1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống điện 1 chiều cho các nhà máy điện, trạm biến áp

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi duongquangvinh, 30/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Hệ thống điện 1 chiều cho các nhà máy điện, trạm biến áp

    Hệ thống điện 1 chiều cho các nhà máy điện, trạm biến áp. Bác nào có tài liệu hướng dẫn thiết kế về cái này không, cho em xin với. Cái này trong các sách thấy nó ít quá à.
    Em vẫn chưa hiểu lợi ích của việc người ta nối đất một điểm giữa của nguồn 1 chiều. Tức là nếu cần điện áp 220 V thì người ta nối ở giữa chia thành +110 V và - 110V. Việc này thì được lợi gì hả các bác. Cũng có nơi nối đất một đầu tạo nên + 220 V, cũng có nơi thành - 220 V. Không hiểu có tiêu chuẩn gì không.

    Diễn đàn dạo này vắng vẻ quá, bao nhiêu cao thủ đi nghỉ mát rồi hay sao mà không thấy có bài mới gì hết cả vậy

    Được duongquangvinh sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 30/07/2006
  2. duongtm

    duongtm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2001
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đang có nguồn hàng Saft của Singapore, đồng chí nào quan tâm thì inquire nhé. Cám ơn nhiều nhiều
    Quảng cáo tý
  3. vanminhvu2000

    vanminhvu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Theo tôi thì có một ưu điểm khi có điểm Zero ở DC +-110V là phát hiện được chạm đất thanh cái "+" ỏ thanh cái "-" của hệ thống .ngượi ta sẽ đấu điểm giữa với đất .Bạn thử xem lhi thanh cái dương của hệ thống DC chạm đất mà ta không biết Mà hệ thống đất thì ở đâu cũng có vậy thì điều gì se xảy ra khi các thiết bị điều khiển hoặc cáp điều khiển bị chạm đất , hệ thống điều khiển sẽ tác động nhầm .
    Tôi ví dụ :
    1 relay điện từ , một đầu cuộn dây của nó là đấu với điểm chung thường là thanh cái "âm " , còn một đầu chờ lệnh từ chổ khác đến để thi hành , giả sử đầu cáp nối đó bị chạm đất (không thể biêt được chỉ trừ khi quay megaohmet)và thanh cái "dương " của hệ thống DC chạm đất thì rolay thừa hành này sẽ tác đông ngay!
    vậy việc chia điểm "giữa " là se cảnh báo trước được thanh cái của hệ thống DC chạm đất vá có biện pháp khắc phục .
    Đây là ý kiến của tôi , các bạn có ý kiến nào khác không ?
  4. epower

    epower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn lầm rồi. Đây không phải điện 1 chiều đâu. Ở bên Mỹ nhà nào cũng dùng loại điện này cả.
    Đây là loại biến áp mà bên cao thế ở khoảng từ 2000VAC đến 13.8KVAC, ở bên hạ thế gồm có hai cuộn dây, mỗi cuộn có điện thế là 120V được nối tiếp với vhau. Nếu bạn nối từ hai đầu của 2 cuộn dây bạn sẽ có 240VAC, nếu nối từ giữa 2 cuộn dây và 1 đầu khác bạn sẽ có 120VAC. Thông thường người ta dẫn vào tư gia cả 3 dây, dây giữa là dây trung tính sẽ được nối xuống đât.
    Lý do người ta dùng 2 loại điện trong tư gia là vì có những máy như máy sấy quần áo, lò nướng cần điện 240V để cường độ dòng điện thấp xuống. Còn những thứ như đèn điện, quạt..v.v thì dùng 120VAC.

Chia sẻ trang này