1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng không của các nước trên thế giới (rada, tên lửa, pháo cao xạ)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 11/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    @werty98: Không biết bác có phải là dân Tổng Hợp khoá 98 không vây?
    Đúng là máy tính thì nó chả cần nguyên hàm để tính bài toán tích phân, nhưng về cơ bản nó cũng là + dồn bài các bài toán vi phân riêng biệt nên cũng không thể bảo bài toán quỹ đạo của tên lửa là bài toán tích phân được. Nhấn mạnh ở điểm các bài toán vi phân nhé, vì nó không phải là 1 bài toán cụ thể, các thông số của nó cứ thay đổi liên tục không theo 1 nguyên lý nào hết, nó cứ phải tính thủ công trên 1 thời gian nhỏ để xem như mọi thứ là cố định và có thể vẽ ra đựơc qũy đạo rồi cộng lại. Do đó khi cho dt càng nhỏ thì nó càng chính xác.Nhưng thôi, ta cứ gọi tên chung là bài toán vi tích phân thì khỏi ai bắt bẻ ai.
    @ongtom: Cái vụ lấy vi phân quỹ đạo ra vận tốc, rồi vi phân vận tốc(hay còn gọi là vi phân bậc 2 của quỹ đạo) ra gia tốc là bài toán cho con người tính bác ạ. Đấy là khi ta đo đạc đựơc quỹ đạo bằng phương pháp nào đó.
    Tên lửa thì nó làm ngược lại, nghĩa là gần giống như nó giải phương trình vi phân. Nghĩa là làm ngược lại cái mà ta hay làm, thay vì biết qũy đạo ta tìm ra vận tốc và gia tốc. Thì nay biết gia tốc nó tính thử vận tốc là như thế nào, biết được vận tốc và gia tốc nó tính thử quỹ đạo tròn méo ra sao. Nhưng nhấn mạnh là nó chỉ tính ở thời điểm tức thời, nghĩa là dt rất nhỏ. Nghĩa là khái niệm quỹ đạo đối với tên lửa chỉ có ý nghĩa nhất thời, chỉ sau 1 thời gian ngắn thì quỹ đạo nó lại khác.
    Về đo vận tốc thì thế này:
    ICBM thì nó bay ở trần tầm 20~50km chả ai theo dỏi đựơc nó bay nhanh chậm ra sao mà cũng chả ai thấy rỏ nó bay tròn méo ra sao nên không thiết lập được quỹ đạo.
    Còn về phương pháp đo vận tốc cho ICBM thì không khả thi. Thông thường người ta sẽ đo vận tốc của vật thể bay dựa trên đo tốc độ gió trượt trên bề mặt , cái này chỉ làm với máy bay thôi, ICBM thì gia tốc lớn lại bay rất cao nên đo kiểu này là thua do không khí ở trần 40km rất loãng và thất thường. Một số loại ICBM có trần bay cao hơn 40km rất nhiều.
    Còn 1 phương pháp khác là đo bằng xung điện từ theo hiệu ứng Doppler, cái này thì cũng không xài được nhưng do ICBM trần bay 20~40km và bay đến 10,000km ra khỏi bệ bắn. Nên muốn đo gì thì cũng phải chiếu xuống mặt đất, mà mặt đất thì lồi lõm lung tung sóng bị nhiểu và tán xạ, chưa kể đến khoảng cách quá xa thường làm khả năng nhận xung phản xạ trở nên cực kỳ khó khăn và không khả thi.
    Nói chung là bọn ICBM không đo vận tốc tức thời được. Nó chỉ có 1 cách mơ hồ nào đó vận tốc tức thời của nó thông qua việc cộng dồn các vi phân lại.
  2. VasilyTran

    VasilyTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    167
    Không biết bác có nhầm không
    ICBM trần bay cả ngàn km ấy chứ
  3. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.165
    Đã được thích:
    5.561
    Không phải . Sao bác lại hỏi thế?
  4. nokopro

    nokopro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    30
    @ Bạn Antey & Ngochai & các bạn khác nữa.
    He he, tôi đã nói đây là hình minh họa, do tôi tự vẽ, nên nó sẽ không chính xác như tỉ lệ thật được. Còn bàn về các vấn đề kỹ thuật mà các bạn cứ chỉ chăm chăm vào cái hình minh họa, chẳng thèm đọc các thuyết minh thì tôi cũng bó tay luôn rồi, chẳng biết nói gì với các bạn nữa.
    Còn nếu các bạn đọc phần thuyết minh mà thấy có gì không ổn thì lúc đó hẵng tính tiếp nhỉ.
    Được nokopro sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 15/08/2009
  5. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Con quay hồi chuyển dùng lade đã dùng trong các tên lửa AIM 7 và IM 9 bác ạ:
    "Today, accuracy levels of laser gyros in production are in the range of slightly less than one nautical mile per flight hour?"?"about the minimum required for typical aircraft missions and for use in tactical cruise missiles. Short-range tactical missiles such as the AIM-7 and AIM-9 can do very well with rate gyros in the 10-nm/hr to 100-nm/hr class. "
    http://www.au.af.mil/au/cadre/aspj/airchronicles/aureview/1985/may-jun/siuru.html
  6. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    He...he, cám ơn các bác đã giải thích!
    Riêng về ICBM thì hình như còn cả phương pháp định vị bằng định tinh thì phải? Ngày bọn mình học về vũ khí tên lửa, giáo trình toàn dịch của Nga nên có thể một số thuật ngữ sai khác với hiện tại.
    Thôi, các bác chiến tiếp về điều khiển tên lửa đi!
  7. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    hè hè mấy bác chỉ dc cái giỏi tán lạc đề
    NK đã nhắc 2 3 lần mà có ông nào chịu đọc thuyết minh đâu mà nói !
    bác OB bảo người ta điếc, ngọng thì tự vào chứng minh vật lại đi chứ , để cái thứ vhh như phong sì thì chả ai thèm reply
    Được macay3 sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 15/08/2009
  8. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Hình minh hoạ và thuyết minh sai toét toè loe do người viết chẳng hiểu mình đọc được gì trong mớ kiến thức hổ lốn đầy rẫy trên mạng Học thủ trưởng, thằng này tặng nokổp đại vĩ một câu xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ
    Trả lời được mấy thắc mắc này rùi hãy nổ tiếp nhá : - mấy đường song song giữa tên lửa và máy bay là kẻ theo tiêu chí gì thế ợ Góc giữa trục dọc của các đối tượng với nhau tại cùng thời điểm chăng -- bán kính cung đạn đạo của tên lửa là giống nhau trong cả 2 trường hợp ợ
    Nếu đã biết dốt thì tự lẩn giống bên máy bay để anh giai tombóy tiếp mạch vũ khí nhớ
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.165
    Đã được thích:
    5.561
    Cái này hay đấy, nhưng thực ra nên gọi nó là cảm biến vận tốc quay thì đúng với nguyên tắc làm việc của nó hơn. Chỉ vì nó đo được vận tốc quay quá chính xác, nên có thể lấy tích phân lên thành góc quay và gọi là "con quay hồi chuyển". Tuy vậy, thiết bị này vẫn có sai số tích lũy do quá trình tính toán, không giống như con quay hồi chuyển cơ khí (vốn chẳng cần phải tính toán tích phân phức tạp gì cả).
  10. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Mổ nhợn xong mới thấy anh giai mâcy3 bay tới kiếm chác Nếu anh giai đủ trình thì mời anh giai cải chính cho rõ ràng hình hay í đẹp của nokổp đại vĩ đi ợ
    Riêng thằng em lại nghĩ chỉ vì đám chim nhợn với bèm bẹp trình còi trước nay nhao nhao tung hô mà nokổp đại vĩ của chúng ta sớm mắc chứng dzĩ cuồng trong thế giới ảo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này