1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Have *** có phải là thú tính ???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi boy2004, 10/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Thú mà ..have *** người ta gọi là giao phối.
    Người mà have *** người ta gọi là ********
    Vừa giao lưu và kết hợp tựu chung là giao hợp.
    Have *** mà không kiểm sóat được suy nghĩ, hành vi được gọi là giao phối -----> thú đội lốt người (dùng cho mấy đồng chí chuyên hiếp dâm gọi là thú tính)
    ...đthoại,..
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    trước hết ... nhiệm vụ đầu tiên của *** là bảo tồn giống nòi ... thứ 2 là để thoả mãn ... tâm hồn
    thú và người giống nhau ở chỗ *** để duy trì giống nòi ... còn thú có xxx để thoả mãn nhu cầu ko thì em chịu
    thú thì mỗi loại chỉ duy nhất có 1 kiểu, 1 tư thế xxx thôi ... còn người thì muôn hình muôn vẻ ... ^^ fát triển thế thì sao gọi là thú tính được nhỉ ^^
  3. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Không, con đực hít hít rồi liếm cho con cái cơ mà.
  4. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Cần chú ý. Con vật nó ko phá thai. Con người thì có thể chủ động phá thai.
    Nghe nói các bệnh viện phụ sản Hà Nội, học sinh cấp 3, sinh viên đại học đông như đi hội, đến phá thai phải ko nhi?
  5. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
  6. sallydespot

    sallydespot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Thú tính hay hông thì có lẽ chẳng ai thèm quam tâm đâu ! Người ta vẫn làm chuyện đó hằng ngày đó thôi .Có người thiếu nó còn sống hông nỗi nữa đó.Có lẽ là do quan niệm từng người thôi .Nếu thú tính thì hơi quá đáng vì nếu hông có nó thì sao có chúng ta?
  7. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    ai lại gọi *** là thú tính ..chỉ có mấy con dê dâm dục ko làm chủ bản thân ,chuyên đi hành động mà sau đó được đăng báo ,mới gọi là thú ,vì chỉ có động vật mới dùng sức mạnh để đạn được điều đó thôi .
  8. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Từ thủa sơ khai đến thời hiện đại này, con người luôn bao gồm 2 phần: phần Con và phần Người. Tuỳ vào sự học tập, trau dồi, rèn luyện... mà mỗi người thể hiện phần Con nhiều hơn hay phần Người nhiều hơn.
    Mình nghĩ trong tất cả mọi hành động khi nhìn rõ thì đều thấy cả 2 phần này. Chẳng hạn 1 công việc trừu tượng như: Bộ trưởng đứng đầu 1 ngành chẳng hạn, những vị điều hành cư xử với phần Người nhiều thì Bộ ngành đó luôn phát triển tốt, dân được nhờ; ngược lại những vị cư xử cai trị Bộ ngành đó = phần Con thì ôi thôi..., chắc các bạn cũng đã được chứng kiến nhiều rồi.

Chia sẻ trang này