1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hệ thống phòng không của các nước trên thế giới (rada, tên lửa, pháo cao xạ)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tombuys, 11/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống phòng không tầm ngắn M-167 Vulcan:
    [​IMG]
    Thông tin sản xuất:
    Hệ thống M167 Vulcan (VADS) là một hệ thống súng chống máy bay tầm ngắn (loại kéo đi) do Công ty General Dynamic của Mỹ sản xuất theo yêu cầu của quân đội Mỹ vào năm 1968. Có các phiên bản cải tiến như M167A1 và A2, được gắn thêm bộ xử lý kỹ thuật số và hệ thống điều khiển hỏa lực bằng quang/hồng ngoại.
    Tâm điểm của hệ thống M167 là một súng bắn nhanh 6 nòng 20 mm. Với hỏa lực mạnh, nó còn có khả năng chống các mục tiêu mặt đất khá hiệu quả, kể cả các xe bọc thép hạng nhẹ.
    Quân đội Mỹ loại hoàn tòan khỏi biên chế hệ thống M167 vào năm 1994 do đã có hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Avenger thay thế, và năm 2005 có ohiên bản hệ thống Phalanx CIWS 20mm trên bộ .Hiện hệ thống M167 vẫn được khỏang 10 quốc gia trên thế giới sử dụng với các phiên bản cũ và M167 A1, M167 A2.
    Thông số kỹ thuật cơ bản:
    Mô tả hệ thống:

    -Hệ thống gồm bệ, súng và rada đặt trên 4 bánh xe (1 trục).
    -Di chuyển bằng xe kéo đi.
    Khả năng họat động: Mỗi hệ thống được thiết kế có khả năng tác chiến độc lập hoặc với khẩu đội cùng rada đi kèm.
    Đặc điểm súng: 1súng.
    -Loại súng: 6 nòng .
    -Cỡ nòng: 20mm Gatling.
    -Trọng lượng đạn: 0,1kg.
    -Tầm bắn:
    +Độ cao tối đa: 2.000m
    +Tầm xa: 5.000m.
    -Tốc độ bắn: 3.000 viên/phút.
    -Hộp dự trữ đạn: 1.800viên.
    -Góc xoay ngang: 360 độ. Góc nâng: -5 độ đến +80độ.
    Điều khiển:
    -Rada (?) phát hiện mục tiêu.
    -Quan sát, điều khiển bắn mục tiêu bằng thước ngắm thông thường (M167 A1, A2 bằng quang/hồng ngoại).
    -Kíp vận hành: 1 xạ thủ, 1 phụ trợ.
    M-167 Vulcan trong quân đội Hàn Quốc hiện nay:
    [​IMG]
    M-167 Vulcan A1:
    [​IMG]
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống pháo phòng không Type 90 Twin-35mm Towed -Trung quốc (nhái Oerlikon GDF-003 35 mm của Bofor-Thụy điển):
    Mô hình giới thiệu:
    [​IMG]
    Type 90 Twin -35mm Towed:
    [​IMG]
    Type 90 Twin-35mm sử dụng rada Type 902 nhái Skyguard:
    [​IMG]
    Thông tin sản xuất:
    -Năm 1980, Trung Quốc nhập khẩu từ Thụy Sỹ một số lượng nhỏ hệ thống pháo phòng không Oerlikon GDF-AAA 35mm và rada Skyguard.
    -Pháo phòng không Type 90 Twin-35mm Towed, với ký hiệu model số DY7153 do Shenzhen Donart Industrial Co., Ltd-Trung Quốc sản xuất thành hệ thống riêng cho mình từ năm 1980, trên cơ sở copy từ hệ thống Oerlikon GDF-003 35 mm của Thụy Sỹ. Việc sản xuất Type 90 Twin-35mm nhằm thay thế các đơn vị pháo phòng không Type 65 và Type 74 twin-37mm AAA đã lỗi thời trong các lực lượng mặt đất của Trung Quốc. Tuy nhiên, mãi đến năm 1999 nó mới xuất hiện tại Lễ diễu binh mừng Quốc khánh tại Bắc Kinh.
    -Pháo phòng không Type 90 Twin-35mm hiện đang được quân đội của 2 nước sử dụng gồm: Trung Quốc, Iran (do Trung Quốc giúp chế tạo). Hiện nay Type 90 Twin-35mm đã có phiên bản đặt cố định trên xe tải nhằm cơ động hơn trong di chuyển trên trận địa.

    Thông số kỹ thuật cơ bản:
    Mô tả hệ thống:

    -Bệ pháo 2 nòng, 2 hộp đạn đặt trên 4 bánh xe.
    -Di chuyển bằng xe kéo đi.
    -Khả năng di chuyển (được kéo) của pháo tối đa: 80km/giờ.
    Khả năng tác chiến: Có thể họat động tác chiến độc lập hoặc được điều khiển bằng rada (theo khẩu đội).
    Đặc điểm pháo: 2 nòng.
    -Trọng lượng cả hệ thống: 8.000kg
    -Cỡ nòng: 35mm.
    -Chiều hệ thống: 3.150mm.
    -Chiều dài nòng: 900mm.
    -Tỷ lệ hỏa lực: 1.100 viên/phút/2 nòng
    -Tốc độ đạn: 1.175m/giây.
    -Hộp chứa đạn: 280 viên/1 hộp
    -Thời gian nạp hộp lại đạn: 7,5 giây.
    -Tầm họat động:
    +Độ cao: 3.500m.
    +Tầm xa: 8.000m.
    -Góc xoay ngang: 360 độ. Góc nâng: -5 độ đến +90 độ (?).
    Điều khiển:
    -Máy tính kiểm soát điện/quang 3 chiều tìm kiếm mục tiêu kết hợp hệ thống laser đo xa.
    -Type 90 Có thể kết hợp với Rada tìm kiếm mục tiêu và kiểm soát hỏa lực Type 902 tầm 8km.
    -Kíp vận hành pháo: 5 người.
    Lần đầu xuất hiện tại lễ diễu binh:
    [​IMG]
    Type 90 twin-35mm Của Iran:
    [​IMG]
    Phiên bản đặt trên xe tải:
    [​IMG]
  3. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    Bác Tômbùi tuyển hình ở đâu nhìn chiến nhẩy?Sẳn hỏi bác phát con nì đợt nì có diễu hành ko hử bác
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Các hệ thống lửa tầm ngắn (đặt trên xe) hiện nay của nó có đến trên chục loại mới cũ khác nhau, em cũng không biết có còn chỗ trống để diễu hàng pháo này không nữa!
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Em xin chuyển qua thứ tự pháo phòng không tự hành của các nước:
    Hệ thống pháo phòng không tự hành BOV-3 :
    [​IMG]
    Thông tin sản xuất:
    -Hệ thống pháo phòng không tự hành BOV-3 SPAAA do Công ty MPP Vozila thuộc Liên bang Nam Tư cũ nghiên cứu, sản xuất vào cuối thập niên 70. Vào đầu những năm 2000, hệ thống phòng không BOV-3 SPAAA đã được cải tiến. Nội dung cải tiến chủ yếu bổ sung các bộ phận điều khiển hiện đại cho hệ thống.Phiên bản nâng cấp này cũng xuất hiện tại triển lãm vũ khí Defence Exhibition Serbia năm 2006 tại Belgrade.
    -Hệ thống pháo phòng không tự hành BOV-3 SPAAA là một hệ thống pháo đơn giản với bệ và 3 nòng pháo M55A4B1 đặt trên khung gầm xe thiết giáp BOV-3 4x4 để tận dụng tính cơ động. Hiện tại hệ thống pháo phòng không BOV-3 SPAAA đang được quân đội Serbia, Crotia, Slovenia, Bosnia .
    Thông số kỹ thuật cơ bản:
    Mô tả hệ thống:

    -Một bệ pháo 3 nòng, 8 tên lửa Igla (gắng 2 bên bệ pháo theo nhu cầu) và hệ thống điều khiển đặt trên xe thiết giáp bọc thép.
    -Loại xe thiết giáp BOV-3 khung gầm 4x4.
    -Trọng lượng chiến đấu: 9.400kg.
    -Chiều dài xe: 5,8m. Rộng:2,5m. Cao:3,2m.
    -Tốc độ tối đa: 93 km/h. Tầm họat động 500km.
    Khả năng tác chiến:Mỗi hệ thống (xe) BOV-3 SPAAA được thiết kế có khả năng họat động tác chiến độc lập.
    Đặc điểm pháo-tên lửa:
    Bệ pháo và tên lửa gắng trên nóc, giữa thân xe.
    Đặc điểm tên lửa: 8 tên lửa Igla.
    Đặc điểm pháo chính:
    -Lọai pháo sử dụng:3 khẩu pháo M55A4B1.
    -Cỡ nòng 20mm.
    -Tổng trọng lượng cả bệ pháo-tên lửa: 1.070kg.
    -Chiều cao bệ: 1,07m. Rộng: 1,43m.
    -Tỷ lệ hỏa lực: 1.400 vòng/phút/3nòng.
    -Sơ tốc đầu nòng: 850m/giây.
    -Hộp chứa đạn: 1.500 viên.
    -Tầm họat động hiệu quả:
    +Tầm xa: 1.500m
    +Độ cao: 1.000m.
    -Góc xoay ngang: 360o. Góc nâng: -4,5o đến +83o.
    Điều khiển:
    -Sensor kiểm soát hỏa lực bằng quang điện.
    -Thiết bị hồng ngoại nhìn đêm.
    -Kíp điều khiển: 4 người.
    BOV-3 SPAAA trong lễ diễu binh:
    [​IMG]
    Trong quân đội Slovenia:
    [​IMG]
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Hệ thống pháo phòng không tự hành SIDAM 25:
    [​IMG]
    SIDAM 25 nhìn từ bên hông:
    [​IMG]
    Thông tin sản xuất:
    -Hệ thống pháo phòng không tự hành SIDAM 25 do Công ty quốc phòng Oto Melara-Italia nghiên cứu, sản xuất và đưa vào trang bị cho quân đội Italia vào năm 1987. Trong quá trình thử nghiệm, sử dụng hệ thống cho thấy tính hiệu quả không cao và không đáp ứng được yêu cầu yểm trợ phòng không hiệu quả cho bộ binh như những hệ thống pháo phòng không tự hành của các nước khác. Vì vậy, SIDAM cũng không được OtoMelara phát triển hoặc cải tiến thêm.
    -Hiện hệ thống này chỉ được quân đội Italia sử dụng, chưa xuất khẩu được cho nước nào khác.
    Thông số kỹ thuật:
    +Mô tả hệ thống:

    -Bệ pháo, rada, (có khả năng gắng thêm tên lửa phòng không tầm ngắn) đặt cố định trên xe bọc thép M113
    -Trọng lượng xe: 12.500kg .
    -Chiều dài xe: 5,04m.Rộng: 2,67m. Cao (kể cả hệ thống pháo): 2,6m.
    -Tốc độ tối đa: 68km/h. Tầm họat động 480km. Động cơ: Detroit 6V-53T Diesel
    266 hp .
    -Kíp điều khiển: 3 người.
    Khả năng họat động: Mỗi hệ thống đều có khả năng tác chiến độc lập.
    Đặc điểm pháo: 4 khẩu .
    -Loại pháo sử dụng: Oerlikon KBA .
    -Cỡ nòng: 25mm.
    -Tỷ lệ hỏa lực: 2400 vòng/4 khẩu/phút.
    -Tầm họat động:
    +Độ cao: 2.000m
    +Tầm xa: 5000km.
    -Góc xoay ngang: 360o. Góc nâng: -5 độ đến +87độ.
    Điều khiển:
    -Hệ thống quan sát và kiểm sóat hỏa lực bằng điện/quang học Galileo Avionica MADIS.
    -Hệ thống laser đo xa Alenia, TV Fiar và các màn hình hiển thị.
    Vận chuyển bằng xe lửa:
    [​IMG]
  7. banmayanhcu

    banmayanhcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    có loại súng nào đồng bộ với máy tính và camera khg a
  8. banmayanhcu

    banmayanhcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    có loại súng nào đồng bộ với máy tính và camera khg a
  9. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    các súng phòng không đời mới loại tự hành điều đồng bộ (điều khiển) với máy tính bên trong,camera và radar là 2 công cụ track mục tiêu lấy dữ liệu cho máy tính điều khiển súng
    các bước là track mục tiêu,lựa chọn mục tiêu tối ưu/ưu tiên cao,chỉnh nòng súng với và khai hoải
    ko biết đúng chưa nhỉ
  10. armycorp

    armycorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Cao hoặc thấp đều là mục tiêu ưu tiên.Sao lại có ưu tiên cao hả bác?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này