1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu quả của thuốc lắc sẽ bị làm sao

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phongkhamkt1, 27/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongkhamkt1

    phongkhamkt1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2015
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    1
    Một tay chơi ở xứ sở sương (vì lý do tế nhị, danh tính người đàn ông 37 tuổi này không được tiết lậu) đã trở thành một siêu kỷ lục gia chơi thuốc ecstasy, thường được gọi là thuốc lắc khi nuốt đến 40.000 viên trong vòng 9 năm (kỷ lục cũ chỉ có 2.000 viên)!

    [​IMG]
    Cách đây 7 năm, tay chơi này đã cai nghiện, giã biệt thuốc lắc, nhưng hậu quả của nó thật là khủng khiếp.

    Các thầy thuốc ở trọng điểm Cai nghiện Trường Y Saint George, London - nơi tay chơi nói trên đang được điều trị - cho biết những viên thuốc gây ảo giác mạnh đã tàn phá con nghiện về thể xác và tinh thần ở mức độ chết dở sống dở. Họ đã liệt kê ra ít nhất 3 bệnh nặng: hoang tưởng, ảo giác và suy nhược tâm thần. Ngoài ra, bệnh nhân cũng bị cứng cơ, đau nhức trực tính ở vùng cổ và quai hàm hoá á khẩu. Xem thêm: bồn mátxa chân

    Bệnh sử cho biết bệnh nhân bắt đầu chơi thuốc lắc từ năm 21 tuổi. Trong 2 năm đầu, bệnh nhân dùng trung bình 5 viên trong 2 ngày nghỉ cuối tuần. Sau đó, bệnh nhân tăng “đô” lên 3 viên rưỡi/ngày. Trong thời gian "sung" nhất (4 năm liền), bệnh nhân dùng mỗi ngày 25 viên. Với “đô” kinh khủng này, bệnh nhân từng bị ngất nhiều lần giữa lúc dự các “party”. Hoảng sợ, bệnh nhân ngưng thuốc. thế mà nhiều tháng sau đó, bệnh nhân vẫn bị ảnh hưởng của thuốc phải nằm liệt giường.

    bác sĩ Christos Kouimtsidis, người chữa trị cho bệnh nhân 5 tháng liền, cho biết không ngày nào bệnh nhân không bị ảo giác, đau nhức cơ mặc dầu được chữa chạy tích cực. Bệnh lý rõ nhất là bệnh nhân không nhớ nổi những gì vừa xảy ra, một triệu chứng thường thấy ở các tay nghiện rượu nặng. Các thí nghiệm cho thấy bệnh nhân vẫn nhớ những chuyện cũ nhưng không thể nhớ chuyện mới.

    “Đây là một trường hợp hiếm thấy. Anh ta không nhớ ngày tháng. Điều đáng lo nhất là anh ta không tinh thần được tình trạng mất trí nhớ này”, thầy thuốc Kouimtsidis nhận xét. Nghiên cứu sâu thêm, bác sĩ cho biết trong gia đình của bệnh nhân không ai mắc những chứng bệnh về thần kinh. Trong lịch sử phân tâm học cũng chưa có trường hợp nào như thế. Do đó, có thể kết luận rằng dùng hằng ngày thuốc ecstasy trong một thời kì dài hệ thần kinh sẽ bị thương tổn nặng.

    Ngoài những chứng bệnh khó chữa nói trên, dùng quá liều ecstasy có thể gây tử vong. Nhiều người uống quá liều sợ chết nên uống thật nhiều nước để giải độc cũng có thể chết vì ngộ độc nước (hyponaetraemia)

Chia sẻ trang này