1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

He thong home theatre 1000$

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi nqhung, 28/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvduybom

    nvduybom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bác planets nói trúng ý em quá !. Em đang rầu vì HT của mình đây , nghe nhạc dở tệ ( còn thua Marantz-CD80 nghe với Creative 5700 lúc trước) chỉ được nghe to , em tính đổi chơi stereo nhưng bán lỗ quá vả lại nghe nói dàn $1000 thì như nhau cả nên đành mua thêm loa+ampli chơi stereo .
  2. ocean11

    ocean11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Hello Htthanh,
    Đĩa DTS 6.1 ra hàng Khánh hói Tuệ tĩnh, giá 130K.
    Nhưng mà cũng tuỳ chương trình thôi.
    Kể ra thì mua cái đĩa phim 130K xem xong vứt xó, thì cũng hơi xót nhở.
    Nghe nói ở 135 Hàng Bông có đĩa DTS bán 60K, tớ cũng chưa xem là nó có cùng loại với chỗ Tuệ Tĩnh không.
  3. khanhvf

    khanhvf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Cái loại DVD 60K đó ngoài chợ Trời bán đầy. Nhưng đắt như thế , mua về xem được 2,3 lần là kịch đường tầu - xót xa thay.
  4. minhhien42

    minhhien42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có thể con "vơ đũa cả nắm" chăng? Nhưng hàng Sony ES (Elevated Standard) thì không quên được. Cách đây hơn 4 năm, khi DVD vừa tung ra thị trường, Sony giống như dẫn đầu. Có một model DVD ES, con quên số model, hình như là DVD-750ES, tung ra thị trường với giá bán gần 400 USD. Giới high-end audiophites nhẳy vào mua. Ai cũng khen là hình quá rõ. Nhưng sau 3 tháng thì nhiều người phàn nàn là hình và tiếng nói không đi chung với nhau. Tiếng nói phát ra sau hình khoảng 1/2 giây. Xem phim kiểu đó, ai cũng khó chịu. Đem lại Sony Dealers thì thợ nói là không có sai gì hết. Máy vẫn chạy tốt. Mãi mấy tháng sau, audiophites trên AudioReviews chỉ bảo lẫn nhau là Firmware của máy bị hư. Họ nói nếu Dealers không chịu sửa chữa thì họ sẽ báo cáo lên Bureaur of Consumer Protection. Họ còn cho số firmware nếu thợ ỏ Dealers không biết máy bị hư như thế nào. Cuối cùng Sony dealers chịu sửa chữa (upgrade firmware), nhưng không nhận là máy hư. Ai mua DVD-750ES (?) thì mang đến Sony Dealers để sửa lại firmware. Hàng tồn kho thì Sony thâu hồi lại hết. Vài tháng sau đó Sony tung ra thị trường một model mới, cũng mang số hiệu cũ nhưng có thêm chữ B. (DVD-750BES)
    Năm 94, con có mua môt máy CD carousel 5 đĩa, model CDP-C601ES ở một cửa hàng high-end. Máy mới nguyên còn trong thùng, giá khoảng 350 USD, bảo trì 2 năm vì là hàng nâng cấp ES (Elevated Standard). Xài đuợc một năm thì bộ phận mechanical bị trục trặc khi máy nóng, gây ra tiếng hú ổ đĩa CD thứ 3 hay thứ 4. Tiếng hú khá lớn, ngồi cách máy 10m vẫn nghe, vô cùng khó chịu. Mang trở lại tiệm, giải thích cặn kẽ là máy sẽ hú khi bị nóng. Thợ yêu cầu để máy lại tiệm, một tuần sau đến lấy. Khi trở lại thợ nói là không có hư gì hết. Họ nói là để máy chạy suốt một ngày vẫn không nghe thấy gì. Mang về nghe thử. Chỉ trong vòng hết 1 đĩa CD là máy hú trở lại. Mang trở lại tiệm lần 2 và cằn nhằn là thợ không chịu sửa. Họ nói để đó cho họ xem. Một tuần sau trở lại, họ nói là họ đã lấy hàng mẫu (floor sample) để đổi cho con một máy khác. Mang về hát lại. Chỉ một tiếng sau là máy hú trở lại. Biết rằng thợ nói láo là không sửa chữa gì hết. Tiền xăng chạy đi chạy về có thể cuối cùng cũng bằng tiền mua máy mới, cho nên con bỏ cuộc. Từ đó về sau, không bao giờ mua Sony ES, chỉ uổng tiền. Hàng mã đẹp, nhưng quality bên trong không khác Sony loại Standard. Bây giờ máy vẫn còn nằm xó góc. Không vứt được vì tiếc tiền. Bán trên Ebay thì mang tiếng cho nên không bán. Máy vẫn còn chạy, nhưng xài thì bực bội vì cứ nghe tiếng hú. Thùng đựng máy vẫn còn nằm trong garage. Bây giờ thì xài Harman/Kardon, giá dưới 200 USD, chạy bảo đảm. Không cấn phải ES gì hết.
    Về việc bác nói Sony ra SACD (Super Audio CD) DSC-1, con chỉ thắc mắc là giá máy SACD là trên 3000 USD thì ai sẽ mua. Công nhận là tốt nhưng giới tiêu thụ là ai? Trong khi loạt hàng ES ở dưới thì hư lung tung hết. Vào các tiệm high-end ở Mỹ các dealers không đặt hàng Sony ES (receivers hay amps). Những tiệm lớn và trung bình như Circuit City, The Good Guys cũng không có nhận bán Sony ES. Sony loại thường thì có, nhưng ES thì không. Dĩ nhiên khi mua máy, mỗi người có một sở thích riêng. Tai mỗi người nghe nhạc mổi khác. Cá nhân con là sẽ không bao giờ mua Sony ES nữa.
  5. ocean11

    ocean11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Hehê cậu lại nhầm lẫn hifi với high-end rồi, đừng đưa bọn DVD vào đây, mấy cái CDP-C601ES chỉ là hàng cấp thấp, nói làm chi cho mệt. Chắc cậu ở nước ngoài, nói đến Sony thì nên nói đến XA7ES, SACD có SCD-777ES, SCD-XA777ES, SDC-1 (đều là Class A recommended của Stereophile) thôi. Tớ chẳng thấy ai kêu hỏng đâu.
    Tớ không cổ suý cho Sony nhé, chỉ thấy cậu hạ thấp nó quá (mà lại ca ngợi "hàng cao cấp" Pioneer, Denon). Đừng nói Sony chỉ dành cho bình dân, sinh viên.
    Thôi dừng nhá.
  6. khanhvf

    khanhvf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    "Con sâu làm rầu nồi canh"
    Gửi Minhhiển!
    Con ăn phải con sâu rồi thì ghê răng, bỏ giở bữa ăn thì cũng phải thôi.
    Đến Sony con còn không chấp nhận thì mua Cali Tiến Đạt về mà chơi.

Chia sẻ trang này