1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng không của các nước trên thế giới (rada, tên lửa, pháo cao xạ)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 11/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    cái này chắc đám iran nhờ cụ mèo nhà ta thiết kế rồi :P
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Ái chà, xem ra ông Ấn này cũng cần cù chịu khó nghiên cứu các món tảpínlù nhỉ, không biết tiếp theo là loại gì nữa đây:

    [​IMG]
    [​IMG]
    Russianfan thích bài này.
  3. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Antey-2500 tại OBORONEKSPO 2014 , biết khi nào nhà ta có món này đây?
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://i-korotchenko.livejournal.com/925326.html
    --- Gộp bài viết: 14/08/2014, Bài cũ từ: 14/08/2014 ---
    Radar phòng không dạng modul trên xe Tiger cho các trung đội pk vát vai Manpads
    [​IMG]
    hiraly, nobita1102, Russianfan2 người khác thích bài này.
  4. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    [​IMG]

    Đây là mô hình dự án Zsu-23-4 nâng cấp của Bharat Electronics Limited (BEL) - Ấn Độ với sự trợ giúp của IAI - Israel cho quân đội Ấn Độ trưng bày ở Indian AERO 2011. 2 bên tháp của nó được gắn 2 ống phóng tên lửa phòng không Python-5, tương tự như tên lửa của hệ thống Spyder-SR

    Theo tin từ Defense News, năm 2004 BEL với sự trợ giúp của IAI đã vượt quá các công ty của Nga để nhận được hợp đồng trị giá 104 triệu USD nâng cấp 48 hệ thống pháo phòng không tự hành Zsu-23-4 cho quân đội Ấn. Tại thời điểm đó chairman của Bell là Y Gopala Rao rất tự tin tuye6n bố rằng các cuộc thử nghiệm sẽ được thực hiện trên hai mẫu thừ. 46 chiếc còn lại sẽ được nâng cấp trong năm 2005. IAI sẽ trợ giúp BEL trong việc kết nối hệ thống.

    Zsu-23-4 do BEL nâng cấp sẽ được thay mới hệ thống radar và máy tính tiên tiến, nâng cấp giao diện điều khiển, trang bị thêm hệ thống kiểm soát bắn quang điện ngày và đêm, thay mới động cơ và máy phát điện, trang bị hệ thống bảo vệ NBC, trang bị hệ thống điều hòa,v...v... Vũ khí chính vẫn là 4 pháo 23mm.

    Sau nâng cấp Zsu-23-4 phải có khả năng hoạt động , trong điều kiện bị địch gây nhiễu điện tử, phải có khả năng nhận diện và bắt bám mục tiêu từ 15km, các chức năng thành phần hoạt động phát sinh nhiệt từ 35-40oC tối đa. Hệ thống phải có khả năng bắn hạ mục tiêu bay với vận tốc 730km/h từ tầm 1,500-2,500m.

    Tuy nhiên vào năm 2006, cũng theo Defense News thì quân đội Ấn đã từ chối mẫu thử nâng cấp đầu tiên của BEL bởi hệ thống làm việc thiếu chính xác, tầm hoạt động thiếu hiệu quả và đề nghị bộ quốc phòng đẩy nhanh quá trình mua các hệ thống vũ khí mới thay thế.

    Dựa án rơi vào một khoảng lặng cho tới tận đầu năm 2012 mới khởi động trở lại. BEL kết hợp với một công ty của Ukraine tiếp tục nhạn được hợp đồng nâng cấp 48 hệ thống Zsu-23-4 của quân đội Ấn. Zsu-23-4 nâng cấp sẽ được thay mới động cơ diesel tiêu hao chỉ 9L/h so với động cơ gaz turbin cũ tiêu hao 90L/h. Ngoài ra nó còn được trang bị hệ thống radar quét 3D và hệ thống điện tử tối tân, hệ thống điều hòa không khí mới được lắp đặt nhằm nâng cao khả năng hoạt động của hệ thống và con người.

    Chairman kiêm GM mới của BEL là Anil Kumar mạnh miệng tuyên bố "Thậm chí Nga cũng không thể nâng cấp được như chúng tôi. Giai đoạn đầu tiên chúng tôi nhận được đơn đặt hàng nâng cấp 48 chiếc và nó sẽ được hoàn thành trong 3-4 năm".

    Đây là brochure của BEL tai AERO 2013. Có vẻ như Zsu-23-4 sau khi nâng cấp vũ khí chính sẽ vẫn là pháo 23mm
    [​IMG]

    Giao diện điều khiển - Mẫu thử Zsu-23-4 nâng cấp trưng bày ở AERO 2007
    [​IMG]


    Radar mới và tổ hợp quang điện tử (Note: Trong hình tổ hợp quang điện chỉ có camera quan sát ban ngày, camera hồng ngoại và thiếu đi một thành phần đo xa laze)
    [​IMG]

    Mẫu thử trưng bày ở AERO 2007 cũng không được gắn tên lửa phòng không như các mô hình hoặc brochure sau này
    [​IMG]
  5. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Tên lửa phòng không: Các xu hướng phát triển

    http://tinquansu.org/vu-khi-quan-su/ten-lua-phong-khong-cac-xu-huong-phat-trien.html
  6. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    PHÁO-TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG TỰ HÀNH CENTAUR - UKRAINE
    (Từ box GDQP chuyển qua đây cho đúng chủ đề)

    Sau khi tổ chức đấu thầu mua các hệ thống pháo phòng không mới nhằm thay thế 2,000 khẩu pháo Bofor 40mm thất bại bởi thiếu sự quan tâm của các hãng nước ngoài hoặc những hãng đủ năng lực lại bị nằm trong black list (Bị cấm vì liên quan tới hối lộ), Ấn Độ đành quay lại kêu gọi đấu thầu trong nước. Tất nhiên các hãng của Ấn không ai đủ năng lực thiết kế và cung cấp được các hệ thống đạt yêu cầu nên điều tất yếu họ phải quay ra tìm sự trợ giúp từ nước ngoài.

    Một trong những nhà thầu đã tìm sự giúp đỡ và hợp tác từ Ukraine. Ngay sau India Defexpo-2014, truyền thông Nga đưa tin Larsen - Tebo Luo, một công ty Ấn Độ, đã khí hợp đồng với Ukrainian Defense Enterprises hợp tác nghiên cứu và phát triển một hệ thống pháo - tên lửa phòng không tự hành. Một hệ thống chiến đấu và một hệ thống điều sẽ được đưa từ Ukraine qua Ấn để tiến hành thử nghiệm đánh giá. Nếu thành công (thắng thầu) thì 138 hệ thống nữa sẽ được mua để cung cấp cho quân đội Ấn. Hệ thống này sẽ được sản xuất bởi 3 tổ chức của Ukraine.

    Tên của hệ thống bị giấu nên ban đầu cả truyền thông Nga và truyền thông phương Tây đoán rằng nó là loại pháo tự hành nâng cấp từ Zsu-23-4 Shilka. Thậm chí có báo còn đưa ảnh của hệ thống Donets, một loại pháo-tên lửa phòng không tự hành con lai ra đời từ việc lấy tháp pháo của Zsu-23-4 gắn lên thân của xe tank T-80U. Vũ khí chính của Donets là 4 pháo 2a7M 23mm với 4,000 viên đạn và 4 tên lửa Strela-10M gắn trong 2 bên tháp pháo.

    Pháo tự hành Donets
    [​IMG]

    Tuy không ai khẳng định điều này nhưng các thông tin dần lộ ra. Cái mà phía Ấn Độ quan tâm không phải là Donets mà là một hệ thống hoàn toàn mới có tên gọi là Centaur. . Các thông tin về Centaur rất ít ỏi. Chỉ biết dự án ra đời năm 2010 dựa trên các thành quả thu được từ Donets. Centaur là hệ thống pháo-tên lửa phòng không tự hành gắn trên xe tank T-80UD nặng khoảng 38 tấn, tốc độ tối đa hơn 60km/h với khả năng di chuyển liên tục 500km. Tổ điều khiển gồm 3 người.

    Nó được gắn 1 tháp pháo, ban đầu dự định trang bị 1 pháo 57mm nhưng sau đó được đổi lại thành 2 pháo Bofor 40mm L70. 2 pháo 40mm được trang bị hệ thống nạp đạn tự động với 200 đạn dự trữ gồm 170 đạn phòng không trang bị ngòi nổ cài đặt / cảm ứng và 30 đạn xuyên thép. Ngoài ra nó còn được trang bị 8 tên lửa phòng không gắn 2 bên tháp pháo dẫn đường bằng laze hoặc radio với tầm bắn từ 1-12km, trần bắn hơn 4km. Hỏa lực pháo và tên lửa được điều khiển và kiểm soát bởi hệ thống radar, hệ thống quang điện tử và hệ thống máy tính tối tân nhất với thời gian phản ứng của pháo là 8.6s còn tên lửa là 8.12s.

    Có thể nói nếu Ấn Độ lựa chọn Centaur, họ có thể dùng các pháo Bofor 40mm L70 đang có để gắn lên Centaur cũng như tận dụng số đạn sẵn có. Phía Ấn cũng có thể sử dụng thân xe tank T-90S đang sản xuất tại Ấn để gắn tổ ho85p chiến đấu lên trên cũng như cung cấp radar, tổ hợp quang điện cũng như máy tính kiểm soát và điều khiển hỏa lực. Hiện còn quá sớm để nói là hệ thống này sẽ được chấp nhận và thắng thầu ở Ấn Độ nhưng nó vẫn thể hiện được trình độ thiết kế của nền công nghiệp quốc phòng Ukraine.

    Hình vẽ Centaur
    [​IMG]

    [​IMG]
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Bổ sung ảnh con Donets của bác Russ phát:

    [​IMG]

    Nghe bảo Tập đoàn Quốc phòng Ukraine Ukroboronprom tuyên bố, hãng này đã ký kết hợp đồng bán 138 hệ thống phòng không cho Ấn Độ.
    Nguồn tin cho biết, một xe pháo-tên lửa phòng không và một xe chỉ huy sẽ được bàn giao cho công ty Larsen và Toubro của Ấn Độ để đánh giá trước khi công ty này sẽ ký hợp đồng chính thức mua 138 hệ thống phòng không. Nhưng với tình hình Ukraine kiểu này chắc HĐ...đi Đức luôn oài:D


    Con này của ai bác nhỉ?

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 19/08/2014
    beta22, hk111333Russianfan thích bài này.
  8. tonkin2007

    tonkin2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    611
    trông thì đẹp và có vẻ hiện đại nhưng em không có lòng tin ở nền CNQP Ấn điển hình như các vụ nâng cấp Mig21, Mig27......Kilo v.v mà có lẽ cứ hàng nào mà Ấn tự tổ chức nâng cấp thì hoạt động đều có vấn đề cả.
    beta22tombuys thích bài này.
  9. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796

    [​IMG]

    Đây là phiên bản nâng cấp Zsu-23-4 của Ba Lan có tên gọi là Zsu-23-4MP Biala. Điểm nhấn chính của gói nâng cấp này bao gồm:

    - Tháo bỏ radar và thay vào đó là một tổ hợp quang điện tử có khả năng phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 8-10km, , theo dõi mục tiêu từ 7-8km và ngắm bắn cả ngày lẫn đêm.
    Tổ hợp chiến đấu sẽ phát hiện, theo dõi và ngắm bắn mục tiêu bằng phương pháp thụ động (Quang học) nên mục tiêu sẽ không nhận được bất kỳ cảnh báo nào cho tới khi nó bị tấn công.
    - Cải tiến lại pháo để bắn được nhiều loại đạn hơn bao gồm đạn API, HEI, APDS và FAPDS. tăng trần bắn, tầm bắn cũng như khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không và trên mặt đất. Với 2 loại đạn phía sau trần bắn hiệu quả lên tới 2,000m (So với 1,500m của 2 loại đạn đầu tiên), tầm bắn hiệu quả lên tới 3,000m (So với 2,500m) và tầm bắn hiệu quả với các mục tiêu mặt đất là 2,500m (So với 2,000m)
    - Trang bị thêm 4 bệ phóng tên lửa phòng không Grom, loại tên lửa Ba Lan copy / phát triển từ tên lửa phòng không vác vai Strela-2 của Nga. Tầm bắn của nó lên tới 5,500m còn sàn bắn / trần bắn từ 10-3,500m.
    - Cải tiến, nâng cấp hệ thống kiểm soát hỏa lực, hệ thống thông tin liên lạc, khả năng vận hành cũng như tầm di chuyển.


    Các nhân tôi không thích gói nâng cấp này lắm bởi nó tháo bỏ tổ hợp radar đi vì vậy không thể nói nó là tỗ hợp chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết, ngày cũng như đêm được. Các gói nâng cấp khác thường chọn cách cải tiến hoặc thay radar và gắn thêm tổ hợp quang điện. Tùy từng điều klie65n mà xạ thủ có thể lựa chọn sử dụng 1 trong 2 hoặc kết hợp cả 2 để phát hiện, theo dõi và điều khiển hỏa lực tiêu diệt mục tiêu.
    hiraly, Triumf, beta224 người khác thích bài này.
  10. tonkin2007

    tonkin2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    611
    em cũng không đánh giá cao các bản nâng cấp của hệ thống Zsu-23-4. Có lẽ Zsu-23-4 cổ rồi chỉ phù hợp cho hỗ trợ bộ binh tác chiến đô thị như ở Tresnia và Sirya. Còn để đảm bảo tác chiến phòng không với tính năng như Zsu-23-4 đã được thiết kế với chiến tranh điện tử TK21 chắc phải dùng Pantsir S1 hoặc nhẹ hơn cũng phải TunguskaM.
    beta22 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này