1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY CÙNG KHÁM PHÁ MẠO TỪ TIẾNG PHÁP !

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi pth, 18/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvs

    nvs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cái khái niệm xác định với không xác định rất khác nhau trong cuộc sống và trong ngôn ngữ.Nói một cách chính xác thì ngôn ngữ là sự kết tinh các hình thái trong cuộc sống,chính vì thế nó là một phạm trù trừu tượng .Quay lại vd mà tôi đã đề cập ở trên,dễ thấy một sự chưa hợp lý trong thực tế: khi tôi nói câu Ah,une fille au centre des loups thì tôi đã xác định rõ ràng cô gái đó là người nào,vị trí đứng của cô ở đâu,vậy đối tượng fille đã được xác định rồi chứ nhưng tôi vẫn dùng mạo từ không xác địnhune,hay là tôi đã nhầm nhỉ! Thôi!cho tôi quay lại cách dùng mạo từ trong câu của tiếng Pháp cho dễ chịu một chút :cứ đối tượng nào đã được xuất hiện trong câu trước đó thì dùng mạo từ xác định còn nếu đối tượng đó được đề cập đến lần đầu tiên thì đành dùng tạm "un" "une","des" vậy!Ấy thế mà khi Lissette nói: "oh,les membres du club de francais-ttvnonline" thì rõ ràng đối tượng "membres du club de francais" mới đề cập đến lần đầu tiên thì lại dùng article défini.Thế này thì tôi nhầm thật rồi!!!
    vison
  2. pth

    pth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Toute règle a son exception
    Hình như bác chưa đọc kỹ bài của tôi rồi.Tôi viết lại nhé :
    Tóm lại, do nhu cầu cần xác định một sự vật nào đó trong giao tiếp mà người nói sử dụng mạo từ xác định hay không xác định.
    Đến đây ,tôi xin mở một ngoặc nhỏ.Bản thân mạo từ không xác định một sự vật .Nó chỉ là dấu hiệu cho thấy một sự vật được nhìn như xác định hay chưa xác định thôi.Cho nên, để có thể sử dụng đúng mạo từ thì trước tiên nên biết quan sát sự vật và quan sát cách nhìn của chính chúng ta lên sự vật ấy.

    Quay trở lại phân tích vidu của bác, vì Lissette có quen biết Nvs và Pth,cho nên ,trong trường hợp này ,Lissette hoàn toàn có quyền coi họ như là đã xác định ,và chính vì vậy Lissette dùng mạo từ xác định Les membres du CFT.
    Như vậy ,trong trường hợp trên không hề có người nghe (l'interlocuteur) ,nên,Lissette (le locuteur ),người đã biết Nvs và Pth, có thể tự nhủ như vậy .
    Giả sử lúc đấy có Vietnobita đứng kế Lissette , thì Lissette sẽ nói :" Oh ,ce sont des membres du CFT ".
    Trong trường hợp này ,chúng ta không thể nói là Lissette không biết Nvs và Pth nữa.Lissette vẫn biết đấy chứ.Nhưng Lissette không nói với chính mình ,mà bạn hướng đến đối tượng nghe là Vietnobita ( l'interlocuteur ),người không biết quen biết Nvs và Pth.Nghĩa là người nói đã đặt mình vào địa vị của người nghe để giới thiệu .
    Giả sử Vietnobita có quen hai người kia đi chăng nữa thì Lissette vẫn có quyền cho rằng Vietnobita không quen biết họ và giới thiệu họ như những người mới xuất hiện lần đầu tiên.Sự đính chính sẽ được thực hiện trong những tours lời nói tiếp theo.
    Chính vì những lí do trên mà việc Lissette dùng mạo từ DES là hoàn toàn hợp lý.
    Như vậy một lần nữa tôi lại chứng minh cho các bác thấy trong giao tiếp luôn diễn ra hiện tượng người nói nương theo người nghe ,nghĩa là người nói đặt mình vào vị trí của người nghe để giới thiệu các sự vật.
    La terre ronde comme une orange
    Được pth sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 28/12/2002
  3. pth

    pth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Vì nhu cầu cần trình bày một sự việc được nhìn như xác định hay không/chưa xác định mà người nói dùng mạo từ xác định hay chưa xác định
    Nội dung trên có ý nghĩa quan trọng xuyên suốt khi tiếp xúc với vấn đề mạo từ trong tiếng pháp .
    Tất cả những điều tôi trình bày được dựa trên quan điểm của trường phái ngữ pháp cổ điển ( la grammaire tra***ionnelle ).
    Được pth sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 31/12/2002
  4. pth

    pth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    CÁC TRƯỜNG HỢP DÙNG MẠO TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH
    Câu hỏi đặt ra là trong những trường hợp nào thì người nói cần dùng đến mạo từ không xác định.
    Như chúng ta đã biết ,mạo từ không xác định chỉ mang một ý nghĩa duy nhất là không xác định. Bản thân nó không có quyền cho phép coi sự vật nào đó như chưa xác định.Mà nó chỉ là dấu hiệu cho thấy sự vật nào đó được coi như là chưa xác định mà thôi.Vậy ,trong những trường hợp nào sự vật được coi như chưa xác định ???
    1. Khi một sự vật xuất hiện lần đầu tiên trong chu cảnh thì nó được coi như chưa xác định ,cho nên , trường hợp này yêu cầu dùng mạo từ không xác định.
    ex : Je connais UNE personne qui puisse t'aider dans cette affaire .
    Người nói nói rằng :" tôi biết một người có thể giúp anh trong vụ này". Như vậy,người nói hẳn phải đã xác định được nhân vật mà anh ta đang đề cập ,nhưng người nói vẫn dùng mạo từ không xác định ,đó là bởi vì người nói đã đặt mình vào địa vị người nghe chưa biết nhân vật đấy để giới thiệu nhân vật đó như chưa quen biết, chỉ mới xuất hiện lần đầu .

    ex : ah , c'est UNE fille au centre des loups.
    Tôi lấy lại vidu của Nvs .Trong trường hợp này , lần đầu tiên khi người nói nhìn thấy cô gái thì rõ ràng cô gái ấy đối với người nghe được coi như chưa xác định.Nên,sử dụng mạo từ không xác định UNE là hoàn toàn hợp lý.
    Vous avez tous disparu ?! Ne me laissez pas monologuer ,S.V.P.!
    Sans toi ,les émotions d'aujourdhui ne sont que la peau morte des émotions d'autrefois
  5. pth

    pth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG MẠO TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH
    2.Trong các định nghĩa, khi có nhu cầu cần gọi tên một sự vật ( nommer un objet ) hoặc nêu lên một đặc trưng bản chất của một sự vật đại diện cho tất cả những sự vật khác cùng thuộc loại với nó thì người ta cũng dùng đến mạo từ không xác định.
    ex : Cet outil est/s'appelle un pied-de-biche
    ( Công cụ này là cái nạy đinh )
    3.Mạo từ không xác định còn được sử dụng để diễn đạt số lượng duy nhất ,đối lập với 0,2,3...Như vậy ,trong trường hợp này mạo từ không xác định cũng đồng thời là tính từ chỉ số lượng.
    Chính vì đặc điểm này mà trường phái ngữ pháp chức năng không coi UNE như mạo từ không xác định.André Winther xếp UNE vào loại từ định lượng ( quantificateur )
    ex :- Combien de stylos t'as achetés ?
    -J'en ai acheté un .

    4.Trong hàng loạt các sự vật cùng loại , để lấy ra một sự vật bất kỳ,người ta cũng mượn đến mạo từ không xác định để giới thiệu sự vật ấy.
    ex : . Quand tu vas à la papeterie ,achète - moi un crayon
    .Tu prends un verre ? ( une boisson parmi les possibles

    Chúng ta rất hay gặp những vidu loại này trong cuộc sống thường ngày,thậm chí chính chúng ta cũng hay nói như vậy,nhưng có lẽ ít ai để tâm giải thích cơ chế dùng của mạo từ
    không xác định.
    Thật vậy ,anh bạn hỏi : " Anh dùng một ly chứ ?" . Một ly,UN verre, ở đây được ngầm hiểu giữa hai người là một trong những loại nước uống mà anh biết là tôi có thể uống được,chứ không phải bất kỳ đồ uống bậy bạ nào có trên đời này.
    Có nhiều người không hiểu được giá trị diễn đạt của mạo từ trong những trường hợp tương tự như trên ,cho nên thường hay bắt bẻ người nói.
    Vdu : Anh A rủ anh B , hết làm mình đi uống một ly nhé.Anh B đồng ý.Anh A hỏi tiếp vậy tụi mình đi quán nào đây.Anh B trả lời quán nào mà chẳng được.Nghe vậy ,anh B nổi quàng : cậu này nói hay nhỉ ,thế chúng ta đi bia ôm nghe có được không.
    Ở đây ,rõ ràng anh A đã không hiểu ý của B ." quán nào cũng được " phải được hiểu là một trong số những quán mà chúng ta có thể đến được.
    Vidu trên một lần nữa lại chứng minh cho chúng ta thấy rằng ngôn ngữ chỉ là công cụ giao tiếp .Để có thể giao tiếp tốt thì trước tiên phải biết quan sát cơ chế hoạt động của tư duy của chính chúng ta.
    Et l'on s'aimera encore lorque l'amour sera mort
  6. pth

    pth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    CÁC TRƯỜNG HỢP DÙNG MẠO TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH
    5.Ngoài ra mạo từ không xác định còn được dùng để diễn đạt một số lượng không xác định.Tính chất không xác định này được quy định bởi bản thân sự vật.
    -Nếu được đặt trước những sự vật gồm hai bộ phận , hai phần,vidu : des chaussures ,des yeux,des ciseax....,mạo từ không xác định sẽ có chức năng diễn đạt một số lượng không xác định .
    ex: Je vais acheter des chaussures ( une ou plusieurs paires ?)
    -Mạo từ không xác định dùng trước những khái niệm về thời gian ( heures,dates,fêtes,...) để diễn đạt một sự lặp lại.
    ex : j'ai passé des Noels inoubliables .
    La vie est douce pour ceux ki la prennent en douceur
    Được pth sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 31/12/2002
  7. PFIEVer

    PFIEVer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    PTH viết tiếp về mạo từ bộ phận đi,em mới học nên chưa thành thạo phần này

Chia sẻ trang này