1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hát văn dân tộc

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi truong_uct, 01/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuchp

    phuchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. phuchp

    phuchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. phuchp

    phuchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Masakazu

    Masakazu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tôi xin chả lời câu hỏi này. Kim Sơn là tên tắt của Cựu Kim Sơn, tức là San Francisco, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Thực ra là bản văn này là tôi sáng tác, lúc nhàn thì nghĩ đến để Viết.
    Ở phố tàu San Fran, thì có hai điện thờ rất nổi tiếng, một ngôi là từ thời giữa thế kỷ 19, thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu. Rồi còn một ngôi miếu là thờ ông Quan Cong, cách đó vài phố. Trứng tỏ là Đạo Giáo của Châu Á đã có ở Hoa Kỳ hơn 200 trăm năm. Thánh cô hay thánh cậu nào mà muốn ngự ở Hoa Kỳ thì cũng quá rễ, tại vì đã có cái truyền thống thờ phụng rồi. Vì vậy tôi với nhắc tới hai ngôi đền này ở trong bản văn của tôi.
    San Francisco cũng là một chỗ nổi tiếng về động đật, thì tôi cũng nhắc tới luôn. Ơ trong quan niệm về Tứ Phủ, mọi sự sẩy ra là ý trời, ý thần thánh. Trong trường hợp này thì khác gì? Chỉ có là chuyện sẩy ra ở khác địa phương thôi.
    Gần thời đại nay thì tôi nghe thấy tin là có từng đàn từng đàn người Mỹ Trắng ra trình đồng ở nhiều nơi tại Mỹ Quốc. Vừa là tiểu bang Ca Li, vừa là tiểu bang Oregon, mà hầu rất hẳn hoi đàng hoàng.
    Mọi người nghe thấy, tôi biết chắc mọi người cũng phải có sự ngạc nhiên rồi. Haha.
    Mà bầy giờ là tôi đang tham gia vào hoạt động phiên dịch Chầu Văn và sớ tấu thành Tiếng Anh để người tôi biết ra đồng (kêu van cho rễ, Tây mà, đâu biết Tiếng Việt là gì đâu) Người ấy là người Mỹ.
    Được masakazu sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 09/05/2008
    Được masakazu sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 09/05/2008
  5. phocat

    phocat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Trường ơi anh hỏi câu này,
    bản văn chú viết là về cô nao.
    Nghe cứ chung chung thế nào,
    cho mọi người biết cô nào mới hay.
    ........................
    Tính cô chính chực thẳng ngay
    ai mà gian dối cho hay tức thì
    có lúc yểu điệu nhu mì
    Hái hoa,hái quả,cầm kì vui chơi
    ngôi cao đền mát thảnh thơi
    suối ngang,rừng cấm là nơi đi về
    ................................
    A di đà phật.
  6. emthichhvan

    emthichhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Rất hoan nghênh bạn , qua bài viết mình thấy chắc bạn đang cố gắng học Tiếng Việt rất nhiều , vậy mà đã có tâm sáng tác bản hát văn ( dù chưa chau chuốt ) nhưng tinh thần rất đáng hoan nghênh .Chúc công việc của bạn được suôn sẻ
  7. dungmilo79

    dungmilo79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------
    A di đà phật
    Mình thấy Đồng thầy này hầu rất Đổi diện và vui tươi nhưng Ảnh này chụp có vẻ như ko được Ngoan cho lém ,,,,Chỗ mình gọi là Hỗn Đồng ...
    Vài lời bất kính ....Cha tha Mẹ thả cho Con .....
    Được dungmilo79 sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 10/05/2008
  8. Masakazu

    Masakazu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã cho tôi cái câu lời ủng hộ tinh thần. Bạn nhìn ra tôi là vẫn cố gắng học về tiếng Việt là đúng. Tôi sinh ra ở Mỹ, chưa bao giờ đi học Tiếng Việt ở trường. Tôi biết từng nào là từ đọc báo chí, hay xem sách.
    Đối với đáp ứng của Truong_uct, tôi cảm giác là những lời nói như thế là khong khác gì chọc tôi, mà dùng lời phật lời thánh để che đậy.
    Thế tôi hỏi, lúc mà người xưa sáng tác gia một đạo mới trung Đạo Chư Vị (tức Tứ Phủ) cùng với Đạo Trần Triều, mà góp Bát Hải Long Vương, Lạc Long Quân và Đức Thánh Trần thành một vị thần, lại không nhìn thấy anh Truong_uct thấy "phản cảm"?
    Còn có người nhất mực không hầu Cô Đôi Cam Đường tại vì là không coi cô là thánh, chỉ là tiên, thế Truong_uct coi sao?
    Ở trong cái đạo Tứ phủ này, rất ít tư liệu lừu truyền, mà các bản văn cũng phải có người sáng tác ra, chỗ nào thiêng thì lại có Cô Bé đấy.
    Thế lúc mà nhìn thấy có Cô Bé Chín Tư hay Cô Bé Sapa, Cô Bé Hoà Bình, lại không hỏi một câu, "Thế có giá Chúa Bà hay Chầu ngự đấy rồi, tại sao lại phải sáng tác ra thêm Cô Bé làm gì" à? Mục đích người ta sáng tác ra thêm Cô Bé ở mọi vùng là tại sao, là tại vì các giá đã có ngự đấy hay ngự chỗ khác không thân cận với người dân đó. Thì người ta thêm một vị địa linh để thân cận cùng với dân làng, để tấu đối việc gì dễ dãi hơn. Chuyện này là rất đơn giản, là như vậy thôi.
    Ai có ý kiến khác muốn noi ra, thì cứ nói, để còn bình luận, xin đừng dùng lời Mẫu lời Phật để che đậy quan niệm của mình
  9. emthichhvan

    emthichhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Dungmilo ơi , hỗn đồng là sao , mình ko hiểu lắm , gt giùm mình với , mà bác Nhỡ hầu về chầu bé thì hỗn với ai , với bạn à
    Được emthichhvan sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 11/05/2008
  10. emthichhvan

    emthichhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Khi mình hầu thì cả bà , bố mẹ , rồi các cụ già khác vẫn phải lạy chầu xưng con , vậy ai dám nói chầu hỗn .Hơn nữa bác Nhỡ đã ra đồng hơn 30 năm , làm thầy cho nhiều người rồi , hầu hạ mà cần phải để dungmilo bắt lỗi sao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này