1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng không của các nước trên thế giới (rada, tên lửa, pháo cao xạ)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 11/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    cái gyroscope nó là cái la bàn, mà nó làm được la bàn là do tương tác của hai vòng xoay độc lập để tạo ra đầu ra là một hướng không đổi cho đến khi có lực tác động vào trục xoay.
    Khi có laser thì người ta thay cái vòng quay cơ bằng vòng quay của tia la de, bản chất vẫn thế. Có thể tra wiki
    Cũng như xưa calculator dùng cơ khí vẫn cộng trừ được, sau dùng mạch điện tử thì bỏ được vấn đề hao mòn cơ khí, còn đầu ra là như nhau
    Được gabeo2010 sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 15/08/2009
  2. SSX109

    SSX109 Guest

    Sai số 10-nm/hr thì bắn thế nào nhỉ?
    Việc qué gì mà khổ sở thế. Các bộ cảm biến MEM (Micro-Electro-Mechanical Systems) ngày nay có kích thước vài milimét, nặng độ chục gam cả gia tốc cả gyro, rất nhiều thứ...
    Đây là bộ Gyro của dân chơi tên lửa
    [​IMG]
    Đây là bộ cảm biến gia tốc của Analog Devices
    [​IMG]
    Cấu tạo cơ bản của 1 MEMS Gyroscope
    [​IMG]
    1chip MEMS Gyroscope dùng chống rung trong máy ảnh
    [​IMG]
  3. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Thì thế nên người ta ghi nhận tỷ lệ bắn hạ thấp của AIM 7 ở VNW, không nhớ rõ bao nhiêu.
    Tuy nhiên AIM 7 vẫn có nhiều điểm để người Nga học theo về công nghệ, nếu tin theo các sách tiếng Anh
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.165
    Đã được thích:
    5.561
    Mải đọc tiếng Anh mà quên đọc cái câu dịch sang tiếng Việt của bác . Không hiểu bác dịch kiểu gì mà ra được Sidewinder đời cổ lỗ có xài laser gyro vậy nhỉ.
    Mấy cái Sidewinder đời đầu được điều khiển theo phương pháp "Proportional Nav" mà bác Nổ Ko Prồ đã "trình bày" ở trên. Nhược điểm của Sidewinder đời đầu chính là nằm ở chỗ này: lúc nào nó cũng phải "nhìn" thấy mục tiêu (dò bằng hồng ngoại") nhưng cái "cửa sổ" thu tín hiệu lại có góc quá hẹp (vài độ gì đấy). Khi tên lửa đã đến gần mục tiêu mà máy bay mục tiêu ngoặt thật gấp thì sẽ lọt ra ngoài cái góc hẹp đó khiến cho tên lửa không thể nào điều khiển để bắt lại mục tiêu được nữa. Các cụ già Mig-17 vốn có khả năng lượn vòng hẹp rất dễ tránh tên lửa loại này, chỉ cần phi công đủ bình tĩnh khi tên lữa đã đến gần. Mọi chi tiết cụ thể mời các bác tìm đọc các tác phẩm của Nguyễn Thành Chơn
  5. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Có phải nó thế này không?
    [​IMG]
  6. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    À thì thấy nó đang ba hoa về la de gyro lại bắt luôn sang AIm 7 và 9 nên nhầm tý
  7. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.165
    Đã được thích:
    5.561
    Hì bác lấy đâu ra thế này, có phải đầu dò của Atoll không bác? Nếu vậy thì chắc là giống với của Sidewinder bởi vì em nghe Tây (wiki) đồn rằng: Liên Xô cho chiếc Mig ra Đài Loan trêu cho bọn Mẽo xịt cho 1 quả Sidewinder, không hỉu mấy bố làm ăn kiểu gì mà quả tên lửa ghim thẳng vào chiếc Mig nhưng không nổ mà lại vướng vào cái giá treo xxx gì đấy rồi theo chiếc Mig bay thẳng về Liên Xô luôn. Từ đó Liên Xô mới nhái y chang thành con Atoll
  8. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Về tốc độ đổi góc turnrate của tên lửa, tác giả Eugene Fleeman đã nói thế này:
    [​IMG]
    Thế là có liên quan đến g rồi nhé.
  9. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Bác đã đưa ra tài liệu khá quan trọng về turnrate và việc liên quan đến g mà trên đây có bác công nhận, có bác còn nghi ngờ. Giờ các bác tham khảo công thức ở trên rồi cùng nhau chiến tiếp. Không biết có ai phản đối công thức của bác không nữa?
    Bác đưa cái này sang bên Mig chứ nhỉ. Bên đấy đang chiến về g và Turnrate.
    Bên này thì đang chiến về cái gỉ gì gi là : cờ lốt hay sờ lốt gì đó bác ạ.
    Xin phép bác gà béo đưa thêm link để có tài liệu thêm mà thôi, chắc bác không giận chứ nhỉ.
    Xem thêm ở đây, mục 5.8 trang 123
    http://www.scribd.com/doc/12515138/Tactical-Missile-Design-Fleeman
    Được mig1000 sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 15/08/2009
  10. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Bỏ thầy bác nào vinh dự đc anh giai mig1000 nâng bi
    Thủ trưởng gabeo2010 khôn vãi , thỉnh thoảng mới phím ra vài cục chông ing-xờ-lích mà miễn bình luận cho lành Chỉ tội mấy anh giai tự nhận trẻ trâu dẫm phải chông ngâm
    Thằng em hỏi thiệt anh giai mig1000 mấy cái dòng đó nói thứ chi dzậy
    Btw, các anh giai và thủ trưởng cũng mừng cho thằng em góp phần giúp Vn-Index trụ vững mốc 500 tới cuối tuần nhớ
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này