1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạng Vũ _ Tây Sở Bá Vuơng.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi puppytrang, 02/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppytrang

    puppytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Hạng Vũ _ Tây Sở Bá Vuơng.

    Các bác cho hỏi tại sao Hạng Vũ lại tự nhận là Tây Sở Bá Vương trong khi ông đóng đô ở Bành Thành -Từ Châu sát với biển đông và nằm hoàn toàn về phía đông của Lạc Dương , kinh đô nhà Chu.

    So với nước Sở cũ thì nưóc Sở của Hạng Vũ cũng là ở về phía đông ? Vậy sao gọi là Tây Sở Bá Vuơng ạ ?
  2. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    theo mình là vì người Trung quốc xưa dùng kim chỉ nam, quay mặt về nam để xác định phương hướng, cho nên phía đông lộn thành tây.
    giống như thành Sài Gòn xưa cũng quay về nam mà gọi nên bây giờ miền dông nam bộ phía tây mà miền tây nam bộ lại phía đông cũng vì lẽ đó .
  3. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Bác macay thử nhìn trên bản đồ xem Miền Tây Nam bộ có nằm phần lớn ở phía Tây của Miền Đông Nam bộ không?
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Kim chỉ Nam thì chỉ hướng Nam, còn kim chỉ Bắc thì chỉ hướng Bắc,
    còn Đông và Tây thì vẫn không đổi. Bạn chịu khó tìm cách giải thích
    khác, chứ đừng nói người xưa không biết xài la bàn và hải bàn.
  5. hungmmx

    hungmmx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    nguời Trung Quốc cổ phân biệt rõ phuơng huớng chứ , cho nên Trường An ở phía Tây mới đưọc gọi là Tây Đô , Lạc Duơng là Đông Đô .
    Theo em thì có thể lý giải là vùng đất trung tâm của Hạng Vũ tức Từ Châu-Thọ Xuân nằm sát ngay Giang Đông , chỉ cách nhau bởi sông Trường Giang , nguời Trung Quốc xưa coi Giang Đông mới là cực đông , nên có thể vì vậy Vũ coi vùng đất của mình vẫn là ở phía Tây < so với Giang Đông> nên xưng là Tây Sở ?
    Mấy vùng Liêu Đông -Liêu Tây cũng như vậy thì phải , cả 2 vùng này đều nằm ở phía Đông so với Trung Nguyên , nhưng Liêu Đông ở xa hơn về phía Đông nên được gọi như vậy , còn Liêu Tây thì ở gần hơn và đúng so với Liêu Đông thì nó nằm ở phía Tây ?
  6. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Theo nhà cháu thì việc phân biệt Đ-T này mang t/c chính trị , kiểu như Tây Âu với Đông Âu ý !
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hạng vương là Sở vương thì đã đành rồi.
    Có thể hiểu Tây Sở Bá vương nghĩa là "Bá vương của các vùng đất phía Tây nước Sở".
    Nước Sở ở về phía Đông của các nước khác, khi xưng như thế thì ngụ ý Hạng Vũ còn là Bá chủ của các vùng đất khác nước Sở, tức là Bá chủ của toàn Trung nguyên, (bên cạnh Nghĩa đế là Thiên tử).
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với ý kiến của chitto, theo mình nghĩ Hạng Vũ xưng là Tây sở bá vương cũng nhằm mục đích muốn khẳng định mình còn là vương của vùng đất còn lại của nước Sở....vì lúc đó tuy Hạng Vũ chỉ là vương của vùng đất phía Đông, Sở hoài vương mới là vua sở (nghĩa đế) nhưng chỉ là trên danh nghĩa còn quyền hành thực tế thì lại trong tay Hạng Vũ. Nên có thể nói, trên cả theo tên gọi Hạng Vũ tự phong và trên thực tế thì Hạng Vũ đều là người có quyền lực cao nhất Sở lúc bấy jờ.
  9. atmdcnkn

    atmdcnkn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    đọc cuốn hán sở tranh hùng là biết ngay bạn ah,mình đọc lâu rồi nên ko nhớ,mấy ông trên này giải thích sai toét

Chia sẻ trang này