1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hay láng nghe: ĐINH MÊNH cua BEETHOVEN...!Thiên tài âm nhac..

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi nang_xita, 14/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Corindon

    Corindon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Yngwie .Malmsteen một tay guita chơi neo-classic rock uýnh bài gì của Bethoven dài những 55' nghe tê cả người.Em không biết tên bài ấy,ai là cao thủ bảo em với

    Corindon
  2. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    ------------
    Cái này bạn cho vào chỗ Học Thuật ấy. Có bác Zen cũng quan tâm và viết về Freud. Bạn viết chữ hoa thế này khó đọc quá. May mà cái bạn viết tớ đọc rồi nên không thấy khó hiểu được bạn viết chữ gì chữ gì.
    ----------
    Đồng chí Malmsteen có lẽ là tài năng guitar điện thể loại Rock lớn nhất từ sau hội Jimi Hendrix, Jimmi Page, Jeff Beck, Eric Clapton, Van Halen đến giờ. Đồng chí này có biệt tài là có khả năng chơi tốc độ cực cao- nhiều khi nghe đồng chí này chơi guitar điện có cảm giác như đang nghe Violin chứ không phải là nghe guitar. Cái đĩa bạn bảo Malmsteen chơi nhạc Beethoven 55 phút thì tớ không biết-do lâu lắm rồi tớ không nghe nhạc Rock như hồi mới sang đây. Tớ chỉ có 2 cái đĩa của chú này trong đó có một cái là Concerto chú ấy cóp nhặt nhạc của J.S.Bach để viết thành. Nghe chỉ khác mấy bản nhạc của Bach độ vài nốt không đáng kể!!.

    Thương nhớ chảy quện thành đêm
    Da diết biến anh thành bóng tối.

  3. rockbie

    rockbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Yngwie Malmsteen trình tấu nhạc cổ điển của Beethoven, Bach, Paganini, Tchaikowsky, Pachebel trong 2 dĩa này: "Young Person's Guide to the Classics", Vol. 1 và 2 được phát hành năm 2000. Đó là những Suite, Symphony, Sonata được kết hợp tuyệt vời giữa nghệ thuật nhạc cổ điển và Heavy Metal qua tiếng đàn "phù thuỷ" của Malmsteen.
    Trước đó, anh đã chứng tỏ sự thành công có một không hai trong việc đưa tiếng đàn ghita điện thành nhạc cụ chính trong một concerto: dĩa "Concer*****ite for Electric Guitar and Orchestra in E Flat Minor Op. 1".
    Dĩ nhiên những thể nghiệm này rất kén chọn người nghe vì đó là hình tượng rất mới của nhạc cổ điển hoặc đối với những rockfan cũng rất là khó thuyết phục. Song song đó, các thể loại khác cũng bắt đầu có một sự cải cách và muốn tiến đến một sự hoà nhập mới vào thế giới âm nhạc. Chẳng hạn như Opera và Rock. Có ai nghe dĩa "The Beethoven's Last Night" chưa nhỉ?
    Behold the heart of mine in flames!
  4. DuskRock

    DuskRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Rock và nhạc kịch hầu như là quá mới mẻ, nhưng tôi cũng đã được dịp nghe qua dĩa "Beethoven's Last Night" này rồi. Một phong cách giống như Savatage phải không? Thật là ngạc nhiên khi âm điệu nhạc rock lại có thể hòa hợp với giàn nhạc giao hưởng hay như thế.
    Tôi nghĩ trong đây này họ nói về nhạc cổ điển thuần tuý nên rockbie post lại bài này ra trang Rock có thể nhiều người chú ý hơn.
  5. KONICAHAHAHA

    KONICAHAHAHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    TÔI RẤT VUI KHI CÓ NHIỀU BẠN CŨNG YÊU THÍCH NHẠC BEETHOVEN NHƯ TÔI .TÔI THẤY BÀI NÀO CỦA BEETHOVEN CŨNG HAY CẢ.NHƯNG BẢN GIAO HƯỞNG SỐ 6 THÌ NGHE PHÊ THẬT ĐẤY
    MỘT TUẦN CÓ THỂ KHÔNG ĂN CƠM CHỨ KHÔNG THỂ KHÔNG NGHE NHẠC CỦA BEETHOVEN
    KONICA

Chia sẻ trang này