1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàng không mẫu hạm

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hophuoc, 05/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_nhep

    ga_nhep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    tàu tuần dương là tàu chiến mặt nước loại lớn, có thể hoạt động dài ngày ở vùng biển xa, dùng để diệt các loại tàu mặt nước, đánh phá giao thông trên biển của đối phương, thả thuỷ lôi... TTD xuất hiện từ những năm 60 thế kỉ 19, có thể được bọc thép toàn bộ (hạng nặng) hay một phần (hạng nhẹ). TTD hiện đại có lượng choán nước đến 60 nghìn tấn, tốc độ đến 42 hải lí/h (78 km/h), trang bị vũ khí mạnh (tên lửa chiến lược mang đầu đạn hạt nhân, tên lửa đối biển, tên lửa phòng không, ngư lôi, pháo đa năng các cỡ...) và có thể mang cả trực thăng và thuỷ phi cơ chống ngầm.
    tàu khu trục là loại tàu chiến mặt nước, có nhiều chức năng, chủ yếu là chiến đấu với tàu chiến đối phương. TKT thường được dùng để diệt tàu đổ bộ, tàu hộ vệ..., đánh chặn TKT, tàu ngầm, tàu tuần dương... của đối phương, hoặc để trinh sát, cảnh giới, chi viện hoả lực, thả thuỷ lôi... TKT hiện đại có lượng choán nước 2.500 - 4.500 tấn (có kiểu đến 8.000 tấn), vận tốc đến 35 hải lí/h, tầm hoạt động 5.000 - 6.000 hải lí, trang bị vũ khí mạnh (tên lửa đối biển tầm xa, tên lửa phòng không, pháo đa năng, ngư lôi tự dẫn, tên lửa - ngư lôi, bom chìm...), có loại có thể mang theo trực thăng chiến đấu.
    tàu hộ tống là loại tàu chiến mặt nước dùng để hộ tống, bảo vệ các tàu mặt nước, cảnh giới ven bờ, lối ra vào các cảng và căn cứ. THV nặng (lượng choán nước 600 - 3.000 tấn) chủ yếu dùng để bảo vệ các tàu mặt nước lớn (tàu sân bay, tàu vận tải, đổ bộ...) khi hành quân trên biển và đậu ở những nơi trống trải. THV nhẹ (lượng choán nước đến 150 tấn) chủ yếu dùng để hộ tống tàu ngầm ra vào căn cứ, tàu vận tải ven bờ, cảnh giới các căn cứ và vùng ven bờ.
    máy bay khu trục là tên cũ của máy bay chiến đấu.
    (theo : bách khoa toàn thư)
  2. storms

    storms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bác có hình không? Nếu có mới rõ cục gì được chứ, tôi đang nghĩ đến bộ phận kéo máy bay làm tăng gia tốc cho máy bay đó. Nếu là cái này thì khi không sỡ dụng nó có 1 cái khoang nhỏ chứa nó khi không dùng.
  3. doctorhuy

    doctorhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chắc BK toàn thư của VN wá. Tuần dương hạm nào mà đến 60k tấn, hơn cả battleship, tốc độ 42 hải lý/h? Hiện nay, hình như theo các hiệp ước giải trừ quân bị, các tàu chiến nổi không còn mang vũ khí hạt nhân nữa.
    Nước nào hiện nay wan tâm đến việc đối phó với TSB Mỹ nhất? trả lời: 3 tàu. Nơi mà TSB có khả năng tham gia một cuộc chiến quy mô lớn có lẽ ko đâu khác ngoài eo biển Đài loan. Nếu bọn tầu quyết định cướp Đài lùn và người Mỹ quyết định bảo vệ Đài, sẽ có khoảng từ 3 đến 4 TSB được triển khai. Nếu ko giải quyết được lực lượng này thì bọn cướp khăn đỏ trừ khi có mọc cánh chứ ko có cửa nào bước lên được Đài lùn.
    Một trong những cách thức mà tầu nghĩ za, đó là dùng tên lửa đạn đạo tầm xa! Đại khái là nó sẽ nhắm bắn vào một khu vực rộng lớn nào đó mà được tin là có TSB, khi đầu đạn vào giai đoạn re-entry, thiết bị dò mục tiêu (bằng radar) sẽ hoạt động, guide đầu đạn vào TSB.
    Hoặc nếu mang đầu đạn hạt nhân thì cho nổ trên không, dùng xung điện từ để vô hiệu hoá TSB.
    Đúng là đồng hương đồng khói của Kim Dung có khác!
  4. wraith

    wraith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    He, 3 tàu nó mà dám xài nuke để chơi hạm đội Mẽo thì ai dám chắc nó không về thời kì đồ đá?
  5. horiron

    horiron Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    6
    mà các bác ơi ... cho em hỏi câu ý không phải ? bây giờ hình như người ta không dùng pháo hạm nữa hay sao vậy ? những loại tàu mà xài pháp cỡ 300mm xếp thành từng hàng như ngày xưa nữa, giờ em thấy toàn xài tên lửa hết ... những pháo hạm đó bây giờ đâu hết rồi ạ ? có phải đã cho sink hết xuống biển rồi ??
  6. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Pháo hạm thì có Mẽo vẫn xài IOWA class battleship. Nhưng mà bây già chủ yếu thành platform bắn Tomahawk. Còn lại thì thành bảo tàng hoặc thành submarine hết rùi.
  7. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Lần đầu tiên mới nghe nói đến chuyện dùng tên lửa đạn đạo tầm xa để diệt tàu đấy
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Gà nhép lại wiki rồi
    Tầu tuần dương là tầu tuần tiếu trên đại dương. Nó là tầu chiến đấu, mục tiêu là các tầu đi trên đại dương. Nôm na nó chỉ là cảnh satý mang súng ngắn, chiến đấu với buôn lậu. Gặp cướp thì móm.
    Tâu khu trục ban đầu có tên là tầu chống tầu phóng lôi. Nôm na là tầu dọn dẹp những tầu nhỏ, tầu ngầm, máy bay, mìn mẽo.....phục vụ các tầu anh chị như battleship hay aircraft carier
    Tầu hộ tống là tàu hộ tống, luôn đi cạnh chủ. Đơn giản có khi chỉ làm nhiệm vụ phơi mình đỡ ngư lôi cho chủ.
  9. doctorhuy

    doctorhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bác Huy fúc chắc đang nhầm giữa "tuần dương" với "tuần duyên" nhỉ? Sau khi battleship gần như tuyệt chủng thì cruiser là tàu chiến lớn nhất trên đại dương rồi (tất nhiên ko kể tsb), thế mà chỉ có bắt buôn lậu thôi sao?
    Lại nói về TSB, nói chung kẻ thù nguy hiểm nhất của nó có lẽ là tàu ngầm diesel-điện. Loại này gần như yên lặng tuyệt đối, cảm biến âm thụ động ko dò ra được. Cách đây vài tháng, 1 tàu ngầm của TQ đã nổi lên gần TSB Mỹ, cách chỉ khoảng hơn chục hải lý. Mặc dù sau đó TQ liên tục khẳng định đó chỉ là "tai nạn" chứ họ hoàn toàn ko có ý định tấn công hay do thám, nhưng nó cũng cho thấy kẻ thù này đáng sợ thế nào.
    Bản thân HQ Mỹ cũng hoàn toàn nhận thức được điều đó. Họ rất thường xuyên phối hợp tập trận với những nước có hạm đội tàu ngầm điện hiện đại nhất như Thụy Điển, Đức, Úc. Hạm đội tàu ngầm Úc (lớp Collins) được coi là lực lượng tàu ngầm điện thiện chiến nhất TG.
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Cái tàu ngầm của TQ nổi lên sau đít tàu sân bay Mẽo vừa rồi không phải là tàu chạy diesel/điện.
    Còn cái đám Collins của Úc cũng bao nhiêu chuyện lùm xùm bầy hầy, còn xa mới được coi là lực lượng tàu ngầm diesel thiện chiến nhất thế giới. Chỉ nói về kinh nghiệm chạy tàu này, nó còn phải qua mặt ít nhất là Đức và Nga, có thể thêm Thuỵ Điển nữa, thì mới thành hàng đầu thế giới về tàu ngầm diesel được. May ra thì hiện thời có thể coi là lực lượng tàu ngầm diesel hàng đầu ở nam bán cầu. Chung qui cũng vì ở nam bán cầu thì chẳng có mấy nước có đồ chơi kiểu đấy.

Chia sẻ trang này