1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Calisto! thiếu ngài, chúng ta sẽ đi tiếp như thế nào? đối sách bóng đá VN trong tương

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi diskuloz, 18/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Trong 1 số bài viết trên box Bóng Đá ở diễn đàn ttvnol này. Tôi đã từng nói , 1 nền bóng đá phải tận dụng mọi nguồn lực, mọi cầu thủ mang quốc tịch của mình để mang về chiến thắng , danh hiêu. Vì chỉ có chiến thắng mới nuôi sống " Bóng Đá ". Mới mang lại thương hiệu cho 1 nền Bóng Đá. Thu hút đầu tư , tài trợ cũng như sự quan tâm , tự hào của người hâm mộ. 1 đoàn quân không có lịch sử , không có truyền thống nếu chỉ toàn thua và thua. Trong khi các cầu thủ nhập tịch rõ ràng có thể hình , kỹ thuật chất lượng dù không đến tầm cỡ thế giới nhưng vẫn hơn đứt cầu thủ nội " con rồng , cháu tiên ". Thì 1 số quan chức , cũng như 1 số dân đen thủ cựu VN gọi những cầu thủ nhập tịch có 5 năm sống trên đất việt có quốc tịch việt như mình là " Tây ", và chê người ta là cầu thủ hạng bét , hàng thải trên thế giới mới về VN, trong khi đó nghịch lý là người hâm mộ , quan chức truyền thông vẫn tự hào là chúng ta đang có 1 giải đẩu V- league chất lượng nhất Đông Nam Á ?????? Cùng mang 1 quốc tịch như nhau nhưng ngay trong nội bộ đất nước chúng ta đã có sự phân biệt nói nặng là phân biệt chủng tộc , nói nhẹ là phân biệt đối xử thì lấy đâu ra cầu thủ chất lượng, hay cầu thủ nhập tịch phục vụ cho VN?

    VN thua ai cũng buồn , thằng ủng hộ cầu thủ nhập tịch như mình buồn, 1 số ông khác ủng hộ không gọi nhập tịch thì chắc từ hôm qua đến giờ đang nguyền rủa những cầu thủ nội " Con rồng , cháu tiên ". Trong khi rõ ràng là họ đã cố hết sức , lực của cầu thủ gốc việt chỉ đến thế. Họ có tinh thần nhưng không có năng lực.


    Trải qua bao đời HLV rồi VN vẫn lộ ra rõ ràng nhưng nhược điểm chỉ mạng là gì:

    1/ Tranh chấp bóng bổng kém.
    2/ Dứt điểm nghèo nàn , sút xa kém
    3/ Tính đột biến không cao, phẩm chất dê rắt , kỹ thuật mà các bác vẫn khen còn chúng ta gọi là ngoáy đít thì càng ngày càng thui chột. Giờ xem trên tuyển VN có cầu thủ nào có khả năng đột phá qua từ 3 cầu thủ đội bạn trở lên. ?????? Nếu chấm điểm dribling theo thang điểm 20. Ronaldo giờ khoảng 18 đến 19 điểm thì chắc cầu thủ VN chỉ điểm tầm 8 - 9 điểm là cao.

    @: Hôm qua đọc 1 bài bên diễn đàn của Fan hâm mộ Xi măng hải phòng. Biết được 1 cậu chàng quốc tịch séc gốc việt sinh ra cách Hà Nội 60 km . Đang là đội trưởng của lứa u23 câu lạc bộ praha của Séc . Lò đã từng sản sinh ra Nedved. Trong tương lai không xa thì cậu ta đã quyết định đá cho Đội Tuyển Séc , và cũng được quan chức của Séc xác nhận là nằm trong quy hoạch của ĐTQG Séc được theo dõi và theo sát thường xuyên. Trong khi chúng ta vẫn còn đang gọi cầu thủ nhập tịch có quốc tịch VN là " Tây ". Thì những thằng " Tây VN " ở Séc đang chuẩn bị được đá cho ĐTQG Séc . Và nếu không được chọn mới quyết định về đá cho ĐTQG VN . Là quê hương sinh ra mình. Càng ngẫm càng thấy buồn.
  2. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Cái bác fan XMHP kia còn biết có đồng chí U23 đấy chứ VFF làm j biết, e ấy muốn đá cho tuyển QG VN thì phải về trình diện và xin đá chứ, ai hơi đâu mà đi theo dõi và mời mọc. Mình lệ nó là thế, tớ ở cấp cao hơn cậu thì cậu phải nhờ tớ thôi. Ôi WC, bao h mới mở rộng lên 64 đội đây, châu Á có 15 đội vào VCK đây?
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.988
    Đã được thích:
    19.153
    Vịt với Indo có vẻ rất ngược nhau về vấn đề cầu thủ nhập tịch. Vịt thì dư luận (bao gồm cả truyền thông) rất thoáng, ủng hộ việc cho cầu thủ nhập tịch vào tuyển, còn lãnh đạo thì bảo thủ. Trong khi đó, Indo thì lãnh đạo lại thoáng, còn truyền thông lại bảo thủ :D

    http://thethao.tuoitre.vn/The-thao/416521/Truyen-thong-Indonesia-phan-doi.html

    "Dù đội tuyển Indonesia đang đứng trước cơ hội lớn để giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2010, nhưng giới truyền thông Indonesia vẫn không mấy vui về thành công của đội nhà.

    Nguyên nhân bắt nguồn từ chính sách nhập tịch cầu thủ của Indonesia. Cụ thể tại AFF Cup 2010, Indonesia có hai cầu thủ nhập tịch là cặp tiền đạo Irfan Bachdim và Cristian Gonzales. Cả hai cầu thủ này đều thi đấu xuất sắc, góp công lớn giúp Indonesia gặt hái thành công. Phấn khích vì thành công tại giải, mới đây Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã tuyên bố ủng hộ chính sách nhập tịch cầu thủ.
    Tuy nhiên giới truyền thông Indonesia lại không ủng hộ chính sách đó khi đặt ra câu hỏi: “Liệu các cầu thủ nhập tịch có thể mang đến niềm tự hào cho người dân Indonesia?”. Tờ Jakarta Post mở chuyên đề “Nhập tịch cầu thủ: sự phấn khích và tình trạng khó xử”. Trong đó, họ phân tích việc Indonesia chơi thành công tại giải nhờ sự có mặt của các cầu thủ nhập tịch. Điều này tuy giúp người dân Indonesia vui mừng nhưng lại không có được cảm giác tự hào.
    Trên các diễn đàn dành cho cổ động viên Indonesia cũng có nhiều ý kiến không tán thành việc nhập tịch để chạy theo thành tích. Sinh viên Trường đại học Sanata Dharma ở Yogyakarta (Indonesia) viết: “Trên sân, một đội bóng không cùng văn hóa và quốc tịch thì các cầu thủ khó có thể cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu mang vinh quang về cho tổ quốc. Vậy chúng ta có thể chờ đợi gì từ các cầu thủ nhập tịch?”.
    Báo chí Indonesia cũng cho rằng việc nhập tịch cầu thủ có thể tước mất cơ hội của các cầu thủ nội địa và làm hỏng chính sách phát triển bóng đá của Indonesia.
    Phóng viên Mikael Dian Teguh (Jakarta Post) viết: “Chính sách nhập tịch là không khôn ngoan bởi tính chất các giải đấu của FIFA nhằm đo lường sự phát triển bóng đá của mỗi quốc gia chứ không đơn thuần tìm kiếm danh hiệu và phần thưởng. Singapore chỉ là một nước nhỏ và thiếu nguồn cầu thủ bản địa tài năng nên họ buộc phải sử dụng cầu thủ nhập tịch. Trong khi đó, Indonesia có tiềm năng to lớn với hơn 235 triệu dân. Vì vậy, Indonesia hoàn toàn có thể phát triển bóng đá mà không cần phải nhờ đến cầu thủ nhập tịch”.
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    AHHAHAHA , đọc những phân tích của mấy SV hay phóng viên Indo sao mà nặng nề tư tưởng dân tộc VN giống đến thế. Mà cũng có thể báo chí VN sợ quần chúng manh động nên nhét chữ vào đầu anh em trước. Miẹ , cứ nhìn dân nó vui sướng thế nào khi DT nó chiến thắng, rồi mai đây nó vô địch xem cả nước Indo có phát sốt lên không. Vịt nhà mình ăn không được bắt đầu tính đến trò "nho còn chua lắm".
    Như cái diễn đàn ttvnol, mấy ngày trước sum họp đông đúc, ngày nào cũng viết hơn chục pages, hơn trăm guest , bị loại phát lại vắng tanh vắng ngắt, fan nửa mùa mất tích.
    Vịt 85 triệu dân, Indo 235 triệu dân ... ăn thua gì? Tung Cửa 1.2 tỉ dân còn không ăn thua. Cứ đem dân số ra so rồi bảo tiềm năng , cái này là dạng tiềm năng suốt đời suốt kiếp.
  5. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995

    Chưa nói đến tính đúng sai của thông tin trên. Theo nguồn tin mà tôi đọc từ đúng báo và truyền thông mạng của VN. Trước cơ hội vào Chung Kết AFF Cup, người dân Indonesia đang coi ông Đần là Austria idol của họ. Các cầu thủ nhập tịch thì có không ít fan hâm mộ. Cứ coi như thông tin trên là đúng đi.

    Tại sao người ta vẫn hãy nói lịch sử gọi tên người chiến thắng, hay lịch sử chỉ nhớ đến kẻ chiến thắng ? Vì chỉ có kẻ chiến thắng sẽ có được danh hiệu đi vào bảng vàng thành tích . Các thế hệ sau sẽ nhớ đến tổ tiên , thế hệ đi trước bằng những chiến thắng chứ không ai người ta nhớ đến kẻ chiến bại bao giờ cả. Hà Lan với bóng đá tổng lực cũng chỉ đi vào lịch sử thế giới bóng đá với chức Á Quân. Pháp thì sao chỉ nhờ chính sách nhập tịch họ vô địch năm 1998 . Các lần sau á quân thì khỏi nhắc đến. Nhưng ít nhất họ bước vào ngôi đền các nước có chức vô địch thế giới . :)) Và người ta chỉ nhắc đến Pháp là nước vô địch wc 1998 chả ai người ta nói Pháp " nhập tịch " vô địch wc 1998 , Khác biệt nó nằm ở chỗ đấy. Cứ coi như thế hệ này của Indonesia họ vẫn phản đối đi, vẫn chưa thấy tự hào đi. Thì khoảng 5 - 6 thế hệ nữa hay thậm chí 2 , 3 thế hệ nữa của Indonesia khi nhắc đến chức vô địch AFF cup 2010 , họ có thấy tự hào không ? Tôi nghĩ là có.

    VN nổi tiếng với cái kiểu chạy đua thành tích. Nhưng giờ cầu thủ nhập tịch đã có quốc tịch việt rõ ràng tốt hơn cầu hơn cầu thủ con rồng cháu tiên không được sử dụng. Rõ cái kiểu chạy theo thành tích nửa mùa. Thà ông chả cần thành tích, tiếp tục thi đấu theo kiểu thi đấu giao hữu , cọ xát , và học tập đi cho xong. Đỡ mắc công khán giả xem , rồi ủng hộ.

    Đằng này thi đấu lấy thành tích, rõ ràng chạy đua có thành tích , nhưng lại chạy đua lấy thành tích không hết sức ?????
  6. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Mong muốn gì cho Bóng Đá Việt Nam sau thất bại AFF SUZUKI CUP 2010.

    Thất bại của ĐTQG tại AFF CUP 2010, vẫn làm các bạn những CĐV của ĐTVN buồn , trong đó có cả tôi. Nhưng tôi cảm thấy không quá buồn sau thất bại này( ngay trong buổi tối VN bị loại đã tự gặm nhấm trút giận bằng cách đi nhà hàng 1 mình và tự an ủi bản thân bằng 1 suất bò bít tết =)) ). Vì thực tế mà nói AFF Cup cũng chỉ là 1 giải ao làng, giải khu vực và không hề có trong hệ thống giải chính thức của FiFa chung quy lại nó cũng chỉ là 1 danh hiệu hư danh. Tôi mong muốn BĐVN sẽ có những thay đổi sau thất bại trên như sau:

    1/ Đặt mục tiêu không lọt được vào vòng chung kết WC 2014 thì ít nhất cũng phải lọt vào sâu trong các vòng loại ban đầu. Ít nhất ĐTQG sẽ có những đợt tập trung trong năm để thi đấu cọ xát với các đối thủ mạnh hơn trong tầm châu lục.
    2/ Đặt rõ ràng mục tiêu lọt vào vòng chung kết Cup Châu Á Asian cup kỳ sau.
    3/ Bắt đầu sử dụng cầu thủ nhập tịch ( có giới hạn và chọn lọc khoảng dưới 5 người ), và cầu thủ Việt Kiều để đa dạng hóa các nguồn cầu thủ cung cấp cho ĐTQG , không chỉ phụ thuộc vào các cầu thủ nội thi đấu trong nước. Ít nhất tạo được tính cạnh tranh cao hơn.
    4/ Thuê và trả lương cho các trợ lý của HLV trưởng trên tuyển quốc gia , đừng động viên kêu gọi sự giúp đỡ từ các HLV được trả lương tại CLB lên tuyển quốc gia . Để xảy ra sự vụ như năm nay bác Hưng bị T&T giữ lại ở CLB
    5/ Có sự chuẩn bị về tư liệu , cũng như cử scout do thám các đối thủ mà VN sẽ gặp tại các giải chính thức , cũng như các vòng loại giải mà VN sẽ tham dự.
    6/ Có chính sách rõ ràng hơn để kêu gọi , hoặc quan sát tìm nguồn từ các cầu thủ Việt Kiều đang thi đấu ở nước ngoài về phục vụ cho Đội Tuyển Quốc Gia.


    @ Mod: Hy vọng đừng gộp bài viết này vào các topic thảo luận khác về AFF Cup , hay cầu thủ nhập tịch. Vì đây là topic tớ muốn thể hiện được nguyện vọng của CĐV sau thất bại AFF Cup 2010.

    @all: Hy vọng diễn đàn quy tụ được thành viên yêu bóng đá , đặc biệt là ủng hộ ĐTQG nhiều hơn, và nếu có thể sẽ có thể lập hội CĐV riêng của ttvnol tại Hà Nội. Chúng ta sẽ có các vụ ofline nhậu nhẹt hoặc tổ chức mua vé xem ĐTQG đá tại Hà Nội không chỉ riêng trong các giải AFF , hay seagame như trước mà xa hơn là các trận đấu thuộc vòng loại WC 2014.
  7. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    các chú cứ thấy VN thất bại là kêu gào nhập tịch nhập tịch, miẹ tớ thấy điều quan trọng là rút ra được j chứ éo phải gọi nhập tịch là giải quyết được các vấn đề. Thay Tồ là chuẩn nhất vì Tồ rất bảo thủ với tinh thần cống hiến cho vào xọt rác. Hãy để HLV Chung cầm quân thử.
  8. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995

    Bác sai lầm ở 1 điểm là nghĩ chúng tôi kêu gọi nhập tịch. ^^ Nhắc lại nhé tôi chỉ mong muốn VN có các cầu thủ tốt nhất trên Tuyển Quốc Gia khi cầu thủ đó có quốc tịch VN ( Vượt qua được luật nhập tịch ), và các cầu thủ Việt Kiều khác. Hãy có chính sách kêu gọi các cầu thủ có gốc gác , bố mẹ ông bà là người Việt trên thế giới , đủ khả năng cống hiến cho Tuyển Quốc Gia . Quay lại cống hiến cho tuyển quốc gia.
  9. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    1. Theo mình điều quan trọng nhất hiện giờ là vấn đề gọi cầu thủ đã có quoc tịch VN bất kễ nguồn gốc
    2. Loại 3/4 đội hình của cúp AFF vưa rồi.
    3. Giải tan VFF, cho bầu Đức hoặc Thắng lên
  10. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    235
    Chỉ xin lỗi thôi sao Calisto

    Chúng tôi được biết nếu HLV trưởng đội Indonesia không giúp cho đội tuyển nước này vô địch AFF cúp thì ra đi ngay không thắc mắc gì cả. Vậy Calisto đang dẫn dắt đội vô địch mà bị loại chỉ có xin lỗi thôi sao, tính cách người phương Tây là sau khi xin lỗi vì không hoàn thành nhiệm vụ thì từ chức mà? hay ông ta đã bị VN hoá rồi? Ông ta giải thích tại sao chiến thuật tấn công mà đội hình chỉ có một iền đạo? Tại sao phải thay Việt Thắng ra sau khi Việt Thắng suýt ghi bàn? Phải chăng ông ta chỉ chuyên -hoặc chỉ có một chiến thuật - phòng ngự phản công? Và bản thân ông ta nói ông ta đã làm hết mình thì chúng ta có cần ông ta nữa không? Bao lần cầm quân gặp HLV Malaysia mà ông ta không biết điểm yếu của HLV bạn là gì còn HLV bạn thì bắt bài ông ta chính xác tới tỷ số trận đấu luôn thì quả thật đáng buồn cho bóng đá VN.

    Qua các trận thất bại đều thấy HLV chưa có chiến thuật hợp lý để đối phó ! Và không biết có phải HLV của chúng ta không nghiên cứu kỹ đối thủ hay đánh giá thấp đối thủ (khi trả lời phỏng vấn thì nói là rất coi trọng đối thủ...) qua các trận thất bại? Tôi chỉ thấy hài lòng với HLV khi đánh giá: " các cầu thủ đều thi đấu hết mình", do đó thất bại ở đây chính là chiến thuật mà thôi.
    Nhận trách nhiệm như ông ta vậy - chỉ nói- thì hãy để trách nhiệm đó tôi nhận cho! Ông Calisto nên ra đi càng sớm càng tốt cho bóng đá VN. Ai đời đội tuyển bị loại mà ông ta nói "Tôi chúc mừng các cầu thủ"- sau trận thua Philippines cũng câu nói ấy.

    Trận này thể hiện một điều chắc chắn: Calisto thua Rajagobal một bậc. Trước trận lượt về, Rajagobal đã bắt bài Việt nam sẽ chơi tấn công quyết liệt và 2 cánh với Vũ Phong và Thành Lương cộng thêm Việt Cường trở lại là 2 mũi tấn công nguy hiểm nhất. Do đó, đã bố trí trận địa bẻ gãy 2 gọng kìm này. Calisto trái lại vẫn tin vào chiến thuật cũ và cùn như ở lượt đi của mình để sử dụng, và kết quả các cầu thủ chúng ta chơi rất tốt từ sân nhà đến 2 cánh, nhưng bất lực trước bức tường phòng ngự để vào vòng cấm địa. Đúng ra, với biệt danh "phù thủy", Calisto nên tương kế tựu kế, chuyển sang đánh trung lộ với nhiều hơn 1 tiền đạo như khi tung Quang Hải vào sân thì thế trận của người Mã sẽ phá sản và kết quả đã khác. Nói một cách đơn giản, muốn phá một chiếc xe buýt 2 tầng, chiến thuật "hai gọng kìm" (đã bị cùn qua minh chứng với người Phillippines và người Mã lượt đi: 4-5-1 và 4-3-3) nên thay bằng kiểu "mũi khoan hoặc cây thông" (4-3-2-1 hoặc 4-3-1-2) mà công phá. Việt nam bị loại hoàn toàn do lỗi chiến thuật của một phù thủy nhưng đã hết phép khi gặp ông lão bản địa Rajagobal.

    Ngày hôm qua nếu người Mã chịu tấn công thì VN đã thua chứ không phải hòa. Tôi nhắc lại Calisto nên biết từ chức - đó mới là chịu trách nhiệm!

    Trích từ comments báo Tuoitre

Chia sẻ trang này