1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Việt Nam thất bại tại chung kết AFF cup 2022: KẾT THÚC TRIỀU ĐẠI PARK HANG SEO

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 08/04/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Có danh sách tập trung đội tuyển rồi đấy các bác. Đình Trọng, Xuân Mạnh vắng mặt nhưng lại có Trọng Hoàng. Đức Chinh cũng trở lại. Những gương mặt trẻ góp mặt gồm Thanh Nhân, Duy Cương, Văn Khang, Đình Duy.
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.949
    Văn Trường tình hình chấn thương như nào rồi. giải U21 cũng ko thấy mặt.

    Ko hiểu lý do gì mà NMD ko được gọi.
    À mà như thường lệ thì danh sách này còn thay đổi nhiều. Lên lên xuống xuống tung hoả mù
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Văn Trường thì cứ từ từ để nó hồi phục hoàn toàn đi đã. Mấy thằng như KVK, Duy Cương khoẻ khoắn từ đầu mùa, cũng có vài trận đá ở VL mà cũng chỉ gọi lên học việc là chính thì cứ thong thả. Tuyển QG chứ có phải U23 đâu, bọn nó được gọi vào U23 cũng là vượt cấp rồi.
    Ở VL là cầu thủ trẻ còn chưa chiếm được suất đá chính thì lên tuyển làm cái gì.
    Lại giống mấy thanh niên đá bóng trên mạng thấy thằng Garnacho le ve được vài trận đòi gọi ngay vào tuyển Argen đi WC.
    Fan thì sống bằng ảo tưởng hiện tại, chứ HLV và bộ sậu nó xem hàng trăm hàng ngàn thằng như Macheda với cả Kleberson từ lúc fan còn chưa đẻ, thì nó có đầy kinh nghiệm xương máu rồi.
    Cầu thủ trẻ cứ thong thả, hữu xạ tự nhiên hương, chỉ thấy cầu thủ chết vì chín ép, vì ngạo mạn với nóng vội mà hỏng sự nghiệp, chứ có tài thật thì không nở sớm thì như Hùng Dũng cũng chẳng chết ai.
    Ronaldo WC 94 còn dự bị chả đá phút nào mặc dù 18 tuổi đã đá chính ở Eindhoven.

    Nhưng mà vẫn thấy thằng Hồng Duy với Văn Thanh thì đúng là khó hiểu. Cánh phải giờ có Hồ Tấn Tài ăn đứt rồi, Trọng Hoàng tuy hết thời, nhưng cặp với Tấn Tài đá những trận vòng loại là cũng vẫn ngon. Cánh trái thì có Văn Hậu, nên là 2 thằng HD VT chỉ cần chọn 1, ưu tiên thằng VT vì nó đá nghịch chân được, 4 hậu vệ cánh với 1 thằng đa năng xoay tua là đủ, chứ cái thằng Hồng Duy bao lâu nay có làm được cái *** gì đâu mà cho lên. Hi vọng danh sách còn thay đổi bổ sung, dù sao cũng còn 2 tháng nữa.
    atlas07 thích bài này.
  4. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.354
    Đã được thích:
    3.497
    Thế hệ này đụng trần rồi, ko hứng thú theo dõi nữa, đợi thế hệ sau.
  5. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    994
    Đức Chinh với Văn Toản không hiểu sao vẫn được gọi.
  6. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1.772
    Gọi Đình Duy là hợp lý còn trẻ nhưng tư duy bóng sáng.
    Văn Toàn dự bị chiến lược coi như chấp nhận được.
    Nhâm Mạnh Dũng không được gọi thì lạ quá, nói về thể hình tốc độ, tỳ đè, tác chiến độc lập, chơi đầu và dứt điểm bằng chân nó còn hơn Tiến Linh một bật, còn so với Đức Chinh thì NMD nó hơn cũng phải 3,4 lần.
    hoa_khanh thích bài này.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.336
    Đã được thích:
    6.781
    Mấy trường hợp này chắc giống Văn Quyết, gọi lên để chia tay luôn.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    À... dạo này VNH ko biết trôi dạt phương nao rồi nhỉ :-D
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    Có thể bác đang nghĩ đến đội hình chính? Còn lực lượng dự bị nữa chứ?
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Thì ý tôi là mang quân đi đá giải chính, 4 thằng xoay tua 2 vị trí cánh là đủ rồi còn gì ( VH, TT, TH, VT, thằng VT đá được cả 2 cánh ).
    Cái này tuỳ vào tính toán của HLV thôi, cần 5 thằng hay cần 4. Nếu 5 thằng thì HD cũng được, mà hơi phí người ở vị trí TH, nếu đã có 4 thằng trẻ khoẻ lành lặn thì lại chả cần thêm ông Trọng Hoàng làm gì, để suất đấy cho mấy thằng trẻ khác, mà đã lấy TH thì lại cũng chả cần thằng Duy, đây là căn cứ vào vai trò và tính toán thôi, chứ còn bảo hậu vệ trái hiện giờ nếu để backup cho thằng Hậu thì còn kiếm được thằng nào hơn thằng Duy đâu. So cả về kinh nghiệm và quen làm việc với Park nữa. Có thể có một số thằng ổn hơn khoảng 5-10%, nhưng lại chưa lên tuyển lớn bao giờ thì tính thế cũng được.

    Thêm lẽ nữa là giải này cuối cùng của Park, có khi cũng muốn cơ cấu lại lính cũ để gọi là tri ân tổng kết. Các ông cứ khen chọn Hàn vì cùng kiểu loằng ngoằng giống VN, dễ làm việc, thì cũng sẽ có những cái phải chấp nhận đúng kiểu VN thôi.
    atlas07 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này