1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàng loạt xe cháy là do xăng?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ntt0180, 13/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
  2. haylabannhe

    haylabannhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    ko. Bạn ntt0180 sợ chết thì đấu tranh và cảnh giác đi, chứ đừng có đi hỏi nên hay ko nên thế đi.
  3. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Xe Honda Lead bốc cháy trên quốc lộ 5

    [FONT=&quot]
    Đang đi trên quốc lộ 5 (Hà Nội - Hải Phòng), chiếc Honda Lead bỗng bốc cháy dữ dội. Nữ chủ nhân chỉ biết ngồi bên đường khóc.[/FONT]


    Vụ cháy xảy ra lúc 16h ngày 16/12, trên quốc lộ 5, gần khu công nghiệp Phố Nối A (Hưng Yên) theo chiều Hà Nội đi Hải Phòng.

    Bất lực nhìn khối tài sản bốc cháy dữ dội, nữ chủ nhân đứng bên đường khóc. Trong phút chốc, xe tay ga chỉ còn lại bộ khung sắt.
    [​IMG] Chiếc xe Lead cháy rụi, chỉ còn trơ bộ khung sắt. Công an đã có mặt để phân làn đường và tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy.

    Lead là dòng xe tay ga bán chạy của Honda, từng gây xôn xao dư luận với việc khan hàng, giá tại đại lý bị đẩy lên cao hơn nhiều so với công bố của hãng. Giá công bố chính hãng hiện trên dưới 35 triệu đồng.

    Gần đây, tại Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cháy xe, trong đó nhiều xe mang nhãn hiệu Honda. Tuy nhiên, trả lời báo chí, liên doanh Nhật Bản cho biết các điều tra nội bộ cho thấy chưa tìm thấy bất cứ sản phẩm nào có lỗi.

    -------------------

    Chúng ta nên mở một cuộc đấu tranh để đòi lại xe cho những người như cô gái bên trên!

    Honda phải chịu trách nhiệm chứ?

    Ai đồng ý thì spam trên topic này cũng được!
  4. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Ai chẳng sợ chết lãng nhách thế. chẳng lẽ bạn lại ko sợ phí phạm đời mình vì 1 cái xe dở hơi?

    Đấu tranh và cảnh giác thiết thực nhất là sắm cái bình cứu hỏa mini nhét vào cốp xe. Chứ ko khi xe cháy thì chỉ có mà khóc.
  5. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    e nghĩ do thiết kế kín của xe , và độ giãn nở của bình xăng ko tốt
  6. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Xe Mercedes bốc cháy trên đường

    14h chiều 18/12, đang chạy trên đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội) chiếc Mercedes E300 bỗng bốc khói và cháy dữ dội. Khi dập được lửa, xế hộp chỉ còn trơ khung sắt.

    Anh Ngô Văn Năm, người ngồi trên chiếc xe, cho biết cả 4 người trên xe đều ngửi thấy mùi khét, sau đó khói bốc lên từ phía đầu. Mọi người vội rời khỏi xe. 15 phút sau khi khói bốc lên, ôtô bốc cháy dữ dội.
    [​IMG] Chiếc xe chỉ còn trơ khung sắt. Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu hỏa có mặt, nhưng chiếc xe đã bị cháy rụi. Phần kính ở đầu và đuôi xe vỡ, rơi vãi trên mặt đường...

    "Tôi mua xe cũ từ người quen năm 2006, nó được đăng ký năm 2001. Đi xe thường xuyên, nhưng tôi chưa khi nào thấy nó có biểu hiện cháy nổ", anh Ngô Văn Ninh (quận Hoàng Mai, Hà Nội), chủ nhân chiếc xe phân trần.

    Anh Ninh cho biết, 4 anh em đi xe từ huyện Chương Mỹ về Nam Định, mới khởi hành được 15 km thì xảy ra sự cố.
  7. giacmo

    giacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thế muốn đấu tranh thì làm thế nào bây giờ nhỉ ?
  8. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Đáng nhẽ không nên chém gió cái này, nhưng nghĩ đến xe đang đi lại cháy thấy kinh quá.

    Em là nghi ngờ Honđa hi sinh con Mercedes E300 để đánh lạc hướng dư luận lắm [:D]

    Vì những xe của Honđa cháy toàn xe mới, còn những xe của hãng khác cháy toàn xe cũ nát và rất có thể người sử dụng đã thay đổi thiết kế ban đầu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trích dẫn

    "Trao đổi với VietNamNet Tiến sĩ Vật lý Nguyễn Văn Khải cho biết nếu đổ lỗi cho xăng pha tạp chất mà gây cháy nổ là những người không hiểu gì về vật lý. Xăng chuẩn, vận tốc bay hơi của nó nhanh hơn, nên khi đổ dễ xảy ra cháy nổ nhanh hơn. Vì thực tế, nếu xăng pha tạp chất, nếu xe đổ, hệ số linh động, hệ số khuyếch tán rất kém, tốc độ bay hơi rất chậm không thể gây ra cháy tức thì.

    Theo TS. Khải, ông là người chứng kiến chiếc xe SH bị cháy ở Kim Mã – Liễu Giai vào ngày 12/12 thì với lập luận là do xăng pha tạp chất, xăng dởm dẫn đến cháy là không hợp lý. Về mặt vật lý, bình thường, nếu khi xe của người thanh niên kia đổ, khoảng 30 phút sau mới xảy ra cháy thì nghi vấn do bị dùng xăng dởm có vẻ phù hợp hơn. Như vậy, theo TS Khải, việc dùng xăng dởm, khả năng cháy nổ còn thấp hơn dùng xăng chuẩn."
  9. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì không phải do xăng... Nên cứ hãng nào có xe cháy là hãng đểu!
  10. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ là do xăng. quá nhiều vụ cháy ròi. hum nay lại thêm 1 vụ nữa cháy xe khách

Chia sẻ trang này