1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống chữ viết của NHẬT

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Jade, 13/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jade

    Jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống chữ viết của NHẬT

    Sơ lược về hệ thống chữ viết của Nhật
    Người Nhật đùng 4 hệ thống chữ viết sau :
    I . Chữ KANZI :
    KAN nghĩa là chữ Hán , ZI nghĩa là tự . Vậy Kanzi có nghĩa là hán tự.
    Do ảnh hưởng chung của văn hoá Trung Hoa, người Triều Tiên , người Nhật và người Việt đều phải mượn chữ Hán cho văn tự nước mình .
    Chữ Kanzi du nhập vào nước Nhật từ thế kỉ thứ III .
    Năm 1947 Quốc hội Nhật chấp thuận cho duy trì 1850 chữ Kanzi trong văn tự Nhật ( chữ Hán có khoảng 10.516 chữ ) trong đó co 1134 chữ Kanzi ở trình độ đại học Nhật và 811 chữ Kanzi thông dụng nhất mà ai muốn đọc sách báo , văn kiện Nhật ngữ cũng phải biết .
    Mỗi chữ Kanzi như một bức tranh vẽ ; người học phiải tự nhớ cách đọc và thuộc nghĩa từng chữ một vì Kanzi là lối chữ tượng hình .
    Bộ chữ KANA :
    II . Chữ HIRAGANA :
    Hệ thống chữ Hi ra ga na được hình thành ở Nhật vào khoảng thế kỉ thứ VIII ; được viết theo cách giống như chữ hán . ( viết lối hành ). Lối chữ Hiragana nặng tính tượng âm còn chữ Kanzi nặng tính tượng nghĩa . Do đó một chữ của tiếng Nhật lại ghép 1phần Kan zi vào 1 phần Hiragana
    . Mọi người Nhật đều biết viết chữ Hiragana . Lối chữ này được dùng để giảng dạy ở bậc tiểu hoc Nhật Bản và người ngoại quốc bắt đầu học tiếng Nhật .
    Hệ thống chữ Hiragana có 47 chữ cái căn bản để diễn đạt tất cả âm thể Nhật .
    Tuy nhiên , để cho nghĩa thật chính xác . văn tự Nhật bắt buộc phải có chiwx Kanzi lẫn chữ Hiragana trong mỗi câu văn Nhật . Chữ Kan zi dể diễn ý còn chữ Hiragana để diễn âm và hình thành văn pháp .
    III . Chữ KATAKANA
    Chữ Ka ta ka na cũng được hình thành ở Nhật cùng thời gian với chữ Hiragana cũng bắt chước cách viết Hán tự theo lối Khải , có cùng một âm thể như47chữ Hiragana , nét sắc bén, cứng hơn . Hiện nay , chữ Katakana dùng để phiên âm những tiếng ngoại quốc trong văn Nhật
    Thậm chí có những tiếng Nhật phổ thông lại mược hoàn toàn vể âm và nghĩa của tiếng Anh.
    IV . Chữ ROMAZI
    ROMA : La mã , ZI : tự . vậy Romazi là La mã tự.
    Năm 1885 hội người Nhật và người nước ngoài ở Nhât có ý định dùng hệ thống chữ Nhật xưa ( như chữ Quốc ngữ ở Việt Nam ) . Đến nay , hệ thống chữ Romazi không được dùng trong văn tự Nhật mà chỉ dùng làm ký âm pháp , phiên âm Nhật tự để cho người ngoại quốc học tiếng Nhật bước đầu bớt thấy khó khăn .( chữ Romazi viết giống như chữ Anh , Pháp , Việt.. cũng sử dụng những chữ cái a,b,c...
    Muốn đi sâu vào văn tự Nhật người học phải sử dụng triệt để 3 hệ thống chữ :KANZI , HIRAGANA và KATAKANA

    (Sơ lược từ cuốn sách của tác giả Trương Nguyên Vũ )

Chia sẻ trang này