1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành Trình AFF 2012 Của Tuyển Việt Nam: thảm hại tiquitaca Việt!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Malogs, 26/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    Chào các bác, em vào điểm danh phát.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    đọc lại bài bác bdnuocnam đúng là nhớ chim quí thiệt, ngòai ra còn trung vệ trẻ Từ Hữu Phước, đá tốt cả CB và MD, giờ cũng không biết đi đâu, chúng ta không tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có tiềm năng đc phát huy, mà cứ quanh đi quẩn lại bao nhiêu năm rồi ông Minh đức nghệ cứ đc gọi dù là đang bị chấn thương, tới mức ông gồn gần hết đát như Thế Anh mà còn đc gọi trở lại kiếm tí lương tuyển thì đúng là potay. Nhớ giải AFF cup 2008, dù đúng là còn hàng bơm vá nhưng rất ít và cái vị trí chủ chốt đều là cầu thủ có chất lượng, thế là việt nam xưng vương, nói như vậy cho thấy là tuyển cầu thủ 1 cách công tâm chỉ dựa trên khả năng và các tiêu chí bóng đá hiện đại thì đội tuyển của ta phải tầm nhất nhì vùng trũng này, hòan tòan đá sòng phẳng đc với bọn trung bình ở trung á và trung đông ^_^
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    3.977
    thằng Nguyên Sa đá hay thế nào hả bác halosun? Ý tôi hỏi nó là mẫu tiền vệ trâu bò, quét bóng không biết mệt như Minh Châu, hay thuộc mẫu đá bằng đầu óc, biết chọn vị trí để cắt bóng như Võ Hoàng Bửu hồi xưa?

    Cá nhân tôi nghĩ là có thể cho Minh Đức nhô lên đá trụ được, nếu như Phước Vĩnh và Đình Luật/Gia Từ lo được hàng thủ . Nhưng muốn vậy thì phải sử dụng từ trước cho nhuần nhuyễn, chứ bây giờ thì không kịp. Chú Minh Đức thì hơi giống phong cách Như Thành, tất cả các kĩ năng đều kém hơn một bậc.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    e thấy nó tương đối giống Minh Châu tuy không quyết liệt bằng, nên e mới lo khả năng nó bị chấn thương hay thể phạt thì không có ai thay đc, em nó không chuyền xa tốt như hoàng bửu đc, vấn đề là e xem tại cái giải VFF cup vừa rồi sau khi đội tuyển trải qua 1 đợt nhồi thể lực rất nặng ở Khánh Hòa nên cầu thủ rất sung, nếu Nguyên Sa nó đá tại AFF cup tốt như vừa rồi trên trên sân nhà thì giữa sân đội tuyển khá yên tâm.
    Giờ tìm tiền vệ kiểu hoàng bửu hay hữu thắng khó quá nhỉ ^_^
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    3.977
    Hữu Thắng không phải mẫu tiền về chuyên hẳn về phòng ngự. Lúc đầu ở QK7 nó đá tiền đạo, lên tuyển U23 năm 2001 thì đá tiền vệ công phải ( 2 thằng đá giữa là Trung Kiên và Trần Anh Tuấn, cánh trái là Bảo Khanh ). Mãi tới 2003 thì đá vị trí con thoi như kiểu Tài Em sau này, Quốc Vượng đá trụ.

    Tôi thấy thằng Thắng đá khỏe, máu lửa, chuyền xa tốt, nhưng không có sự tinh tế, nếu không nói là hơi ngu. Giải 2003 nó cũng chỉ thật sự hay ở trận gặp Indo, còn càng vào sâu càng đuối.

    Như Thành đá bình tĩnh thong thả chứ có cần quyết liệt đâu, nhưng nó chọn vị trí rất tinh nên luôn cắt được các đợt tấn công để đưa bóng lên .

    Đọc báo thì thấy ông Hùng có trân còn dùng Tấn Tài đá thấp thay Nguyên Sa . Có vẻ không ổn lắm vì thằng này nhiệt tình nhưng không có cái đầu
  6. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Nhìn sơ qua lịch thi đấu 1 chút :

    24/11/2012
    17h30: Việt Nam - Myanmar
    20h20: Thái Lan - Philippines

    27/11/2012
    17h30: Việt Nam - Philippines
    20h20: Myanmar - Thái Lan

    30/11/2012
    20h20: Philippines - Myanmar
    20h20: Thái Lan - Việt Nam .

    Nhìn thấy TVN có lịch thi đấu rất thuận lợi . Trận đầu gặp Miến , coi như không đáng ngại vì bóng đá Miến có vẻ đang xuống dốc trầm trọng . Nhưng trận thứ 2 gặp Phi mới đáng lo , thời gian qua , tụi Phi khi đá với TVN luôn có kết quả rất đáng gờm ... AFF 2010 , thắng VN 0-2 ngay tại Mỹ Đình , sau đó seagame vừa qua cũng tý nữa cho VN nuốt trái đắng . Lối chơi tụi Phi rất khó chịu họ luôn chơi cù nhầy mỗi khi gặp TVN trong khi mấy ông nhà mình thì hay ỷ lại , ỡm ờ con cá vàng công không ra công mà thủ không ra thủ thế là dính đòn ... Chỉ cần không thua Phi , thì cửa đi tiếp của TVN là rất sáng vì trận cuối gặp Thái có thể chỉ là thủ tục vì Thái nhiều khả năng đã "giải quyết gọn gàng" Phi và Miến trước rồi . Nhưng nếu để thua Phi thì thảm hoạ rất có thể xảy ra . Khi trận cuối Phi chỉ gặp Miến đã thua 2 trận trước TVN và Thái nên nhiều khả năng Miến sẽ buông luôn , còn TVN gặp Thái trên sân Thái rất khó nhai . Tui không hy vọng kịch bản này xảy ra nhưng cũng không hy vọng TVN sẽ đứng đầu bảng bởi rất khó vì đá trên sân của Thái .

    Bảng kia đá tại Mã thì rất có thể Mã đầu bảng B , như thế nhiều khả năng nếu TVN đi tiếp thì sẽ gặp Mã tại bán kết ... Đây mới là giai đoạn quan trọng , Bởi với tui TVN không lọt vô top 4 thi đi chết là vừa ... Tụi Mã rất hiểu VN , và họ luôn khoét vào yếu điểm của TVN ở 2 cánh cả AFF cup 2010 lẫn 2 kỳ Seagame vừa qua , đó là lý do VN toàn thua trước Mã trong thời gian qua . Trong khi khả năng điều chỉnh chiến thuật của ông Hùng không được như Tồ và dàn cầu thủ cũng hơi bị lởm . Đó là lý do mà tui cảm thấy TVN rất khó làm nên chuyện kỳ AFF cup này
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    Miến gần đây không có tin tức j, nhưng seagames vừa rồi họ thay đổi nhiều về tư tưởng, bớt chơi ngóay đít, cầu thủ trẻ có thể hình thể lực rất tốt (em nhớ 2 cu CB của Myanma cao gần 1m9 luôn), chủ yếu chơi bóng dài đua thể lực, nếu lứa seagame vừa rồi mà phát triển tốt thì e sợ là vế "chết đi là vừa" của bác bdnuocnam là có cửa xảy ra cao đấy ^_^
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    Sao bài mình viết nó biến đâu mất [:D]
    e thấy Miến kể từ Seagames vừa rồi thì họ thay đổi khá nhiều về mặt chiến thuật và con người, có vẻ là đi theo hướng Malay, cầu thủ trẻ có thể hình thể lực rất tốt, lối đá bớt ngóay đít, thiên về chuyền dài đua thể lực, e nhớ là rất ấn tướng cặp trung vệ của họ, to cao đá rất lỳ dù còn trẻ, lứa seagames vừa rồi mà phát triển tốt đến nay thì tuyển quốc gia của họ đáng gờm đấy, đám lùn nhà mình không khéo thì thua vỡ mặt chứ không đùa. Tuyển ta có vẻ đang thiếu 1 chât sút sa tốt, ngày trc nhớ PTHưng sút tốt lắm nhưng sao gần đây có vẻ xuống
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    3.977
    Bác bdnuocnam: đúng là nhất bảng thì sẽ cực thuận lợi. Nhưng ở tầm này, bất cứ thằng nào trong 5 thằng Thái, Sing, Indo, Mã, Phil đều có thể quất chết Vịt trong một ngày đẹp trời ( chưa kể Miến nếu sung cũng đủ sức cầm hòa) . Vì vậy, đồng ý với bác là cứ đá trận nào biết trận đó.

    1)Thắng Miến không phải quá sức
    2) Gặp Phil ở loạt thứ 2. Nếu Phil thua Thái lượt đầu, nó mới là thằng cần điểm hơn mình. Bình tình cù cưa và hi vọng nếu thắng thì cửa vào bán kết sẽ mở toang
    3) gặp Thái. Lúc ấy cục diện trong bảng tương đối rõ , tha hồ mà tính tiếp.
  10. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Em vừa gieo quẻ rồi, AFF lần này Việt Nam vào chung kết [:D]

Chia sẻ trang này