1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng không của các nước trên thế giới (rada, tên lửa, pháo cao xạ)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 11/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Đạn tên lửa đối không LX/Nga càng mi nhon càng linh hoạt bắt bám thì càng thiên về thiết kế thanh giăng. Ngược lại đạn đối không càng to nặng thì càng thiên về thiết kế đầu nổ mạnh phá mảnh.

    Cậu vào chính hãng xem thêm nhé
    http://ktrv.ru/production/68/649/
    bloodheartvnmeo-u thích bài này.
  2. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Các hình minh hoạ trên cho thấy MH-17 bị hạ bởi 1 đạn tên lửa có đầu nổ mạnh phá mảnh kiểu như Buk, nhưng không phải từ hướng bắn đón mà là bắn đuổi, với trận địa phóng nằm bên phải đường bay.

    Thiết kế đầu nổ của đạn TLPK 9M38 tương tự như thiết kế đầu nổ 3N12 (hình dưới) của đạn TLPK 3M9 thuộc tổ hợp TLPK 2K12 "Kub". Các mảnh văng lập phương được khía sẵn trên bề mặt vỏ đầu nổ với khối lượng mỗi mảnh văng 7,5 g.
    [​IMG]
    bloodheartvn, CaoAnhTuan, alsou2 người khác thích bài này.
  3. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    mảnh vỡ của mh-17 mấy bác thấy thế nào :D
    [​IMG]
    giống bị hoa cải bắn quá :D
    congtublhalosun thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    có thể khẳng định là Buk bắn rơi rồi nhỉ? :D
    steppy thích bài này.
  5. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    428
    [​IMG]

    Tổ lái (cơ trưởng) đi đầu tiên.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    như thế này có thể mạnh dạn nhận định, chuyến bay MH17 đã bị quân đội Ukr bắn hạ bằn dàn Buk đặt tại khu vực ranh giới với phe miền đông, chi tiết này cũng phù hợp với ảnh vệ tinh Nga đưa ra chứng minh các dàn Buk của Ukr có sự di chuyển vị trí trong thời gian này, vì nếu phe miền đông bắn từ bên trong khu vực của họ thì đó đã phải là 1 cú bắn đón chứ không phải là 1 cú bắn đuổi.
    Động cơ cho việc tạo cờ giả này? E chỉ thấy có 1 động cơ duy nhất là để tạo cú sốc nhân đạo cho thế giới tác động vào tâm lý phe miền đông, nhằm thay đổi thế trận vốn đang rơi vào bế tắc của họ với 3 lữ đoàn bị vây chặt, vụ cờ giả này có vẻ là thành công
    steppy thích bài này.
  7. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Nhằm tăng xác suất diệt khi xạ kích mục tiêu, tổ hợp TLPK có thể phóng lần lượt giãn cách 6 giây tối đa tới 3 đạn có cùng cốt tín hiệu điều khiển hoặc chiếu xạ cho cùng 1 mục tiêu. Ở tổ hợp TLPK 9K37M1 "Buk-M1", nếu xạ kích 1 đạn thì xác suất diệt mục tiêu bay không cơ động cao nhất là 0,85. Mỗi xe chiến đấu 9A310-M1 có 2 rãnh mục tiêu và 3 rãnh đạn. Mỗi đại đội phóng được biên chế 2 xe 9A310-M1 và 2 xe bệ phóng 9A39-M1, tương đương với 4 rãnh mục tiêu và 6 rãnh đạn. Nói cách khác, 1 đại đội phóng trong phân đội 9K37M1 có thể đồng thời chia 6 đạn tên lửa để diệt tốp 4 mục tiêu bay.

    Trở lại vụ MH-17, để diệt chắc chiếc Boeing-777, đại đội phóng hoặc xe chiến đấu đơn lẻ có thể phóng nhiều đạn tên lửa 9M38M1 (tối đa 3 đạn cùng cốt) về chiếc máy bay xấu số này. Khi các đạn gặp mục tiêu và kích nổ đầu đạn thì tùy trạng thái bay của mục tiêu và vị trí các điểm nổ trên mục tiêu mà có tính sát thương mục tiêu khác nhau.

    Nhiệm vụ của nhóm điều tra là thu gom toàn bộ các mảnh xác chiếc MH-17 để xem dấu vết các mảnh văng của đạn và mức độ sát thương, qua đó dựng vị trí (các) điểm nổ và số lượng đạn tên lửa đã xạ kích. Ngoài ra, việc kiểm tra băng từ ghi âm buồng lái từ hộp đen có thể cho biết trạng thái làm việc của tổ bay khi máy bay gặp nạn. Nếu 1 trong các đạn tên lửa bắn trúng phần thân, cánh máy bay trước thì tổ bay có thể kịp để lại lời thoại khẩn cấp. Còn nếu 1 trong các đạn bắn trúng phần khoang lái trước thì tổ bay có thể bị xóa sổ ngay, nhưng máy bay vẫn giữ được hành trình tương đối nhờ hệ thống tự lái cho tới khi trúng tiếp các đạn sau.
  8. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Nhận định tào lao. Bắn đón hay đuổi phụ thuộc vào thời điểm phóng đạn chứ liên quan gì đến bên nào phóng?
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    nhưng thời điểm phóng đạn kết hợp với vị trí phóng có thể sẽ quyết định vị trí máy bay rơi, bọn Ukr không thể vào sâu trong vùng phe miền đông để bắn đc nên để bảo đảm đó là 1 cú bắn máy bay rơi vào lãnh thổ Nga tạo scandal thì nó phải là 1 cú bắn đuổi để đảm bảo máy bay bay thêm đc 1 đoạn xa nhất có thể trc khi rơi
  10. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    [​IMG]
    [​IMG]

    Từ 2 hình này thì khả năng bắn đón rồi, chứ không phải bắn đuổi, và phi công lãnh đủ.

    Vậy tại sao Ucraina đưa Su-25 lên đó sao không thị MH17 mà phải dùng Buk, hay muốn đổ vấy cho phe ly khai?
    Người dân tại đó nghe thấy 2-3 tiếng nổ trước khi máy bay rơi vậy khả năng sẽ bắn 2-3 quả TL.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này