1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình A Pa Chải, tháng 12. Không tuyển thành viên. Đã sửa lại lịch trình, nhờ các bạn đã đi vào

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuoichuoiwa, 22/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Cho tớ góp í phát nhé:
    - Y Tý, Lũng Pô nên để dành lúc khác, đi cho xông xênh
    Còn 7 ngày đó (thực ra đã định đi 7 ngày thì kéo thành luôn 9 ngày, chứ 2 ngày thứ 7 CN để trống làm gì đâu), đi theo đường Mường Tè - trek Tà Tổng đi , đường này dân du lịch hình như chưa ai đi bao giờ, mới lạ mới hay chứ . Đấy cũng là 1 ấp ủ của tớ dưng mà chắc còn lâu tớ mới làm được nên dụ dỗ người khác vậy
    Đi vào mùa hoa dã quỳ nhé, cho vàng rực hai bên đường, suối siếc đỡ ghê
    Có thể đi như sau:
    - Tối ngày 0: vác xe lên tàu HN - Lào Cai
    - Ngày 1: Lào Cai - Lai Châu - Sìn Hồ, ngủ đêm ở Sìn Hồ
    - Ngày 2: Sìn Hồ - Mường Lay (ra cầu Hang Tôm chụp ảnh) - Mường Tè (90km thì khoảng 50km đầu rất xấu) - Pắc Ma. Ngủ ở Pắc Ma
    - Ngày 3: Pắc Ma - Ka Lăng - Thu Lũm - CK U Ma Tu Khoòng, sau đó quay về chạy xe dọc sông Đà ra thượng nguồn chơi <cái này phải xin giấy phép trước), quay về Pắc Ma - xã Mường Tè (nhỏ). Ngủ ở đây
    - Ngày 4: Từ đây đi phà/ thuyền qua sông Đà - phi xe lên Tà Tổng. Để xe lại Tà Tổng, sau đó trek Tà Tổng - Chung Chải. Cái này thì phải hỏi kỹ lại Sang xem mất bao lâu. Nếu phải qua đêm trong rừng thì nhớ mang theo lều bạt vv
    - Ngày 5: Cứ cho là chiều sẽ đến được Sín Thầu (Tả Kố khừ ) đi
    - Ngày 6: Sín Thầu - A Pa Chải - Tá Miếu, vào đồn 317 xin phép leo mốc 0 - leo xong chắc tối rồi, ngủ ở Tá Miếu hoặc quay về Tả Kố Khừ ngủ
    - Ngày 7: Dậy sớm, trek lại đoạn đường cũ lấy xe
    - Ngày 8: Cố gắng trong ngày này về đến Tà Tổng càng sớm càng tốt. Sau đó quay về thôi
    - Ngày 9: về lại thủ đô
    Nếu thời gian trek dài quá thì có thể bỏ qua vụ đi lên thượng nguồn sông Đà.
  2. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    anh vừa đi xong đây này. tà tổng thì không phải là từ mường tè. đi tà tổng thì phải gửi xe ở huyện. đường tà tổng đang làm, trơn, ốm đòn.
    nếu đi đường mường tè (từ huyện) đi tiếp đến pắc ma, tại pắc ma có 1 chiếc cầu treo, đi sang bên kia sông đà, hết cầu cái là gặp cái biển ở biên giới nào cũng có "khu vực biên giới". tiếp từ đây, con đường sẽ cực kỳ khó khăn do ...đang trong thời gian đo đạc và làm. có thể thấ nhiều cọc tre nhỏ ở bên đường. thực chất, đây là con đường mòn mà dân hay đi. đường bé chỉ khoảng 50cm, trơn tuồn tuột, ko dành cho xe máy lởm và tay lái lởm. đi sâu vào trong rừng khoảng 40km se toi mot don bien phong, gui xe o day, trek tiep 12km theo đường suối để đến cò cứ, từ cò cứ có đường to uỵch (đang làm) để đi tiếp đến a pa chải. nói chung, nếu đi đường này thì nên đi ít nhất 2 xe, ko nên đi 1 mình. tớ đi 1 mình, cả đống đồ nên vất vả lắm. chúc vui.
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Bạn Minh nhầm rồi. Đường bạn đi là đường Pắc Ma - Mù Cả - Ma Ký - trek sang Gò Cứ rồi về Chung Chải. He he đường này bọn tớ vừa chạy năm ngoái xong
    Đường mà tớ chỉ là đường Tà Tổng cơ. Từ Mường Tè chạy vào Pắc Ma sẽ qua các bản Nậm Mô - Nậm Khảo - xã Mường Tè (nhỏ) và Nậm Pủng. Tại Nậm Khảo có phà sang bên kia sông Đà, từ đó chạy xe máy lên Tà Tổng ngon mà. Chỉ có điều từ Tà Tổng thì hết đường, phải trek nếu muốn sang Chung Chải
    Bản đồ đây này
    [​IMG]
    Màu xanh là đường tớ đã đi, màu đỏ là đường dự định nhưng chưa đi được
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ngày 3 như bạn nói, là thông xe kỹ thuật, thực tế thì cung đường ngày thứ 3 thông xe kỹ thuật từ lâu rồi, còn tình trạng đường như thế nào thì các bạn đã đi đều rõ, nói chung 200km cho ngày đó chắc chắn là quá sức.
    hiện thời thì trung tâm tỉnh lị của Lai Châu là thị xã Tam Đường, trưóc là thị trấn Phong Thổ của huyện Phong Thổ, nên thuộc đất Phong Thổ.
    Thị trấn Mường Nhé là trung tâm của huyện Mường Nhé, truớc thì trung tâm của huyện được đặt tạm tại Chà Cang, như thế không có nghĩa là như bạn nói : Mường Nhé ăn nhờ ở đậu ở Chà Cang, như thế là kkhông chính xác.
    Khi lập lịch trình thì nên để những cái tên có tính đại chúng, Leng Su Sin, Ta KHo Khu la những cái tên đại chúng ai cũng biết rất dễ để nguờiư khác có thể theo đến, hoặc thay vì nói bản Giang, bạn chỉ cần nói Mai Châu - Hòa Bình - HN, ai cũng có thể hiểu. Còn nếu bạn muôn đưa lịch trình qua bản Giang, thì nên có chú thích về bản Giang.
    về bản đồ thì tốt nhất, cái cơ sở nên là bản đồ Giao thông, các chú thích trên bản đồ này thuận tiện, rõ ràng, sau đó có thể tham khảo thêm bản đồ hành chính.
    Cái cách nói tên cho hấp dẫn của bạn tạo ra cảm giác khó hiểu, mà thực tế cũng toàn là những điểm trên đường đi, bình mới ruợu cũ, ng đọc sẽ khó hình dung ra cung đường thế nào, tạo ra những sự khó hiểu không cần thiết.
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Hé hé ... Bác cứ nhớ cho em là được rồi. Không chạy thì thứ 7, CN ngồi nhâm nhi cũng thú ạ.
    Còn vụ Apa thì em cũng muốn chạy lắm ahj. Nhưng mà em cũng chưa biets có sắp xếp được time hay ko, vả lại, điều em quan tâm nhất là đợt đó thấy nhà nhà Apa, người người Apa...Em sợ ạ, em thích sờ pa thôi.
  6. alias_noodles

    alias_noodles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3 nặng quá!
    Đợt 30/4 vừa rồi bọn tớ đi từ Mường Chà vào đến Tả Kho Khừ cũng đã 21h
  7. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin góp ý với ku like-tourism (đi cùng ku này cái tour tới bản mường Hoà Bình). Bản đó tên là bản Gia chứ không phải Giang nhé. Cụm bản Mường du lịch đó gồm 2 bản là Gia và Mỗ nên gọi chung là Gia Mỗ. Bản Mỗ nằm sâu bên trong một chút, phía đường đi ra cảng Bình Thanh, sau này tớ có đi từ bến Bình Thanh lên, cả từ bến Thung Nai nữa, cũng để ý nhưng không tìm được bản Mỗ.
    Bản Gia này còn nguyên sơ lắm, là bản du lịch nhưng phân trâu bò vẫn còn đầy trên đường đi nhé. Mà con gái Mường bản này xinh cực. Cái này thì ku like-tourism biết rõ nhất
    WS nói như trên cũng không chính xác. Gia Mỗ là những bản của người Mường, hoàn toàn khác với những bản người Thái ở Mai Châu. Nó chưa nổi tiếng thì làm cho nó nổi tiếng, chứ không nên coi nó là một điểm ghé thêm trên tuyến du lịch Mai Châu - Hoà Bình - Hà Nội.
  8. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Cô cho vài tấm hình từ Pắc Ma sang Chung Chải cho nó tròn vành, rõ chữ.
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Đây ạ
    http://phuot.com/forums/showthread.php?t=1527&page=8
  10. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Bạn lát ko có được đi với bạn chuối nhá, đợi tớ rồi cho tớ đi cơ.
    tháng 12 tớ cũng muốn đi APC
    @dumdum: cho tớ hỏi tháng mấy là mùa hoa dã quỳ để tớ căn đi với
    Được ocluoc sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 23/10/2008

Chia sẻ trang này