1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng không của các nước trên thế giới (rada, tên lửa, pháo cao xạ)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 11/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975


    Như phần trên đã nêu, chiếc Boeing-777 số hiệu chuyến bay MH-17 có thể bị trúng nhiều đạn tên lửa. Khi tới gần mục tiêu ở 1 cự li nhất định (<40m), ngòi nổ vô tuyến của tên lửa sẽ kích nổ đầu nổ hất mảnh văng thành chùm dạng vành khuyên trùm 1 phần lên chiếc MH-17.

    Lính kĩ thuật xe kiểm tra tên lửa cơ động KIPS đang kiểm tra mạch ăng ten đầu nổ vô tuyến của đạn 9M38M1
    [​IMG]

    Chùm mảnh văng vành khuyên của đầu nổ đạn tên lửa 9M38 có phân bổ mảnh góc rộng, với vận tốc văng tức thời là tổng giữa vận tốc mảnh văng tại điểm nổ (1905m/giây) có véctơ pháp tuyến với đường bay của tên lửa và vận tốc đạn tên lửa tại thời điểm kích nổ đầu đạn (850m/giây) theo chiều bay của tên lửa. Lưu ý thiết kế đầu nổ hơi bo về phía đuôi đạn tên lửa là để đảm bảo góc tỏa mảnh văng ở phần này lớn hơn góc tỏa mảnh văng ở phần đầu nổ phía mũi tên lửa, tức mở rộng mặt khuyên chùm văng để tăng xác suất trúng mục tiêu trong vùng diệt 40m của đầu nổ.

    Bố trí chùm mảnh văng hình khuyên khi đầu nổ đạn tên lửa kích nổ.
    [​IMG]
    Độ rộng mặt khuyên do thiết kế đầu nổ quy định, trong khi góc tỏa mảnh văng do tương quan giữa vận tốc đạn tên lửa và vận tốc tức thời của mảnh văng tại thời điểm nổ quy định. Khi chùm khuyên quét vào mục tiêu, mảnh văng sẽ để lại dấu vết trên vỏ máy bay cho phép xác định điểm nổ trong giới hạn của ngòi nổ vô tuyến và hướng tiếp cận của tên lửa.

    Ngoài ra, quỹ đạo bay của đạn 9M38M1 Buk-M1 khi bắn đón mục tiêu máy bay có đường bay hướng vào với tốc độ <300m/giây như chiếc MH-17 sẽ là: đạn bay vọt lên trên độ cao của mục tiêu trong nửa pha bay chủ động trong chế độ tự dẫn quán tính có hiệu chỉnh vô tuyến, rồi từ đó bổ xuống mục tiêu đã bị chiếu xạ ở nửa pha bay chủ động và pha bay tiêu cực. Quỹ đạo bay của đạn tên lửa kiểu này kết hợp với góc tỏa của chùm khuyên đầu nổ trong thế bắn đón không thể tạo ra vết các mảnh văng ở mặt trên cánh ngay phía trên cánh tà lưng phía cánh phải máy bay. Còn trong thế bắn đuổi với thời cơ xạ kích rất ngắn khi chiếc MH-17 đã bay căng ngang trận địa, thì lúc này quỹ đạo bay của tên lửa sẽ đi từ dưới lên theo chế độ tự dẫn bán chủ động ngay ở pha bay tích cực của đạn. Tùy góc tiếp cận bên mạn phải máy bay và kích thước Boeing-777, điểm nổ của đạn tên lửa sẽ nằm ở khoảng không gian giữa cánh phải và đuôi. Đây dự kiến sẽ là 2 phần bị chùm khuyên mảnh văng tác động khiến máy bay rơi tại chỗ.

    Phần mũi ca bin trái máy bay có dấu vết mảnh văng có thể là nơi hứng bồi của quả đạn tên lửa thứ hai được phóng sau quả tên lửa thứ nhất vài giây và khi máy bay đã bị lật úp do gãy cánh phải và đuôi.

    Clip minh họa cảnh chiếc MH-17 bị trúng đạn bắn đuổi
    hk111333, tombuys, hasinhat2 người khác thích bài này.
  2. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432


    Mô phỏng sơ sơ phễu đạn chụp vào máy bay để tưởng tượng cho phong phú!
    Em nghĩ là kết quả điều tra vụ này chả tác động gì đến tình hình ukr, bởi điều tra xong thì ukr có khi đã ngã ngũ lâu rồi. Sang tháng anh Putin đề xuất.... cầu hoà chẳng hạn!

    Bác huyphong vẫn giả định chỉ có thể là bên ly khai bắn đạn thì phải?
  3. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Với hướng phóng đạn tên lửa 9M38M1 bắn đuổi như nêu ở các post trước thì trận địa phóng sẽ nằm ở hướng đông đông nam và cách Donetsk 20km, nằm về bên phải và cách đường bay chiếc MH-17 chưa tới 10km. Trận địa này không phải là Snizhne (Snizhnoe).
    nobita1102 thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.890
    Đã được thích:
    17.412
    như vậy là kết luận của bác huyphong phù hợp với dữ liệu vệ tinh Nga cung cấp về các dàn Buk của Ukr:
    Các đơn vị tên lửa BUK tại làng Zaroshchenskoye cách Donetsk khoảng 50 km về phía Đông, và cách Shakhtyorsk khoảng 8km về phía Nam (Ảnh: RT)
    [​IMG]
    Đúng là ngoài mỹ chỉ có Nga là có những phương tiện kỹ thuật tương xứng, nhưng Mỹ hay pr thông qua phim Hô li út, Nga thì chưa bắt chước kiểu này :D
    nobita1102 thích bài này.
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Em có một câu hỏi hơi ngu. Sao bọn Uk nó không ngụy trang phương tiện của nó để tránh vệ tinh nhỉ. Phương pháp gì mà làm thay đổi nền địa hình ấy.

    Tại sao quân miền Đông Uk giấu vũ khí được. Vịt cũng tự tin giấu được;). Vậy mà quân Uk với nền KHKT tiên tiến lại không giấu hay không thèm giấu.

    Việc gì vệ tinh cũng soi rõ cả thì em lo cho số phận một cơ số nước nhỏ khác lắm.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.890
    Đã được thích:
    17.412
    nhà e thấy có mỗi 2 thằng to đầu nhất là làm đc thôi, chứ ngay cả trung hoa anh hùng vụ MH320 phải nuốt hận vào lòng với đám vệ tinh vô dụng nhà nó
    rabbithn thích bài này.
  7. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Hiện trên mạng đang lan truyền 1 đoạn clip do 1 vệ tinh giám sát khí tượng không phải của Nga ghi trong phổ hồng ngoại địa điểm trận địa phóng tên lửa tại tọa độ 47°55'12.3" Vĩ Bắc 38°23'26.8" Kinh Đông (cánh đồng làng Stepano-Krinka cách Torez 15km về hướng tây nam) và hướng phóng tên lửa như đã phân tích.
    http://vk.com/video_ext.php?oid=6424165&id=169738496&hash=0cb384771c81575e
    halosun thích bài này.
  8. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Một đoạn gỡ băng cuộc trao đổi giữa tổng Poroshenko và tổng Obama kéo dài hơn 10 phút (từ 18 giờ 53 phút tới 19 giờ 12 phút giờ Kiev ngày 22-07-2014) qua đường dây nóng về vụ MH0017 được tuồn ra ngoài cho phóng viên 1 tờ báo Đức. Chi tiết có thể xem thêm tại https://www.facebook.com/vladimir.suchan
    halosun thích bài này.
  9. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Một vài tổ hợp TLPK loại này sẽ sớm về bổ sung cho các tổ hợp TLPK S-125-2TM "Pechora-2TM"
    [​IMG]
  10. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Xem Buk săn An-26

    Chiếc An-26 đang bay ở độ cao trên 5000m và rơi vào ổ phục kích của tổ hợp TLPK Buk. Hiệp đầu An-26 đang bay căng ngang trận địa Buk và có ứng phó bằng các loạt đạn mồi nhiệt và nhiễu vô tuyến: Buk thua. Nếu cứ bay căng ngang và ứng phó kiểu này thì cơ hội sống sót của An-26 sẽ cao hơn cho tới khi hết đạn nhiễu vô tuyến. Tuy nhiên ở hiệp 2, An-26 đã đổi hướng bay thoát li trận địa Buk và hậu quả hứng trọn 2 đạn Buk bắn đuổi.
    OnlySilverMoonhalosun thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này