1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows XP/2K/98/95 (Mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi netsurfer, 13/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    HỆ ĐIỀU HÀNH: Windows XP/2K/98/95 (Mục lục trang 1)

    Mục lục chủ đề: (Click vào số trang để chuyển nhanh tới trang đó)
    >>Trang 1<< : Giao diện đa ngôn ngữ của WinXP, Loại bỏ Windows Messenger, Loại bỏ mũi tên ShortCut dưới các Icon, Lựa chọn cách thức share file của XP, Thay màn hình 17" bằng màn mới, Gõ tiếng Hoa và tiếng Việt trong XP, Chia sẻ kết nối Internet trong XP
    >>Trang 2<< : Explorer.exe gây lỗi, Cài thêm Win2000 vào máy có XP, Lỗi hệ thống nghiêm trọng, Máy Restart khi ra lệnh Shutdown, Tự động LogOff khi đăng nhập, Không vào được MsConfig hoặc Rege***, Lỗi NTLDR missing, Lỗi Windows Protection File
    >>Trang 3<< : WinXP khởi động chậm, Lỗi sau khi cài IMESH, Sự khác nhau của các Version WinXP, Chương trình quản lý Bộ Đệm (ClipBoard) của Windows, 19 câu thắc mắc về máy tính, Bài rất dài về hiện tượng restart khi ra lệnh Shutdown
    _______________________________________________________________________________
    Tôi mạn phép lập chủ đề mới này, với mấy mục đích như sau:1. Tập trung các câu hỏi-giải đáp về Windows về một nơi, giảm tải cho BOX về số lượng chủ đề
    2. Tiết kiệm thời gian. Các thành viên có thể đọc qua một lượt các câu hỏi-trả lời, nếu may mắn có thể tìm thấy ngay cách giải quyết cho mình mà không cần post câu mới và chờ đợi giải đáp. 3. Tăng tần suất sử dụng lại thông tin. Tránh lặp lại các câu hỏi đã cũ, chìm xuồng, nay lại bị hỏi và lại phải đáp. Đỡ mệt cho các TNV.Đề nghị với các thành viên: Khi trả lời thì trích dẫn ngắn gọn vấn đề được hỏi, tránh việc trích dẫn toàn bộ câu hỏi chứa cả các thông tin không cần thiết, chữ ký v.v làm loãng diễn đàn. Sau khi câu hỏi đã được giải đáp ngon lành rồi thì mod làm ơn xoá luôn câu hỏi gốc, xoá luôn các bài râu ria không cần thiết để rộng chỗ cho người khác tiếp tục postNếu Mod thấy cách này không phù hợp thì cứ xoá hộ bài viết/topic này. Cảm ơn nhiều.

    Được scouter sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 29/11/2004
  2. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Tôi mở hàng một câu hỏi làm mẫu
    ABCDEF hỏi ngày 12.11.04: Làm thế nào để chuyển đổi giao diện của Win XP thành tiếng Trung?
    GIJKLM trả lời ngày 13.11.04: Bạn tìm đĩa CD MUI (Multi-Languages User Interface) của Microsoft, cài phần hỗ trợ tiếng Trung (Giản thể hoặc Phồn thể tuỳ theo ý thích). Sau khi cài xong, bạn vào Control Panel>Regional & Languages Options>Chọn hiển thị tiếng Hoa>OK. Sau đó Log-Off ra khỏi Windows và vào lại. Toàn bộ giao diện của WinXP đã chuyển sang tiếng Hoa.
    Được netsurfer sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 13/11/2004
  3. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi mẫu thứ 2:
    XYZ hỏi ngày 13.11.04: Làm thế nào để loại bỏ chương trình Windows Messenger trong Win XP Pro? Tôi muốn thoát khỏi nó nhưng nó không cho tắt, cứ báo rằng có một chương trình đang sử dụng dịch vụ này?
    ABC trả lời ngày 13.11.04:
    Bạn bấm Start>Run> gõ vào gpe***.msc>OK
    Vào Computer Configuration>Administrative Templates>Windows Components>Windows Messenger
    Nhìn sang cửa sổ bên phải, lần lượt bấm đúp vào 2 lựa chọn và đặt Enable cho cả 2
    Thoát khỏi gpe***
    Khởi động lại máy.
    Kể từ bây giờ, Windows Messenger sẽ không bao giờ chạy nữa
    Được netsurfer sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 13/11/2004
  4. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi mẫu thứ 3:
    StarMovie hỏi ngày 15.11.04: Làm thế nào để loại bỏ biểu tượng mũi tên nhỏ ở dưới các icon của Windows?
    CNN trả lời ngày 15.11.04: Bạn chạy Rege***
    Tìm vào HKEY_CLASSES_ROOTLnkFile
    Xóa key "IsShortcut" đi
    làm tương tự với HKEY_CLASSES_ROOTPifFile
    Log Off hoặc khởi động lại
    Các shortcut của Windows sẽ không còn dính với mũi tên nhỏ đó nữa. Thật là đỡ vướng mắt.
    (ghi chú: các nick ở đây đều là nick bịa, nếu có trùng với ai thì xin lỗi nhé)
  5. dngocanh

    dngocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Tôi đang dùng Windows XP (SP2). Tôi hài lòng với hệ điều hành này. Tuy nhiên nó có một điểm mà tôi không hiểu được, đó là phần bảo mật trong việc Share các thư mục hoặc ỗ đĩa. Trước đây khi dùng Windows 2000, khi share một thư mục tôi có thể thiết lập để một User nào đó chỉ có thể xem nhưng không được sửa, hoặc thậm chí không thể xem nội dung thư mục mà tôi share. Thế nhưng trong Windows XP lại không có chức năng đó.
    Gần đây tôi có thấy một máy tính của bạn tôi, cũng dùng Windows XP nhưng trong phần Share của máy đó lại có chế độ Permission giống như của Windows 2000, có nghĩa là có thể thiết lập để một User nào đó chỉ có thể xem nhưng không được sửa, hoặc thậm chí không thể xem nội dung thư mục mà ta share. Tôi hỏi nhưng bạn ấy cũng không hiểu tại sao cái máy đó lại như vậy.
    Bạn nào biết được cách để Windows XP có chế độ bảo mật trong việc Share thư mục như của Windows 2000 thì hướng dẫn cho tôi nhé.
    Xin chân thành cám ơn các bạn trước.
  6. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1

    dngocanh viết lúc 12:40 ngày 15/11/2004: Các lựa chọn về Share file trong win XP?
    NetSurfer trả lời ngày 15.11:
    Ngầm định, WinXP được xác lập ở chế độ chia sẻ đơn giản (Simple File Sharing). Bạn mở My Computer, vào Menu Tools>Folder Options, bỏ đánh dấu ở mục Use simple file sharing đi là xong. Chúc may mắn
    [​IMG]
    Được scouter sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 23/11/2004
  7. dngocanh

    dngocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều. Lời cám ơn chân thành không chỉ vì sự hướng dẫn của bạn mà còn vì lòng nhiệt tình của bạn. Tôi không nghĩ có thể nhận trả lời nhanh đến vậy.
    Chân thành cám ơn bạn.
  8. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    dhbkhn20042005 Gửi lúc 20:02, 15/10/04: Neu may tinh dang cai win 2000, thiet lap man hinh (17inch) o che do 800*600 ma doi sang man hinh khac thi co sao ko? Cac chuong trinh dang chay co hien thi chinh xac ko? Neu may tinh cua tui ko co cong USB thi co the lop them bang viec gan qua card PCI ko?
    Netsurfer trả lời: Độ phân giải 800x600 có thể hiển thị tốt trên hầu hết các loại màn hình. Tuy nhiên để cho an toàn thì Refresh Rate chỉ nên để tối đa là 75Hz, nếu cao hơn thì một số màn hình kém không hiển thị được.
    Máy không có cổng USB đương nhiên là cắm thêm card PCI-to-USB được, card này bi giờ rất rẻ, khoảng 10$
    Được scouter sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 23/11/2004
  9. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Trích từ bài của landloper viết lúc 11:15 ngày 12/10/2004: Tôi sử du.ng win xp và khi cài đặt tôi đã cài cả font tiếng Hoa va` tiếng việt, nhưng khi gỏ tiếng việt thì không được, xin hỏi mọi người có ai biết bộ gỏ trong window thuộc loại nào vậy, vni hay telex hay là khác nửa...



    NetSurfer trả lời: Nếu cài đặt phần hỗ trợ ngôn ngữ ngầm định của Windows XP, mã tiếng Việt sẽ là Unicode tổ hợp (Composite Unicode), bảng mã là Vietnamese Locale CP 1258. Kiểu gõ là kiểu VNI. Tuy nhiên muốn gõ được thì phải add thêm Vietnamese keyboard trong phần Control Panel>Regional & Languages Settings
    Có nhiều cách gõ tiếng Việt ngon lành hơn nhiều: Vietkey, Unikey v.v. Nhưng mã tổ hợp chuẩn của Windows XP sẽ có ích cho bạn trong nhiều trường hợp, Chat Yahoo Messenger bằng tiếng Việt chẳng hạn
    Được netsurfer sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 19/11/2004
  10. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
     
    Có thể sử dụng chức năng Internet Connection Sharing của WinXP Pro như sau:
    [​IMG]
     
    Trong đó bạn đã thấy gần như tất cả các lựa chọn cho nhu cầu của bạn. Khi sharing thì IP của máy dial-up bắt buộc phải là 192.168.0.1 (đây là thiết lập ngầm định của Windows)

Chia sẻ trang này