1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tham gia hành trình văn hoá cùng JC nào ;-) CHẶNG THỨ 2

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi mit-uot, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chắc là dùng bập bênh để bênh vật nặng lên. Đoán mò thôi.

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Lần này chỉ có anh Vịt trả lời đúng thôi. Đáp án ở đây chính là cái đu quay -??f-ff,. f-ff, là từ có nguồn gốc từ tiếng Bồ Đào Nha, trong tiếng Nhật cũng có từ đu quay là ,?.は,S hoặc ふ,?"". Đu quay kiểu Châu Âu du nhập vào Nhật Bản vào khoảng thời gian từ năm 1860 đến 1863, và cũng từ đó đu quay được coi là một dụng cụ tập thể dục, đến đầu thời Minh Trị thì nó được dùng để huấn luyện các tân binh mới nhập ngũ. Các tân binh sẽ phải đứng trên đu quay, tay ko được bám vào 2 dây 2 bên và đung đưa.
    à, cái bập bênh tiếng Nhật là ,f,f ( seesaw), còn cái cầu trượt là Tべ,S台??^Tべ,Sだ"?
    Câu hỏi số 27 ( mọi ngưòi lưu ý là chỉ đến câu 30 là kết thôi nhé). Câu hỏi này liên quan đến con mèo. Bạn có biết con mèo ngoài việc dùng để bắt chuột ra, nó còn dùng để làm gì ?
    1. Dựa vào sự nhắm mở của đồng tử mèo để biết thời gian
    2. Dùng mèo để kiểm tra thức ăn trước khi đem dâng lên vua
    3. Dựa vào cử động của tai mèo để xem thời tiết.
    Danh sách những người đã trả lời đúng
    1. Stinger : 12 câu
    2. Miu miu : 10 câu
    3. Batis: 9 câu
    4. khongsaurang : 6 câu
    5. Visser Three: 3 câu.
    6. vdiep1205: 1 câu
    7. Akai_usagi: 1 câu
    8. Otdo: 1 câu
    Tの.だ'??人はきっと幸>に'づ"て",
    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 04/04/2003
  3. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0

    nghe câu 2 có vẻ hợp lý
  4. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Kể ra hỏi một câu chung chung như thế này cũng khó đoán bỏ xừ. Ít ra thì cũng cho người ta cái mốc thời gian, chứ còn hỏi dùng mèo để kiểm tra thức ăn trước khi dâng vua thì có lẽ vào thời trung cổ người ta mới làm cái việc dã man này. Thôi chọn đại câu 3.
    Hasta la Vista baby!
  5. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chúa mới biết con mèo được dùng làm gì. Chắc phải hỏi Miu_miu quá Stinger chọn đáp án 1 vậy.
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  6. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bé chọn câu 3. Theo chú Vịt.
  7. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Híc, ai lại nỡ mang em mèo ngoan hiền xinh đẹp như miu đấy ra thử thuốc độc chứ.
    Chắc là câu ba rồi

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
  8. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    câu này có vẻ hơi khó nhỉ? rất tiếc là chỉ có Stinger là đoán đúng thôi. Đáp án ở đây là số 1 : Dựa vào sự nhắm mở của đồng tử mèo để biết thời gian. Kiểu này Stinger dễ về nhất lắm đấy!
    Thời xưa ở Trung Quốc người ta nuôi rất nhiều mèo để xem thời gian. Lý do là mắt mèo phản ứng rất mạnh với ánh sáng, kể cả ánh sáng yếu. Đây là tàn dư của thời kỳ mèo còn là động vật hoang dã chuyên đi ăn đêm ( oO???f??,""?>"???. Trong tiếng Nhật có rất nhiều các thành ngữ liên quan đến mèo, nhưng không hiểu sao tất cả đều mang nghĩa xấu. Chẳng hạn ?OOの>の,^?に???( chỉ những người dễ thay đổi }, ?OOばば? ( chỉ hành động nhặt được đồ của người khác nhưng cứ giả vờ là ko biết )..v.v..Có lẽ là vì mèo thích ăn cá, mà cá lại là thức ăn chủ yếu của người Nhật chăng ( hì, đây chỉ là suy đoán của em thôi nhé )
    Câu hỏi số 28: Món ăn Nhật nổi tiếng vì nghệ thuật trình bày, trang trí. Các quán ăn Nhật ngày càng xuất hiện nhiều tại các nước trên thế giới, trong đó có nước Mỹ, thậm chí ở Mỹ đã có thời món ăn Nhật Bản lên cơn sốt ( f-ffの-oY), với hàng loạt các quán ăn và các sách dạy nấu món Nhật. Tuy nhiên trước khi xảy ra cơn sốt này thì ở Mỹ có một nơi người ta đã ăn rất nhiều món ăn Nhật. Bạn có biết nơi đó là nơi nào không?
    1. Không quân Hoa Kỳ.
    2. Ở New York
    2. Ở các bệnh viện.
    Danh sách những người đã trả lời đúng
    1. Stinger : 13 câu
    2. Miu miu : 10 câu
    3. Batis: 9 câu
    4. khongsaurang : 6 câu
    5. Visser Three: 3 câu.
    6. vdiep1205: 1 câu
    7. Akai_usagi: 1 câu
    8. Otdo: 1 câu
    Tの.だ'??人はきっと幸>に'づ"て",<はs?,?,?,
  9. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    chán nhỉ, sao mà toàn sai . câu 1 .
  10. netnow

    netnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hay nhỉ. Cho tui trả lời với, được ko nhi?
    Tui đoán câu 2. Lý do thì chỉ vì thấy câu 1 và 3 ko hợp lý lắm. Món ăn Nhật làm cầu kỳ , trong quân đội hay trong bệnh viện người ta chắc ko bỏ công sức ra để làm như vậy.
    Nhân tiện cho bình loạn 1 câu. Bữa trước xem tivi thấy 1 quán ăn Nhật ở Úc, người ta bọc bôt miếng Susshi rồi đem rán thành món 天ぷ,?T-. Đây là món ăn ruột của quán ko có trong menu và chỉ có khách quen mới biết. Còn ở một quán ăn Nhật nổi tiêng ở châu Phi, người ta làm sandwitch theo kiểu shushi. Xem ra đồ ăn của Nhật ra nước ngoài cũng bị biến tướng đi một ít.

Chia sẻ trang này