1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàng không 100 năm một cái nhìn (phần 2)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SU47, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Vâng MiG 29M ngày nay khác xa với MiG 29A/B/C ngày xưa . Quyển sách đó đã ấn bản cách đây vài năm rồi . Tuy nhiên MiG-29 ra đời sau F-16 có thể nói là loại máy bay hiện đại của thời điểm đó của Nga . Thế nhưng ngoài Airframe tốt ra , hệ thống điềi khiển lại thuộc về kỹ thuật cũ như F-4 . Ngày nay MiG-29 mới được cải tiến sâu rộng thay toàn bộ radar và hệ thống hiển thị , control và điều khiển . cái hiện đại hoá này không ít tiền . Tôi có ý muốn nói với ý kiến cho rằng vũ khí điện tử hàng không của Nga là đi trước thời đại là Nato chạy theo không kịp là ý kiến không đúng .

    Xin nói tiếp về Radar . Loại radar hiện đại nhất ngày nay là Radar Active Electronically Steered Arrays ( AESA ) . Thứ radar này ra đời do sự đòi hỏi một radar có thể làm mọi chức năng . Liên tục scan và cùng lúc theo dỏi nhiều mục tiêu . Xuất phát đầu tiên từ radar đa chức năng Đầu tiên Mỹ dùng trên F-111 vừa cho phép không chiến , vừa cho ném bom và scan mặt đất cho mapping . Nhưng chưa phải là AESA chính thức . Đến thập niên 70 radar EASA đầu tiên có tên SPY-1 Aegis được chế tạo thành công và gắn trên tầu khu trục Mỹ . Đến năm 80 AESA airborne đầu tiên được gắn trên B-1 . Hai năm sau năm 82 Nga chế tạo thành công AESA lấy tên Zaslon SBI-16 và gắn trên Mig-31 . Trong thời gian này Mỹ chế tạo loại Solfware programable Signal processor multi mode radar và gắn trên F-15 , F-16c và F/A-18 . Đến năm 2000 radar AESA với Programable signal . Loại radar AESA hiện đại nhất mới ra đời và được gắn trên F-15 và sau đó F/A-18E/F và gần đây trên F-16 Block V ( loại trên F-16 có ít element hơn nên yếu hơn ) . Như vậy Mig-31 là máy bay không chiến đầu tiên trang bị radar EASA thế hệ thứ nhất . nhưng radar này do Mỹ nghiên cứu từ lâu và Radar multi mode trên F-15 với Computer grogramable thực tế tương đương trong khả năng đa chức năng . Nhưng kém hơn trong khả năng chuyển nhanh giửa các chức năng mà thôi . Đến năm 2000 khi F-15 trang bị AESA thế hệ sau với computer support nó đã thành máy bay mang radar mạnh nhất . Sức mạnh của Radar AESA do số elements nó mang theo . Trên F-15 hiện nay có 2050 element ( gần gấp đôi F-16 .) Trên F-22 mang trên 2500 element và quan trọng hơn là computer của F-22 mạnh hơn rất nhiều .
    Kết luận về radar : Mỹ có AESA trước nhưng Nga dùng trên máy bay không chiến trước vì lúc đó Mỹ đang dùng loại multi-mode computer support tính năng gần tương đương . Tuy nhiên ngày nay Mỹ tạm dẫn trước với Radar AESA thế hệ sau . KHông rõ Nga có tiếp tục phát triển loại radar này không vì tình trạng kinh tế ngày nay . Radar AESA rất đắt tiền .
    Được Phudongthienvuong sửa chữa / chuyển vào 06:55 ngày 21/05/2005
  2. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tiềm năng không quân Nga ngày nay . Số liệu của Nga vào khoảng năm 2002 , tuy nhiên họ nói đã có up date thường xuyên . Họ không cho biết trong số này có bao nhiêu là hoạt động và bao nhiêu dự bị . Không quân Nga gồm , Không Quân , không quân Phòng không , không quân Hải Quân và một số thuộc lục quân ( tổ chức hơi giống Mỷ ? ) Số sau là tổng hợp toàn bộ các lực lượng .
    Ném bom chiến lược : 240 chiếc TU-22 Backfire , 28 TU-160 Blackjack , và một số TU-95 cánh quạt đời củ nhưng vẫn có thể mang tên lửa hành trình loại đầu hạt nhân .
    Ném bom thông thường ( không chiến là phụ ) : 90 SU-17 , 130 SU-22 , 600 SU-24 , 250SU-25 , 160 SU-24/25 phiên bản chiến tranh điện tử , 550 MiG-23 , 250 Mig-27 , .
    Không chiến ( ném bom là phụ ) : 485 Mig-29 , 200 Mig-25 , 350 Mig-31 , 380 Su-27 , 20 SU-33 .
    AWACS 15 chiếc A-50 , 50 chiếc Mi-8 trang bị radar cảnh báo . Chống ngầm : 55 TU-142 , 50 Be-12 và nhiều trực thăng . Tiếp dầu trên không : 10 M4 , 20 TU-16 .

    Theo thông tin mới nhất nhận được cho up date về không quân Nga vào ngày 22-1-2005 . Không quân Nga giảm bớt số máy bay như sau .
    SU-24/25 giảm còn tổng cộng 606 chiếc , số còn lại đưa vào dự bị trong kho . Tổng số máy bay không chiến MiG-25/29/31 SU-27/33 giảm xuống còn 908 chiếc số còn lại vào dự bị . TU-22 còn 117 chiếc , TU-160 còn 15 chiếc . Tuy nhiên số máy bay AWACS tăng lên 20 chiếc A-50 . và máy bay tiếp dầu thêm 20 chiếc IL-78 . AWACS A-50 tầm tracking mục tiêu máy bay tầm thấp là 230Km , tầu chiến 400Km , cùng lúc theo dỏi 50 mục tiêu khác nhau .
    Được Phudongthienvuong sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 22/05/2005
  3. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tiềm năng không quân Nga ngày nay . Số liệu của Nga vào khoảng năm 2002 , tuy nhiên họ nói đã có up date thường xuyên . Họ không cho biết trong số này có bao nhiêu là hoạt động và bao nhiêu dự bị . Không quân Nga gồm , Không Quân , không quân Phòng không , không quân Hải Quân và một số thuộc lục quân ( tổ chức hơi giống Mỷ ? ) Số sau là tổng hợp toàn bộ các lực lượng .
    Ném bom chiến lược : 240 chiếc TU-22 Backfire , 28 TU-160 Blackjack , và một số TU-95 cánh quạt đời củ nhưng vẫn có thể mang tên lửa hành trình loại đầu hạt nhân .
    Ném bom thông thường ( không chiến là phụ ) : 90 SU-17 , 130 SU-22 , 600 SU-24 , 250SU-25 , 160 SU-24/25 phiên bản chiến tranh điện tử , 550 MiG-23 , 250 Mig-27 , .
    Không chiến ( ném bom là phụ ) : 485 Mig-29 , 200 Mig-25 , 350 Mig-31 , 380 Su-27 , 20 SU-33 .
    AWACS 15 chiếc A-50 , 50 chiếc Mi-8 trang bị radar cảnh báo . Chống ngầm : 55 TU-142 , 50 Be-12 và nhiều trực thăng . Tiếp dầu trên không : 10 M4 , 20 TU-16 .

    Theo thông tin mới nhất nhận được cho up date về không quân Nga vào ngày 22-1-2005 . Không quân Nga giảm bớt số máy bay như sau .
    SU-24/25 giảm còn tổng cộng 606 chiếc , số còn lại đưa vào dự bị trong kho . Tổng số máy bay không chiến MiG-25/29/31 SU-27/33 giảm xuống còn 908 chiếc số còn lại vào dự bị . TU-22 còn 117 chiếc , TU-160 còn 15 chiếc . Tuy nhiên số máy bay AWACS tăng lên 20 chiếc A-50 . và máy bay tiếp dầu thêm 20 chiếc IL-78 . AWACS A-50 tầm tracking mục tiêu máy bay tầm thấp là 230Km , tầu chiến 400Km , cùng lúc theo dỏi 50 mục tiêu khác nhau .
    Được Phudongthienvuong sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 22/05/2005
  4. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tiềm lực không quân Mỹ . Không tính F-22 vì quá mới chưa up date kịp . Không quân Mỹ gồm Không quân , Không quân hải quân , Không quân thuỷ quân lục chiến và không quân lục quân . Số này là tổng hợp tất cả các lực lượng .
    Ném bom chiến lược : 21 B2 tàng hình , 92 B1 siêu thanh , 94 đồ cổ B-52 .
    Lực lượng multi-role ( đa chức năng ) : 957 chiếc F-15 , 548 chiếc F/A-18 super hornet , 437 F/A-18 hornet , 154 harrier , 2724 chiếc F-16 .
    Lực lượng yểm trợ ném bom : 336 A-10 , 52 F-117 .
    Chiến tranh điện tử : 110 EA-6 , 90 EA-18G .
    AWACS : 63 E-2 , 33 E-3
    Chống ngầm : 161 P-3 , 114 S-3 .
    tiếp dầu trên không : 51 KC-130 , 59 KC-10 , 546 KC-135 .
  5. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tiềm lực không quân Mỹ . Không tính F-22 vì quá mới chưa up date kịp . Không quân Mỹ gồm Không quân , Không quân hải quân , Không quân thuỷ quân lục chiến và không quân lục quân . Số này là tổng hợp tất cả các lực lượng .
    Ném bom chiến lược : 21 B2 tàng hình , 92 B1 siêu thanh , 94 đồ cổ B-52 .
    Lực lượng multi-role ( đa chức năng ) : 957 chiếc F-15 , 548 chiếc F/A-18 super hornet , 437 F/A-18 hornet , 154 harrier , 2724 chiếc F-16 .
    Lực lượng yểm trợ ném bom : 336 A-10 , 52 F-117 .
    Chiến tranh điện tử : 110 EA-6 , 90 EA-18G .
    AWACS : 63 E-2 , 33 E-3
    Chống ngầm : 161 P-3 , 114 S-3 .
    tiếp dầu trên không : 51 KC-130 , 59 KC-10 , 546 KC-135 .
  6. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tiềm năng không quân TQ . Các loại máy bay đặc biệt như AWACS ....chưa có số liệu cụ thể nên sẽ đưa sau .
    Ném bom : 40 H-5 , 110 H-6
    Ném bom và đa chức năng : 360 Q-5 ( phiên bản copy từ MiG-19 ) , 2700 J-6 ( Mig-19 ) 700 J-7 ( Mig 21 ) , 234 J-8 , 65 J-11 ( su-27 ) 40 SU-30 , 100 JZ-6 . J-10 mới phát triển không rỏ số lượng .
    6 chiếc tiếp dầu HY-6D
  7. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tiềm năng không quân TQ . Các loại máy bay đặc biệt như AWACS ....chưa có số liệu cụ thể nên sẽ đưa sau .
    Ném bom : 40 H-5 , 110 H-6
    Ném bom và đa chức năng : 360 Q-5 ( phiên bản copy từ MiG-19 ) , 2700 J-6 ( Mig-19 ) 700 J-7 ( Mig 21 ) , 234 J-8 , 65 J-11 ( su-27 ) 40 SU-30 , 100 JZ-6 . J-10 mới phát triển không rỏ số lượng .
    6 chiếc tiếp dầu HY-6D
  8. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Không quân Đài loan :
    90 chiếc F-5 , 128 Ching-Kou ( ĐL chế tạo , phụ tùng Mỹ , gần giống F-16 ) , 58 Mirage 2000-5 , 60 F-16 .

    Không quân Nhật :
    40 chiếc F-1 , 200 F-2 ( f-16 nhưng lớn hơn khá nhiều cho tầm bay rất xa và mang nhiều bom-tên lửa hơn ) 160 F-15 , 90 F-4 , AWACS 10 E-2 , 1 EC-1 , 4 E-737 .
    Không quân Nam hàn :
    160 F-16 , 225 F-5 , 130 F-4 , 22 A-37D , 40 F-15 ( F-15 hàn quốc mua của Mỹ là phiên bản hiện đại nhất trong dòng F-15 của Mỹ )
    Không quân Thái Lan : 47 F-5 , 34 F-16
    Không quân Mã-lai : 9 F-5 , 8 F/A-18D , 17 Mig-29
    Được Phudongthienvuong sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 21/05/2005
  9. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Không quân Đài loan :
    90 chiếc F-5 , 128 Ching-Kou ( ĐL chế tạo , phụ tùng Mỹ , gần giống F-16 ) , 58 Mirage 2000-5 , 60 F-16 .

    Không quân Nhật :
    40 chiếc F-1 , 200 F-2 ( f-16 nhưng lớn hơn khá nhiều cho tầm bay rất xa và mang nhiều bom-tên lửa hơn ) 160 F-15 , 90 F-4 , AWACS 10 E-2 , 1 EC-1 , 4 E-737 .
    Không quân Nam hàn :
    160 F-16 , 225 F-5 , 130 F-4 , 22 A-37D , 40 F-15 ( F-15 hàn quốc mua của Mỹ là phiên bản hiện đại nhất trong dòng F-15 của Mỹ )
    Không quân Thái Lan : 47 F-5 , 34 F-16
    Không quân Mã-lai : 9 F-5 , 8 F/A-18D , 17 Mig-29
    Được Phudongthienvuong sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 21/05/2005
  10. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Một số số liệu về Radar Nga như sau :
    N1010 Zhuk : X-band , Tầm 80Km ( tracking máy bay ) Mig-29
    N1011 Zhuk : X-band , Tầm 100Km , Su-27M
    Zhuk-27 Tầm 80-100Km , Su-27
    Zhuk-Ph X-band tầm 140Km , Su-35
    Kopyo J-band tầm 60 Km , Su-25
    Moskit Tầm 60Km , Mig-AT
    RP-35 140Km
    Sokol Tầm 180 Km , S-55
    Khi nào tìm được nhiều hơn tôi sẽ up date

Chia sẻ trang này