1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống giáo dục của CH Séc

Chủ đề trong 'Czech' bởi MuaHN, 20/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống giáo dục của CH Séc

    Đây là chuỗi bài hồi trước em viết ở trên báo TTT. Giờ post lại cho mọi người đọc nha (Hì, đến bài thứ 20 thì có cô gọi điện lên cho em, yêu cầu em in sách để về nghiên cứu, thế mới chết chứ?!). Mọi người bổ xung hộ em những gì không đúng hoặc còn thiếu nhé! Vì hầu hết những bài này là em viết theo kinh nhiệm của em!

    MuaHN

    Có những kỷ niệm như mảnh dằm sót lại, Nửa muốn khêu ra, nửa lại sợ chạm vào, Cái nhói đau chẳng đủ để kêu gào, Mà âm ỉ đến bây giờ chưa hết!!!!!!!!
  2. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống giáo dục CH Séc
    Hệ thống giáo dục của CH Séc cũng như một số nước thuộc châu Âu khá giống nhau như sau:
    Từ 3-6 tuổi: MateTská škola - hay còn gọi là trường mẫu giáo.
    Từ 6-15 tuổi: Základní škola - Phổ thông cơ sở (gồm cả trường cấp I + cấp II).
    Từ (11)15-19 tuổi: StTední škola - trường cấp III (hệ 4 năm, hoặc có những trường hợp 6, 8 năm - chúng tôi sẽ giải thích ở những bài viết sau)
    Từ 19 tuổi: Vyšší odborná škola - Trường Cao đẳng
    hoặc Vysoká škola - Trường đại học.
    MuaHN
    Có những kỷ niệm như mảnh dằm sót lại, Nửa muốn khêu ra, nửa lại sợ chạm vào, Cái nhói đau chẳng đủ để kêu gào, Mà âm ỉ đến bây giờ chưa hết!!!!!!!!
  3. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    MateTská škola:
    Dịch nôm na ra tiếng Việt là Trường mẫu giáo
    Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi (có nghĩa thời gian trẻ đi mẫu giáo là 3 năm). Thường thì những trẻ em sinh sau ngày 30.06. sẽ phải đi học mẫu giáo thêm một năm, vì đến khi trẻ xin vào học trường phổ thông cơ sở, nếu chưa đủ 6 tuổi (tính cả ngày tháng sinh) thì sẽ phải học chậm một năm. Những trường hợp đặc biệt để đi học trước 6 tuổi phải có lý do chính đáng.
    Trẻ đi học cần phải chuẩn bị một số đồ dùng bắt buộc như: dép đi trong lớp, quần áo mặc khi tập thể dục... tùy theo từng trường có những yêu cầu riêng. Trước khi bước chân vào học trường này, trẻ fải học cách tự fục vụ mình (mặc áo, ăn uống,...). Vào mùa đông hoặc mùa hè hàng năm, nhà trường thường tổ chức những cuộc đi chơi dài ngày (từ 5 ngày đến 1 tuần). Tất cả những cuộc đi chơi này đều được nhà trường gửi giấy thông báo cho fụ huynh. Hàng tuần trẻ sẽ được các cô giáo dẫn ra chơi ngoài các công viên, sân chơi...
    Thường giờ gửi con ở các trường từ 800 đến 1630. Nếu muốn đón sớm hơn, hoặc muộn hơn phải nói trước với các cô giáo trông trẻ. Hàng ngày trẻ có 3 bữa ăn (có một số nhà trẻ cho ăn nhiều bữa hơn hoặc ít hơn). Gồm một bữa chính và hai bữa phụ.
    Một số trường vẫn duy trì cách thức giống như trường ở VN, là cuối tuần sẽ tặng quà cho các bé mà cả tuần đều ngoan ngoãn.
    MuaHN
    Có những kỷ niệm như mảnh dằm sót lại, Nửa muốn khêu ra, nửa lại sợ chạm vào, Cái nhói đau chẳng đủ để kêu gào, Mà âm ỉ đến bây giờ chưa hết!!!!!!!!
  4. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Základní škola:
    Dành cho trẻ từ 9-15 tuổi. Ngày khai giảng năm học mới vào ngày đầu tiên của tháng 9, và kết thúc năm học vào ngày cuối cùng của tháng 6. Một năm học chia làm hai học kỳ, học kỳ I bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm học và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng 1. Học kỳ II bắt đầu vào ngày đầu của tháng 2 và kết thúc vào ngày cuối cùng của năm học.
    Trường học từ lớp 1 đến lớp 9. Mỗi năm học trẻ được cấp một tờ vysv>dčení (bảng điểm). Tờ này ghi rõ điểm tổng kết cuối học kỳ một và học kỳ hai trong năm học đó của trẻ, số tiết nghỉ có phép, không phép, xếp loại học tập, hạnh kiểm. Cứ 2-3 tháng lại có một kỳ họp phụ huynh học sinh. Nếu không đến được thì phải gửi giấy xin phép đến cho giáo viên chủ nhiệm của lớp đó.
    Đầu học kỳ, trẻ sẽ được phát một quyển Zákovská knížka (sổ liên lạc). Phụ huynh phải ghi rõ họ tên, địa chỉ nhà ở và nơi làm việc, số điện thoại liên lạc trong giờ làm việc, và ngoài giờ làm việc của mình. Quyển sổ này có ghi rõ số điện thoại của hiệu trưởng, ban giám hiệu, các phòng ban, các giáo viên trong trường, giờ trực ở trường của các giáo viên để có thể đón tiếp phụ huynh học sinh. Lịch nghỉ lễ, Tết, học kỳ, các buổi dạ hội trong cả năm của học sinh. Khi có kết quả các bài kiểm tra, trẻ phải ghi điểm, tên bài kiểm tra vào sổ này (theo từng bộ môn, tên bộ môn được ghi ở phía đầu của trang đó bên cạnh là tên giáo viên phụ trách bộ môn này), mang lên cho giáo viên bộ môn đó ký, sau đó phải mang về nhà cho phụ huynh ký, để phụ huynh có thể theo dõi toàn bộ quá trình học cũng như điểm số của con mình. Ở phía cuối quyển này, có mấy trang ghi ngày nghỉ học của học sinh, và lý do nghỉ học (phải có dấu bác sỹ nếu khi trẻ bị bệnh, hoặc chữ ký của phụ huynh nếu có việc bận trong gia đình). Hoặc khi trẻ phạm lỗi gì, giáo viên cũng sẽ ghi đầu đủ trong sổ, và tất nhiên, bao giờ trẻ cũng phải đưa cho phụ huynh ký. Đây có thể gọi là cầu nối chi tiết nhất giữa nhà trường và phụ huynh học sinh.
    MuaHN
    Có những kỷ niệm như mảnh dằm sót lại, Nửa muốn khêu ra, nửa lại sợ chạm vào, Cái nhói đau chẳng đủ để kêu gào, Mà âm ỉ đến bây giờ chưa hết!!!!!!!!

Chia sẻ trang này