1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu nhân nhà Lý

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi moc_nhan_bao_binh, 01/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Dòng họ Lý ở Hàn Quốc mong muốn góp sức xây dựng quê hương

    Dòng họ Lý ở Hàn Quốc - con cháu của Hoàng thúc Lý Long Tường (chú ruột của Vua Lý Chiêu Hoàng), người đã di cư sang bán đảo Triều Tiên khi nhà Lý ở nước ta bị suy vong - hiện có khoảng 250 gia đình với tổng số hơn một nghìn người. Những người con của dòng họ này đang có nhiều hoạt động nhằm góp phần xây dựng quê hương.
    Phần lớn các gia đình dòng họ Lý hiện sinh sống ở Hàn Quốc đều thuộc tầng lớp trung lưu, có cuộc sống khá giả, trong đó có người đã trở thành nhà doanh nghiệp cấp cao của một trong những tập đoàn công nghiệp lớn hàng đầu ở Hàn Quốc, thậm chí có người là tỷ phú, chủ một công ty xây dựng nổi tiếng... Ðó là lời kể của ông Lý Thừa Vĩnh, Trưởng tộc dòng họ Lý ở Hàn Quốc hiện nay, hậu duệ đời thứ 23 của Hoàng thúc Lý Long Tường và là hậu duệ đời thứ 29 của Vua Lý Công Uẩn.
    Gặp chúng tôi tại Hà Nội trong chuyến về thăm đất nước mới đây, ông Lý Thừa Vĩnh vui vẻ khoe: cuốn gia phả của dòng họ Lý ở Hàn Quốc vừa được làm lại hoàn chỉnh, trong đó nhiều thông tin mới về 31 thế hệ của dòng họ đã được bổ sung thêm. Và dòng họ của ông có mong muốn sẽ chuyển về nước tặng các cơ quan, tổ chức có liên quan bản gia phả mới được chỉnh sửa này.
    Ông Lý Thừa Vĩnh cho biết, với tư cách là chi trưởng họ - Trưởng tộc của dòng họ - nên ông được giao trách nhiệm làm Trưởng ban liên lạc của dòng họ Lý ở Hàn Quốc. Hằng năm, dòng họ Lý có một cuộc họp mặt chính thức, nhưng ban lãnh đạo dòng họ vẫn thường xuyên gặp nhau để thảo luận những vấn đề liên quan dòng họ. Dòng họ Lý sinh sống và làm việc ở khắp các tỉnh thành của Hàn Quốc, nhưng thường xuyên có liên lạc chặt chẽ và luôn hướng về cội nguồn, về quê hương, đất nước. Bản thân ông, kể từ khi Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao hồi cuối năm 1992, năm nào ông cũng về Việt Nam vài lần và tính đến nay ông đã về thăm đất nước tới gần 40 lần.
    Ðể góp phần tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời tích cực tham gia đóng góp công sức xây dựng quê hương đất nước, năm 1995 dòng họ Lý đã thành lập Hội giao lưu văn hóa dân tộc Hàn Quốc - Việt Nam. Dòng họ đã tham gia hỗ trợ việc xây dựng và biểu diễn vở tuồng "Hoàng thúc Lý Long Tường" ở quê hương Ðình Bảng, Bắc Ninh (Hà Bắc); hỗ trợ việc trao đổi các đoàn nghệ thuật biểu diễn giữa hai nước; dịch sách "Hoàng thúc Lý Long Tường" từ tiếng Hàn sang tiếng Việt; đóng góp công đức xây dựng nhiều đền, chùa ở quê hương, trong đó có đền Ðô, đền Dương Lôi, đền thờ Hoàng hậu Ỷ Lan... Ông Ly Chung Cơn, một người thuộc dòng họ Lý - chủ một công ty xây dựng lớn ở Hàn Quốc - đã hoàn thành việc xây tặng một ngôi trường THPT trị giá 108 nghìn USD ở Tam Kỳ (Quảng Nam) hồi tháng 8-2004 và đóng góp mười nghìn USD vào Quỹ ủng hộ trẻ em Việt Nam.
    Ông Lý Thừa Vĩnh rất mừng khi mới đây được Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài cấp giấy chứng nhận ông là "Việt kiều" và điều này cho phép ông sắp tới sẽ được dự cuộc gặp đón Tết Ất Dậu 2005 do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức hằng năm tại Hà Nội. Ông Lý Thừa Vĩnh tâm sự, ông rất muốn được sống trong không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc ở Việt Nam.
    Nói về cảm tưởng khi trở về Việt Nam những năm gần đây, ông Lý Thừa Vĩnh cho biết, ông và bà con trong dòng họ Lý ở Hàn Quốc rất vui mừng khi thấy đất nước đang ngày càng thay da đổi thịt. Bà con trong dòng họ của ông đặc biệt vui sướng, cảm động và tự hào khi được chiêm ngưỡng và được dâng hương dưới chân bức tượng hoành tráng và uy nghi của Vua Lý Thái Tổ được khánh thành mới đây ở ngay giữa khuôn viên một vườn hoa đẹp bên bờ Hồ Hoàn Kiếm, trung tâm thủ đô Hà Nội.
    Kể về gia đình riêng của mình, ông Lý Thừa Vĩnh tâm sự, ông có hai con. Con gái lớn, 21 tuổi, hiện là sinh viên trường đào tạo cô nuôi dạy trẻ. Con trai út, 19 tuổi, là sinh viên ngành công nghệ thông tin. Năm tới, con trai ông có kế hoạch về Việt Nam để học đại học chuyên ngành này ở trong nước. Ông và vợ ông từng kinh doanh nhiều lĩnh vực: làm nhà hàng, mở văn phòng thương mại và hiện nay đang mở cửa hàng mỹ phẩm và kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng tại TP Inchon. Ông dự định trong năm 2005 sẽ về Việt Nam mở nhà hàng và văn phòng thương mại.

Chia sẻ trang này