1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Calisto! thiếu ngài, chúng ta sẽ đi tiếp như thế nào? đối sách bóng đá VN trong tương

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi diskuloz, 18/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    401
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Điểm tin [:D]
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Thế là mức lương ngang ông Tồ hồi trước nhỉ?
  4. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Cụ Tồ kém 2k chứ nhỉ???
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cha Goetz này trông như một tài tử điện ảnh hơn là hlv bóng đá.
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bóng đá VN: Đỉnh cao nhất khu vực trong tầm tay?

    Tác giả: Trần Minh Quân
    Bài đã được xuất bản.: 29/05/2011 05:00 GMT+7






    Xem ra, về cái khoản này thì VFF lại được tiếng hào phóng. Và, với đà tìm kiếm huấn luyện viên cho đội tuyển bóng đá quốc gia bằng những mục tiêu ngắn hạn kiểu này thì rất nhiều khả năng cái vòng lẩn quẩn ấy sẽ được lặp lại. Khi đó, đội tuyển bóng đá lại có được một vị huấn luyện viên "lừng lẫy" khác thay thế.
    Cần một phép mầu nhiệm?

    Thế là công cuộc tìm kiếm vị thuyền trưởng cho con thuyền bóng đá quốc gia Việt Nam đã kết thúc với bản hợp đồng ghi nhớ giữa liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ông huấn luyện viên người Đức, Falko Goetz. Công việc còn lại giữa các bên chỉ là vấn đề thủ tục và thời gian.


    Theo hợp đồng ghi nhớ này, ông Falko Goetz sẽ được hưởng mức lương 22.000 USD/tháng và các khoản chi phí khác như thuê nhà, đi lại ... đều do phía VFF tài trợ. Có một điều khoản đáng chú ý trong bản hợp đồng là ông Falko Goetz bắt buộc phải lần đầu tiên đoạt được huy chương vàng Sea Games diễn ra vào cuối năm nay tại Indonesia. Trong trường hợp ông Falko Goetz không đạt được mục tiêu do VFF đặt ra thì ông ấy sẽ "được" đền hợp đồng và bị sa thải.


    Để được bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá khu vực là ước mơ không phải của chỉ riêng VFF mà cũng là của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Rất nhiều lần đội tuyển Việt Nam tưởng chừng như đã chạm được vào chiếc cúp danh giá nhất khu vực, nhưng rồi cũng đành ngậm ngùi tiếc nuối khi nó tuột khỏi tầm tay. Và lần này cũng vậy, ước mơ đó lại được thắp lên khi đội tuyển bóng đá Việt Nam có được một vị huấn luyện viên trưởng "lẫy lừng" như chính lời các quan chức VFF tuyên bố.


    Ai cũng biết rằng, để bước lên được đỉnh vinh quang tại đấu trường Sea Games của môn bóng đá nam luôn là một thách thức rất lớn của đội tuyển Việt Nam. Khi mà các đội tuyển khác trong khu vực như Singapore, Indonesia, Malaysia cũng đang rất khát khao chiến thắng. Bên cạnh đó còn có một số đội bóng như Lào, Campuchia đã và đang thể hiện những bước tiến vượt bậc. Và đối thủ truyền kiếp- Thái Lan- vẫn luôn là một tượng đài không dễ bị xô ngã.


    Với trình độ của những cầu thủ hiện nay, khi không được đánh giá cao hơn các thế hệ đàn anh như thời của những Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức,... thì với thời gian tập trung và huấn luyện chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng để vô địch Sea Games quả là cần phải đợi một phép mầu nhiệm nào đó mới mong đạt được.


    [​IMG]

    Huấn luyện viên người Đức, ông Falko Goetz

    Trong lịch sử bóng đá thế giới, không ít những vị huấn luyện viên tài ba như Guss Hiddink, Alex Ferguson... đã từ chối dẫn dắt các đội tuyển quốc gia với những khoản thù lao cao ngất ngưởng. Để giải thích điều này, thật đơn giản là bởi ít ai dám chấp nhận mạo hiểm đánh đổi tên tuổi của mình, cái mà họ đã tốn bao nhiêu công sức, tâm huyết để gây dựng, với một đội bóng khó mang lại cho họ niềm vinh quang. Đó là chưa kể đến việc phải huấn luyện các cậu học trò lạ hoắc, mà họ chưa hề có được tí thông tin nào về tính cách, suy nghĩ cũng như khả năng ... trong một thời gian rất ngắn. Rất nhiều khả năng, với 5 tháng, mọi người chưa đủ thời gian để làm quen và hiểu nhau chứ chưa cần nói đến việc phối hợp với nhau một cách ăn ý.


    Vẫn là chiến thuật ..."ăn xổi"
    Nói như vậy để thấy rằng, cái thỏa thuận giữa VFF và huấn luyện viên trưởng "lẫy lừng" Falko Goetz về chức vô đich Sea Games sắp tới đây quả thật là quá xa vời. Ấy vậy mà vị huấn luyện viên này đã không hề ngần ngại chấp nhận thỏa thuận ấy, không cần xét đến phương án bất khả thi.


    Ngoài ra, khi thương thảo điều khoản đền bù hợp đồng nếu bị VFF sa thải, ông Falko Goetz đã chấp nhận giảm đột ngột yêu cầu của mình từ 16 tháng lương xuống còn 2 tháng lương. Đây cũng là một hành động bất thường rất khó giải thích.


    Theo một số nguồn tin thì ông Falko Goetz đã từng thất nghiệp 3 năm nay. Vậy ông đến Việt Nam để dẫn dắt đội tuyển quốc gia với một mục tiêu rất khó khăn này vì ông muốn ghi dấu ấn vào bảng thành tích cá nhân hay chạy trốn tình trạng "ngồi chơi xơi nước" đang có nguy cơ kéo dài?


    Trong trường hợp thỏa thuận giữa với ông Falko Goetz và VFF không đạt được kết quả, ông sẽ bị sa thải, và VFF phải đền hợp đồng thêm ít nhất 2 tháng lương, tức VFF sẽ tốn tổng cộng tiền lương trả cho vị huấn luyện viên trưởng này là 176.000 USD (tương đương với hơn 3,5 tỉ đồng), chưa kể các khoản phải chi khác.
    Nếu điều này thực sự xảy ra thì ông Falko Goetz chẳng mất gì mà ngược lại, ông khỏi mang tiếng là vị huấn luyện viên bị thất nghiệp. Hơn nữa, còn được đi du lịch dài ngày ở Việt Nam. Và quan trọng hơn, ông đi du lịch mà còn được tiền mang về. Bởi khi mọi chuyện kết thúc thì thiếu gì lý do để ông bào chữa cho thất bại của mình.


    Xem ra, về cái khoản này thì VFF lại được tiếng hào phóng. Và, với đà tìm kiếm huấn luyện viên cho đội tuyển bóng đá quốc gia bằng những mục tiêu ngắn hạn kiểu này thì rất nhiều khả năng cái vòng lẩn quẩn ấy sẽ được lặp lại. Khi đó, đội tuyển bóng đá lại có được một vị huấn luyện viên "lừng lẫy" khác thay thế.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Về bản hợp đồng giữa VFF và HLV Goetz: Tầm nhìn giới hạn?
    29/05/2011 04:40




    (HNM) - Về việc thương thảo bản hợp đồng hai năm giữa HLV Goetz với LĐBĐ Việt Nam (VFF), người ta thấy giữa "có" (ký) và "không" có bóng dáng chiếc HCV SEA Games 26 của đội tuyển U23 Việt Nam. Người cho rằng đưa mục tiêu ấy vào hợp đồng là cần thiết, người lại cho rằng điều đó chứng tỏ quan điểm "mỳ ăn liền", không phù hợp.

    Khát vọng SEA Games

    Quả thật, trong bộ sưu tập huy chương khu vực Đông Nam Á của VFF chỉ còn thiếu mỗi tấm HCV môn bóng đá nam ở SEA Games. Tấm huy chương này là nỗi chờ đợi khắc khoải của những người làm bóng đá Việt Nam (BĐVN) qua nhiều thời kỳ.


    [​IMG]

    Thời BĐVN còn bao cấp, tấm HCV SEA Games giành cho ĐTQG là mục tiêu số 1. Sau đó, giới thể thao khu vực coi tấm huy chương SEA Games chỉ là "uy tín thứ hai", dành cho các ĐT U23 QG. Còn tấm huy chương AFF Cup mới là huy chương "uy tín thứ nhất". BĐVN đã có được "uy tín thứ nhất" vào năm 2008 và với tư duy thời kỳ hội nhập, tấm huy chương "uy tín thứ hai" có hay không chưa hẳn là quan trọng. Tuy nhiên, lãnh đạo VFF đã tỏ ra quyết lấy bằng được cái "uy tín thứ hai", coi đó là "sự trả nợ" đối với người hâm mộ. Trong trường hợp này, thật khó nói là cổ động viên Việt Nam không muốn có chiếc HCV ấy.

    Danh hiệu "nhỏ" hay chiến lược dài hạn?

    Cũng có thể nói vì món nợ ấy mà VFF muốn ông Goetz gật đầu đưa tấm huy chương "uy tín thứ hai" vào nội dung hợp đồng(?). Trên thế giới, khi đàm phán hợp đồng với HLV, người ta thường không đưa mục tiêu thành tích cụ thể vào nội dung ký kết mà đưa mức thưởng cho HLV nếu đội bóng thành công. Đó là cách gây áp lực với HLV một cách nhẹ nhàng nhưng không ai lạ gì sự thật nghiệt ngã chờ đợi HLV một khi đội bóng thất bại, mà số phận của các HLV ở Chelsea (Anh) trong những năm qua là ví dụ điển hình. Bởi vậy, xét cho cùng thì việc VFF đưa mục tiêu HCV bóng đá SEA Games 26 vào hợp đồng cũng không phải chuyện lạ. Vấn đề là có cần đặt sự tồn tại của HLV trong mối liên hệ ràng buộc với tấm HCV ấy?

    Ở ta, nếu không thành công (mà về khả năng này thì ông Goetz đã nghĩ đến khi nói rằng có quá ít thời gian chuẩn bị), quá lắm là ông Goetz ra đi. BĐVN sẽ chẳng được lợi gì quanh sự ra đi này, HCV SEA Games không được là một chuyện, mục tiêu dài hơi, ít nhất là giành lại tấm huy chương "uy tín thứ nhất" ở AFF Cup năm 2012 cũng có thể bị ảnh hưởng. Với một HLV như Goetz, việc gây dựng đội tuyển phục vụ mục tiêu dài hạn mới là cách "dùng" ông đúng đắn, chứ không phải kiểu "mì ăn liền".

    Cách đây hai nhiệm kỳ, lãnh đạo VFF đã đưa ra chỉ tiêu "năm 2020 BĐVN sẽ có mặt ở VCK BĐ châu Á, còn năm 2024 sẽ có mặt ở VCK World Cup". Đã dám đặt mục tiêu đường dài, sao còn phải bận bịu quá nhiều với danh hiệu "nhỏ"?


    Kim Liên
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Không hiểu lúc còn tại vị ông Tồ có lần nào nói về cái gọi là tiquitaca made in VN không mà bọn PTV cứ tụng ra rả cả ngày:

    Sẽ chơi “tiqui-taca”

    Sau một ngày quần thảo với món nhồi thể lực, tập sức mạnh (6/10), hôm qua (7/10), U23 VN chuyển qua các buổi tập với bóng như sút cầu môn và chia đôi đội hình đá trong diện tích 2/3 sân. Không khí tập luyện rất rôm rả. Sáng nay, đội bóng sẽ di chuyển ra Hà Nội và sẽ ra sân tập ngay vào buổi chiều cùng ngày. Công việc vẻ như rất hối hả, khi SEA Games 26 chỉ còn tính bằng từng ngày.
    Với Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Quyết và Đình Tùng trở lại sau chuyến du đấu ở Nhật, cùng với Hoàng Thiên đang được tập chơi tiền đạo, trợ lý HLV Phan Thanh Hùng cho biết, đội bóng có thể chơi theo kiểu “tiqui- taca” giống như người Tây Ban Nha hay Barcelona. “Đó đều là những cầu thủ giỏi, có kỹ năng xử lý bóng trong không gian hẹp tốt. Khi cần, họ cũng có thể thọc sâu vào khu vực cấm địa và ra chân. Theo tôi, chỉ cần tạo được sự kết dính trong lối chơi, tuyến đầu với những cái tên như vừa nhắc sẽ chơi được với “tiqui-taca”, ông Hùng nói.
    Triết lý “tiqui-taca” đòi hỏi sức mạnh, kỹ thuật và sự linh hoạt trong di chuyển không bóng của cầu thủ, không cần một tiền đạo hay một chuyên gia chạy cánh thực thụ nào, tất nhiên, cũng không nhất thiết phải đòi hỏi thể hình phải cao to.

    Sự thật là một đội bóng hoàn toàn có thể chơi (và thành công) với các tiền đạo ảo. Đối thủ vì thế cũng khó xác định nhiệm vụ cho hàng phòng ngự trong việc kèm người. Đây đã là một trong những tiêu chí (hàng đầu) mà U23 VN đang hướng tới với việc đề cao khả năng kiểm soát bóng.

    Tất nhiên, việc xua hết những cầu thủ giỏi nhất vào sân, không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với thành công. Bóng đá hiện đại luôn đề cao tính khoa học của sơ đồ - chiến thuật. Cũng theo BHL, tùy tình hình và còn tùy thuộc vào từng đối thủ, U23 VN có thể chơi với sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-3-1 biến thể.

    TÙY PHONG

    http://thethaovanhoa.vn/143N20111008103346131T128/u23-vn-trieu-tap-minh-tuan-va-xuan-hieu.htm
  8. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Tui không hiểu BHL , bộ sậu của đội tuyển hiểu và biết gì về lối chơi tiqui - taca , đặc sản của Barca ? Cứ kiếm mấy thằng lùn rồi coi như có thể chơi tiqui - taca ?

    Nhìn vào cách chơi của Barca sẽ thấy Iniesta - Messi - Xavi là những bậc thầy về giữ bóng trong chân , nhưng mấu chốt của vấn đề chính là cách họ di chuyển rất linh hoạt , tạo khoảng trống và sau đó là những đường chuyền đan lát với nhau gần như là được lập trình sẵn . Tại sao họ có thể chơi được như thế mà các đội bóng khác không thể chơi được ? Là vì tụi nó ăn tập với nhau từ rất lâu rồi nên rất hiểu ý của nhau . Hơn nữa , Barca hiện đang sở hữu Mascherano , 1 tiền vệ thủ phải nói là có hạng trên thế giới hiện nay và cặp trung vệ Piqué (hoặc Puyol) - Busquets chơi rất chắc . Chính vì thế mà hàng tiền vệ của họ mới an tâm chơi tấn công và khi mất bóng thì ngay lập tức họ quay lại truy sát cầu thủ đối phương ngay trên chính phần sân của đối thủ không cho cơ hội phản công nhờ vào nền tảng thể lực cực tốt ... Ngay cả Fabregas cũng là cầu thủ có hạng về kỹ thuật khi cập bến Barca còn chơi lọng cọng . Cứ "tự sướng" , vênh váo cho là TVN hay U23 có thể chơi tiqui-taca . 2 hay 3 đường chuyền là mất bóng , tiền vệ thủ thì như shi.t ... Hậu vệ thì cứ trông vào thằng Long Giang 1,7m ... Cái này gọi là tá lả búa xua thì có , chứ ở đó mà tiqui - taca
  9. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Bác phân tích chuẩn nhưng e xin đính chính chút là Busquest đá trụ còn Masche, tiền vệ trụ đẳng cấp lại hay đá trung vệ.
    Còn cái thằng Tùy Phong báo ttvh, nó toàn viết linh ta linh tinh, có biết tiki taka là cái j đâu.
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Không, nếu Vn chơi với Guam hay Đông Timo thì với những Hoàng bo`, Lương dị, Tấn Tài cũng tiki taka được đấy chớ :))

Chia sẻ trang này