1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

He names Colin Powell

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi ngo_dung, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngo_dung

    ngo_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Khi mà các thượng nghị sĩ ở uỷ ban đối ngoại của Mỹ chấp thuận ứng cử viên Condoleezza Rice vào chức tân ngoại trưởng của thì ngoại trưởng sắp mãn nhiệm Colin Powell cũng đang nói lời chia tay đối với các thành viên của Bộ Ngoại Giao Mỹ. Ông nói ?ogia đình? Bộ Ngoại Giao có thể tự hào về những cái mà họ đã đạt được trong suốt 4 năm qua. Ông Powell được biết đến như là một trong những nhân vật được yêu mến nhất trong chính giới Hoa Kỳ và ông cũng nhận được sự kính trọng sâu sắc nhất từ các nhân viên của Bộ Ngoại Giao. Suốt trong và sau lễ từ nhiệm, hàng loạt những lời từ biệt ông của các nhân viên đã được đọc ở khắp các hành lang và cầu thang chính của Bộ Ngoại Giao. Nhiệm kỳ ngoại trưởng trong 4 năm qua được coi là giai đoạn kế tiếp góp công xây dựng nước Mỹ của ông sau 35 năm phục vụ trong quân đội. Ông đã gọi 30000 nhân viên ngoại giao Mỹ đang làm nhiệm vụ trên thế giới là những người lính bộ binh trên mặt trận ngoại giao. Trong những năm đầu của nước Mỹ dưới triều đại của tổng thống Bush , ông Powell đã đưa quan hệ Nga Mỹ vượt qua giao đoạn nghi ngờ, thận trọng thậm chí là đối nghịch nhau để đến mà một tầm cao mới mà ông gọi là ở một ?ovị trí chiến lược mới?. Cũng tương tự như vậy, vụ việc máy bay do thám của Mỹ đụng độ với máy bay tiêm kích của Trung Quốc vào tháng 4 năm 2001 đã đẫy quan hệ giữa hai nước này đến mức đóng băng. Nhưng bằng những chính sách ngoại giao nhẫn lại và lắng nghe lẫn nhau mà mối quan hệ Mỹ Trung giờ đây đang ở giai đoạn tốt nhẩt trong vài thập kỷ trở lại đây. Các nỗ lực ngoại giao của ông Powell cũng đã thành công trong việc dừng các cuộc xung đột nội bộ ở Haiti và Liberia cũng như là liệu pháp ngoại giao được dùng để đạt được các hiệp định đình chiến đã được ký ở Kenya cũng như là cho cuộc nội chiến nam bắc ở Sudan. Trước khi đọc bài diễn văn từ nhiệm, ông Powell cũng có cuộc gặp lần cuối trong vai trò ngoại trưởng với các thượng nghị sỹ, những người mà đã góp tiền để mua một chiếc ghế đặc biệt cho ông ngồi trong các cuộc họp nội các ở nhà trắng (bottom của ông có một số lỗi nho nhỏ tế nhị- ngo_dung). Ông cũng gọi hàng loạt các cuộc điện thoại từ biệt các đồng nghiệp của ông ở các nước khác trong đó có ngoại trưởng Pháp, Đức và Nga. Ông đã chính thức từ nhiệm sau lễ nhậm chức lần hai của tổng thống Bush một ngày để lại những công việc ngoại giao đầy cam go cho bà Rice,vị ngoại trưởng thứ 66 của Hoa Kỳ.
  2. ngo_dung

    ngo_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Như đã nói với Mod CNN trước tết, tôi sẽ post một bài về nước Mỹ nối tiếp ngay sau bài ?oNước Mỹ, bốn năm gom lại một ngày?. Tuy nhiên, do ttvnol bị trục trặc cộng thêm tết lên bánh chưng líp hết cả nên bây giờ mới nhớ ra. Định thôi ko post nữa nhưng lại mới nhận thêm được một số thông tin về Mr Powell nên quyết định post bài này để anh em cùng bình luận về Mr này.
    Theo thông tin mà tôi nhận được, năm 1999, nếu tham gia tranh cử Colin Powell hoàn toàn có thể trở thành tổng thống của Mỹ. Ông từng là tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ tại Irắc trong cuộc chiến vùng Vịnh lần 1. Ông nổi lên là người có tư tưởng tiến bộ nhất trong Đảng mà hầu hết là những người bảo thủ và diều hâu. Một cành Ôliu lớn giữa nhưng mũi tên. Nhưng ông đã không tham gia tranh cử chỉ bởi vì vợ ông không muốn ông trở thành tổng thống. Bà sợ nếu Colin của bà trở thành tổng thống thì sẽ là Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ và lời nguyền của những người da đỏ xưa kia sẽ càng nhiều khả năng thành hiện thực. Là một người rất yêu vợ nên ông đã làm như cách nói của ông là: để bù cho ?obetter partner? của ông những năm tháng ông tại ngũ.
    Ông đã tuyên bố từ chức sau khi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ lần 2 chính thức công bố. Và cùng với cựu tổng thống Bill Clinton, Powell là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí giám đốc Ngân Hàng Thế Giới World Bank . Liệu rằng con người trọng nghĩa này có đến Việt Nam trong vai trò giám đốc của một cơ quan hỗ trợ phát triển lớn nhất cho chúng ta vào cuối năm 2006 tới hay không? Hãy chờ xem!!!
    (Title của bài này tôi nghĩ mãi không ra nên đành mượn cách đặt tên của một cuốn sách viết về Jacqueline Kennedy, vợ của J.F.Kenedy)
    P/s: Mod CNN bận quá nên vẫn chưa làm giúp tôi việc đã hứa?
  3. hoangf

    hoangf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi đánh giá thì Colin Powell vẫn là một tên diều hâu,nhưng xét kỹ thì Ông ta phục vụ cho đất nước đã sinh ra ông ta và ông ta theo đuổi và thực hiện như những gì mà đất nước ông ta đã đào tạo. Như vậy Colin powell vẫn được đánh giá cao trên chính trường.
  4. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    tưởng hoangf đánh giá theo số tiền ông ta kiếm được.
  5. ngo_dung

    ngo_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn. Theo tôi, ông không hoàn toàn là diều hâu, bằng chứng là qua việc đụng độ máy bay với Trung Quốc và quan hệ của Mỹ - Châu Âu trong suốt thời kỳ chuẩn bị chiến tranh Irắc. Có chăng là những chính sách ngoại giao bị ảnh hưởng bởi ông chủ nhà trắng Bush. Ông chính là người phản đối cách mà nhà trắng xử sự sau cuộc chiến. Trong giai đoạn khó khăn nhất của Bush khi tranh cử ông cũng là người bênh vực Bush trong các chính sách ngoại giao và chỉ từ chức sau khi Bush thắng cử. GIả sử, nếu ông từ chức sớm hơn thì liệu tổng thống hiện nay của Mỹ có là Bush. Theo tôi, ông đã xử sự theo đúng cách của người phương đông: Đàn bà trọng tình, đàn ông trọng nghĩa.
    To kexautinh: You are only a man in the society''s game.
  6. Ma_Cham_Chich

    Ma_Cham_Chich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chẳng quan tâm ông ta thế nào, chỉ tiếc rằng ông ta từ chức muộn. Nếu từ chức sớm thì Kerry đã là TT và khi đó học bổng của Mỹ dành cho VN sẽ nhiều hơn bây giờ.
  7. hoangf

    hoangf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không vào,nhận được ý kiến của bạn như thế tôi xin có mấy lời như sau:
    trước hết Tôi nhận định colin Powell là một tên diều hâu với đúng nghĩa của nó,sở dĩ như vậy là theo như sự nhớ của tôi không lầm thì trong vụ iraq, Powell là một cổ đông lớn của một công ty SX vũ khí cung cấp cho bộ QP mĩ để sử dụng trong ct với Iraq,thứ nữa là những hợp đồng tái thiết Iraq béo bở hình như vô tình rơi vào tay công ty mà trước đây ông ta làm GĐ.
    Câu chuyện về máy bay tiêm kích và quan hệ với EU trong cuộc chiến với Iraq theo tôi như sau: sở dĩ hai bên không thể đóng băng quan hệ là vì lợi ích KT của mỗi bên. Khi mọi người đánh giá Powell là một con người ôn hoà thì cũng là lúc đó bộ máy của Bush đã hoạt động tốt trong dư luận. theo Tôi thì Bush đặt cạnh mình một người như thế là một chiến lược tuyệt vời bởi nó phần nào che đi được những " thứ thực sự ở bên trong" hay nói cách khác đó là một vỏ bọc đánh lừa dư luận thôi.
    Khi mà powell từ chức thì không có nghĩa là ông ta sẽ không tham gia chính trường nữa mà là chuyển sang một lĩnh vực hấp dẫn hơn (làm tổng thống chưa chắc đã sướng bằng người có thể tạo ra tổng thống).
    Tôi cho rằng món quà mà Bush dành cho Powell khi ông ta từ chức đó là chỉ đạo thuộc cấp {làm những biện pháp cần thiết để giúp cho Powell có thể dễ dàng tiếp cận cái ghế giám đốc world bank trong đó có việc một loạt bài nói tốt về powell,có thể nói ngành tiếp thị lừa gạt ở mỹ đã đạt vưọt mức nghệ thuật rồi}.
    còn về vụ kerry thì tôi không thích nói vì chúng ta ai cũng có những ý kiến riêng của mình,nhưng có thể thấy rõ ràng là chính phủ ta không ưa gì Bush(có thể đó là một số lợi ích của nước ta đã bị tổn hại khi Bush còn đương chức).
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất mong bạn Ngo_Dung sẽ viết một bài về vị tân Ngoại trưởng Mỹ, chẳng hạn She names Condi Rice!

Chia sẻ trang này