1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng không của các nước trên thế giới (rada, tên lửa, pháo cao xạ)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 11/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Bác đừng hấp tấp, trình tự sẽ đến lượt "THAAD-Hệ thống Phòng thủ khu vực trên cao giai đoạn cuối" vì em còn tới vài chục hệ thống phòng không tầm ngắn và trung nữa. Nếu post tùm lum sẽ lộn xộn. Bác cố gắng chờ nha!
  2. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Anh nokopro: Pháo pk của ta hok có cảm biến nòng đo sơ tốc đạn anh ạ! Em nghĩ pháo tăng thuộc chủng khác nên có thể có thứ này . Còn tại sao súng pháo mà anh dẫn có cảm biến nòng thì em nghĩ có thể nó là loại hiện đại , bắn chế độ tự động và cảm biến nòng giúp chỉnh tốc độ bắn phù hợp tính chất mục tiêu .
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn RIM-116 RAM Block 1(Mỹ-Đức):
    [​IMG]
    Thông số kỹ thuật:
    Phương tiện vận chuyển:

    -Hệ thống gồm bệ đặt cố định trên tàu chiến.
    -Trọng lượng của cả hệ thống: 5.777kg.
    Đặc điểm Tên lửa:
    -Một container chứa 21 tên lửa RIM-116.
    -Tên lửa dài: 2.780mm.
    -Đường kính tên lửa: 127mm.
    -Đường kính cánh: 445mm.
    -Trọng lượng tên lửa: 73,5kg.
    -Trọng lượng đầu đạn: 11,3kg.
    -Tốc độ: Mach +2.0.
    -Tầm họat động:
    +Độ cao: 5.500m
    +Tầm xa: 7.500m
    -Góc xoay: 360o
    -Góc nâng: -25o đến +80o.
    -Động cơ đẩy tên lửa sử dụng nhiện liệu rắn.
    Hệ điều khiển:
    -1 Rada tìm kiếm mục tiêu AN/SPS-67.
    -1 rada theo dõi CIWS.
    -1 rada cảm biến AN/SLQ-32(V)
    -1 Rada AN/SPS-49(V) dẫn bắn được kết nối với phương tiện truyền đạt thông tin PRF.
    Loại Sea Ram sử dụng rada của hệ thống Vulcan-Phalanx:
    [​IMG]
    Loại tên lửa phòng không tầm ngắn RIM-116 RAM được trang bị hầu hết trên các chiến hạm của Mỹ và vài nước Nato. Nó đã được nhiều lần thử nghiệm chống tên lửa đối hạm. Tuy nhiên kết quả cũng chỉ đạt được chưa tới 90% yêu cầu.
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Seastreak(Anh):
    [​IMG]
    Tên lửa Starstreak :
    [​IMG]
    Thông số kỹ thuật:
    Phương tiện vận chuyển:

    -Hệ thống gồm tên lửa, rada là bệ đặt cố định trên tàu chiến.
    Đặc điểm tên lửa:
    -Loại tên lửa sử dụng: Starstreak
    -Hai container chứa 24 tên lửa
    -Trọng lượng hệ thống: 1.000kg.
    -Tổng chiều cao hệ thống: 3,38m
    -Tên lửa dài 1,397m.
    -Trọng lượng tên lửa: 16,82kg. Đầu đạn: 0,9kg
    -Đường kính 13cm.
    -Tốc độ: Mach 3.5
    -Tầm họat động:
    +Độ cao: 4.000m
    +Tầm xa: 7km.
    -Góc xoay ngang: 270o.Góc nâng: -5 đến +60o.
    -Thời gian nạp lại tên lửa cho tòan hệ thống: 10 phút.
    Hệ điều khiền:
    -1 rada theo dõi giám sát mục tiêu .
    -1 rada tìm kiếm mục tiêu .
    -1 Hệ thống quang-điện/cảm biến dẫn đường
    Thông tin: Chưa tìm được thông tin về trang bị cũng như hiệu quả của loại vũ khí này.
  5. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    nhìn quả tên lửa này lại nhớ trước coi trên Discovery Channel ,Mẽo có thử nghiệm loại tên lửa gì đó,1 quả có 3 phần tử nhìn như 3 quả tên lửa con,khi bay tới mục tiêu nó cứ xoay tròn quanh nhau như electron xoay quanh hạt nhân ,gần đại loại giống Metis-m hay như Vikhr ,nghe nói là dẫn dường = laser zì đó
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Đã có thêm thông tin về Hệ thống starstreak, nó cùng với hệ thống pháo Vulcan-phalanx 20mm, tên lửa PK tầm xa Aster được trang bị cho Khu trục hạm HMS Daring do Baesystems-Anh sản xuất.
    [​IMG]
    HMS Daring:
    [​IMG]
  7. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    bổ sung thêm video về em này
    http://www.youtube.com/watch?v=Ln7-VvFn4iE
  8. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Nhưng có ai giải thích về ưu điểm của nó đc ko và tại phần đầu lại thiết kế. ngộ quá
  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Phần ống bên dưới là động cơ đẩy giai đọan đầu. Khi đạt đến cự ly phóng đã được ấn định, nó sẽ tự động phóng 3 rocket nhỏ (không điều khiển) ra tạo hỏa lực dày chụp vào mục tiêu, mục tiêu khó có khả năng thoát.
  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn SCLAR-H (Italia):
    [​IMG]
    Thông số kỹ thuật:
    Phương tiện vận chuyển:

    -Hệ thống gồm bệ, container chứa tên lửa đặt cố định trên tàu chiến.
    Đặc điểm Hệ thống tên lửa:
    -Một container chứa 15 tên lửa
    -Kích thước hệ thống :2500mmx1750mm.
    -Trọng lượng hệ thống: 1.750kg.
    - Tổng chiều cao hệ thống: 300cm
    -Tên lửa dài 105mm.
    -Tốc độ: Mach 3.2.
    -Tầm họat động:
    +Độ cao: 4.700m
    +Tầm xa: 12km (?).
    -Góc xoay ngang: 270o. Góc nâng: -5 đến +60o.
    -Thời gian nạp đầy lại tên lửa cho mỗi hệ thống: 10 phút.
    Hệ điều khiển:
    -Hệ thống điện tử tác chiến: ESM/ECM.
    -1 bảng LCU điện tử điều khiến hệ thống hiển thị mục tiêu, chọn chế độ phản ứng và kiểm sóat hệ thống.
    -1 hệ thống laser/quang điện.
    Hệ thống SCLAR-H được trang bị trên Tàu khu trục nhỏ Horizon do Italia-Pháp chế tạo:
    [​IMG]
    SCLAR-H là hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn do Tập đòan CN quốc phòng Otomelara của Italia sản xuất. Tương tự như Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn RIM-116 RAM của Mỹ và Seastreak của Anh, hệ thống SCLAR-H gồm 1 container chứa các tên lửa tầm ngắn để tiêu diệt các loại tên lửa chống hạm của đối phương, các vật thể bay tầm thấp như trực thăng, UAV. Ngoài ra, Nó còn có khả năng phản ứng nhanh tiêu diệt các tàu cao tốc ở tầm xa tối đa 1000m.
    Hệ thống SCLAR-H được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 1998, và nhiều lần thử nghiệm thành công khác trong năm 1999 và 2000. Tuy nhiên, tính hiệu quả của hệ thống chưa được tòan diện, chủ yếu là tỷ lệ tiêu diệt tên lửa chống hạm không cao lắm, số lượng tên lửa chứa trong container ít dẫn đến mất thời gian nạp lại tên lửa.
    Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn SCLAR-H hiện được trang bị trên các tàu Tàu khu trục nhỏ Horizon do Italia-Pháp chế tạo, tuy nhiên hai tàu dành cho Hải quân Pháp không trang bị hệ thống này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này