1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàng không mẫu hạm

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hophuoc, 05/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    các tầu chiến (warships) ngày nay xuất phát ban đầu là hai loại tầu, "Frigate" và "Ship of the line". Từ thế kỷ 17 đổ về trước, Frigate là loại tầu nhỏ, chạy nhanh, có khả năng diệt tầu địch cao. Ship of the line là loại tầu chiến chủ lực, hoả lực mạnh và kích thước lớn.
    Sau này, xuất hiện loại tầu chuyên dùng đối kháng (tầu diệt tầu). Loại tầu này có những thay đổi mạnh trong thời kỳ nội chiến Mỹ. Trước đó, xuất hiện khái niệm Tuần Dương Hạm. Đây là những tầu hậu duệ của Ship of the line. Ban đầu, chúng là những tầu lớn, hoả lực rất mạnh. Thần công được bố trí hai bên mạn, tầu có giáp vững chắc bằng gỗ hay gỗ bọc đồng, thép. Thần công có tầm bắn chỉ vài trăm mét và nạp đạn rất chậm, khi giáp trận, tầu này lao vào đội hình địch, quay mạn ra và phải diệt địch bằng một loạt đạn. Đến nội chiến Mỹ, đã có những tầu được trang bị 1 cỗ pháo rất lớn, lắp trên ổ quay nơi mũi tầu. Tuy nhiên, Miền Nam vẫn ưa dùng loại tầu lớn pháo hai bên sườn, cải tiến là được lợp thép dầy trên thân tầu gỗ. Lớp tầu chiến hiện đại đầu tiên được đóng là Monitor. Trận đánh nổi tiếng "Monitor and the Merrimack" lag trận đánh chứng kiến sự ra đời của tầu đối kháng hiện đại. Monitor được đóng bằng thép, có tháp pháo quay. CSS Virginia (được đóng lại từ tầu gỗ Merrimack của miền Nam chiến chiếc USS Monitor. Monitor nhỏ hơn nhiều, nhưng chứng tỏ thế hệ mới, gây tai hoạ cho Virginia. Tuy nhiên, sau đó Monitor không may bị kẹt đạn.
    Lớp tầu mới sau đó được coi là tầu diệt tầu chủ lực. Dân Anh-Mỹ gọi là tầu chiến battle ship. Đặc điểm của chúng là pháo rất lớn, bắn đạn xuyên hạng nặng, lắp trên tháp pháo quay, giáp tầu rất dầy. Đầu thế kỷ 20, người Đức tìm cách chế tạo đại bác bắn đạn xuyên hạng nặng với tuốc phóng đúc hình trụ rỗng và đạn nhồi TNT. Người ta tăng kích thước pháo chính và giảm số lượng pháo. Lớp Iowa là lớp battle ship lớn nhất mà Mỹ hạ thuỷ, có 3 ổ pháo 405mm, 2 trước 1 sau mỗi ổ 3 khẩu, choáng nước 45 ngàn tấn khi không chở gì. Montàna là lớp dự định tiếp theo, bổ sung thành 2 ổ trước và 2 ổ sau, cộng 12 khẩu, choáng nước 60,5 ngàn tấn, giáp giữa tầu dầy 50cm. Tuy nhiên, các batlle ship lớn nhất là Yamato và Musashi của Nhật lùn, giáp tháp pháo dầy 650mm. Yamato choáng nước 65 ngàn tấn, Musashi 68 ngàn tấn. Chúng đều có vũ khí chính là 3 ổ 9 khẩu 460mm, bắn đạn xuyên nặng 1400kg. Cả hai tầu đều được đẩy bởi 12 nồi hơi, 4 turbine tổng công suất 110MW, 4 chân vịt 3 cánh đường kính 6 met. Đây là các battle ship lớn nhất mọi thời đại. Các tầu này cũng như một số tầu khác đều trang bị máy bay, chủ yếu làm nhiệm vụ trinh sát. Đây là các máy bay hạ cánh trên mặt nước rồi cẩu lên tầu, cất cánh bằng hai máy phóng, mỗi tầu 7 chiếc. Battle of Jutland có lẽ là trận đánh lớn nhất của các battle ship. Chiến tranh ww2 đã đặt dấu chấm hết cho thời của , chúng nhường bước cho các tầu sân bay trong nhiệm vụ diệt tầu. Hầu hết các tầu battle ship sau đó đều được thão dỡ. Một số tầu ít ỏi còn lại được trang bị các hệ thống điện tử mới, dùng bắn pháo diện tích, nhưng rất ít kết quả.
    Các hậu duệ của Ship of the line, Virginia được gọi là Tuần Dương Hạm. Chúng không mang pháo lớn như các battle ship, nhưng làm được rất nhiều nhiệm vụ, chứ không chuyên bắn tầu địch. Chúng mang được nhiều loại khí tài vũ khí, giáp mỏng hơn và pháo nhỏ hơn battle ship.
    Tsushima là trận đánh Nhật bắn chìm hạm đội tiếp viện Nga. Trận đánh này các tầu phóng lôi nhỏ tốc độ cao gây tai hoạ cho các tầu chiến lớn đắt tiền. Do đó, việc trang bị nhiều loại khí tài, vũ khí cho các tâuc chiến được coi trọng, đặc biệt là các đại bác và súng phòng không bắn nhanh, các phương tiện chống ngầm, chống mìn. Để đối phó với các tầu phóng lôi, người ta chế ra những tầu chiến nhỏ hơn, mang đại bác bắn nhanh dùng bảo vệ các tầu chiến lớn, gọi là tầy phá lôi torpedo destroyer , sau này gọi tắt bỏ chữ torpedo gọi là tầu khu trục. Sau này, xuất hiện nhiều phương tiện chiến đấu mới, tầu khu trục phải chống lại chúng để bảo vệ hạm đội, nên càng ngày tầu khu trục càng phức tạp và to lớn. Frigate ngày nay được nhiều nước gọi loại tầu này, có nước thì goị là tầu khu trục.
    Đến cuối thế kỷ 20, sức chiến đấu của các máy bay tỏ ra kém hơn của các tên lửa chống hạm. Người ta đưa battle ship quay trở lại. Các tầu đối kháng hiện đại được gọi tên là các tuần dương hạm hay khu trục hạm phóng tên lửa. CHúng có hệ thống điện tử rất hiện đại, có thể có tàng hình để chống đồ điện đối phương. Chúng tấn công bằng tên lửa có điều khiển và phòng thủ bằng các phương tiện phòng không, chống ngầm, đại bác bắn nhanh dẫn bắn radar. Chúng có sân bay trực thăng nhỏ và nhiều loại máy bay trực thắng tấn công riêng, như các KA.
    Monitor và Virginia
    [​IMG][​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 04/02/2007
  2. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Cảm ơn bác HP! Thế còn máy bay khu trục? Bác mà bỏ qua máy bay thì hơi lạ!
  3. ttkh2006

    ttkh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    Pensacola, Fla. (May 15, 2006) - The decommissioned aircraft carrier USS Oriskany (CVA 34) is towed out to sea one final time. It is planned that the ship will be scuttled 22 miles south of Pensacola in approximately 212 feet of water in the Gulf of Mexico, May 17, 2006, where it will become the largest ship ever intentionally sunk as an artificial reef. After the Oriskany reaches the bottom, ownership of the vessel will transfer from the Navy to the State of Florida. The public will be allowed to fish and dive on the ship two days later. Known as the "Big O," the 32,000-ton, 888-foot aircraft carrier was built at the New York Naval Shipyard and delivered to the Navy in 1950 where it later became a highly decorated veteran of the Korea and Vietnam conflicts.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Tụi này lãng phí quá . 1 cái HKMH đó bán sắt vụn không cũng đã bộn tiền rồi , vậy mà nó lại đi huỷ bỏ . Nó mà huỷ gần VN là bảo đảm các bác ve chai nhà ta ra trục vớt hay cắt nhỏ về bán phế liệu liền
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Bọn nó dùng tàu cũ làm đảo nhân tạo để phát triển sinh vật biển nên không phí đâu bác.
    Ở Newyork chúng còn mang M-60 ra xếp làm kè chắn sóng cơ mà.
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 10/03/2007
  6. hugo_to

    hugo_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ý em là mua 1 cái về làm nhà máy điện hạt nhân Miền nào thiếu điện cho nó chạy tới . Được kô các bác . Cái này nói thiệt kô phải spam đừng có lok em tội nghiệp .
  7. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Công suất chỉ vài chục nghìn KW mà tha thứ của nợ đó về biết đâu có ngày...
  8. KTY

    KTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Cái gì dỡ được chúng nó dỡ hết rồi. Ai lại để lại một cái lò nguyên tử ở đáy biển cho bọn khủng bố nó mò à :D
  9. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Chiếc USS Oriskany (CVA 34) đâu phải là loại có động cơ HN.
  10. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    cái này mà bán lại cho nhà mình theo giá sắt vụn xong rồi mang ra Trường Sa đâm sầm vào cái vũng San hô nào đó thì trở thành một căn cứ hải quân rất quan trọng đâym hehe trong tương lai chắc còn vụ thải hàng này của Mỹ, hy vọng các nhà buôn đồng nát của VN mua được hehe

Chia sẻ trang này