1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình chinh phục sao Hỏa

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi sangcfu, 16/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sangcfu

    sangcfu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hành trình chinh phục sao Hỏa

    [​IMG]
    Sao Hỏa là hành tinh thứ tư nằm trong hệ Mặt trời và được coi là hành tinh gần Trái đất nhất có thể tồn tại sự sống. Hành tinh Đỏ đã lôi cuốn biết bao thế hệ nhà khoa học trên con đường đi tìm một "ngôi nhà trái đất" thứ hai.

    Từ thế kỷ 19, nhiều nhà thiên văn học đã khẳng định niềm tin vào sự sống trên sao Hỏa. Nhà thiên văn học người Italy Giovanni Schiaparelli cho rằng những quan sát của ông chỉ ra được sự thay đổi về màu sắc của sao Hỏa chuyển đổi theo từng mùa và đưa ra giả thuyết sao Hoả cũng có mùa lạnh và nóng như Trái đất. Trong số những tài liệu lưu lại, ông chỉ ra rằng vào mùa Xuân trên sao Hỏa có những cơn sóng màu xanh. Nhiều nhà thiên văn học khác cũng tin vào sự giải thích này và cho rằng họ đã nhìn thấy những con kênh trên sao Hoả và gọi chúng là những canali (tiếng Italy là những con kênh). Tuy nhiên những nhà khoa học hiện nay cho rằng vì những cơn bão vũ trụ lớn không ngừng trên bề mặt sao Hoả nên mới có sự chuyển đổi về màu sắc ở hành tinh này. Còn những con kênh chỉ là ảo giác.

    Đến đầu thế kỷ 20, sao Hoả vẫn có một sức cuốn hút mãnh liệt đối với trí tưởng tượng của loài người. Họ đi xa hơn nhận định về những canali và cho chúng là những kênh đào-canals. Nhà thiên văn học người Mỹ Percival Lowell là người đầu tiên khởi xướng cho ý tưởng về những con kênh đào trên hành tinh Đỏ. Ông tin tưởng mạnh mẽ rằng đó chính là bằng chứng về một nền văn minh đã từng tồn tại trên sao Hỏa và xuất bản hàng loạt cuốn sách về đề tài nền văn minh trên sao Hỏa. Giả thiết của ông là: những con kênh đào chính là nguồn tưới tiêu mang nước từ vùng ẩm của sao Hoả đến khu vực sa mạc gần xích đạo của hành tinh Đỏ. Tuy nhiên với những kính thiên văn ngày càng hiện đại, những nhà thiên văn học ngày nay không thấy được những dấu vết về những kênh đào của Lowell (Lowell?Ts canals).

    Niềm tin được củng cố hơn lúc nào hết khi một phát hiện thiên văn học động trời được công bố. Đó chính là tấm hình mặt người trên sao Hoả. Nhiều người cho rằng đây chính là hình ảnh hùng hồn nhất minh chứng cho việc đã từng có sự sống trên hành tinh Đỏ. Tấm ảnh chụp khuôn mặt người trên sao Hoả của tàu thăm dò Viking là hình ảnh chụp được ở vùng có tên là Cydonia của sao Hoả. Vùng này nằm gần vùng biên của cao nguyên phía Nam và khu vực đồng bằng phía Bắc sao Hoả, gồm rất nhiều ngọn đồi biệt lập với vùng xói lở của cao nguyên có địa hình rất giống với vùng cao nguyên phía Tây Nam nước Mỹ. Trên thực tế hình mặt người và những kim tự tháp trên sao Hoả chỉ là những đụn cát, những hình ảnh với độ phân giải kém cộng với bóng tối trên bề mặt sao Hoả tạo thành niềm tin không đáng có về sự sống trên sao Hoả. Sau này hình chụp của con tàu Mars Global Surveyor vào năm 1996 đã cho thấy hình ảnh mặt người sao Hoả thực ra chỉ là những ngọn đồi.

    Hiện nay phần lớn các nhà khoa học đều tin rằng không có sự sống trên sao Hoả. Đơn giản bởi vì môi trường trên sao Hoả quá khắc nghiệt để sự sống có thể tồn tại chứ chưa nói đến chuyện phát triển. Với bầu khí quyển quá mỏng, tia cực tím khi rọi xuống bề mặt sao Hoả sẽ giết chết toàn bộ hệ sinh vật (nếu có) và tiêu diệt toàn bộ những khởi nguyên sự sống từ trước khi chúng hình thành. Hơn nữa thời tiết trên sao Hoả quá lạnh khiến cho tất cả các dạng nước (nếu có) cũng bị đóng thành băng. Tuy nhiên có một khả năng vẫn được đưa ra để bảo vệ ý kiến có một dạng sống nào đó vẫn có thể tồn tại ở nơi đây. Trên lý thuyết thì những vết rạn ở các khe đá có thể duy trì được nguồn nước dù rằng nước gần như đóng băng. Đó là cơ sở để chất hữu cơ có thể tồn tại. Và dù rằng điều đó chỉ là trên lý thuyết thì các nhà khoa học cũng không dễ dàng bỏ qua chúng được. Không thể kết luận một cách vội vàng khi chưa có bằng chứng. Và bằng chứng đã được tìm thấy.

    Tháng 8/1996, các nhà khoa học của NASA đã tìm ra được một mảnh thiên thạch từ sao Hoả. Mảnh thiên thạch có số hiệu ALH84001 này được cho là lưu giữ một dạng vi khuẩn hoá thạch và đó có thể là minh chứng quan trọng cho sự sống trên sao Hoả. Mảnh thiên thạch này văng khỏi bề mặt của sao Hoả khoảng 16 triệu năm trước đây, bay quanh vũ trụ và hạ cánh ở Trái đất khoảng 13.000 năm trước. Nhiều nhà khoa học tin rằng qua kính hiển vi, những hình que trên ảnh là những dạng vi khuẩn bé nhỏ. Khám phá khoa học này đã khiến cho sao Hoả càng trở nên quyến rũ hơn đối với những nhà thiên văn học. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm còn cho kết quả đây có thể là dạng vi khuẩn hoặc là chất được bài tiết ra từ một sinh thể sống khác.

    Và tất cả mọi bí ẩn về sao Hoả có lẽ sẽ được làm sáng tỏ khi con người đặt được bước chân của mình lên hành tinh Đỏ đầy huyền bí và quyến rũ trong tương lai không xa.



    Sang
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bài viết của bạn. Nếu bạn có thêm thông tin gì thì đưa lên. Cóp điều lần sau xin bạn không mở chủ đề mới khi đã có những chủ đề tương tự, bạn có thể post những bài như thế này ở topic "Bạn biết gì về Trái Đất và hệ Mặt Trời". Tuyệt đối không mở các topic chỉ để viết một bài như trên.
    Nếu bạn có thêm thônbg tin gì thì có thể tiếp tục post ở topic này và topic này sẽ được giữ lạ. còn nếu không, sau 1 tuần nữa toip sẽ chuyển bài viết này sang chủ đề "Bạn biết gì về..." và khoá chủ đề này lại.
    Xin lỗi bạn, đây là qui định của diễn đàn chúng tôi.
    --------------------------------------------------------------------------
    I'm a poor lone some Ragnarok, and a long way from home.....
  3. viking_nasa

    viking_nasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    bài viết rất hay, cám ơn bạn nhé. Nhưng vì nó có 1 chủ đề như vậy rồi nên RAG yêu cầu bạn như thế là đúng. Nhưng mà bạn cũng có thể không chuyển sang chủ đề kia mà vẫn giữ chủ đề này lại với điều kiện bạn post thêm những bài về các chuyến du hành vũ trụ về sao hoả như viking chẳng hạn. Bạn cũng có thể viết về giả thuyết có tồn tại sự sống trên sao hoả. Như vậy chúng ta sẽ không bị nhàm bởi chủ đề bạn biết gì về hệ mặt trời. Coi như chúng ta có thêm 1 chủ đề riêng về sao hoả, tốt lắm chứ ạ. Mong bạn tích cực đóng góp và trao đổi với chúng tôi. Rất mong được học hỏi thêm ở bạn. Những thành viên khác nếu có hứng thú về những vấn đề như vậy thì xin vào chủ đề này nha.

Chia sẻ trang này