1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy tham gia hành trình văn hoá cùng JC nào ;-) CHẶNG THỨ 2

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi mit-uot, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xsa

    xsa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Cho iem ghi con (3). Tối qua iem mơ thấy con này.
    --------------------------------
    http://bizvn.com
    http://betonamu.net
  2. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì tôi đâu có nói là đáp án 1 có lý đâu. Tôi chọn nó bởi vì cho rằng 2 con kia là sai mà. Ê, biết đâu cục nam châm khi vào đến bụng con bò sẽ tạo ra một chất gì đó (chất sắt chẳng hạn) làm cho máu dễ lưu thông, thức ăn dễ tiêu, tăng cường sức khoả của bò? Biết đâu đấy...
    Cục nam châm khi ở trong bụng con bò sẽ không thể nào hút được kim loại, bởi vì nó chỉ có tác dụng khi kim loại và nam châm ở gần nhau. Chứ còn trong bụng bò ý à, toàn cỏ với rác, kim loại làm sao có cơ hội tiếp xúc với nam châm mà hút với chả hít. Để có thể hút các mảnh kim loại mà không bị cỏ cản trở, bò ta phải nuốt một cục nam châm bự tổ chảng nặng sơ sơ vài ba ký mới ổn. Thôi thì cứ cho là cục nam châm bé xíu cũng có tác dụng đi, nó sẽ hút kim loại chứ gì? Bác Stinger cho rằng buổi tối con bò sẽ cho ra lò vài ba chiếc bánh ga-tô, trong đó có kèm cục nam châm và vô số kim loại, phải không? Dạ dày của bò có 4 khúc: dạ dày cỏ, dạ dày sách, dạ dày khế và dạ dày tổ ong, sau đó thì mới đến bộ ruột dài cả chục mét. Vậy thì ai có thể đảm bảo rằng sau khi cục nam châm và đống sắt vụn kia đi qua từng ấy bộ phận thì nó không cào rách cả dạ dày con bò ra?
    [begin]
    :: vusonviet :: vietech group ::
    cell phone: 0903219779
    e-mail: hattorix@mail.ru | vietech@japan.com
    ICQ#: 262847701
    [end]
  3. aoniti

    aoniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Aoniti cũng nghĩ có lẽ là câu số 1 vì nếu vì mục đích đi tìm bò nếu lạc thì người ta có rất nhiều cách làm như bấm lỗ tai thiết bị từ tính, xâu mũi, hoặc đeo lục lạc. Chưa nói nếu đã vào được bụng bò thì cũng có khả năng ra. Mà nếu ra thì không đạt được mục đích tìm bò.
    Còn câu 2 nghe có vẻ phi lý quá, hút lại để làm gì, nên không chọn
    AONITI
  4. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    câu 1 luôn

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  5. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    thiết bị từ tính la` 磁-ZYT
    Nothing Is Wrong When Love Is Right
  6. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hì, bạn vusonviet cứ bình tĩnh đã nào. Đây mới chỉ là câu hỏi, người ta đưa ra 3 đáp án, trong đó chỉ có 1 đáp án đúng, còn 2 đáp kia không đúng, nhưng cũng không thể kết luận là nó vô lý ngay được, phải vậy không? Và đáp án của câu hỏi này lại chính là đáp án số 2 đấy, đáp án mà bạn cho là rất vô lý ý. Bạn thử xem người ta giải thích như thế nào nhé!
    Loài bò, không hiểu sao rất thích ăn kim loại !!. Nếu mà được thả rông ra ngoài, nó sẽ không chỉ ăn cỏ thôi đâu, mà còn ăn cả những mẩu kim loại nhỏ rơi trên bãi cỏ nữa, do đó dạ dày của chúng rất dễ bị thủng. Vì vậy, họ cho một mẩu nam châm dài chừng 6cm vào dạ dày số 2 (第2のff? trong số 4 dạ dày của chúng. Làm như vậy những mẩu kim loại nhỏ kia sẽ bị hút về phía cục nam châm, tránh cho việc bò bị thủng dạ dày.
    Như vậy là không có ai trả lời đúng câu hỏi này rồi nhỉ? Bung ơi, Bung phải cho hắn nhà Bung đi đời rồi
    Câu 17: Loại máy bay OY??( máy bay không nhìn thấy được ) hoặc 忍?.>OY ( máy bay kiểu Ninja ) ( tạm gọi là " máy bay tàng hình " nhé ) tức là loại máy bay mà không bị radar phát hiện ý. Các bạn có biết làm thế nào mà nó " tàng hình " được không nhỉ?
    1. Nó được sơn một loại sơn đặc biệt
    2. Vì nó có thể phát ra tia Rơn - gen
    3. Vì nó " trốn " trong những đám mây nhân tạo
    Danh sách những người đã trả lời đúng
    1.Stinger: 11 câu
    2. Batistava: 9 câu
    3. Khongsaurang: 8 câu
    4.Akai_usagi: 6 câu
    5. Visser Three: 6 câu
    6. Anpha_au: 5 câu
    7.Kawai_pig: 5 câu
    8. Miu_miu: 3 câu
    9. Xsa: 3 câu
    10. gio_mua_dong : 2 câu
    11. vusonviet: 2 câu
    12. Tus: 1 câu

    Nothing Is Wrong When Love Is Right
    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 25/06/2003
  7. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    He he, cái lày thì phải sử dụng kiến thức kỹxthuật quân sự nước ngoài rùi. Chui sang forum ID 115 xem 1 phát rùi trả lời bé Mít :
    Máy bay tàng hình (đối với Radar), một phần do cấu tạo lớp vỏ của nó có góc nghiêng 30 độ so với phương thẳng đứng nhằm phản xạ sóng radar tới theo một góc khác không cho nó phản xạ trở lại radar, một phần do vật liệu chế tạo vỏ được làm bằng Composite hoặc được sơn một lớp sơn đặc biệt có tác dụng hấp thụ phần lớn sóng radar tới làm nó không thể (hạn chế) bị phát hiện. Tuy nhiên mức độ tàng hình của máy bay cũng tuỳ thuộc vào bước sóng mà loại sơn có thể hấp thụ được nên cũng đã có trường hợp một chiếc máy bay tàng hình F117 bị bắn rơi ở Nam Tư.
    Hi hi trả lời như vậy có đúng ko hả Mit? Anh chọn câu 1 nhá!
    Hasta la Vista baby!
  8. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Cái này rõ là câu 1 rồi. Ko phải em a dua đâu nhá, tại biết trước thế rồi. Ở bên này toàn xem kênh History Chanel, họ nói nhiều về kĩ thuật "tàng hình" ở máy bay lắm. Khi thiết kế máy bay kiểu này, vỏ máy bay thường được tạo thành những góc nghiêng khác nhau để khi tia radar chiếu vào sẽ bị phản xạ đi hướng khác. Ở những chỗ không thể thiết kế được như vậy thì họ sơn 1 loại sơn đặc biệt, như anh Vịt nói, là để hút sóng radar. Khi bay vào vùng căn cứ địch, những chiếc máy bay này sẽ làm cho ảnh hưởng của hệ thống radar bị thu hẹp lại, tạo ra những khoảng trống giữa các vùng radar phủ sóng. Máy bay sẽ "lách" qua những vùng không bị phủ sóng đó để tránh bị phát hiện. Vì nó ko "tàng hình" 1 cách thực sự nên hầu hết các nhiệm vụ đều được thực hiện vào ban đêm để tránh bị nhìn thấy bằng mắt thường. Một điều thú vị nữa là những chiếc máy bay tàng hình như F117, B-2, rất khó điều khiển, thậm chí ko thể điều khiển được bằng con người. Hầu hết nhiệm vụ điều khiển được giao cho máy tính đảm nhiệm.
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  9. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Câu 1 luôn .

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  10. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người cứ chọn câu 1 (bắt chước Viser) thế nhỉ? Tớ cũng thế, hihi
    [begin]
    :: vusonviet :: vietech group ::
    cell phone: 0903219779
    e-mail: hattorix@mail.ru | vietech@japan.com
    ICQ#: 262847701
    [end]

Chia sẻ trang này