1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng không của các nước trên thế giới (rada, tên lửa, pháo cao xạ)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 11/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống Rada phòng không tầm thấp AN/MPQ-64 Sentinel:
    [​IMG].
    Thông tin sản xuất:
    -Hệ thống rada AN/MPQ-64 Sentinel Do Tập đoàn Raytheon-Mỹ nghiên cứu sản xuất năm 1999. Hiện đang được quân đội Mỹ, Thổ, Hy Lạp và một số nước Mỹ Latinh sử dụng như một loại rada hạng nhẹ trên chiến trường.
    Thống số kỹ thuật cơ bản:
    -Hệ thống Rada được đặt trên 2 bánh xe và di chuyển bằng xe tải kéo (dạng rơmóoc).
    -Kíp vận hành: 2 người.
    -Máy phát điện cho hệ thống đặt trên xe tải kéo.
    -Tổng chiều cao của hệ thống (đến đỉnh rada): 3,3m.
    -Tổng chiều dài của hệ thống: 7,9m.
    -Chiều rộng: 2,6m.
    -Trọng lượng tối đa: 6.070 kg.
    -Tốc độ quay vòng của rada: 18 mps (35 kt).
    -Thời gian triển khai hệ thống: tối thiểu 15 phút.
    -Tầm phát hiện mục tiêu tối đa:
    +Độ cao trên 4km.
    +Tầm xa 40km.
    -Góc xoay ngang: 360 độ.
    -Góc nâng: -10 độ đến +55 độ.
    -Rada phòng không AN/MPQ-64 là 1 Hệ thống Pulse-Dopler mạng pha 3 chiều X-band có khả năng phát hiện, theo dõi 60 mục tiêu cùng lúc ở tầm xa 40km.
    -Hiện Rada phòng không AN/MPQ-64 được Quân đội Mỹ sử dụng khá nhiều do tính cơ động cao, nhằm phát hiện các mục tiêu bay thấp mà các loại rada tầm xa khó phát hiện như máy bay bay thấp, tên lửa hành trình hoặc UAV.
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Triển khai rada AN/MPQ-64 Sentinel :
    [​IMG]
  3. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Cái vàng vàng bác hỏi ấy khó quá, làm sao trả lời đưọc?????
  4. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Thằng nào đường đi ngắn hơn, thằng nào chạm mục tiêu truớc hả bác congchi1?
  5. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Đám nhợn thối n... nhao nhao vào xin chữ kí của thằng này xong rồi biến thì không chấp làm gì. Dưng anh giai congchi1 được thằng này xếp vào hàng chí sĩ thì cũng phải rút ra qui luật gì đó từ hành trình tên lửa đuổi máy bay chứ Nếu 2 vật thể chỉ bay với tốc độ không đổi thì đường nối điểm toạ độ không gian của chúng song song với t tương ứng hay thế nầu hở anh giai? Nếu tốc độ chúng biến đổi khác nhau trong hành trình thì thế nầu hở anh giai?
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Ngoài chức năng giám sát phòng không chiến trường, AN/MPQ-64 Sentinel còn được sử dụng trong hệ thống tên lửa phòng không NASAMS II của Mỹ (hệ thống này em sẽ post sau theo thứ tự:
    http://www.militaryparitet.com/e***or/assets/main_page/PUB_NASAMS-II_Communication_FLO_lg.jpg
    http://www.militaryparitet.com/e***or/assets/main_page/ORD_SAM_SLAMRAAM_NASAMS_Launch_lg.jpg
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Em lượm được con này, thấy nó bất tiện và cũng chẳng bán được cho nước nào cả vì không có thông tin nước thứ 2 nào sử dụng.
    Pháo phòng không Type GAI - D01-Thổ nhĩ Kỳ:
    [​IMG]
    Thông tin sản xuất:
    Pháo phòng không Type GAI - D01 do Nhà máy MKE Heavy Weapons/?ANKIRI Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu sản xuất trong thập niên 1980. Do bất tiện trong việc di chuyển pháo nên Type GAI - D01 chỉ được sản xuất rất hạn chế. Cuối thập niên 1980, chương trình sản xuất này dường như ngừng và chuyển sang phiên bản khác có cỡ nòng lớn hơn và đặt trên bệ có gắng bánh xe.
    Thông số kỹ thuật cơ bản:
    Phương tiện vận chuyển:

    -Bệ và pháo đặt cố định.
    -Di chuyển bằng xe chở đi.
    Đặc điểm pháo: 2 nòng .
    -Trọng lượng hệ thống:1.800 kg.
    -Chiều dài pháo: 3.000mm
    -Chiều dài nòng: 1.840mm.
    -Cỡ nòng: 20 mm Oerlikon.
    -Trọng lượng đạn: 0,321kg.
    -Tốc độ bắn: 1.000viên/phút/2 nòng.
    -Sơ tốc đầu nòng: 2x1050 m /giây.
    -Góc nâng: -3độ/+81 độ;góc xoay ngang 360 độ.
    -Tốc độ nâng: 48 độ/giây; xoay ngang: 80độ/giây.
    -Tầm họat động:
    +Độ cao: 1.200m.
    +Tầm xa: 2.000m.
    Điều khiển:
    -Tìm kiếm và theo dõi mục tiêu bằng rada truyền dữ liệu vào máy tính điều khiển của hệ thống.
    -Điều khiển bắn bằng cơ.
    -Kíp vận hành: 3 người.
  8. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.168
    Đã được thích:
    5.562
    Hì, flak 3 càng sitting duck. Mình "bay" IL-2 thì loại này là dễ xử nhất, phịt 1 tẹo là đi
  9. armycorp

    armycorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Như mấy cái khẩu này nhắm là bắn, cần rada để làm gì hử bác?
  10. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Ngắm bắn chính xác hơn và trường hợp thời tiết xấu, các điều kiện ngắm bắn (thông thường) không thuận lợi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này