1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HDB3 Encoding and Decoding ???

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi namlonghutk46, 07/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namlonghutk46

    namlonghutk46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hiện đang làm đề tài này mà vẫn không hiểu nguyên lý giải mã của HDB3 ra sao ??? Cũng như muốn làm mạch mà chạy thử thì làm thế nào vậy ???
    Em mới vào ngành ĐT nên cũng chả biết mong các bác chỉ cho em với !!!
  2. KhangOzzy

    KhangOzzy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chú đã hiểu nguyên lý mã hoá của HDB3 rồi thì giải mã la quá trình ngược lại thôi. Mà mấy cái chip codec cua nó la hàng chuyên dùng thì tôi e khó kiếm để thực nghiệm lắm. Chú có thể đọc thêm quyển "Transmission Line Systems" của Greenwinch. Còn tài liệu thực hành để tôi về nhà xem lại đã. Có gì để tôi post sau nhé.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  3. gorkipea

    gorkipea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nắn vững luật mã hoá đường truyền HDB3 thì bạn có thể giải mã được đó. Nên từ thiết kế và giải thì nó thú vị hơn. Tôi gợi ý cho bạn nhé! Hãy nhớ lại true table của các phần tử logic. Hy vọng bạn sẽ làm dược. Còn không bạn tìm tài liệu về kỹ thuật truyền dẫn mà đọc.
  4. Tubes

    Tubes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bộ encode/decode còn gọi là bộ tranceiver của đường truyền.
    Nếu nghĩ tới làm mạch, thì quan tâm tới bộ giải mã thôi chưa đủ, mà phải quan tâm tới :
    - Biến áp vào và biến áp ra. Biến áp này sẽ làm nhiệm vụ cách ly và phối hợp trở kháng với bộ tranceiver. Loại BA phụ thuộc vào đường truyền là 120Ohm hay 75Ohm.
    - Bộ tạo xung nhịp clock 2048*8 (hoặc nhân 4), đồng hồ này làm nhiệm vụ đồng bộ nên cần độ chính xác rất cao, jitter thật ít.
    Hiện tui đang có trong tay 1 hay hai cặp tranceiver và biến áp E1 riêng cho nó, mỗi IC có 1E1 (Rx-Tx). Tất cả mới tinh nguyên hộp, nếu thích tui để lại cho, cũng có cả loại IC 16 hay 4 E1, là IC loại pin-ball không chơi được-> cho không. Còn clock thì bạn có thể lấy IC RTC của máy tính để làm, trong đó có chân chuẩn 16KHz, hiệu chỉnh được.
    Túm lại là đầy đủ cả!! Chỉ cần xây dựng, lập trình để điều khiển và test thôi.
  5. gorkipea

    gorkipea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bác Tubes ơi làm gì mà mang dao mổ trâu ra để giết gà thế. Có lãng phí quá không. Bởi vì bác Nguyễn Nam Long chỉ cần codec HDB3 thôi mà. Vấn đề ở đây là có một luồng bit khi qua mạch mạch encoding thì cho ta luồng được mã hoá theo luật HDB3 và khi nhận lại luồng này ra decoding trở lại. Có thể làm mạch riêng rẽ thực hiện các chức năng encode và decode hoặc làm mạch thực hiện cả hai chức nặng này từ những linh kiện mua ngoại chợ trời mà bác.
  6. Tubes

    Tubes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, để không trong ngăn kéo cũng là lãng phí

Chia sẻ trang này