1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy để bạn bè khắp 5 Châu biết đến nền VÕ THUẬT VIỆT NAM

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 23/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Sách vở , báo chí và lịch sử cận đại VN có gì là trung thực .? do khả năng nhận định và thao khảo của mỏi người . đáng tin nhất là ngày post bài ,,,,,,,,,,,,
    Võ thuật VN đả bị cấm sau 75 , những người mê võ lén lúc tập ,bị công an bắt là khổ đời , đến khi mở cửa .võ cổ truyền có cơ hội trở mình trong khuôn khổ 10 bài quy định củng là sự gới hạn sáng tác của môn võ , trong suốt thời gian qua 10 bài quy định chỉ có múa để lấy huy chương không phát huy và đột phá những gì mới mẻ trong những bài đó .tương lai ra sao................?
    Cổ truyền và đấu khán vốn cùng một nguồn nó có truyền thống ở gới võ thuật từ ngàn xưa , nay được chia ra thành 2 nhánh nên không nói lên cái đặc điểm cùa võ Việt , đấu khán bị cấm gối chỏ ,đó nét đặc thù của võ Việt đã làm những dòng võ bạn nể đôi phần ...nó là nguyên nhân tại sao con em Việt và thế gới không biết đên võ Việt và lầm lẩn , có một số trở thành vong bản
  2. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    MỘT SỐ LOẠI BINH KHÍ RIÊNG CỦA VIỆT NAM:
    - Thiết - Lĩnh: gồm 2 thanh gỗ rắn hoặc tre già, nối với nhau bằng dây hoặc con xỏ ở đầu, thanh mẹ dài để cầm đánh, thanh con ngắn quay vung lên phang đối phương. Thiết lĩnh sử đơn giản nhưng uy lực rất mạnh trong chiến đấu.
    - Bút - Chì: Là mai hoặc thuổng có buộc dây thừng ở cuối cán. Khi ném, phóng thì nắm chắc đầu dây, vung tay ném mai ra tiện cắt chân địch, rồi lại thu về để đánh tiếp.
    - Bút - Sắt: là ngọn giáo, ngọn mác hay mũi sắt nhọn cắm trên đầu cán tre. Khi gần tiếp giáp đối phương, uốn cong cán bút rồi lựa chiều buông ra cho văng mạnh vào đối phương. Phóng bút sắt ra không thu về được.
    - Thủ - Tiễn: Rất thịnh hành vào thời nhà Lê, thường xuyên luyện tập của các võ tướng. Thủ tiễn là loại ám khí nhỏ, bắn bằng tay, thường để trong áo giáp, khi gặp địch liền phóng ra có khi số lượng tới hàng trăm phát liên tục. Thủ tiễn có thể kẹp ở các ngón tay, có thể phóng ra liên 3 trong 1 lần phóng.

  3. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Bàn thêm với anh Banabinhdinh:
    - 10 bài qui định, dùng để hội diễn võ Cổ truyền. Đã có 1 thời có người muốn thống nhất võ học cổ truyền, nên muốn đưa các bài đó vào chương trình chính thống để các môn phái qui về 1 mối nhưng không thành. Các bài đó anh có theo hay không cũng không sao, vì bây giờ nhiều môn không có dạy các bài đó (vì họ cho là rườm rà, không cần thiết).
    - Về vấn đề múa 10 bài theo qui định để lấy huy chương: Theo tôi biết thì nếu anh thích thì cứ việc múa, còn nếu không thì chẳng ai ép anh cả. Có nhiều môn họ vẫn tạo ra các bài riêng để biểu diễn và cọ sát; nếu anh có hỏi họ về 10 bài qui định của liên đoàn thì họ sẽ trả lời là: "không biết, biết để làm gì vì chúng tôi có tập để biểu diễn với hội diễn bao giờ đâu".
    Qua hội diễn võ Cổ truyền phía Bắc do Công ty Đông Nam Dược Bảo Long (của Vs Nguyễn Hữu Khai) tài trợ vừa qua thì 10 bài đó không xuất hiện với hầu hết các môn phái, tất cả họ chỉ đưa đến những bài riêng của môn phái họ mà thôi.
    Nói chung 10 bài qui định sẽ dần lui vào dĩ vãng.

  4. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    biểu diển võ thuật thuần tuý của từng môn phái ,đúng là trăm hoa đua nở , gán vào cổ truyền VN không có những bài qui định do nhà nước chỉ định ,có phải treo đầu dê bán thịt chó không vậy ?.và coi thường luật định của một quốc gia, thì xả hội ra sao , hay là theo truyền thông của anh 7 trên nói dưới không nghe đã thành luật , có lợi cho cá nhân là đủ,
    buồn lắm thay cho mầm non đất Việt.
    Được banabinhdinh sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 23/08/2007
  5. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    1. "Bài bản do Nhà nước qui định" có phải là áp đặt mệnh lệnh duy ý chí của "Thời bao cấp" không ?
    2. Qui định của Liên đoàn Võ cổ truyền VN chưa được coi là LUẬT. Luật là phải do Quốc Hội phê chuẩn và phải có Quyết định ban hành thì mới được coi là luật và có hiệu lực kể từ ngày... tháng .... năm..... ký.
    Cái này anh Bana nhầm lẫn giữa Qui định và Luật, Qui định chưa bao giờ được đứng ngang hàng với Luật cả. 10 bài của Liên đoàn chỉ định là khuyến khích nên có, chứ không phải là Luật đâu anh.
  6. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
  7. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    nhức đầu quá xá khi đọc mấy cái đối đáp giữa anh Bà Nà và anh Quyền Tàu VN ..he..he..
    ĐB cũng có học mấy bài của VCT ,có xem các môn khác trong hội võ CT đánh 10 bài ,chủ yếu là thi lên đai ,học có cái hình đánh cho đẹp .Còn nghe mấy ông nội võ sư chỉ đạo mấy em lúc lên thi : " tụi bây kiếm cây mây nhẹ nhẹ đánh bài côn để cho đầu cây lúc đánh run bần bật là ngon rồi.!!!,đừng để rớt côn ,sao cũng đậu ."
    Mấy anh cãi làm chi ba cái bắt buộc hay không bắt buộc ,mún treo cái bảng thì phải vào ,vào thì phải tập ,có trong hoàn cảnh đó mới biết .Chứ dạy âm thầm trong nhà vài thằng đệ tử thì ai chấp.
  8. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Bana lên tiến về danh từ Võ cổ truyền Việt Nam nó ảnh hưởng tới xương máu của tiền nhân , 10 bài quyền qui định Dong bai còn tập qua , bana chưa bao giờ tập qua và đồng thuận từ ban nghiên cứu về võ phục ,binh khí và một số bài , họ đã làm lệt đi cái truyền thống của người Việt buồn 5 phút .cai truyền thống của một quốc gia mặc dù nó xấu sí ,dị dộm đi nữa nó cũng thể hiên của một dân tộc , hay nhìn lại xem dân nhựt , đại hàn , ấn độ.lào và người dân tộc VN .v.v.v.. họ còn giử được cái bản sắc dân tộc của họ trong dịp lể hội . Võ cổ truyền Việt Nam nói lên được đều gì của dân tộc Việt qua bộ võ phục và binh khí ?. Nó chỉ nói lên sự tự nguyện đồng hoá văn hoá do một số người nào đó bắt 80 triệu dân Việt phải chấp nhận ,củng là nhịp nối cho con em Việt không được học sử Việt đi lệch hướng . Tệ hại hơn nữa treo bản diển võ cổ truyền toàn là sơn đông mải võ , dùng đầu làm đe đập đá , nuốt lưởi lam , đóng đinh xuyên qua da , còn đưa lên youtube vietnamese martial art . người tây phương cho những trò đó là man rợ , trẻ con mẻo hư hỏng củng đeo xích xuyên qua da đeo lủng lẳng đi ngoài phố ,ai củng tránh xa , không lẽ tiên nhân của người Việt như thế đó sao .?
    Người Việt học võ nào cũng tốt , không nên kéo tiền nhân người Việt xưống làm cái đe đập đá như cá ngài đang làm để kiếm cơm . cảm ơn
  9. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Hi, anh Bana
    10 bài qui định của Liên đoàn VCT-VN qui định đã có sách và đĩa hướng dẫn gửi tới các môn - các phái và các lò tại VN rồi mà anh. Nó sẽ không mất mát, nhưng để hiểu rõ về những bài đó thì phải có phân thế, có đối luyện theo những kỹ thuật của các bài đó như các môn Kungfu mới được. Nếu không có các phần đó thì mới chỉ là có mỗi cái hình của bài quyền tức là chỉ múa mà thôi.
    Nếu anh Bana chưa có 10 bài đó thì nhờ các anh em ở trong nước gửi đĩa hướng dẫn qua là được.
    Còn giữ gìn truyền thống của Tổ tiên thì võ thuật chỉ là khía cạnh rất nhỏ thôi anh.
  10. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Bổ xung thêm chuyên mục MỘT SỐ LOẠI BINH KHÍ RIÊNG CỦA VIỆT NAM :
    - Nỏ máy (còn gọi là Nỏ thần) của An Dương Vương:
    Chúng ta đều biết là An Dương Vương sống cùng thời với Doanh Chính ( tức Tần Thuỷ Hoàng) của Trung Hoa. Sau khi cướp ngôi Vua của vua Hùng (theo sử sách các vua Hùng truyền được 18 đời thì bị bộ tướng của vua Hùng là An Dương Vương nổi lên và cướp ngôi). Trong khi chưa xây thành Cổ Loa, thì Doanh Chính (Tần Thuỷ Hoàng) sau khi thống nhất Trung Quốc liền xua 50 vạn (500.000 ) quân xuống phương Nam để diệt nốt cái gai trong mắt nhà Tần. An Dương Vương lúc đó đã sáng tạo ra vũ khí rất ưu việt thời đó gọi là NỎ THẦN tức là Nỏ Máy theo cách hiểu hiện nay, mỗi loạt bắn ra nhiều mũi tên làm quân thù khiếp đảm. Nhưng lúc đó, An Dương Vương chưa xây thành quách là Cổ Loa nên tạm thời tránh sức mạnh của quân đội Tần Thuỷ Hoàng nên mới phải dùng kế VƯỜN KHÔNG NHÀ TRỐNG để quân đội nhà Tần gặp khốn khó trong vấn đề lương thảo, cộng thêm khí hậu thổ nhưỡng không hợp. Nên lúc quân sĩ của Tần Thuỷ Hoàng hoang mang, số chết đói và bệnh tật cộng với sự hiểm trở nên An Dương Vương mới ra lệnh xuất binh, có sử dụng các loại vũ khí trong đó có Nỏ - Máy để tiêu diệt quân Tần. Đại phá 50 vạn đại quân và bắt sống tướng nhà Tần. Sau khi đã diệt song quân Tần, An Dương Vương mới khẩn trương xây thành Cổ Loa (tại Đông Anh - Hà Nội ngày nay) để lo chống giặc lâu dài. Thành xây xong, Triệu đà nhờ có Trọng Thuỷ giả vờ kết hôn cùng con gái của An Dương Vương để ăn cắp bí mật làm Nỏ Máy của An Dương Vương và phá huỷ vũ khí đạn dược quân lương nên ADV bị thua và trên đường trốn chạy nhà vua mới sử tội chết cho con gái tức công chúa Mỵ Nương.
    Thời đó, có lẽ An Dương Vương là người đầu tiên sáng tạo ra Nỏ máy (súng máy) trên thế giới cũng nên.
    Nhưng tiếc rằng Lịch sử Việt Nam không còn lưu giữ lại được thứ vũ khí nổi danh 1 thời này của An Dương Vương.

Chia sẻ trang này