1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng không của các nước trên thế giới (rada, tên lửa, pháo cao xạ)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 11/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. armycorp

    armycorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Thiệt là cái trình của em nó chưa hiểu biết cái pháo cao xạ mà lại sử dụng rada,và để làm gì, mong bác Mig chỉ giáo rõ rõ thêm.Mừ nhà mình có sử dụng rada cho cao xạ không hử bác?
  2. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Hê hê, mấy khẩu phòng không 100mm không có ra đa thì
    Bác chịu khó đọc lại topic này hoặc topic liên quan đến phòng không, không quân ở GDGP ấy
  3. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Có rada nhưng không phải loại đồng bộ. Loại đồng bộ như trên (trong ảnh ở trên) thì theo mình biết là chưa có.
    Diễn nôm thì nó thế này : Khẩu pháo có Rada đồng bộ (giống khẩu trong ảnh) thì người điều khiển nhìn màn hình rada, chọn mục tiêu => pháo sẽ được điều khiển đồng bộ theo dõi mục tiêu và chỉnh góc bắn => Khác với khẩu pháo cổ trước đây là phải ngắm qua kính ngắm và quay tay. Diễn nôm nó là như vậy.
    Sorry pác gì hỏi ở trên, để trả lời cho pác thì phải hết các tình huống, trả lời thiếu dễ bị các mem ném đá lắm.
    Tớ thì Busy quá, hẹn lại sau hoặc nhờ bác nào có sẵn thông tin chỉ giáo nhé.
    Được mig1000 sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 09/09/2009
  4. armycorp

    armycorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác mít,bác giải thích em cũng hiểu nôm na rồi ạ.rada để phát hiện,giám sát và điều khiển pháo bắn mục tiêu.như vậy là các bệ pháo,rada được nối với nhau bằng dây.....truyền tính hiệu chớ hả bác?
  5. rootit

    rootit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    đây là loại mới em mới sưu tập
    hàng ViệtNam sản xuất đại trà, hoạt động trong mọi loại địa hình và mọithơui tiết
    các bác tham khảo tự cho thông số kỹ thuật nha.
    http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Ngam_ban_sung_cao_su.jpg
    đây là phiên bản mới nhất
    http://quangcaosanpham.com/images/picture/big_137559_57_Crosman.jpg
  6. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    [​IMG]
  7. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    Em nì sao không thấy bác đề cập tới cái cơ chế lên đạn như súng bộ binh dị bác?Nó như thế nào hỉ bác?
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Em post tiếp 1 em có vẻ bề ngoài hao hao với Type-Gai nữa đây:
    Pháo phòng không Mk20 Rh-202 Rheinmetall-Đức:
    Phiên bản đầu tiên:
    [​IMG]
    Phiên bản mới :
    [​IMG]
    Phiên bản 1 nòng trang bị trên tàu chiến:
    [​IMG]
    Thông tin sản xuất:
    -Pháo phòng không Bitubo Rheinmetall Rh-202 được thiết kế bởi 1 đơn vị quốc phòng của Lực lượng không quân Đức vào năm 1968. Năm 1972, khẩu Rheinmetall Rh-202 đầu tiên được hòan thành. Giống như hệ thống Type-Gai của Thổ Nhĩ Kỳ, phiên bản đầu tiên Rheinmetall Rh-202 rất bất tiện trong việc di chuyển trên chiến trường do không có bánh xe, chỉ vận chuyển đến địa điểm và đặt cố định.
    -Đến thập niên 80, Rheinmetall Rh-202 được cải tiến thành phiên bản có gắng bánh xe và di chuyển bằng cách dùng xe kéo đi. Phiên bản mới Mk20 Rh-202 này được quân đội Đức, Hy Lạp, Thổ Nhĩ kỳ, Nhật Bản, Argentina, Bồ Đào Nha, Indonesia sử dụng. Rheinmetall Rh-202 cũng đã được lực lượng phòng không Argentina sử dụng khá hiệu quả trong cuộc chiến Falklands với Anh năm 1982.
    -Rh-202 còn có phiên bản 1 nòng trang bị cho tàu chiến.

    Thông số kỹ thuật cơ bản:
    Phương tiện vận chuyển:
    -Bệ pháo đặt trên 2 bánh xe.
    -Di chuyển bằng xe kéo đi.
    Đặc điểm pháo:
    -Loại súng: Rheinmetall Rh-202 Bitubo
    -Số nòng: 2 nòng.
    -Cỡ nòng: 20 mm x 139 (0.79 inch)
    -Chiều dài : 2,61 m.
    -Trọng lượng: 2.160 kg .
    -Tốc độ bắn:1.000 viên/phút/2 nòng
    -Tốc độ đạn: 1.150m/s.
    -Trọng lượng đạn: 134 g.
    -Tầm bắn tối đa:
    +Độ cao: 2.000 m.
    +Tầm xa: 4.500m
    -Góc xoay ngang: 360o. Góc nâng: -3,5 ° đến +81,6 ° .
    Điều khiển:
    -Bộ ngắm quang học và điều khiển bắn bằng cơ.
    -Kíp vận hành pháo: 3 - 4 người.
    Một số hình ảnh về MK20 Rh-202 trong quân đội các nước:
    Trong quân đội Hy Lạp:

    [​IMG]
    Trong quân đội Indonesia:
    [​IMG]
  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Quên mất, cái màu đỏ ở trên không thấy trong bất kỳ tài liệu nào của nước ngoài nói về pháo phòng không cả bác ạ!
  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống pháo phòng không ZUR-23-2KG:
    [​IMG]
    Bộ ngắm:
    [​IMG]
    Rada MMSR:
    [​IMG]
    Thông tin sản xuất:
    -Hệ thống pháo phòng không ZUR-23-2KG được Ba lan phát triển vào năm 2002 dựa trên cơ sở hệ thống pháo phòng không ZSU-23-2 của Liên Xô, có gắng thêm các tên lửa phòng không vác vai PZR Grom, và sử dụng rada MMSR tìm kiếm mục tiêu tầm 40km.
    -ZUR-23-2KG lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm quốc phòng MSPO 2004 của Ba Lan, chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu vì các đơn vị phòng không của Balan chỉ sử dụng loại ZSU-23-2 của Liên Xô nâng cấp, pháo phòng không tự hành và tên lửa. ZUR-23-2KG hiện đã được xuất khẩu cho quân đội Indonesia sử dụng.
    Thông số kỹ thuật cơ bản:
    Mô tả hệ thống:

    -Bệ pháo đặt trên 2 bánh xe cao su và được di chuyển bằng xe kéo đi.
    -Có thể đặt bệ pháo trên xe tải hoặc xe thiết giáp để tác chiến cơ động.
    Khả năng họat động: Có thể tác chiến độc lập từng xe một với bộ ngắm thông thường, hoặc cả khẩu đội đi kèm với Rada và xe kỹ thuật.
    Đặc điểm pháo-tên lửa: Hệ thống gồm có nòng khẩu pháo, 2 hộp đạn và 2 tên lửa phòng không tầm ngắn PZR Grom.
    Tên lửa: PZR Grom
    -Tên lửa sử dụng: Zvezda Kh-23 (tương tự Strela của Nga)
    -Trọng lượng: 10,5kg; đầu đạn: 1,27kg
    -Đường kính: 72mm.
    -Tốc độ: 650m/s.
    -Tầm họat động:
    +Độ cao: 3.500m.
    +Tầm xa: 5.500m.
    Pháo:
    -Loại pháo: 2A14 Afanasyev-Yakushev
    -Cỡ nòng: 23 x 152mm.
    -Trọng lượng: 950kg.
    -Chiều dài nòng: 2m.
    -Trọng lượng đạn: 186g.
    -Tốc độ đạn: 970m/giây.
    -Tỷ lệ hỏa lực: 2.000 viên/phút/2 nòng.
    -Tầm họat động:
    +Độ cao: 2.000m.
    +Tầm xa: 2.500m.
    Điều khiển:
    -Rada MMSR phát hiện và theo dõi mục tiêu tầm 40km.
    -Máy tính điều khiển hỏa lực,bộ ngắm kỹ thuật số, xoay bệ pháo và bắn bằng cần điều khiển.
    -Kíp vận hành: 1 người bắn +1 người nạp đạn.
    Hệ thống có thể được đặt trên xe tải:
    [​IMG]
    ZUR-23-2KG trong quân đội Indo (chưa gắng tên lửa):
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này