng 150km/h lại đắt và kém an toàn .
    Tuy nhiên từ năm 50 thì hàng không dân dụng bắt đầu phát triển các thành tựu từ bên quân sự được đưa ra dùng và tầm bay xa hơn ,tiết kiệm xăng hơn ,chở được nhiều hành khách hơn ,an toàn hơn và giá vé rẻ hơn ,từ đó Tàu Bay (khinh khí cầu ) đi vào dỉ vãng. Ngày nay Khinh Khí cầu bay vẩn còn dùng trong thể thao và thám hiểm ngoài ra ở 1 thành phố lớn thì dùng 1 chiếc khinh khí cầu gắn các camera để theo dỏi bên dưới về tình hình kẹt xe và truy đuổi tội phạm nếu gần được ứng dụng cũng nhiều ngày nay .Chẳng hạn ở Brazilno thủ đô Brazil người ta có xài 1 cái khinh khí cầu như thế .
    Hình trên là chiếc LZ-126 Los Angeles khinh khí cầu dùng trong thám trắc tuần tra của hải quân Mỹ neo ở 1 tàu .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Thiết kế khung sườn bên ngoài.


    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này